1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÓNG ĐÁ QUẢNG NGÃI NHỮNG TRĂN TRỞ TỪ U17 ĐẾN CHUYÊN NGHIỆP

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi vegiang, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    BÓNG ĐÁ QUẢNG NGÃI NHỮNG TRĂN TRỞ TỪ U17 ĐẾN CHUYÊN NGHIỆP

    GIẢI PHÁP NÀO CHO BÓNG ĐÁ QUẢNG NGÃI​

    [​IMG]
    Đội bóng đá U17 Quảng Ngãi​
    Vào lúc 15giờ 30 ngày 25 tháng 7 năm 2006, tại sân vận động TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã diễn ra trận đấu của hai đội bóng đá U17 Nghệ An và Quảng Ngãi trong khuôn khổ vòng chung kết giải U17 Quốc gia. Đội U17 Nghệ An là đội đương kim vô địch trong mùa giải vừa qua, còn đội U17 QN là đội đứng nhì bảng sau Đà Nẵng. Sau 90 phút thi đấu, đội Nghệ An đã chứng tỏ đẳng cấp, thể lực và kỹ thuật hơn hẳn đã thăng 3-0 trước đội Quảng Ngãi. Qua trận đấu mới thấy đội U17 QN thể hiện những yếu kém về thể lực và kỹ thuật , thủ môn thì quá thấp, Đội trưởng (số 9) thì không thể hiện được vai trò của mình, các vị trí không xác định được nên dẫn đến những bàn thua hết sức đáng tiếc.
    Còn Đội bóng Thành Nghĩa - Dung Quất - Quảng Ngãi đã đucọc nổi tiếng trước hết về kỷ lục tên dài nhất ngành thể thao VN! Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rằng với sự "chịu chơi" của nhà tài trợ nên đội bóng đá QN hơn chục năm rồi vắng bóng đã thăng liên tục hai hạng trong 2 năm cũng là điều đáng mừng. Điều đáng nói là sự quan tâm của tỉnh đối với bóng đá còn quá ít, nếu không vận động được tài trợ thì chắc QN còn rất lâu mới có đội bóng đá tham gia ở giải quốc gia. Nhìn lại đội bóng tỉnh nhà năm qua cũng chỉ là đội bóng "liên hiệp quốc" vì số kượng cầu thủ người Qn còn quá ít. Trong bài phát biểu của Ông Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phát biểu trong lễ mừng công Đội bóng thăng hạng Nhất quốc gia là phải có từ 1/3 đến 1/2 cầu thủ là người QN nhưng nguồn cầu thủ QN vẫn là bài toán hóc búa, một số cầu thủ có khả năng đã đầu quânn cho các tỉnh khác có đội bóng đá mạnh hơn, còn cầu thủ các "U" thì không có hoặc quá yếu không được đầu tư thích đáng.
    Hiện nay, về phía sở TDTT Quảng Ngãi và nhà tài trợ đã đề nghị tỉnh một số vấn đề sau nhưng chưa được giải quyết:
    1. Đổi tên Đội bóng thành "Sách Thành Nghĩa - Quảng Ngãi" vì hiện nay tài trợ cho đội bóng chỉ có Doanh nghiệp sách Thành Nghĩa, còn Dung Quất ý muốn của tỉnh là để quảng bá cho khu kinh tế Dung Quất nhưng đay cũng là một đơn vị kinh tế khá mạnh nhưng lại không "mê" bóng đá nên không tham gia tài trợ đồng thời cũng dễ bị hiểu lầm là "bia DUng Quất"! Một vấn đề khác là tên TN - DQ - QN quá dài không thuận tiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng lãnh đạo tỉnh chưa duyệt.
    2. Thành lập Câu lạc bộ bóng đá của tỉnh.
    3. Cải tạo sân bóng để đủ tiêu chuẩn cho đội bóng chuyên nghiệp.
    4. Đầu tư một phần cho bóng đá QN.
    Năm vừa qua toàn bộ kinh phí cho đội bóng chỉ do nhà tài trợ chịu trách nhiệm nhưng ở giải chuyên nghiệp thì có lẽ nhà tài trợ cũng gặp khó khăn nếu không có sư ủng hộ tích cực của tỉnh. Theo ước tính của Sở TDTT QN thì chi phí cho mùa giải sắp đến chứng 10 đến 12 tỉ đồng. Đó là một con số khổng lồ đối với một tỉnh nghèo như QN, con fnhà tài trợ thì cũng là một phần vì muốn đóng góp cho quê hương có đội bóng nếu tham gia toàn bộ thì là một gánh quá nặng cho một doanh nghiệp tư nhân. Cũng cần nói thêm chủ doanh nghiệp Thành Nghĩa cũng là chủ đầu tư của Siêu thị Quảng Ngãi. Trong mùa giải đến chắc chắn cần có một số cầu thủ ngoại và chi phí cho việc thuê cầu thủ là không nhỏ, kinh kinh phí không đầy dủ thì liệu việc trụ hạng của đội bóng còn là việc khó khăn nói chi đến việc thăng hạng. Không lẻ đội bóng lại rớt xuống hạng nhì trở lại thì còn đâu niềm tự hào của người dân QN.. Nếu ai xem trận thi đấu giữa đội QN và và đội QK 7 trong màu giải vừa qua mới thấy hết sự cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá QN. Cả sân bóng hàng chục ngàn người lặng đi khi đội QN hoà và ở phút cuối cùng của hiệp đấu QN thắng 3-2 đã làm svđ QN nổ tung lên.
    Tình yêu bóng đá cuồng nhiệt còn đó, khó khăn còn đó, giải pháp nào cho đội bóng đi lên sau hơn một thập kỷ chờ đợi của người hâm mộ QN và còn nữa cơ hôinạo cho Quảng Ngãi được nhắc đến như Gia Lai, Long An...???​
  2. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Cũng liên quan đến bóng đá tiếp
    Qua đợt học viện bóng đá Hoàng Anh-Arsenal tuyển sinh tại Quảng Ngãi: Những điều đáng tiếc

