1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 10)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Topic kia sắp sang trang 98 rồi, bao giờ lên 100 trang mời các bác qua đây chém gió tiếp nhé [r2)]
  2. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Ở thế trận phản công mà Kaka đạt phong độ tốt thì cực kỳ nguy hiểm.
    Khoản cầm bóng tốc độ xộc thẳng từ sân nhà lên, đâm thẳng vào giữa 3,4 hậu vệ đang chạy giật lùi của anh này vô cùng khó chịu, hiện tại không ai làm tốt hơn Kaka khoản này . Nếu tìm được sự ăn ý với với 2 cái Piston Di Maria và Ro Gay thì lối chơi phòng ngự- phản công của Real đạt đến cảnh giới tối cao, hơn cả Inter trước kia .
    Ro Gay đá tiền đạo , Kaka và Di Maria đá lùi phía sau , với tốc như điện và khả năng hoạt động độc lập tốt, thằng nào cũng đủ khả năng cầm bóng, qua người, chạy như ngựa 40-50 m , nếu đối thủ chơi tấn công, chắc chắn hàng thủ của họ luôn luôn bị đặt ở trạng thái báo động cao nhất.

    Lúc đó, chỉ cần khoảng trống xuất hiện, khả năng chuyển từ thủ sang công của Real chỉ trong chớp mắt và đặc biệt là "chỉ cần 3 cầu thủ" tham gia.
    Ở trạng thái lý tưởng như vậy, riêng đối đầu với những đội có lối chơi như Barca thì điểm danh luôn hậu vệ phải Ramos, cặp trung vệ , cùng Anlonso không có nhiệm vụ đi quá vạch giữa sân. Khedira tiền vệ phải, Macerlo hậu vệ trái chỉ dâng cao quá vạch giữa sân tối đa 20m, riêng chú Pepe trẻ khoẻ chân dài thì cho chạy nhoắng, muốn chạy đi đâu thì chạy :))
    Tỷ lệ cầm bóng 20-25 % là được, không quan trọng. Quan trọng là thủ thật chắc và đưa được đối phương vào "thế" 3 đánh 3, 3 đánh 4 càng nhiều càng ít ! ( còn nếu 3 đánh 2 trở xuống thì lý tưởng quá , không tính :))

    Dĩ nhiên đó phải là Real với 1 Kaka tìm lại được phong độ và cảm giác bóng ít nhất 80% trước kia.
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Cảm giác giống như Việt Nam đá với Thái Lan nhỉ, thua mãi không sao nhưng chỉ cần thắng 1 trận là cả nước ăn mừng, bàn tán xôn xao.
    Nhưng sau đó lại trở lại với cái vị trí như cũ, chẳng sao, miễn là đã từng thắng là tốt rồi.
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thằng Ramos đúng là ăn hại :)) có cầm cái cúp cũng không xong. Đúng là sướng quá hoá rồ :D

    Chừng nào Kaka trở lại với phong độ vốn có hợp thành bộ ba nguyên tử Kaka+CR9+Di Maria ở 3 hướng thì lúc đấy Real thực sự là rất khủng với những pha lên bóng.
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Từ trước trận đấu tôi đã nói kết quả khó đoán, nếu Mou tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu phòng thủ của mình. Hôm qua Barca thay cầu thủ nào vào cũng thế thôi, vấn đề không phải là cho cá nhân vào để tạo đột biến, mà là trận địa Mou giăng ra gần như không để cầu thủ Barca tạo được đột biến. Nếu cả 2 trận bán kết CL mà đá thế này, khả năng vào vòng của mỗi đội chỉ là 50% thôi. Mỗi một trương phái bóng đá đều có tử huyệt, và tử huyệt của Barca chính là Mou. Còn nhớ thời còn ở Chelsea, 2 năm đầu tiên Mou thắng ManU như chẻ tre, nhưng 2 năm sau Ferguson cũng áp dụng đá cù cưa với Mou thì Chelsea gặp khó ngay.

    Thực ra, Mou sử dụng sở trường của mình cũng chỉ là tạm thời thôi, vì về lâu về dài 1 đội bóng lớn như Real không thể chỉ vì những chiếc cup mà bỏ đi triết lí bóng đá của mình được. Cổ động viên sẽ không chấp nhận, ban lãnh đạo cũng không chấp nhận. Tuy nhiên, hiện nay Mou sử dụng sở trường của mình là thức thời. Phải đánh gục nhuệ khí của Barca trước đã và chờ họ lụi. Sau khi Barca lụi rồi thì Mou sẽ có thời gian áp dụng bóng đá đẹp. Chỉ có điều không biết Mou sẽ ở Real bao lâu.
  6. tontot

    tontot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    29
    Cái hay của Mou là làm sĩ khí, tinh thần cầu thủ lên rất cao khi cần. Cái này không có nhiều người làm được.

    Hôm qua về mặt quyết tâm thì Real hơn đứt Barca
  7. tontot

    tontot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    29
    kakkak ... Adriano nghỉ 4 tuần. Barca lấy ái đá LB đây
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nói tiếp về chiến thuật ở trận CK Copa del Rey.

