1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 14)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Vẫn còn quá sớm mà bác Tuấn . Mới hơn có 3đ tương đương 1 trận thắng . Trong khi tuần sau Real Madrid sẽ gặp Valencia trên sân khách , Còn Barca chỉ tiếp Real Zaragoza . Tuần tới nữa thì sẽ là trận derby thành Madrid (Real gặp Atletico) ; Barca gặp bé hạt tiêu Getafe . Tuần đầu tiên của tháng 12 , có thể xem đây là tuần khởi động cho trận đấu El Classico đầu tiên của mùa giải 2011-2012 vào ngày 11/12 vì cả 2 đội chỉ gặp Levante (Barca) và Sporting Gijon (Real) . Trận lượt về của El Classico sẽ diễn ra vào ngày 22/4/2012 trên sân Now Camp .

    @bác lam_mai_anh : Nhiều bác ở đây không phải là ghét Barca đâu , mà ghét fan Barca thuộc loại phong trào . Vì sao ? Trường hợp của Barca cũng như Mu vài năm trước , họ là 1 đội bóng lớn có 1 HLV tài ba + những cầu thủ vĩ đại dám sống chết vì CLB . Nhưng quan trọng là lối đá của họ khá quyến rũ và bắt mắt nên có rất nhiều fan là chuyện đương nhiên , nhưng trong đó lại có rất nhiều fan thuộc dạng theo hùa mà dân mạng thường gọi là fan phong trào + hổ báo . Thế là có anti . Nên vì thế bác nên có lời lẽ tế nhị với nhau 1 chút .
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tui đang cầu mong sau RM sẽ dẫn Barca 5 đ khi 2 đôi đụng nhau . Để làm gì ?
    Để Mou gọi các chú trẻ vô đá với Barca.

    Với đội hình đá đẹp chơi cao thượng, đá cống hiến, sòng phẳng và chiến đấu quên mình vì sự nghiệp và khán giả . Đá với Barca những con lợn diễn hề này và bị trọng tài ăn của đút chơi xỏ ...mịa bẩn giầy ...thí luôn cho chúng nó 3 đ ...ấy thế có khi nó lại không được.

    ** nó thấy Kaka khởi động nắm đầu Pepe đuổi thẳng = thẻ đỏ khi không hề có va chạm . Vết nhơ (không chỉ 1 lần của clb vĩ đại Barca) ! Thắng như thế mà kiêu hãnh chó gì ?

    =================================
    Quay chậm: Bilbao mất oan 1 quả penalty

    Phút 39, tỉ số giữa Bilbao và Barca là 1-1 và lẽ ra Bilbao đã có thể vươn lên dẫn trước nếu được hưởng penalty.

    [​IMG]

    Tin liên quan

    >> Bilbao 2-2 Barca: Messi giúp Barca thoát thua bẽ mặt!
    >> Chấm điểm Bilbao 2-2 Barca: Gerard Pique tệ nhất
    >> Valdes không thể phá kỷ lục sạch lưới 895 phút


    Pha quay chậm cho thấy trọng tài Paradas Romero không nhận ra pha phạm lỗi của hậu vệ Adriano (Barca) với Iraola (Bilbao) trong vòng cấm, nên không thổi phạt penalty.
    Đáng nói là, đó có thể là tình huống dẫn đến chiến thắng cho đội chủ nhà. PNK

    (Báo Bóng Đá).

    Trận trước Sevilla thì có 1 quả 11m tưởng tượng.
    Trận này thì .....

    Chắc mấy thằng gay Barca thay nhau phục vụ trọng tài tại nhà hay sao đấy.

    Meci Bú Cù các ông trọng tài La Liga.

