1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 13)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 31/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.892
    Đã được thích:
    124
    MongMo tư vấn e 1 kèo xiên 4 vòng loại đi, e k thích bet tuyển lắm nhưng vào 1 kèo cho vui [:D]
  2. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    update World Cup tý:

    Iraq đã thua Jordan, đội bóng này đúng là khúc xương khó gặm với các đội mạnh của Châu Á
    FTIraq0 - 2JordanUzbekistan thắng nhọc nhằn Tajikistan:
    FTTajikistan0 - 1UzbekistanNhật và Hàn xẻng cùng thắng:
    FTJapan1 - 0Korea DPR FTKorea Republic6 - 0Lebanon
  3. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Hom qua đánh 1chai up 5 Đức, nó ra 6-2 mới đau chứ, 7-2 là sướng rồi [r37)][r37)][r37)]

    Hom qua đánh mỗi Anh và Hà Lan à, uýnh trọng điểm thôi, vì mấy trân Châu Á ăn đủ, nên không vào mạng nữa, kô thây tin nhắn :P
  4. rezozero

    rezozero Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    4
    haizzzzz, bỏ cả buổi tối quốc khánh xem mấy trận banh ao làng đá đấm , bác mộng mơ ơi , e k máu cá tôm lắm nên chỉ xem cho vui thôi
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Sahin ngon mà mua bèo quá, mà Sahin sang Real còn hiểu được chứ thằng Altitop nó sang làm gì không biết nữa? đúng là voi đú, chuột trù nhảy sếc.

    Mấy thằng này chẳng hiểu nó ăn phải bả gì mà nhẩy sang đội bóng quá dư mứa tiền vệ như thế ?

    Vừa đọc bài viết về bản quyền truyền hình tại La Liga thì Real và Barca chiếm tới 41% tổng giá trị bản quyển, 18 đội còn lại tranh nhau 59%. PHân chia thế bảo sao mà sự chênh lệch ngày càng tăng.

    Cách hợp lý nhất là phân chia đều tiền bản quyền cho các đội bóng bất kể lớn nhỏ, hoặc có sự chênh lệch không đáng kể cho top đầu và nhóm còn lại như giải Anh thì may ra cứu được La Liga. Nhưng cả TG này trong đó chủ yếu ở khu vực bóng đá kém phát triển Châu Á có mấy ai xem các đội bóng khác ngoài Real vs Barca đâu thì làm sao phân chia thế được :)) một bài toàn nhìn thì dễ mà quá khó.

    Có một cách khác để La Liga tới với khu vực Châu Á mà ở đây cụ thể là Đông và Nam Á dễ dàng hơn là các trận đấu ở La Liga diễn ra sớm hơn để không cần phải thức quá khuya để theo dõi một trận đấu tại La Liga. Nhưng liệu các clb tại La Liga đặc biệt là Real và Barca có chịu ra sân giữa trưa để thi đấu ?

    Chẳng mấy ai ngoài dân đánh bóng thức 3h đêm để xem một trận đấu không có Real hay Barca đá nhưng có thể ngồi trước tivi xem một trận đấu bất kỳ của NHA lúc 9h tối, đó là điều BTC La Liga nên xem xét nhỉ :)
  6. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    So chất lượng đá hậu vệ phải, có lẽ chú Altintop không thua Ramos là bao nhiêu đâu. Chú Ramos chẳng biết tạt bóng, còn trong khâu phòng thủ thì hay bị qua người và lỗi vị trí. Thật sự chú Mou bổ sung Altintop là hợp lý ấy chứ, nhất là giá hời nữa.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi không nghĩ Mou sẽ gạt bỏ một giá trị Real-TBN để thế vào một cầu thủ không quá nổi bật như Altitop bác ạ :) nhưng hình như thằng này với thằng Sahin đang dính chấn thương nặng thì phải ?!

    Mọi người xem lại clip highlight trận siêu cúp Châu Âu dưới đây có 3 tình huống có thể phân tích bình luận :)



    Tình huống thứ 1 là pha phạm lỗi của Abidal: cả 2 trọng tài đều đứng rất gần nhưng không ai cho rằng đó là pha phạm lỗi.