    Nếu cho rằng Mou dùng lại bài bản của trận El Clasico trước đó thì chưa hẳn chính xác. Vì tuy vẫn dùng 3 chàng ngự lâm pháo thủ nhưng vị trí thì có khác biệt. Ở trận El Clasico, Pepe là người đá thấp nhất, Alonso đá cao hơn một chút, cao nhất là Khedira. Trong khi đó ở trận CK Copa del Rey, người đá vị trí libero trước mặt hàng phòng ngự là Alonso, còn Pepe dâng cao để gây áp lực lên Xavi, đồng thời xông lên phía trước khi cần thiết. Với việc bị 1 hung thần như Pepe đeo bám thì playmaker Xavi gặp khó khăn là chuyện đương nhiên. Chiêu này đã được Hiddink sử dụng ở trận BK lượt về năm 2009, khi cho Essien đeo bám Xavi triệt để. Cũng giống như Essien từng lao lên ghi bàn vào lưới Barca, Pepe khi cần thiết cũng xông vô vòng cấm. Đó là lúc Ro gay di chuyển ra biên kéo theo Pique, tạo ra khoảng trống ở trung lộ.

    Việc dùng Alonso ở vị trí thấp nhất hàng tiền vệ cũng tận dụng được khả năng chuyền xa phát động tấn công của anh này. Cùng với Khedira thì Alonso có nhiệm vụ đưa bóng thọc sâu về 2 cánh của Barca, khi 2 hậu vệ cánh dâng cao.

    Phía Barca thì h1 Pep vẫn để Messi chơi ở giữa. Tam giác Messi - Xavi - Iniesta như vậy bị lọt vào trận ngũ hành của 5 ông kẹ Ramos - Carvalho - Xabi - Khedira - Pepe, bọc lót cực tốt, sẵn sàng chơi rắn khi cần thiết, cho nên gãy vụn trong h1. Hiệp 2 thì Pep đã có phương án hóa giải bằng cách trở lại 4-3-3 quen thuộc, để Messi tung hoành cánh phải, Villa đá giữa, Pedro đá trái. Thêm vào Adriano tích cực dâng cao + Alves cánh phải thì Barca coi như đá 3-4-3. Để Messi đá cánh phải là cách hay, khi tận dụng kĩ thuật cá nhân của Messi đi bóng chéo sân và chọc khe cho 2 tiền đạo băng xuống ghi bàn. Quả ghi bàn bị việt vị của Pedro là minh chứng. Dễ dàng nhận thấy là Di Maria trong h2 phải lùi về sâu hơn, để trợ giúp Marcelo & Pepe cản phá Alves + Messi.

    Mou có đối sách bằng cách tung Adebayor vào sân thay Ozil, đưa Ro gay sang cánh phải quen thuộc, vì Ozil ko gây đủ áp lực. Chiêu đó giảm tải cho Arbeloa ngay lập tức, vì Adriano như vậy ko dám dâng cao. Đua tốc độ sao lại Ro gay. Các pha nguy hiểm của Barca chủ yếu xuất phát từ Messi đi bóng chéo sân bên cánh phải vào. Cũng phải nói là Casillas đã quá xuất sắc khi từ chối Messi, Pedro, và Iniesta - 3 cơ hội sút bóng rõ ràng nhất của Barca trong h2 (ngoài quả ghi bàn bị lỗi việt vị của Pedro). Nhưng phải công nhận trong 1 trận đấu mà Barca chỉ có 3 cơ hội làm bàn rõ rệt thì quả là quá ít ỏi, so với thường ngày Barca đá với các đội đổ bê tông nhưng vẫn thắng 2-3 bàn dễ dàng, ngay cả với những đội mạnh như Villareal số cơ hội của Barca cũng nhiều cỡ 8-9 pha, chứng tỏ hệ thống phòng ngự của Real tốt như thế nào.

    Lúc này Pep chắc nhớ nhất là Eto. David Villa rõ ràng như chấp người. Eto có sức mạnh 8/10 của Ibrahim, có sự dẻo dai, phối hợp với hàng tiền vệ Barca như Villa, và có khả năng sát thủ đáng sợ hơn hẳn số 7.

    Đối sách của Pep trong trận lượt đi trên Bernabeu là ít nhất phải hòa có tỉ số. Nếu có thể khiến Pepe, Ro gay, Ramos dính thêm thẻ vàng nghỉ trận lượt về thì càng tốt. Nếu Adriano nghỉ đá thì nên xem xét việc để Puyol đá cánh trái. Chứ dùng Maxwell thì coi như mở cánh trái cho Real khoan vào. Hàng tiền vệ chắc chắn sẽ là Busquets - Xavi - Iniesta, trừ trường hợp Pep dám hi sinh Villa/Pedro, đẩy Iniesta đá tiền đạo trái, đưa Mascherano lên gia cố sức mạnh tranh cướp bóng cho tuyến giữa. Mất Abidal đúng là đau đầu cho Barca. Ít ra hàng thủ với Valdes - Alves - Pique - Puyol - Abidal vẫn là lựa chọn tối ưu, an tâm hơn.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    thằng eto nó phối hợp với xavi, iniesta rất ăn ý, ngoài ra còn có tốc độ kinh khủng nữa, em nhớ có pha hậu vệ chuyền về cho thủ môn, nếu tiền đạo khác thì buôn rùi, ai ngờ eto nó tăng tốc xuống lấy bóng qua thủ môn ghi bàn lun :-O, đề nghị các cao thủ khác tiếp bước ông kiều phong đề ra các chiến thuật có khả năng "bóc vỏ" hàng thủ của nhà mou [r2)] [r2)] [r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này