1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá nữ Việt Nam: “Người được, kẻ không” được thưởng.

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi huydv, 18/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huydv

    huydv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2017
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện người được thưởng, kẻ không được thưởng tại ĐT bóng đá nữ Việt Nam sau SEA Games 29 bỗng dưng được nhắc đến rất nhiều trên các mặt báo vì việc các cầu thủ đã góp tiền để mua TV cho BHL. Xem thêm tin tức tại https://vi-vn.facebook.com/LinkAcestreamLinkSopcastXemBongdaTrucTiepHomNay/

    Với thành tích đánh bại Thái Lan để giành được HCV tại SEA Games 29, ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và phần thưởng tiền mặt khá lớn tới từ các nguồn. Theo một số thông tin, tổng số tiền thưởng mà ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được lên tới 4 tỷ đồng, chưa kể đến phần thưởng hiện vật là 20 chiếc TV cao cấp mà một nhà tài trợ đã dành tặng các cầu thủ.

    Éo le thay, nhà tài trợ chỉ tặng số TV này cho các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam, mà không hề có quà tặng cho HLV Mai Đức Chung cùng các trợ lý và đội ngũ y bác sĩ của đội bóng. Điều này đã khiến 9 thành viên của đội sẽ không có TV dù trên thực tế, công sức của ban huấn luyện là rất quan trọng trong chiến dịch giành HCV tại SEA Games của toàn đội. Sẽ không có gì đáng để nói nếu các nữ tuyển thủ chủ động góp tiền để mua TV để tặng BHL, nhưng khi mà đây lại là yêu cầu từ một ai đó, ‘lời ra tiếng vào’ khiến cho việc này bỗng chốc trở thành một câu chuyện được bàn luận rất nhiều trên các mặt báo.

    [​IMG]
    BHL ĐT nữ Việt Nam và các nữ tuyển thủ đã có sự bất đồng

    Được biết, giá trị của mỗi chiếc TV cao cấp mà nhà tài trợ đã dành tặng cho các nữ tuyển thủ lên tới 16 triệu đồng. Theo dự tính, mỗi cầu thủ của đội sẽ bỏ ra 8 triệu đồng để có đủ 160 triệu mua được 10 chiếc TV tặng cho ban huấn luyện của đội bóng. Về tình thì đây sẽ là một hành động tri ân của các tuyển thủ với HLV Mai Đức Chung nói riêng và BHL nói chung sau chiến dịch giành vàng SEA Games với mật độ thi đấu lên tới 2 ngày/trận. Họ đều là “người hùng thầm lặng” để góp sức cùng đội tuyển nữ Việt Nam đi lên đỉnh vinh quang trong đấu trường khu vực. Tuy nhiên, họ đang bị thiệt thòi so với các nữ cầu thủ, từ các khoản tiền thưởng cho tới chuyện nhà tài trợ trao tivi. Chi tiết tại Nhan dinh bong da ngay mai

    Tuy nhiên về lý, việc các tuyển thủ góp tiền để mua TV cho BHL là một yêu cầu có phần quá đáng, nhất là việc trong nhiều năm qua bóng đá nữ luôn không được coi trọng bằng bóng đá nam và đời sống hàng ngày của nhiều nữ tuyển thủ cũng vô cùng khó khăn. Vì vậy, chuyện này đã gây nên những lời ra, tiếng vào ảnh hưởng không tốt tới uy tín và danh dự của ban huấn luyện buộc vị HLV trưởng phải lên tiếng.

    Theo chia sẻ với báo giới, ông Chung ‘xe ca’ khẳng định không có chuyện BHL yêu cầu các tuyển thủ phải đóng góp tiền để mua TV tặng cho BHL: “Ai thông tin bậy như vậy chứ tôi đâu có yêu cầu như vậy bao giờ. Tôi cũng đã trao đổi qua với các thành viên trong ban huấn luyện, nếu các cầu thủ họ có thành ý góp tiền thưởng để tất cả 29 thành viên của đội tuyển cùng nhận tivi thì mọi người cũng không nên nhận. Có thể do quy định nội bộ của đội bóng nên dẫn đến những hiểu lầm hoặc thông tin đã bị thổi phồng lên là do ông Chung yêu cầu"

    [​IMG]
    VFF nên làm trung gian hòa giải cho vấn đề tại ĐT nữ Việt Nam

    Phân tích thêm về sự việc này, HLV Mai Đức Chung cho rằng trước khi tham dự giải đấu, đội đã có những quy định chung nên mới xảy ra chuyện các cầu thủ phải góp tiền mua TV. Nhà cầm quân gốc Hà Thành tâm sự: “Trước khi tham dự SEA Games 29, đội bóng có họp và thống nhất là nếu cá nhân nào được nhận thưởng hoặc khoản tiền thưởng cá nhân nào thì sẽ trích lại 50% cho quỹ đội hoặc chia đều cho các thành viên trong đội, nhằm đề cao tính tập thể và đóng góp của tất cả thành viên trong tập thể. Quy định này đã được thống nhất trong toàn đội kể từ trước khi dự SEA Games. Thực chất chuyện này cũng rất tế nhị, giá trị của chiếc tivi cũng không quá lớn. Thành tích thì lại là thành tích chung, có đóng góp của tất cả các thành viên, từ cầu thủ tới HLV, trợ lý, bác sỹ...”.

    Việc các thành viên không được nhận thưởng như nhau đã khiến câu chuyện nội bộ của ĐT nữ Việt Nam xảy ra những mau thuẫn dẫn đến sứt mẻ. Mặc dù công lao lớn nhất trong chiến tích giành HCV SEA Games 29 thuộc về các nữ tuyển thủ song nếu không có BHL, đặc biệt là vai trò chỉ đạo của HLV Mai Đức Chung, chắc chắn chúng ta sẽ không thể lật đổ Thái Lan để giành lại ngôi vị quán quân cho bóng đá nữ. Xem thêm Bong da online

    Vì thế, trong câu chuyện này, LĐBĐ Việt Nam nên đứng ra là trung gian để hòa giải, đảm bảo sự hài lòng cho tất cả 29 thành viên trong đội bóng. Được biết, sau khi đoạt HCV SEA Games 29, VFF đã quyết định trích ra 3 tỷ đồng thưởng cho toàn đội. So với số tiền mà Liên đoàn trao tặng, rõ ràng số tiền mua TV không phải là một con số quá lớn. Do vậy, VFF có thể trích ra một phần tiền để mua TV dành tặng cho các thành viên trong BHL mà vẫn có khoản tiền mặt để thưởng cho toàn đội.

    Bóng đá là môn thể thao tập thể với sự nhất trí và đoàn kết của mọi thành viên trong đội bóng. Thực sự việc để cho toàn đội chịu ảnh hưởng bởi những vấn đề về tài chính, tiền bạc sẽ có những tác động xấu tới sức mạnh và sự gắn kết của bóng đá nữ Việt Nam. Do vậy, VFF cần xử lý một cách khéo léo và hợp lý hợp tình nhằm đảm bảo quyền lợi chung cho các thành viên, song vẫn giữ được ngọn lửa đam mê vàcống hiến trong tất cả các nữ tuyển thủ Việt Nam.

Chia sẻ trang này