1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 13)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 31/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Nói như bác Red cũng không đúng, vì thua thì cả đội sẽ xìu ngay, trận với Chel$ea cũng gặp khó. Nhưng mà đúng là hoà thì vẫn có thể chấp nhận được, đội hình MU thay đổi đến 8 vị trí so với trận ra quân gặp Bolton, hầu hết các vị trí đều là lần đầu tiên đá chính kể từ đầu mùa. Nói đâu xa, cả H1 ko thấy mặt mũi Giggs đâu ngoài pha sút bóng ghi bàn, Carrick thì có nhiệm vụ thu gom bóng và ... chuyền vào chân đội bạn, Valencia vừa bình phục chấn thương cầm bóng không nổi, cánh trái Park không phối hợp được quả nào với Evra...
    Sang H2 thì rõ, chỉ cần cho Nani vào, thậm chí còn rút Fletcher ra, khả năng giữ bóng của MU đã tốt lên đáng kể.
    Có thể là cách tiếp cận trận đấu của MU có phần sai lầm, nhưng SAF vẫn giữ lối chơi không hiệu quả như vậy cũng có thể là nhằm mục đích giữ quân cho trận gặp Chelsea. Các cầu thủ trẻ nếu hưng phấn quá độ thì rất dễ mắc sai lầm do chủ quan. Các công thần nếu không được thi đấu cũng rất dễ bất mãn. Vì vậy trận này không thành công về mặt thế trận, tỉ số, nhưng nhìn chung là thành công trong việc duy trì tính ổn định cho đội bóng (dù sao kết quả cũng có thể chấp nhận được).
    Với 1 đội hình không có cầu thủ nào giữ bóng tốt ở tuyến giữa, việc MU bị Benfica lấn lướt là dễ hiểu, thậm chí còn đá như chấp người vì Giggs, Carrick và Park đá quá thiếu hiệu quả. Nhưng bù lại trận này Smalling đá khá tốt. :D

    Em chỉ buồn cười cái thằng Tạ Ben Cu, cả trận nó chẳng bình luận gì về diễn biến, cứ nói chuyện đâu đâu, thậm chí hi rút Fletcher về còn khẳng định chắc nịch: Như vậy Park sẽ phải chơi lùi sâu hơn vào khu vực trung lộ. =)) mẹ, thằng Park là tiền vệ cánh trái, cho CHicharito vào rồi thì thằng Giggs không lùi về ai lùi về???

    Ko hiểu sao loại BLV thiếu đầu óc như thế mà nhà đài vẫn giữ cho được.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Phút 87 bác đếm xem có bao nhiêu cầu thủ Ben trong vòng cấm địa MU?
    Nhưng đó là chuyện nhận định, tôi nghĩ kết thúc nó đi cho thoải mái. Đúng là đá một hai trận đầu của vòng bảng, nhất là bảng dễ thì cũng không cần phải quá nghiêm trọng lắm.
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    đúng rồi bác ạ. Trước mùa 97-98 thì mỗi quốc gia chi được cử một đội vô địch quốc gia tham dự thôi, chỉ có 1 ngoại lệ là nếu đội nào đoạt chức vô địch năm trước thì năm sau đội đó nghiễm nhiên được dự C1 để bảo vệ chức vô địch của mình dù cho đội đó có vị trí nào ở giải vô địch quốc gia đi nữa, thậm chí là xuống hạng.
    Milan có thể không vô địch quốc gia nhưng họ vô địch C1 nhiều nên họ vẫn tham dự nhiều.
  4. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Trước khi có CL thì còn nhụt hơn là cứ bốc thăm đá loại trực tiếp. Vô tới chung kết luôn, không có đá bảng gì cả.
    Nên hồi đó C3 rất hay. Giờ Euopả League ít người xem rồi.
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.884
    Đã được thích:
    121
    Cuối tuần này MU mà thua thì giải siêu hay, MU thắng thì coi như đề pa quá hoàn hảo. MC có khởi đầu tốt nhất lịch sử (?) nhưng chưa gặp ai rắn mặt lắm.
    Còn e thì mong trận MU-Chel thật nhiều phạt góc [:D]
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Uh, nghe cứ giống giống với Arsenal nhỉ ? Cũng 1 tiền đạo cắm và 1 tiền vệ biên ghi 2 nhót là Persie và Walcot.

