1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 14)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    các chú cứ cố nhét em messi là 1 trong các cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, nhưng đừng quên biệt danh của Ro béo là người ngoài hành tinh. Bản thân cái biệt danh này nói lên tất cả rồi.
  2. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Thứ nhất, tôi hiểu số 9 kinh điển là dạng kiểu như G.Muller, P.Rossi, Bati, Cres, Vieri, Nisterooy, Inzaghi..., chứ Ronaldo thì kinh điển cái nỗi gì. Do đó, nếu so sánh (dĩ nhiên chỉ là tương đối) về lối chơi, thì Ronaldo đồng dạng với Messi nhiều hơn là những bạn kể trên, vốn là những số 9 nguyên chất. Theo tôi, Ronaldo là dạng nằm giữa số 7 (Raul, Del Piero trước đây hay Ro gay hiện giờ) và số 9; còn Messi nằm giữa số 9 và số 10, do đó ảnh hưởng lên lối chơi chung của Messi lớn hơn. OK không?

    Thứ hai, tôi chẳng có 1 so sánh về vị trí hay lối chơi, cách chơi giữa Ro béo và Messi ở post trước cả. Post đó tôi chỉ muốn nhấn mạnh "đừng đem thành bại luận anh hùng". Nếu muốn so sánh danh hiệu cả cá nhân lẫn tập thể, thì Messi có rất nhiều cái mà Ronaldo trong cả sự nghiệp của mình dẫu đã rất cố gắng nhưng cũng đếk có được, có cần liệt kê không???

    Thứ ba, với cá nhân tôi, nếu có một cầu thủ nào để lại xúc cảm nhiều nhất đến hiện tại, thì chính là Messi. Đỉnh cao của Ro béo là mùa 96-97 - cực kỳ ấn tượng, nhưng tiếc là chỉ duy trì được 1 mùa duy nhất đó, 2 năm sau đó ở Inter cũng vẫn còn hay nhưng không còn khiến người hâm mộ trung lập thấy phê nữa, sang RM cũng ghi 1 rổ bàn, nhưng cách chơi thì vô cảm và khiến người xem cũng vô cảm nốt. Trong khi Messi đang duy trì cái phong độ 96-97 đó liên tục trong 5 năm nay. Thất bại về VCK dù sao cũng chỉ là mặt thành tích, lối chơi của Messi không tệ, vẫn nằm trong đội hình tiêu biểu VCK của FIFA, mà VCK cũng chỉ là 1 tháng trong toàn bộ quãng thời gian 5 năm kỳ ảo của Messi
  3. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    So sánh mấy chú này với nhau thì e miễn ý kiến, nhưng mà bảo thằng CR yếu sinh lý là e phản đối, nó lái máy bay suốt ngay, hot girl hạng nhất, gái đẹp nhà lành xơi đủ cả. Có cả sản phẩm nữa. Yếu như nó ai cũng thích >:).
    p/s: Nhưng mà hồi nó ở MU e cũng ghét nó lắm=)).
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thứ nhất: Không ai nêu lên khái niệm giữa số 7 và số 9 bao giờ cả. Những số 7 như Raul hay Del Piero mà ông nói ở trên thực chất là những người mà về tuyển QG đều mang áo số 10, việc họ phải mặc áo số 7 tại clb trong vai trò 1 tiền đạo là do những nguyên nhân khách quan mang tới. Như Raul thời mới đá cho đội 1 Real thì số 10 thuộc về một chân chuyền cự phách khi đó là SeeDorf, về sau thì số 7 đã trở nên quen thuộc với Raul nhưng khi về đá cho tuyển QG thì có nhiều thời điểm anh mặc áo số 10. Tương tự vậy thì Del Piero nổi danh với số áo 10 hơn là 7.
    Còn Ro béo thì rõ ràng là 1 số 9 thực thụ, không thể nói anh ta là giữa số 9 và số 7 được vì trong sơ đồ của những cầu thủ tiền đạo thì số 7 không nằm trong đó. Bản thân Ro điệu cũng chuyển từ số 7 sang số 9 khi có thể và khi chuyển sang xu hướng của một tiền đạo.

