1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 14)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Barca tất nhiên là đã ở đỉnh cao của bóng đá tấn công rồi, mọi phương pháp tấn công, mọi pha bóng kinh điển đều đã được Barca thực hiện trong 3 năm kể từ khi Pep khởi nghiệp huấn luyện bóng đá đỉnh cao chính thức. Nhưng nếu như người khác họ bắt đầu hành trình của mình từ chân núi thì Pep lại bắt đầu từ...đỉnh núi, vậy nên con đường nào cho Pep ở trước mắt?
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Hỏi Barca đã ở đỉnh cao của bóng đá tấn công chưa thì trước tiên nên đưa được ra những tiêu chí rõ ràng để định nghĩa thế nào là đỉnh cao tấn công. Nếu so sánh với tất cả những đội bóng hiện tại trên thế giới, thì có thể nói Barca ở đỉnh cao so với họ, vì Barca luôn luôn vào trận với tư thế tấn công, và 500 bàn thắng trong 3 mùa thì chưa đội nào đạt được. Sơ đồ siêu tấn công 3-4-3 thì hình như 20 năm qua chưa có HLV bóng đá đỉnh cao nào dám thực hiện.

    Theo ý tôi Pep đang làm hỏng Barca, không phải vì Pep đang làm Barca cùn và nhàm chán đi, mà vì Pep đứng trước một nhiệm vụ cực khó là làm thế nào tạo ra một Barca mạnh mẽ hơn, đẹp đẽ hơn, tinh tế hơn so với Barca hiện nay. Khi người ta đã tạo ra một sản phẩm hoàn hảo thì việc làm nó hoàn hảo thêm là điều hoàn toàn không dễ dàng và không phải ai cũng làm được.

    Mou với triết lí phòng thủ cứ vô địch 1 phát là biến mà đã được người ta tung hô cỡ nào. Xây dựng một đội bóng từ đầu thì người hâm mộ sẽ thấy rất nhiều biến đổi, từng ngày. Mou ở Chelsea 3, 4 năm, xin hỏi những năm cuối lão chủ CLB Chelsea có chán Mou không, người hâm mộ Chelsea có chán Mou không, khi năm này qua năm khác một bài thủ chặt công nhanh, một đội bóng khô cứng. Giữ một đội bóng luôn ở đỉnh cao mới là khó khăn, chứ kiếm danh hiệu thì đầy người kiếm được và còn nhiều hơn Mou. Capello, Beckenbauer, ...
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    ok, điều mà Barca cũng như Pep đang trải qua cũng giống như bao đội bóng, hlv khác phải trải qua khi đưa đội bóng của mình lên đỉnh.

    Pep đang làm việc mà mọi hlv khác đều phải làm là làm mới đội bóng của mình, hãy cho ông ta thời gian. Nếu mùa này Barca trắng tay thì hãy đưa ra lời phán xét đó cũng chưa muộn :)

    Nhìn qua Sir Alex sau mùa 98/99 được coi là đỉnh cao của bóng đá Châu ÂU khi ấy cho tới khi Barca của Pep lên ngôi, cũng không giữ nổi cái đội hình đấy trên đỉnh danh vọng sau mùa 98/99 thì thấy những gì Pep làm được cũng là đáng kể.
  4. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Nói đến việc áp dụng sơ đồ 343 trong bóng đá hiện đại thì cần phải nhắc đến Zaccheroni,1 HLV mang tư duy chiến thuật trái ngược hoàn toàn với hầu hết các HLV đồng hương.
  5. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy Pep là người rất giỏi vì đã tối ưu hoá phương thức và triết lý của Johan Cruyff. Vấn đề với Pep giờ là tiếp tục tối ưu, hoặc cải biên sáng tác thêm.

    Nhưng khi bài bị bắt dần thì Pep đang loay hoay. Lối đá Barca theo triết lý Cruyff có vẻ đã và đang tới cực hạn, mà làm mới dường như hơi quá tầm Pep.