    Đời là thế.
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.893
    Đã được thích:
    124
    @bác bdnuocnam: ở đâu e k biết nhưng ở 4rum này e k thấy ai fan Barca là fan phong trào cả. Đều là những người k thích Barca đc 9, 10 năm thì cũng thức đêm thức hôm 3-4h sáng xem Barca đá. Tại sao fan đội khác chửi Barca k ra j, chửi cả mem thành viên là fan Barca (thiếu iot, vô học... các kiểu) thì k làm sao cả???
    Bác có ý kiến j nữa thì e reply lại sau, bây h e phải lượn cái đã [:D]
  4. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    495
    yea, Gunners lại thắng tiếp[r2)], come on ...[r24)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    có lẽ các mod bắt đầu phải để ý, theo tôi ngôn từ của 1 số mem là qúa lố , mang tính chất xúc phạm nguời khác, dù có bênh vực đội mình thì cũng phải ở một mức độ vừa phải, ko thể chấp nhận sự vô văn hoá và xúc phạm quá đáng đó đuợc...:-O
  5. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Her vấn đề này Mõ đã nói rõ rùi mà,với các đội bóng thì đều có thể gọi là trâu,chó,lợn,gà ko vấn đề j cả,còn với cá nhân thì đều có thể púng chym,lên gối,cùi trỏ,cài chân... miễn là kín đừng có đấm thẳng mặt or húc đầu như Zi "hói" là dc mờ ;)).
    Túm váy lại thế mới là box BD chứ ko đã thành box Văn hoá lâu òi :D.
  6. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    540
    =))Chuẩn không cần chỉnh, Real gặp Barca là giở thói côn đồ ra ngay, kiểu giống như e xin anh, anh mà không cho là em cướp:P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mịa việc trọng tài thì để các clb la Liga nó lên tiếng, để liên đoàn bóng đá nó lên tiếng chứ bọn nó có mù đâu mà chờ đến lượt bác và Mou lên tiếng=)), trận này cũng thấy bọn Bilbao nó nói gì trọng tài đâu>:D<
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ấy ấy bác lại sưng phổi rồi, làm gì có chuyện cho 3 điểm, muốn mà không được đó chứ bác, thua thì cháp nhận thua, làm gì mà bác cứ nhảy đong đỏng hô hào với thiên hạ ấy là em éo cần đá, e cho mấy anh Barca 3 điểm đấy=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://thethaovanhoa.vn/151N20111108161853196T129/ai-bao-mourinho-chi-biet-choi-xau-xi.htm
    Ai bảo Mourinho chỉ biết chơi xấu xí?
    Thứ Ba, 08/11/2011 16:27
    (TT&VH Online) – Khi ký hợp đồng với Real Madrid, Jose Mourinho đã phải đấu tranh với những lời chỉ trích cho rằng ông là mẫu HLV thực dụng và luôn đặt kết quả lên trên hết. Nhưng sau hơn một mùa dẫn dắt Real Madrid, Mourinho đã chứng tỏ rằng khi cần đội bóng của ông cũng có thể chơi tấn công đẹp mắt, thể hiện qua số trận mà đội bóng Hoàng gia thắng đối phương với tỷ số của một “set tennis”.

    [​IMG]

    Ai bảo Mourinho chỉ biết chỉ biết chơi xấu xí? - Ảnh Marca


    Trên sân Bernabeu ở vòng 12 Liga vừa qua, dù đã dẫn trước Osasuna với tỷ số 6-1 nhưng các cầu thủ Real Madrid vẫn thi đấu rất quyết tâm và liên tục gây sức ép lên đối phương. Tiêu biểu là tình huống hậu vệ phải Alvaro Aberloa di chuyển vào trung lộ để cướp bóng của một cầu thủ Osasuna trước khi chọc khe cho Benzema băng xuống ấn định chiến thắng 7-1 cho Real Madrid. Điều này chứng tỏ rằng Real Madrid của Mourinho không bao giờ chịu dừng lại mà luôn cố gắng ghi nhiều bàn nhất có thể.
    Kể từ khi Mourinho ngồi lên chiếc ghế nóng ở Bernabeu, Real Madrid đã có tới 10 chiến thắng với 6 bàn làm tung lưới đối phương trở lên, trong đó đậm nhất là trận thắng Levante 8-0 tại Cúp Nhà Vua mùa trước. 9 chiến thắng còn lại mà Real Madrid ghi ít nhất 6 bàn/trận đều diễn ra ở Liga. Cả mùa trước, Real Madrid chỉ có 6 chiến thắng kiểu như thế này ở Liga nhưng khi mùa này mới trôi qua được 11 trận, đội bóng của Mourinho có 3, trước Zaragoza (6-0), Rayo Vallecano (6-2) và Osasuna (7-1).