    Thứ 2: Tôi không nói gì tới việc lôi thành tích luận anh hùng mà nói tới 1 tình huống bỏ lỡ cụ thể trong 1 trận đấu cụ thể, người lôi thành tích ra so sánh chính là ông đấy :-w

    Thứ 3: cảm xúc thì không ai giống ai, ông là fan của Ác hen thì dĩ nhiên không thấy có cảm xúc với những cầu thủ Brazil và ngược lại. Tôi không thích tuyển Brazil, cũng một thời không thích Ro béo (cái này cãi nhau với Luiz nongdanHN mãi về so sánh Ro béo với RVN) nhưng khi xem Ro béo đá vẫn có cảm giác hồi hộp chứ không như xem Messi.
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Theo e thì bác Roberto Ayala nói số 7, số 9 k phải là nói đến số áo, mà là vị trí thi đấu. Ngày xưa thường thì vị trí thi đấu cũng hay gắn với số áo luôn: ví dụ, hậu vệ cánh thì hay mặc áo số 2, số 6, trung vệ số 4, tiền vệ cánh phải số 7, cánh trái số 11, tiền vệ kiến thiết số 10, tiền vệ công số 8, tiền đạo số 9. Giờ thì loạn xạ, số 88, 89 cũng có.
    Phân tích như trên thì Ronaldo béo vẫn là số 9 thôi. Khi tranh cãi thì mỗi người một quan điểm, tuy nhiên Rô béo với e có cái j đấy gần như là vô địch. Nhưng cũng k thể bắt ép bác cũng công nhận thế vì bác có những lý lẽ riêng của mình.
    Về Messi, k phải đá đểu bác Red, nhưng có lẽ chỉ có fan Real và fan...MU mới đánh giá thấp cảm hứng khi xem Messi đá.
  6. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    r9 la no1 [r23)]
    bo xung them bac lammaianh la con them toi(fan ars) khi xem messi ko thể có được cái cảm hứng như xem r9.
    còn đem thành tích luận anh hùng thì m10 vẫn phải cố thêm cái wc nữa thì mới ngồi chung mâm được.
    mà cầu thủ cứ phải chơi gái tẹt ga, đá banh vẫn ko quên nhiệm vụ thì mới ra dáng cầu thù :-" (cái này mang đậm sở thích cá nhân quá ha ha )
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mà tại sao tới giờ mà messi vẫn chưa có cái danh hiệu nào nhỉ các bác :)), hay vì tôi ko để ý nên ko biết nhỉ,
    fan messi hay gọi anh là gì nhỉ ? có bác nào tiết lộ giùm cái
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thì đang nói tới vị trí thi đấu đấy, người ta chỉ nói một cầu thủ tấn công giữa số 9 và số 10 chứ không ai nói giữa số 7 và số 9 bao giờ cả. Bóng đá hiện đại có rất nhiều cầu thủ nằm giữa số 9 và số 10 mà Messi là 1 trong số đó tức vừa có khả năng săn bàn vừa có khả năng lĩnh xướng hàng công hay là "đạo diễn" trên sân. Còn số 7 thì hoàn toàn thuộc về vị trí của 1 tiền vệ rồi, không nên lôi những cầu thủ tấn công trên hàng tiền đạo vào. Có 1 vài trường hợp ngoại lệ như Raul thì tôi đã nói qua ở trên rồi, mang áo số 7 ở Real nhưng không phải đá với vị trí, phong cách của 1 số 7 thực thụ.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Lại nói về số 9 và số 10 thì Messi hiện nay được coi là 1 số 10 không hoàn hảo, anh chưa có được khả năng dẫn dắt hay đạo diễn như những số 10 truyền thống nhưng lại có số lượng bàn thắng đều đặn mà các số 9 cũng phải mơ ước. Tuy nhiên xét về số 9 thì Messi lại thua Cr9 một bậc về sự toàn diện và các kỹ năng ghi bàn.