    Còn các CDV thì CDV đội nào chả tiếp tục muốn danh hiệu nhiều hơn, thắng nhiều hơn, đẹp nhiều hơn. Nhưng Ban lãnh đạo và HLV mà chỉ chạy theo ý muốn của CDV thì coi chừng, số đông không phải lúc nào cũng sáng đâu!
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Đầu mùa này Barca nhiều lúc phải đá 3-4-3 xuất phát từ việc phải vá víu các vị trí chấn thương. Nếu đầy đủ các trụ cột của mỗi vị trí thì Pep cũng không phải thay đổi làm gì.

    Mà thêm nữa đâu có phải cứ bớt đi 1 hậu vệ là tăng cao khả năng tấn công ?
    4-2-3-1 lúc cần có thể là 2-4-3-1 mà lại có sự cân bằng cao hơn.

    Việc bắt bài thì hiện nay có đội bóng nào dám nói là bắt bài được Barca khi họ đủ nanh vuốt ? Real mùa trước với Pepe đá cao ở góc độ nào đấy cũng đã làm được nhưng sau đó lại đổ vỡ vì thẻ phạt, mùa này sẽ có sự kiểm chứng rõ ràng hơn.

    Nếu dựa vào việc Barca sếp sau Real 3 điểm để nói họ bị bắt bài thì quá là ... củ chuối. Giờ mới là đầu mùa, trận rồi với Bilbao mưa ướt lướt thướt như thế thì Barca đá nhuyễn làm sao được ? Nếu không nhầm thì so sánh cùng thời điểm mùa trước điểm số của Barca còn thấp hơn cả bây giờ.
    Có chăng sự khác biệt của mùa này là Real đã tiến thêm 1 bước dài về sự gắn kết và ổn định thôi.

    Chờ SKĐ lâu nhỉ ? [r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Về sơ đồ chiến thuật thì tớ thấy đá 4 hậu vệ là chuẩn hơn hẳn về tính gắn kết và hỗ trợ nhau trong hệ thống.
    Đơn cử khi phòng thủ, hậu vệ cánh bị vượt qua thì 1 trung vệ có thể tách ra hỗ trợ được ngay mà phía sau vẫn còn người bọc lót.
    Ngược lại khi tấn công mang tiếng là 4 vệ nhưng thực ra 2 chú cánh có thể tùy biến cơ động thoải mái, đá 3 vệ gần như mất đứt 3 chú ở sau tiền vệ thủ.
    Không phải tự nhiên mà sơ đồ 3/5 hậu vệ dần dần biến mất. Quy luật đào thải cả thôi.
  7. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Pep chơi 3-4-3 cũng có nguyên do của nó , bác à . Tuyến hậu vệ là tuyến mỏng nhất của Barca trong khi lịch thi đấu của các cầu thủ Barca lại khá dày . Gần như các cầu thủ trụ cột của Barca có gốc Nam Mỹ như Messi , Mas hay Alves chưa được nghỉ ngơi mùa vừa qua . Hè vừa rồi họ phải trở về quê hương thi đấu ở giải Copa ; rồi phải quay về CLB sớm để chuẩn bị cho 2 trận đấu ở siêu cúp TBN và 1 ở siêu cúp châu Âu . và năm nay lại tiếp tục vòng loại Worldcup 2014 , các cầu thủ còn lại của Barca thì đa số lại là trụ cột của tuyển TBN lên phải cày trên mặt trận Euro 2012 . Đội hình của Barca hiện đang quá tải , rất dễ gặp chấn thương vì thi đấu quá nhiều ... Từ đây cho tới trước kỳ nghỉ đông (21/12) , Barca sẽ còn có chuỗi Marathon 10 trận trong vòng 33 ngày. Trung bình 3 ngày cho 1 trận (2 trận cho 1 tuần)

