1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 14)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Tôi cũng thích Barca mua Suarez, chú này hợp với liga hơn là NHA, Còn Liga đứng số 1 châu âu là về chất lượng, chất lượng cầu thủ, chất lượng trận đấu chú ko hùng hùng trâu bò mà thiếu hiệu quả như mấy CLB anh, còn tính cạnh tranh cũng chẳng đến lượt NHA, Super V-lích mới là số 1, đố bác Red đoán được thằng nào vô địch hay thằng nào xuống hạng
  2. A.Sanchez

    A.Sanchez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Suarez dị. Villa chỉ đáng xách dep. Nhưng mấy ông sếp cầu toàn quá, không tin tưởng vào những cầu thủ chưa khẳng định mình ở những giải đấu lớn, cuối cùng lại về tay thằng lơ ngơ Liverpool.
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đấy là với Real và Barca thôi, 2 đội bóng này hiện đang giữ vị trí số 1 và 2 ở Châu âu về đội hình và sức mạnh rồi.

    Yên tâm, năm nay hoặc sớm muộn chắc thằng Suarez cũng biến thôi. Thằng này với thằng Torres nên về La Liga để chơi, gì chứ Mẹc với Cr7 sòn sòn hơn 30 thì 2 chú này mà về Liga thì cũng sòn sòn khoảng trên dưới 20 bàn/1 mùa là thừa sức.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    à, Vi lít thì tôi lâu rồi hầu như không xem nên không có ý kiến :))

    Hôm qua đọc bài báo về mấy cầu thủ Châu Phi sang VN ngày đi đá bóng, tối đi làm **** đực, và chiều xem trận T&T đá với HAGL mà thấy đúng với mấy cầu thủ Châu Phi sang VN quá, khỏe và trâu bò, chịu đòn được là chơi được ở Vi Lít. Chứ kỹ, chiến thuật thì không bằng cầu thủ VN.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.898
    Đã được thích:
    3.975
    Mất cả Silva lẫn Van Bommel. Chú Abate cũng không biết có trở lại không. Nếu Nesta không đá được nữa thì đúng là giời đày Milan
  5. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Bên Barca 80% cũng sẽ vắng Abidal , Adriano nên Puyol sẽ có thể phải đá hậu vệ trái . Hơn nữa ngày 28/03 này bên TBN sẽ có 1 cuộc tổng đình công rất lớn , cho nên rất có thể Barca sẽ bị ảnh hưởng bởi các chuyến bay có thể không thể cất cánh và các cầu thủ Barca phải di chuyển bằng xe Bus đến Milan giống năm 2010 gặp Inter và sau đó bị loại .

    Mặc dù Milan thiếu vắng Van Bommel , Nesta , Silva nhưng với khả năng phòng ngự có khoa học của Milan , đặc biệt là trận lượt đi vòng bảng đã rõ . Rất hiếm có hàng phòng ngự nào khi đối đầu Barca ở thời điểm hiện tại lại giữ được sự tập trung tốt và kín cẽ trong suốt 90' như Milan .

    Vấn đề để Milan "giải quyết" Barca bây giờ như Inter hồi năm 2010 không phải là dễ nữa . Lúc ấy chỉ cần bắt chết Xavi / Iniesta thì M10 đói bóng , còn giờ thì khác xa rồi . Barca giờ đây đã có thêm F4 và Sanchez (đặc biệt là F4) làm tiền đạo ảo và liên tục đảo vị trí giúp Messi thoát khỏi bị kèm cặp và cũng có thể thay Messi ghi bàn . Hơn nữa , giờ đây Messi hoàn toàn có thể tự xử , tự kiến tạo hoặc tự đột phá mà không cần người hỗ trợ .

    @ Bác Reddman4ever : Chuyện của Liv , tui đã nói hồi đầu mùa giải . Cái mà Liv thiếu chính là sự chắc chắn của cặp trung vệ và vấn đề "giải quyết trận đấu" của hàng tiền vệ và tiền đạo . Trước các đội bóng ngang tầm và lớn hơn , chịu chơi đôi công thì hàng tiền vệ và tiền đạo của Liv hoạt động rất hiệu quả . thế nhưng trước các đội bóng nhỏ , chủ động chơi phòng ngự thì Liv lại bế tắc , thường phải sử dụng các pha dứt điểm từ xa của Gerrard để giải quyết trận đấu , nếu không được là mất điểm .

