1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 11)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 11/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Đội hình Barca giờ vị trí nào chẳng hàng đầu thế giới, không nhất cũng nhì cho nên Mas phải chấp nhận thôi, Tôi muốn Mas đá cặp với Pique ở vị trí trung vệ còn Puyol thay thế Abidal hay Alvet khi 2 cầu thủ này ko đá
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Man xì tin đặt giá 38 mil EUR cho Sanchez.
    Mehico vô địch Gold cup.
    TBN vô địch U21 châu Âu.
    Dê an sắp có Neymar.
    Tin vỉa hè cho hôm nay: Barca lên phương án mua Gourcuff của Lyon trong trường hợp Arsenal trở cờ, chú này đá khá giống Ballack của Đức. ;))
  3. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Gasperini sẽ mang lại sự đổi mới ở Inter Milan với đội hình 3-4-3. Hai HLV tôn thờ thứ bóng đá tấn công này là Johan Cruyff và Louis Van Gaal, từng áp dụng thành công ở Barcelona trước đây.

    Khi còn dẫn dắt Genoa, Gasperini đã để CLB này chơi với sơ đồ này và khi đến Inter, ông tính làm cuộc cách mạng ở sân Meazza gắn liền với sơ đồ 3-4-3. Ngay khi được bổ nhiệm HLV ở Inter, Gasperini đã tuyên bố: “Với cách chơi 3-4-3, các cầu thủ sẽ thi đấu đa dạng và không bị cứng nhắc.

    Tôi luôn mong đợi và tôn thờ lối chơi tấn công và ghi được nhiều bàn thắng. Ngoài ra, nếu một đội bóng chơi với 3 hậu vệ, họ chỉ tập trung ở dưới và sẽ phối hợp tốt hơn. Đội hình này sẽ giúp các tuyến chơi cân bằng hơn”.

    Nhiều ý kiến cho rằng sơ đồ 3-4-3 sẽ cực kỳ mạo hiểm, nó chỉ phù hợp với đội bóng có hàng công rất mạnh. Barcelona những năm đầu thập niên 90 đã chơi với sơ đồ này và ba hậu vệ của họ thời đó là Ferrer, Nando và Juan Carlos.

    AC Milan thời đỉnh cao cũng có 3 trung vệ thép là Tassotti, Baresi và Maldini. Louis Van Gaal cũng thu được những thành công rực rỡ ở Ajax dựa trên bộ ba hậu vệ Reiziger, Blind và Frank De Boer. Yêu cầu với 3 hậu vệ này là phải tập trung tối đa phòng ngự và di chuyển rộng ở hai cánh như các hậu vệ biên.

    Diego Milito sẽ là hạt nhân trong lối chơi 3-4-3 ở Inter


    Là một HLV khác thường, Gasperini gạt bỏ khỏi đầu những sơ đồ chuẩn kiểu 3-5-2, 4-3-3 hay 4-4-2, ông chỉ tôn thờ bóng đá tấn công theo mô hình 3-4-3. Và với một đội bóng có nhiều ngôi sao tấn công như Inter, việc Gasperini muốn ứng dụng sơ đồ này cũng có thể coi là hợp lý.

    Từ thời Mourinho, Inter được xây dựng dựa trên nền tảng phòng ngự chắc chắn và chính Benitez, Leonardo sau này cũng thừa hưởng phong cách đó. Để thay đổi một đội ngũ đã đi vào ổn định là điều không hề dễ dàng, nhất là khi Gasperini chưa thực sự hiểu hết về Inter.

    Theo tờ La Gazzetta dello Sport, nếu Gasperini theo đuổi sơ đồ này, vai trò của Diego Milito vô cùng quan trọng bởi anh chính là mũi nhọn quan trọng nhất trong sơ đồ 3 tiền đạo. Eto’o và Pandev sẽ là hai cầu thủ chạy cánh, đồng thời không phải tham gia quá nhiều vào nhiệm vụ phòng ngự.

    Nếu Milito sa sút, Inter còn Pazzini có thể đảm nhận tốt nhiệm vụ trung phong. Trục giữa sân sẽ do Motta và Sneijder đảm trách, còn Cambiasso và Stankovic sẽ chơi dạt cánh, nhưng họ sẽ phải làm nhiệm vụ phòng ngự cũng như bó vào trong để tạo phòng tuyến vững chắc ở giữa sân.

    Liệu Inter có giữ chân được Sneijder mùa hè này?