    Nhằm đào tạo những ngôi sao bóng đá, Hoàng Anh-Gia Lai đã bắt tay cùng câu lạc bộ nổi tiếng nước Anh Arsenal để thành lập Học viện bóng đá ngay trên mảnh đất Tây Nguyên. Chuẩn bị cho khoá đầu tiên, Học viện này đã mở một đợt tuyển sinh khá rầm rộ, ở quy mô cả nước trong sự háo hức của nhiều phụ huynh và các tài năng "nhí". Thế nhưng rất tiếc tại Quảng Ngãi, nhiều phụ huynh thiếu thông tin về thời gian, địa điểm tuyển sinh.
    Quan sát hai buổi tuyển sinh (ngày 8/6 vừa qua) trên sân vận động Quảng Ngãi, chúng tôi nhận thấy vẫn còn rất nhiều phụ huynh ở các nơi trong tỉnh đưa con em mình đến thử sức khi Ban tổ chức đã kết thúc đợt kiểm tra. Và dĩ nhiên là những cặp mắt luyến tiếc hiện rõ trên những gương mặt trẻ thơ, bởi các em đã bỏ lỡ cơ hội để thể hiện năng khiếu bóng đá và rất có thể trong số những em "chậm chân" sẽ có em lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch?
    Đợt tuyển sinh vừa qua, trong tổng số 133 em dự tuyển, Học viện Hoàng Anh-Gia Lai chỉ chấm được mỗi em Lê Phạm Thành Long (thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành) lọt vào vòng tuyển chọn tiếp theo. Ngay cả đội tuyển U11 Quảng Ngãi vừa đoạt Cúp Học sinh tiểu học toàn quốc 2007 và giành quyền vào Vòng chung kết Giải vô địch thiếu niên, nhi đồng toàn quốc tranh Cúp YAMAHA 2007 cũng không có em nào lọt qua nổi vòng sơ loại! Việc lỡ chân vào học viện làm các em mất cơ hội phát triển tài năng ở một môi trường đào tạo bóng đá tốt hơn. Theo các chuyên gia của Học viện Hoàng Anh-Gia Lai thì ngoài kỹ năng, các em phải thể hiện một yếu tố quan trọng là tư duy chiến thuật. Chính sự hạn chế về mặt này nên dù đã "sàng qua, lọc lại" nhiều lần nhưng trong số hàng trăm cầu thủ nhí Quảng Ngãi chỉ có Thành Long vượt qua vòng sơ tuyển (trong khi đó tỉnh lân cận như Quảng Nam lại có đến 13 em).
    Thêm một điều đáng tiếc là đợt tuyển chọn các tài năng cho Học viện bóng đá Hoàng Anh-Arsenal là một dịp tốt để các "nhà tuyển trạch" của tỉnh tìm ra những nhân tố mới cho bóng đá trẻ tỉnh nhà mà không phải đổ ra hàng đống tiền cũng như phải nhọc sức xuống các địa phương tìm kiếm. Thế nhưng cứ như đấy là việc của Học viện Hoàng Anh-Arsenal, còn những nhà đào tạo bóng đá trẻ của tỉnh lại khá thờ ơ về đợt tuyển sinh này. Ngoài việc chỉ có một giáo viên của Trường Năng khiếu TDTT tỉnh có nhiệm vụ dẫn đội tuyển U11 đi sát hạch, không thấy bóng dáng của những nhà đào tạo bóng đá trẻ của tỉnh trong suốt thời gian tuyển chọn. Một cựu huấn luyện viên bóng đá cho hay: "Lọt sàng thì xuống nia", mỗi huấn luyện viên đều có cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau về mỗi tài năng bóng đá, vì thế đây là dịp thuận lợi để tuyển quân thế mà không hiểu vì sao những nhà làm bóng đá tỉnh, lại bỏ lỡ một dịp quá tốt này?
    Qua đợt sơ loại trong cả nước, Học viện Hoàng Anh-Arsenal dự kiến sẽ chọn khoảng 60 em (sinh từ năm 1996 trở lại) bước vào vòng sát hạch cuối cùng, để tuyển từ 16-20 em cho khoá học đầu tiên của học viện. Các mầm non này sẽ được các chuyên gia của Arsenal đào tạo trong vòng 7 năm và kỳ vọng sẽ cho ra "lò" những ngôi sao bóng đá.
    Tại các buổi tuyển sinh của Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal, không thấy bóng dáng các nhà tuyển trạch của tỉnh.
    H.Triều

  3. old_goat

    old_goat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Còn lâu bóng đá Quảng Ngãi mới theo kịp mấy tỉnh lân cận, bởi phong trào bóng đá, sự quan tâm của ngành TDTT đến bóng đá quá kém. Các bạn thử đếm coi ở Quảng Ngãi có bao nhiêu sân cho con nít chơi bóng?
  4. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    chúc cho đội bóng nhanh chóng trở thành chuyên nghiệp

Chia sẻ trang này