    Bác xem cứ tưởng Liv chơi bóng kiểu Anh truyền thống . Thực sự không phải như thế , đó là sự bế tắc vì tiền vệ cánh của Liv chẳng có ai cả ngoại trừ Downing chơi trồi sụt và ông Dirk Kuyt trận được , trận không . Trong khi lại có quá nhiều tiền vệ giữa sân ...

    Bóng đá ngày nay khác mấy năm trước rồi bác . Không phải cứ bỏ tiền ra là mua cầu thủ là có thể an tâm mà phải cân bằng về tài chính nữa . Theo luật mới của UEFA thì mỗi năm CLB chỉ được quyền lỗ dưới 45 triệu mà thôi . Nếu vượt qua con số đó CLB có thể bị cấm thi đấu tại các cup châu Âu . Do đó chỉ có các CLB có hệ thống đào tạo trẻ tốt như Barca là ung dung .
  6. A.Sanchez

    A.Sanchez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hihihi. Abidal mùa này đá thường lắm, còn Adriano chỉ là cầu thủ để đá Liga. Chẳng ảnh hưởng gì mấy. Và chắc chắn sẽ không có chuyện Barca sẽ để phải đi xe buýt từ đây sang Milan thêm một lần nữa đâu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác nói Milan phòng thủ khoa học, nhưng 3 thằng Nesta, Thiago Silva và Van Bommel là 3 nhân tố tạo nên 90% cái gọi là khoa học ấy rồi. Có bột mới gột nên hồ chứ, có phải cứ thay bừa thằng nào vào cũng vẫn giữ được cái hàng phòng thủ khoa học ấy đâu. Theo tôi thì trận này Milan thua chắc rồi, mà kể cả hòa cũng sẽ bị loại, về Nou Camp thì chỉ có nước bị ninh nhừ.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi thấy Dalglish vẫn loay hoay chưa biết cách sử dụng kết hợp những tiền đạo mà họ có trong tay, tiền vệ giữa như bác nói thì cũng nhiều nhưng chủ yếu là dạng ong thợ chứ người có khả năng sáng tạo, kiến thiết ghi bàn như Gerrard thì không có. Mất Macherano, Alonso và mùa rồi là Mereiles là quá phí phạm.

    So với 2 đội bóng giầu truyền thống trong quá khứ khác là Ajax, Ac thì hình như Liver đang lơ lửng ở giữa.

    Năm sau vắng bóng ở C1 và với cái luật công bằng tài chính thì biết bao giờ Liver trở lại nhỉ bác :)
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.898
    Đã được thích:
    3.975
    Các bác đã bao giờ thấy 1 HLV cũ quay trở lại và thành công chưa? Tôi chỉ thấy 1 trường hợp duy nhất là tướng quân Rinuhs, nhưng là với tuyển Hà Lan.
    Dalglish có đóng góp cho Liv, nhưng bây giờ có lẽ không hợp nữa. Liv quá nhiều năm chơi thực dụng kiểu Ben hói, đâu thể quay lại ngay lối đá tấn công như thời Daglish cầm
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Abidal đá tốt đấy chứ, rất điềm đạm ung dung khi cầm cánh của mình chứ không bộp chộp như người khác.
    Bây giờ xem V_league tôi thấy hay, hầu hết các đội đều đá nhiệt được đủ 90', những pha nghiệp dư cũng hạn chế rất nhiều. Đồng tiền bỏ vào bóng đá nói gì thì nói cũng có tác dụng của nó.
    Về Barca tôi vẫn nghĩ mùa này coi như bỏ Liga đi, Real có đủ điều kiện để duy trì khoảng cách và trận siêu kinh điển tới ở sân nhà chẳng có gì đảm bảo là có thể book sẵn 3 điểm được.
  10. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
    Bác này, có Henrique Calisto đấy thây...[:D]

    Marcello Lippi cũng có thể coi là trường hợp quay lại thành công với Juventus. Sau giai đoạn 96-99, đến 2001-2004 ông quay lại giúp Juve vô địch Ý và lại vào chung kết C1, loại được Real rất hùng mạnh thời đó.

    Franz Beckenbauer, 94 giúp Bayern vô địch Đức, 96 quay lại huấn luyện đúng mấy trận cuối ẵm luôn được cái UEFA cup, giúp Bayern đoạt cả 3 cúp Châu Âu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này