    Nếu như Cr9 thể hiện được mình là 1 số 9 thực sự dù ở bất kỳ đâu dù là MU hay Real hay về tuyển Bồ anh đều là cây làm bàn chủ lực thì Messi chỉ thực sự làm tốt vai trò của 1 số 9 phẩy hay 10 trừ gì đó ở Barca, còn về Achen anh chẳng phải là 9 như thường thấy ở barca, cũng không thấy có những điểm tương đồng với huyền thoại Maradona (số 10).

    Vậy nên Messi muốn trở thành huyền thoại của bóng đá TG để được so sánh với những Zidane, Maradona, Pele..thì ngoài việc có được cái danh hiệu WC mà ở đây anh đóng vai đầu tầu thì anh cần phải cho người hâm mộ thấy được anh là 1 số 9 hay số 10 được định hình và cụ thể. Nếu định hình là 1 số 9 kinh điển thì hãy hoàn thiện các kỹ năng ghi bàn và thể hiện mình là 1 sát thủ ở mọi giải đấu chứ không phải chỉ giỏi ghi bàn khi ở Barca nơi có quá nhiều chân chuyền giỏi xung quanh, còn nếu là 1 số 10 thì hãy làm người ta nhớ về những số 10 huyền thoại Maradona hay Zidane bởi khả năng dẫn dắt đội bóng chứ không phải kiểu nửa vời như Messi bây giờ. Và đó là 1 trong những lí do khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng thành công của Messi khi rời khỏi Barca :)

    Còn không thì anh ta chỉ là một cầu thủ giỏi xuất sắc, mà những cầu thủ như vậy thì thời nào cũng có chớ nên đặt cạnh các huyền thoại.
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Túm cái váy là e rất rất rất lấy làm tiếc khi MU đã bị loại khỏi C1 năm nay, rất cần thêm 1 trận MU-Barca nữa ở mùa này.
    @bác dungbk: ý e k phải là so sánh M vs R, mà là xem M thi đấu có nhiều cảm xúc k, nếu bác thấy k thì cũng ok, chẳng sao cả[:D] Ngày xưa xem Rô béo thi đấu, cái thời thiếu thốn thông tin, nên cái j cũng quý, Rô béo đúng là vĩ đại thật, những cảm xúc ngày xưa h vẫn còn. Còn bây h, 1 trận đá vs đội hạng 3 cũng có highlight, xem đi xem lại nên cái cảm xúc như ngày xưa làm sao mà bằng đc.
  10. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Bác thử so sánh bài viết này với những gì mà bác Redd đưa ra từ đầu xem . Rồi sau đó tự soi gương xem bác có phải đang "tự sướng" , thẩm du hay không ? Tui không nói sai chứ ! Tưởng gì nhảy vô kêu "thằng" , xưng anh anh , chú chú (về điềm này tui sẽ nói sau với bác) nhưng về khả năng hiểu biết thì ... Những gì bác mà nói ra cũng chỉ là những ý chính của tui mà thôi , có khác gì đâu

    Từ 1 tình huống hỏng ăn bàn của Messi trong trận với Villarreal sau đó Bác Redd mới so sánh về khả năng ghi bàn , bản năng sát thủ và những pha xử lý cuối cùng giữa Ro Béo và Messi chứ không phải là "ảnh hưởng lên lối chơi chung" hay đem lại "xúc cảm nhiều nhất" . Về điều này , tui nghĩ chắc bác phải rõ hơn ai hết .

    Bác nói Ro béo và Messi thi đâu khá giống nhau (cho dù là tương đối) thì thử chỉ cho tui xem . Họ giống nhau về điểm nào ? Về Vai trò hay lối chơi ? Về vai trò chắc là không thể nào vì Ro béo đá phía trên , nhiệm vụ ghi bàn là chủ yếu . Còn Messi đá thấp hơn , là cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo do đó Messi ngoài nhiệm vụ ghi bàn , còn phải kiến thiết những đường chuyền "sáng nước" cho đồng đội ghi bàn . Do đó về vai trò là hoàn toàn khác nhau .

