1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 13)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 31/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Trận này MU mất 1 quả penalty thằng kia chạm tay vào bóng trong vòng cấm (mặc dù không cố ý).

    Nhưng hàng tiền vệ của MU lởm thật, giữ bóng không nổi, chuyền hỏng, có bóng không thèm nhìn lăm lăm đá ra cánh cho nhẹ nợ!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thằng Valencia đá như hề =))
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Hơi ức chế với mấy anh già trọng tài :D không phải là 1 mà 2 quả pen. Một quả thằng bệnh nhân người Anh ẩn người, chém Chicharito; một quả chạm tay.

    Nhìn đi nhìn lại thì mới nhớ ra người cũ Walter, một người vốn có những va chạm với SAF thì không thấy lạ gì với những quyết định như vậy.

    Anderson mất đi người đá cặp Tom thì đá chán hẳn, Carrick với Flet thì khỏi nói. Vật và vật vờ như có cho đủ đội hình, lúc nào cũng như sợ phải cầm bóng. Mong chờ sự trở lại của Tom quá.

    Nhưng chán nhất là B9, hình như B9 một mình một sân chẳng có sự liên hệ với bất kỳ ai trên sân. Chẳng có một chút tham vọng, cống hiến để giành giật nào. Nhìn rất ngứa mắt :)) nhìn B9 đá thì thà cho Macheda đá còn hơn.

    Ông De Gea thì vẫn cóng với các pha bóng bổng quá :)) stock toàn thằng to (đội có chiều cao trung bình cao nhất NHA) cứ phát bóng bổng lên là bật ngược lại mà ông này vẫn cứ phất bổng lên, bó tay.

    Dù sao 1-1 là một tỉ số tưởng thưởng xứng đáng cho Stock.
  3. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Oài ít ra giải Anh lại có tý gay cấn.
    Hôm nay Phờ giải quyết chế độ nhiều quá,cho chú Belatop vào chẳng khác j chấp người,Valencia đá HV phải cũng thành chấp thêm người nữa haizz.Với đội hình 442 đang áp dụng bây h nếu ko có con trâu Rooney trên sân thì quả là Mu mất đi 3 thành công lực ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Pro Red xem lại thế nào chứ quả sút ngoài vòng cấm địa đó ko hề chạm tay mà là lườn,Espn có chiếu lại kỹ pha này rồi,dù có chạm thì cái cẳng tay cũng khép sát người khó thổi lắm.
    Còn quả Belatop+Chichi thì nhạy cảm thổi cũng dc bỏ cũng xong.
  4. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    2 trận hòa đầu mùa giải MU đều có chủ ý giữ quân, không hiểu Rooney có bị chấn thương không?
    Vòng này các đội sân nhà đều có lợi thế, có 1 điểm cũng là 1 kết quả đẹp cho Stock, MU cũng không cần quá lo lắng vì vẫn giữ ngôi đầu bảng. Chỉ đáng tiếc là chấn thương hơi oan của Chicha.
    Các đội bóng chơi thể lực như Stock, Aston Villa là một nét đặc trưng của bóng đá Anh. Dù họ thắng hay thua, khi xem các đội này đá đều cảm thấy rất hào hứng. Giả sử ở Liga có những đội như này, tin là Barca cũng không dễ chịu tí nào trong việc kiểm soát bóng đâu :D. Lối chơi ban bóng cự ly vừa và dài, tận dụng thể lực là chính, họ chẳng cần quan tâm tuyến giữa có bị chi phối hay không.
    Trận này xem hay, MU hơi thọt chống bóng bổng và hay bị nhồi bóng vào vị trí của Valencia, Stock đã chọn cách nhập trận tốt.
    Đúng là thiếu Rooney, cự ly giữa cả 3 tuyến của MU không đảm bảo tí nào. Thiếu Nani, Young thì rất khó build up trong việc triển khai bóng, điển hình là sau khi Young ra sân, de Gea luôn chọn giải pháp phát bóng lên cho tuyến trên chú không chuyền qua chân hậu vệ. Thiếu Chicha thì khó ăn những pha chớp thời cơ (Owen trận này có vẻ hơi sung, chạy không bóng quá nhiều nên khi có bóng thì hụt hơi, xử lý vụng về, tăng tốc chậm).
    Nói MU lực lượng dày nhưng thực ra cũng không thể thiếu nhưng cá nhân quan trọng được. Nhưng, SAF có vẻ xem thường Stock quá khi xếp đến 2 cầu thủ chạy cánh để đục cánh phải, trong khi nếu cho Smalling vào chốt cánh phải, thì lúc gặp tình huống bất lợi như trong H2, việc xoay chuyển đội hình là rất dễ dàng.
    Hơi tiếc quả của Giggs. :D

    Em nói thật là đ.é.o hiểu bọn trọng tài Liga bắt kiểu gì, các bác cứ bao biện cho bọn nó, đuổi di Maria 1 pha quá vô duyên ko đỡ được????
  5. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Cả hàng phòng ngự Athletico bán độ nữa!
  6. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.893
    Đã được thích:
    124
    Trả lời riêng cho bác là đúng là e thích cả 2 clb này, thành thực mà nói thì k biết là thích ai trước ai sau, tình cảm nhiều khi rất khó nói đúng k? Còn thích Barca rất tiếc lý do k phải vì Messi. Vì khi e bắt đầu thích Barca thì e nó mới đc 7-8 tuổi thôi [:D] Barca cũng trải qua bao thăng trầm nhưng tình cảm với Bà xã vẫn k hề thay đổi [:P]
    Ngoài ra e còn thích (hoặc là có cảm tình ở một mức độ nào đó) với Milan, PSG, Dortmund và tuyển Brasil[r23)]
  7. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.893
    Đã được thích:
    124
    @NguyenMongMo tối qua có win over ht, over ft, up 5 hem [:D]
    Barca mùa này cũng lạ nhỉ, sân nhà thì up 5, sân khách thì 2 đều.
    Trận Real k xem nên k có ý kiến, mở livescore thấy chú Chit Lô 3 bàn, cũng kinh, mà chú ấy đá pen hơi nhiều thì phải/.
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.893
    Đã được thích:
    124
    Có cái này hả các bác, đêm qua MU thiếu mỗi Rooney thôi chứ nhỉ, hậu vệ vẫn còn người mà.
    Hay là có âm mưu nào đó từ FA bắt MU mất điểm để giải đấu hấp dẫn hơn [:D] j/k [r2)]
  10. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    ko biết liga xếp lịch kiểu gì mấy vòng đầu Barca gặp toàn thằng khoai Valencia, Vilareal, A.Madrid, cả Malaga nếu vòng 1 ko hoãn, từ đây đến vòng 16 gặp Real có lẽ sẽ dễ chịu hơn và Barca có thể làm 1 lèo 13 trận thắng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này