    10 chiến thắng theo kiểu “tennis” của Real Mou-drid

    Real Madrid 8-1 Almeria Liga 2010-11

    Real Madrid 7-0 Malaga Liga 2010-11

    Sevilla 2-6 Real Madrid Liga 2010-11

    Valencia 3-6 Real Madrid Liga 2010-11

    Real Madrid 6-1 Racing Liga 2010-11
    Real Madrid 6-1 Deportivo Liga 2010-11

    Real Madrid 0-8 Levante Cúp Nhà Vua 2010-11
    Real Zaragoza 0-6 Real Madrid Liga 2011-12

    Real Madrid 6-2 Ray Vallecano Liga 2011-12
    Real Madrid 7-1 Osasuna Liga 2011-12


    Ha ha day ne bac Tuan, de cho xem da voi Barca co the khong nhe :))
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    Bác nên nhớ 3 điểm cách biệt đó cũng nhờ trọng tài kéo pha ngã vờ của CR từ ngoài vào trong vòng cấm, đồng thời Barca cũng bị từ chối vài quả penalty. Nhưng đó là chuyện chuyên môn của Real và Barca đơn thuần, anh em mình có phân tích, chửi mắng thì cũng chỉ cho vui miệng, chẳng thay đổi được gì. Điều quan trọng là những gì sẽ xảy ra trong hiện tại và tương lại. Ở thời điểm trước el classico năm rồi Real cũng đạt phong độ như bây giờ, đá thắng ào ào và khiến Mou phải chọn phương án chơi sòng phẳng với Barca ở Nou Camp, nhưng kết quả thì ai cũng biết. Năm nay không biết thế nào vì trái bóng tròn, nhưng nếu Mou tự ám thị rằng mình đã đến tuổi chơi đôi công với Barca thì nguy cơ về một "bàn tay nhỏ" nữa là rất lớn. Có thể hiện tại đội hình, tính hiệu quả của Barca không cao nhưng nên nhớ trong trận họ vẫn có không dưới chục cơ hội mà hàng ngày họ vẫn chuyển hóa thành bàn thắng, đến khi chơi một trận như siêu kinh điển thì không nên trông chờ họ sẽ tiếp tục phung phí kiểu cơ hội như vậy.
    Bác Tuấn bây giờ có cơ hội để nhảy múa cũng tốt, nhưng giả sử tới đây Real lại tiếp tục thất bại dưới tay Barca thì sao? Fan Barca thì có quyền tự tin vào chiến thắng với Real, vì điều đó là đã quá quen thuộc, còn fan Real thì chỉ nên hy vọng và trông chờ thôi. Tới giờ Real đã được cái cup mẻ nào đâu?
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Lại có vị so thành tích của Barca với Dê an, Barca đá 100 năm không bằng Dê an nó đá ráng vài năm. ;))
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Các Culé có nói cứng thế nào thì cũng buộc phải thừa nhận Barca giành được 2 cái cúp C.L vừa qua có sự góp sức quá lớn của trọng tài. Nếu không có những tiếng còi méo của trọng tài thì chắc chắn không vào được chung kết, đấy là điều chắc chắn mà ai cũng thấy !

    Cũng giống như C.L năm 2008 mà Terry không sút trượt penalty thì chắc chắn cúp năm đấy phải thuộc về Chelsea chứ không phải ManUtd ! Nhưng đấy là cuộc chiến đàng hoàng hoàn toàn fairplay, không có sự can thiệp của lực lượng thứ 3 có ảnh hưởng rất lớn tới kết quả trận đấu là hội áo đen !

    Giờ muốn người ta thừa nhận sức mạnh và sự vĩ đại thật sự thì hãy làm thêm vài cái cúp nữa hoàn toàn bằng sức mạnh thật sự vốn có của mình !

    Barca giờ có một lực lượng fan đông đảo trên khẳp TG nhưng cũng có thêm một lượng anti kha khá nhờ những chức vô địch có mùi và những màn kịch vừa qua.
  10. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Di Maria chấn thương 3 tuần, nhẹ hơn dự kiến nhưng cũng phải nghỉ trận gặp Valencia.

    Hic, đầu năm đến giờ cả Barca lẫn Chè xanh đều phải chia điểm ở Mestala, cuối tuần sau không biết sao đây. :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này