    Về lối chơi : Ro béo thường sử dụng tốc độ cao bức phá + kỹ thuật khéo léo để qua người hoặc di chuyển tìm khoảng trống để nhận bóng rồi ghi bàn ; trong khi Messi phải ban bật với các đồng đội như Xavi , Iniesta rồi mới thoát xuống hoặc chuyền hay bấm bóng cho đồng đội ghi bàn . Vậy thì giống nhau ở chổ nào !?

    Nếu không đem thành bại mà luận anh hùng thì luận anh hùng bằng cái gì ? Bác có thể mang cả lô lốc những danh hiệu cá nhân của Messi , xem có bằng 01 cái huy chương vàng WC của Ro Béo hay không ? Bác cũng đừng quên rằng Ro béo cũng từng 3 lần đoạt QBV thế giới + 2 lần QBV châu Âu . Nhưng chiếc huy chương vàng WC thì cho tới giờ Messi vẫn chưa thể làm được . Tui xin mang 1 cầu thủ khác cũng là người Argentina ra để bác tiện so sánh . Maradona ... 10 Năm thi đấu tại châu Âu , Maradona có được bao nhiêu chức vô địch ? Tui nhớ không lần chỉ có 3 cái (1 ở Liga và 2 ở calcio) . Thế nhưng cho tới nay với những cổ đông viên Argentina thì Messi có thể so sánh với Maradona chưa ? Nếu chưa thì tại sao ? Chính là màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn của Maradona tại WC 86 chứ đâu phải là những đóng góp của Maradona ở Barca hay Napoli . Và đó chưa phải là hết . Giữa Zidane và Cantona . Ở đây , ai cũng biết Cantona chơi như thế nào tại MU ... Cũng từng làm mưa , làm gió tại PL và tài năng của ông tại Old Trafford được tôn như 1 vị vua "KING ERIC" . Thế nhưng cũng chưa đủ để so sánh với Zidane , bởi màn trình diễn tại WC 98 là vô tiền khoáng hậu ...

    Nếu Messi không có những danh hiệu , chức vô địch gắn liền với CLB Barca thì Messi cũng chỉ như Pablo Aimar , Riquelme .

    Bác bảo Messi không có được WC bởi không có duyên ? thua "tâm phục, khẩu phục" 4-0 , phải rời cuộc chơi mà nói là không có duyên . Nói kiểu đó có khác gì TVN những năm 95 , 96 đâu ... Cứ ra ngoài bị Thái gõ 3 ,4 quả , đến nỗi nghe đến Thailand là con rúm cả người rồi nói là không có duyên . Sau đó "tự sướng" với nhau gọi đó là thế hệ vàng . Vậy thế hệ của Như Thành , Phước Tứ , Công Vinh , Quang Hải gọi là gì ? Vàng thì cũng không thể nào vì thành tích đó có gì hay ho đâu mà phải gọi như thế vì 50 năm trước thế hệ Phạm Văn Rạng , Đỗ Thới Vinh đã làm được rồi .

    P/S : Ở đây , tui không biết bác bao nhiêu tuổi ? làm cái gì ? có thể là Min hay Mod gì đó ở cái xó nào đó trong cái TTVNOL này . Nhưng khi bác vô đây , vô cái box này thì cũng nên tỏ ra mình là người có hiểu biết , nên chuyện "Tiên lễ , Hậu binh" là vấn đề hết sức bình thường . Nói chuyện , tranh luận với nhau cho có văn hoá 1 tý , đừng tỏ ra mình là dân chợ búa thiếu ăn , thiếu học như thế . Bác thử nhìn xem bác mc-queen1 và bác sole_husband đối đáp với bác TuanUSA thì sẽ thấy . Họ đang chứng tỏ xứng đáng là đối trọng của nhau . Tranh luận là 1 chuyện , nhưng tôn trọng nhau khi tranh luận mới là điều cần thiết .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này