    Điều Gasperini lo lắng nhất là ông chưa thực sự ổn định ở hàng thủ, nhiều trụ cột chơi dưới sức ở mùa trước. Nhưng trước mắt, Chivu và Maicon được lựa chọn, còn vai trò trung vệ còn lại vẫn đang bỏ ngỏ bởi Lucio nhiều khả năng sẽ ra đi mùa hè này.

    Điều đặc biệt ở Gasperini là dù muốn cải tổ chiến thuật, nhưng ông chưa định hướng sẽ đưa một tân binh nào về Meazza. HLV người Italia khẳng định những nhân sự hiện tại ở Inter là quá mạnh để ông xây dựng một phong cách tấn công quyến rũ.

    Để tạo sự thay đổi, Gasperini cần có thời gian và sự mát tay với lực lượng hiện có. Nhưng dù sao, việc cựu chiến lược gia Genoa chọn lối chơi tấn công có thể coi là bước đầu ghi điểm trong mắt chủ tịch Moratti lẫn các Interista trong ngày đầu nhận chức.[r2)]
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141

    Abidal ở cánh trái chưa phải là một giải pháp lý tưởng cho Barca bác ạ. Còn Mas thì đá trung vệ vẫn chỉ là chữa cháy, dù đá tốt.
  5. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Abidal đá hay đấy chứ bác.
  6. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    từ năm 2006 đến nay Abidal là hậu vệ cánh trái tôt nhất thế giới, hạn chế của anh ta là tấn công không tốt nhưng nhiệm vụ chính là phòng ngự chưa có ai hơn được anh ta ở vị trí này, hơn nữa chiều cao tốt nên hỡ trợ tốt cho hàng phòng ngự trong những tình huống cố định, em muốn Mas đá vị trí trung vệ vì bỏ anh ta ở ngoài rất phí phạm mà busquet cứ năm sau lại đá hay hơn năm trước nên rất khó có cơ hội cho Mas ở vị trí ở trường, trong khi các trung vệ hiện nay chỉ có puyol và pique và tin tưởng được, puyol cũng đã có tuổi không thể cầy ải nhiều nên để mas đá cặp với pique sẽ tốt hơn, mas có kỹ năng cản phá rất tuyệt còn pique bọc lót
  7. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    De Gea đã chính thức về Mu, fan Mu tha hồ mà sướng nhá, thứ 2 này là qua Man kiểm tra ý tế, nếu ổn là ký
  8. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Trong bộ tứ vệ của Barca, tôi tin nhất là Abidal. 95% khoảng thời gian anh ta có mặt trên sân, tôi cảm thấy an toàn về vị trí của anh ta. Trong khi đó, với Puyol là 90%, Pique 85%, và Alves 70%.

    Abidal sở hữu khả năng tạt bóng không đụng hàng, anh tạt dở không chê vào đâu được. Nhưng ở Abidal có 2 điểm mạnh rất hợp với Barca:
    -Khả năng tackle cực tốt, giúp đảm bảo an toàn bên hành lang trái, Iniesta thường không tốn quá nhiều sức để chi viện (nếu là Maxwell thì Iniesta cực kì mất sức).
    -Khả năng chuyền bóng sệt rất mạnh và chính xác, như vậy Abidal đôi khi hoạt động như một tiền vệ trụ bên hành lang trái, và giữ possession. Maxwell, Adriano chuyền bóng thường lực không như đối tác mong đợi.

    Abidal là mẫu hậu vệ khá thông minh trong phòng thủ, anh ta chẳng bao giờ chạy 1 mạch về sân nhà thủ co ro, mà anh ta hay dừng lại ở giữa sân để tham gia tắc bóng, làm giảm nhịp độ phản công trước, rồi mới tìm cách rút khi ở giữa sân đã đủ tiền vệ tham gia phòng thủ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Abidal còn hay có những cú ngoặt bóng rất láo lếu trên phần sân nhà trước tiền đạo đối phương, và điều này làm các culé rất thích.
  9. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Sao bác dìm hàng Alves vậy, Alves vừa nhanh, vừa khoẻ, kỹ thuật khá lại lắm tiểu sảo, từ khi Alves chuyển tới Barca thì cánh phải là cánh an toàn nhất , tôi chưa thấy ai làm khó được Alves (trừ thằng nghẹo Di maria). Có lẽ Chè xanh tiếc đứt ruột vì chuyển nhượng hụt Alves năm 2007, cũng may mà Chè xanh hụt Alves mới là người của Barca :-bd
  10. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    THIAGO kí hợp đồng mới đến 2015, bây giờ là 20h5' giờ VN [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này