1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 14)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    495
    Thoi ca'c ba'c nen de yen cho Sir ca'i, toi nghiep him lam, thua 1-6 ba.c ca mat ra roi, cac bac tha cho MU rua di, hehehe....
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Pep có vẻ đang làm hỏng Barca hoặc đấy là con đường xuống dốc mà một đội bóng đã đạt đến cực điểm phải đi xuống.

    Sơ đồ siêu tấn công 3-4-3 đang tạo cho Barca quá nhiều trận hoà.
  3. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Thức dậy mở mạng ra thấy Barca đá, bắt đại tài H1 , tài cả trận , kèo h1 , kèo cả trận mỗi phát 1c= đúng số tiền ăn tài phạt góc VN hồi chiều ^^
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.892
    Đã được thích:
    124
    Hoài của. Của Vịt lại trả cho Tây roài :-ss
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Hy vọng sau mấy trận quốc tế, Barca sẽ dàn lại quân để có kết quả tốt hơn.
    Chơi tấn công bao giờ cũng khó hơn chơi phòng ngự, hơn nữa lại tấn công kiểu siêu thực như Barca. Có lẽ Pep cần một lối chơi mang đến kết quả ổn định hơn là thắng ào ào và gia tăng cơ hội vấp ngã ở vài trận. Real đang vào form và khi phải khởi động lại biết đâu lại chẳng nảy sinh vấn đề? Mọi thứ còn đang ở phía trước, cơ hội vẫn chia đều cho tất cả.
    Vài mùa tới, MC sẽ thực sự là thế lực ở Châu Âu nếu năm nay họ vô địch giải ngoại hạng Anh và có kết quả khả quan ở C1. Một đội bóng vừa đối mặt với vô số chuyện vớ vẩn nhưng vẫn tiến ầm ầm thì không thể coi thường được.
  6. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.892
    Đã được thích:
    124
    Nhưng từ giờ đến khoảng Noel, MC toàn gặp thứ dữ, trong khi MU gặp hầu hết các đội mạnh rồi, giờ gặp toàn cùi bắp thôi.
    MC nếu vẫn giữ đc ngôi đầu sau giáng sinh thì cơ hội mới thực sự rõ ràng.
  7. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Thú dữ ở EPL ngoài Xì tin ra còn được ai nữa. Rùa tai đỏ á...? Hổ báo chiến nhau, con chày da, con trốc vảy chứ ai lại con nọ lột da, móc mắt con kia như thế. Túm lại toàn gà vịt, sâu bọ cả thôi
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chả hiểu bác nói Pep làm hỏng Barca bởi nguyên do gì ?

    Nói về mua bán mùa rồi Pep mang về Nou Camp 2 cái tên rất đáng là C4 và Sanchz, lối đá cũng như phong cách vẫn giữ được.

    Một ngày nào đó gần đây mà Barca không còn ngự trị là số 1 nữa không phải vì Pep (vì tôi không thấy thế), mà vì đó là điều tất nhiên phải tới.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đúng rồi, nếu vượt giáng Sinh mà MC vẫn giữ được vững ngôi đầu thì cơ hội họ làm được như Chel mùa 2004 là rất sáng, thậm chí còn kinh khủng hơn thế [:D]

    Nên nhớ MC đang ở giai đoạn sống còn ở C.L trong khi những Liverpool, Tot, Chel lại thảnh thơi hơn nhiều.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Vấn đề của Barca không giống với vấn đề của Real hay MU. Với Real bây giờ, danh hiệu là mục tiêu quan trọng nhất. Để lật đổ Barca họ làm tất cả những gì có thể, người hâm mộ Real và Mou không quan tâm họ làm thế nào để chiến thắng.

    Với Barca mọi việc phức tạp hơn nhiều. Người hâm mộ trông chờ họ lập những kỉ lục mới, trông chờ những chiến thắng đẹp hơn nữa, những đường chọc khe tinh tế hơn nữa. Nếu Barca không làm mới họ sẽ nhanh chóng trở nên nhàm chán trong con mắt người hâm mộ nếu chỉ thắng bình thường. Với đại đa số cầu thủ Barca, những kỉ lục họ đã đạt được có lẽ những cầu thủ khác cả đời cũng không bao giờ mơ thấy. Danh hiệu quá no nê, tiền bạc quá rủng rỉnh, mà áp lực càng ngày càng lớn, giữ được khát khao chinh phục của cầu thủ khó hơn nhiều giữ phong độ, đẳng cấp của họ. Cái đầu mà không đá thì cái chân cũng xin chịu thua.

    Nhiệm vụ của Pep rất phức tạp, mua cầu thủ mới để giữ sự cân bằng hưng phấn trong đội bóng. Đồng thời phải thay đổi chiến thuật để làm mới đội bóng. Để giữ người hâm mộ, để ... kiếm tiền. Phải tìm ra cách tấn công mới chứ không phải là tìm cách phòng thủ. Tấn công khó gấp vạn lần phòng thủ. Lối đá và phong cách của Barca xưa nay vẫn là tấn công, nhưng nếu ai xem Barca thường xuyên thì thấy lối đá ấy, phong cách đấy lại thay đổi theo mỗi mùa, chứ không bất biến. Nhiệm vụ của Pep là phải đưa Barca lên một đỉnh cao mới chứ không phải chỉ là tìm kiếm danh hiệu. Mà từ đỉnh cao lăn xuống vực sâu là điều rất dễ xảy ra. Pep mơ đến một sơ đồ siêu tấn công, một đỉnh cao hơn nữa cho Barca, sơ đồ mà trong bóng đá hiện đại ít HLV nào mơ đến chứ chưa nói là thực hiện, lỗi của Pep hay lỗi của một "siêu" Barca tự phải tìm đường diệt vong.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thế theo bác thì Barca đã lên tới đỉnh cao của tấn công chưa ?

    Nếu bác nói Pep làm hỏng Barca thì tức ý bác là Barca đang cùn đi và nhàm chán dưới tay Pep hiện nay ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này