    20/11 (Liga - vòng 13) : Barca - Zaragoza
    24/11 (CL) : Milan - Barca
    27/11 (Liga - vòng 14) : Getafe - Barca
    1/12 (Liga - đá trước vòng 17) : Barca - Rayo (vòng 17 vào ngày 18/12 khi mà Barca đang tham dự cúp CLB thế giới)
    4/12 (Liga - vòng 15) : Barca - Levante
    7/12 (CL) : Barca - Bate
    10/12 (Liga- vòng 16) : Real - Barca
    15/12 : Bán kết cúp CLB thế giới
    18/12 : Chung kết (nếu thắng bán kết )
    21/12 : Gặp lại L'Hospitalet ở cúp nhà Vua mà Barca vừa thắng chật vật 0-1.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Vừa xem lại trận Anh vs TBN tối qua thì rút ra một câu là đội nào muốn phá lối đá của barca thì vác Capello về :)

    Cả trận TBN hầu như không có được pha phối hợp hay dứt điểm nào ra hồn trừ những phút cuối trận có được vài tình huống cá nhân.

    Anh đá chiến thuật quá hợp lý, TBN cầm bóng nhiều mà không thể làm gì được. Bế tắc toàn cục !
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Bây giờ tự nhiên xuất hiện ra kiểu hai đội được coi là ngang cơ nhau, nhưng một đội thì tấn công, một đội thì dựng xe buýt và trông chờ vào dịp may nếu đối thủ đá chạm xà, còn nhà mình thì ăn bóng cố định. Ở phương diện này tôi đánh giá Hy Lạp mới là đội khủng nhất, vì họ chơi đúng kiểu đó mà thắng cả một chiến dịch (trận Nga ào lên thì bị Nga ngố nó tương luôn cho 2 quả), chứ không tự vứt bỏ đi thể diện của mình để chọn cách đơn giản nhất là đổ bê tông ở nhà. Tuyển Anh vì thế có gì mà tự hào? Hơn nữa Tây Ban Nha bây giờ cũng rất thực tế, họ chưa bao giờ chơi tốt ở các trận giao hữu cả, nhưng vào giải thì họ phải được coi là ứng cử viên số 1, đó mới là điều đáng bàn.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Điều tôi muốn nói ở đây là sự chặt chẽ và khoa học trong lối chơi của Anh tối qua dưới bàn tay của Capello, ai cũng biết Capello rất giỏi sử dụng chiến thuật. Mà trận hôm qua có khá nhiều cầu thủ của Anh mới lần đầu đá cặp với nhau ở vị trí đấy, nếu có thêm thời gian dưới bàn tay của Capello sự chắc chắn và khoa học sẽ còn được đẩy lên cao hơn.

    Capello mà kết hợp được catenacio với lối đá biên tạt cánh của người Anh thì sẽ rất lợi hại. Thực sự thì tôi hết sức ngạc nhiên với cách mà đội Anh đá với TBN hôm qua, chủ động nhường tuyến giữa cho TBN nhưng rất chủ động trong kèm bắt người khi các cầu thủ TBN triển khai bóng trước vòng cấm địa.

    Cũng giống như nhiều fan Real tin rằng người duy nhất giúp đội bóng của họ vượt qua được barca chỉ có thể là Mou thì có lẽ người Anh cũng tin rằng người duy nhất giúp đội Anh là một tập thể mạnh và có danh hiệu là Capello.

    Có phải đội nào cũng khiến cho TBN cả trận không thể phối hợp được pha bóng nào ra hồn như Anh đã làm được như trận rồi đâu, tình huống Villa sút bóng dội khung thành chỉ là phút xuất thần của cầu thủ này chứ không phải là dấu ấn lối chơi của đội bóng.

    Đá với đội bóng mạnh hơn mình thì dĩ nhiên phải biết sử dụng chiến thuật mới mong có được kết quả khả quan. TBN mạnh hơn Anh, ít nhất là ở hàng tiền vệ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này