    So sánh với tình huống thứ 2 khi Barca phản công, hậu vệ Porto phạm lỗi gần như y hệt pha phạm lỗi của Abidal thậm chí không nguy hiểm bằng và lĩnh hậu quả là cái thẻ đỏ=> chấm dứt mọi hy vọng của Porto.

    Tình huống ghi bàn của Cesc thì rõ ràng Cesc không phạm lỗi nhưng đường bóng tỉa xuống của Messi hướng tới cả Cesc lẫn Iniesta do vậy trọng tài hoàn toàn có thể thổi việt vị vì Inesta đã việt vị. Vì đó là tình huống diễn ra quá nhanh nên trọng tài nếu công tâm sẽ phất cờ ngay khi đường bóng xuống, vị trí của Iniesta và C4 rất gần nhau và đều là hướng của đường chuyền. Có thể giả định tình huống đó trọng tài không nhìn thấy Iniesta vì quá mải tập trung vào Messi [:D]

    Tôi thấy trận này Porto đá khá được, tạo được nhiều tình huống nguy hiểm cho khung thành Barca đấy chứ nhỉ ? Porto được quả pen và tỉ số lúc đấy là 1-1 chắc xem sẽ thú vị hơn nhưng Barca hay được tháo nút thắt đúng lúc thì phải :))
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.892
    Đã được thích:
    124
    Theo e trọng tài đã bênh vực Bara quá trắng trợn, và Porto k đủ bản lĩnh để vượt qua những tình huống bị trọng tài ép. Nếu mà MU thì có thể diễn biến trận đấu đã khác. [:D]
    Thực ra thì Porto đá tốt hơn nhiều, xem MU đá với Barca như con đá bóng với bố, éo có j gọi là trận đấu giữa 2 đội bóng cả.
    P/s: mà hình như bác Red k xem trực tiếp trận này thì phải.
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    KHông, tôi không xem trực tiếp. Hôm nay rảnh mới xem lại clip thôi :)
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    @Redman Pha chuyền bóng, chạy chỗ phá bẫy việt vị là cơ bản đấy bác ạ, vì xem gián tiếp cái khoảng cách nó không thật như ở ngoài đời, nếu xem trên sân sẽ thấy giữa Inniesta và Fab là không dưới chục m, hơn nữa khi bóng chưa chạm thì trọng tài chưa cắt còi được.
    Còn pha bóng của Abidal thì đúng là lỗi (theo nhận định của tôi), pha còn lại cho thẻ đỏ là khá nặng.
    Trong bóng đá có một điều đáng buồn là nếu hai đội ngang cơ nhau thì chỉ cần trọng tài hơi nghiêng về đội nào đội đó có đến trên 60% khả năng chiến thắng. Và thường thì các trọng tài cũng sẽ thiên vị một đội nào đó, hoặc thậm chí một cầu thủ nào đó. Tôi xem bóng đá cũng không thích như thế, kể cả là đội mình cổ vũ hay thậm chí là đội tôi đang đá đi nữa. Hồi sinh viên tôi cũng dính một giải như vậy, đến nỗi khi bắt tay với thầy Nguyễn Lân Trung (sau chuyển sang VFF như các bác biết) tôi đã nói thẳng: Bóng đá thế này xấu hổ lắm thầy ạ!
    Nhưng giờ thì tôi nghĩ phải chấp nhận nó như một phần của cuộc chơi thôi, các đội mạnh tự nhiên sẽ được trọng tài ưu ái hơn một chút. Ví dụ Mu ở Anh, Inter ở Ý hay Real ở Tây Ban Nha (REAL chứ không phải Barca đâu ạ) thậm chí là Porto ở Bồ...Ở Châu Âu thì rõ là trọng tài sẽ ưu ái Barca là chắc rồi, tôi không dám chắc họ có hối lộ đi đêm gì không, nhưng ai xem bóng đá mà chẳng thích được nhìn Barca chơi bóng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này