    Tôi thấy tôi có nói gì quá đâu nhỉ, chỉ nói là thay vì tập trung vào trận gặp Ben thì trận gặp Chel mới là trận cầu tâm điểm của SAF chứ có nói câu nào vùi dập hay thắng Chel cách biệt gì gì đâu nhỉ [:D]

    Tôi thì thấy SAF tính toán rất hợp lý khi ém bọn trẻ, kìm đà hưng phấn tụi nó lại để cuối tuần này bung ra. Tất nhiên mọi tính toán chỉ là tính toán, hợp lý hay không thì phải chờ kết thúc trận đấu. Nhưng là hlv thì phải biết liều, biết mạo hiểm mới thành công được còn đá kiểu được trận nào biết trận đấy như Arsenal thì mãi không thống trị được.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    KHông được phép chủ quan vì các cầu thủ đang có phong độ cao của ManUtd hiện nay đa phần còn trẻ, trong khi Chel rất kinh nghiệm và Torres đang hứa hẹn trở lại.

    Đội hình tôi ưng ý cho trận này :)

    De Gea
    Evra-Rio-Smalling-Fabio
    Young-Anderson-Phil John-Nani
    Rooney-Chicharito

    Muốn thử Phil John ở tiền vệ để gia tăng khả năng tranh chấp bởi Flet và Carrick hiện nay đều không đáng tin cậy. Flet thì vừa trở lại sau thời gian virus nên trọng lượng cơ thể đã thay đổi, cần một thời gian nữa để lấy lại form và phong độ. Carrick thì vẫn vậy, nhìn đá ngứa mắt lắm chuyền bóng toàn chuyện bậy.

    Tiếc cho trường hợp của Tom quá :)
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Còn xa mới tới ngay đó mà ;) mà từ giờ tới lúc đấy De Gea không đứng vững được thì chắc cũng không còn được bắt khi đá với Barca nếu có gặp. Hiện dự bị ManUtd có 2 thằng thủ môn bắt không phải tệ, sang đội khác tầm trung là có suất chính ngay nên ông De Gea lơ ngơ là mất suất.

    2 trận vừa rồi De Gea đã bắt tốt hơn nhiều rồi, không còn lập bập bị mấy quả sút xa nữa. Chẳng qua là các trận đấu ở Anh có nhịp đấu diễn ra nhanh hơn, các cầu thủ cũng tung chân sút nhanh hơn ở TBN nên mấy trận đầu De Gea chưa kịp quen bài. Giờ quen rồi thì bình thường thôi :)

    Không khéo chính 1 trong những niềm hy vọng lớn của bóng đá TBN là De Gea mới khiến Barca ôm hận thất vọng :D

    Hôm rồi xem thằng Cardozor đá mới thấy có nhiều điểm tương đồng Torres, xử lý rất gọn nhanh và hiệu quả.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Không biết thế nào nhưng cùng xem một người đá lại có cảm nhận khác nhau, ví dụ như tôi xem Torres đá rất thích, khống chế bước một rất dẻo và hợp lý, ngoài ra cách tỳ đè cũng hiệu quả nhưng trông mềm mại và kỹ thuật chứ không vũ phu kiểu Drogba, ấy là cái thời được xem Torres ở Liver thôi, còn giờ ít khi xem ngoại hạng nên không biết tại sao lại xuống thê thảm như thế. Dù sao thì 18 tuổi đã là đội trưởng của Aletico thì không phải vừa đâu.
    Cũng có thể đồng đội của anh ở Chealsea không hợp tác vì anh quá đẹp trai và giàu có!
  10. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.884
    Đã được thích:
    121
    Bác nói thế khác j chú Rô gay trận vừa rồi[:D] "Tôi nghĩ họ ghen tị vì tôi đẹp trai, giàu có và đá bóng giỏi:)>-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này