1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nhớ trận Inter thắng Roma...chú Totti dùng chân quất thẳng chú Balo từ phía sau . Nếu ở EPL với hành động này sẽ phạt tiền và ít nhất 2-3 trận sau đó do tiểu ban trọng tài quyết định.

    Phần hay của EPL là họ có thể tăng án phạt hoặc bỏ án phạt của trọng tài nếu thấy có chưa đủ hay xai lầm ...và họ không ngần ngại làm điều này .

    Điểm thứ 2 nửa là EPL cho phép các cầu thủ có thể nói chuyện phản ứng với tt mức độ vừa phải . Khi TT thấy đủ ông ta sẽ ra hiệu im lặng và biến đi ....nếu tiếp tục lãi nhải thì ăn ngay thẻ vàng (hình như đội trưởng được quyền có ý kiến) . Điều này tương đối khác với La Liga hay Series nơi các trọng tài đã dở hơi còn mặt rằn ...anh nào hó hé phản ứng nói gì là 1 thẻ vàng như Ramos thường xuyên ăn thẻ như vậy rất oan uổng . Mùa này đã 2 lần rồi . Nhất là trân Sẻv ra can cũng phát 1 thẻ .

    Tuy nhiên các ông Barca bu lại 4-5 ông la lối om xòm thì tt vẫn làm ngơ .

    Series A bắt việt vị gắt hơn La Liga, cầu thủ thường phải đứng sau hậu vệ . Về khoảng này các ông La Liga bắt bịnh hoạn nhất . Đặc biệt với Barca 60% trường hợp cầu thủ đứng ngang hay dưới hậu vệ vẫn hợp lệ .

    Điểm rất khác giửa Series A và La Liga là La Liga ít ít máy móc khi thổi 11m Họ chỉ thổi khi pha bóng ấy bị phạm lỗi rõ ràng và cố tình, + đó là 1 pha sáng . Nhưng Sêries A cho 1 quả 11m rất nhanh không cần biết nhiều . Nó có thể là 1 pha bóng chết lẽ loi bên cánh gà hay pha bóng trúng tay không cố ý .

    Cambiasso dùng tay đở bóng đá phạt đã bị 11m và thẻ vàng năm ngoái (Inter đá 9 người). Hay Samuel bị thẻ đỏ và 11m khi bóng trúng tay . Tuy nhiên ở La Liga nhiều trường hợp bóng điểm trúng tay vẫn không phạt 11m . Thập chí quả phạt thứ 2 của CR7 ngay vạy 16.50m là 1 sáng tác của trọng tài vì hàng rào phía sau đường này cở 1.5m và cầu thủ nhẩy lên dùng tay đở bóng rơi xuống vẫn trong vòng 16.50m (ESPN còn clip) .

    Về mặt này Series A đở bịnh hơn ông La Liga nhưng EPL vẫn có cách thổi công bằng hơn nhiều . Dù sau thổi phạt 11m luôn dể gây tranh cãi nhưng với EPL vẫn là hợp lý hơn .

    La Liga rất dể dãi trong việc dùng sức mạnh và cài lấn người để lấy bóng , về mặt này thì Series A lại bắt khó hơn . Tuy nhiên điều này cụng thay đổi tuỳ trọng tài . Trọng tài La Liga thì trong 1 trận có thể thay đỗi thái độ yêu ghét của mình 180 độ đến ...vài lần (để tránh vỡ trận - cái này giống mấy ông tt VN...cuối trận ai cũng chán ngán và bất mãn tt) . Sêries A ổng đã bằm chú nào là ổng bằm luôn 90 phút khỏi thở (điển hình là ông thợ hớt tóc trận bắt Inter vẫn còn độc hơn trân RM thua 0-5 bởi hung thần RM nhiều) .
  2. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Cách đây gần 1 tháng có người mở mồm ra dậy "Thua đừng đổ tại trọng tài" :D Thế mà giờ lại đi khóc thuê thế này:D

    Barca của mình đang bị Betis nó giã ra bã :)) 10 phút nó giã cho 2 trái mà mình vẫn thấy ung dung, chả hiểu tại sao :D
  3. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Messi cần phải được nghỉ ngơi.
  4. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Thua 1-3 rồi :)) Lại còn thua 1 CLB hạng 2 nữa :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cầu thủ hay nhất thế giới bị đá trượt penalty nữa :D Đủ lý do để các bạn thủ đô tự sướng :D
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Trận thua này thực sự cũng k hại j đến Barca cả. Clb nào rồi cũng phải thua, mà đây cũng k phải là trận thua đầu tiên, đầu mùa đá thua ngay trên sân nhà rồi. Thua thì đáng tiếc là k kéo dài đc kỷ lục, nhưng lại đỡ cho cầu thủ trận nào cũng gồng mình hết sức lên vì mấy cái kỷ lục của mấy tay nhà báo láo toét. Mùa giải vẫn đang còn dài và còn rất nhiều trận đấu. Messi thì giống Cr7 ở điểm là trận nào cũng muốn vào sân :))
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nhìn chung tt P.L vẫn bắt fair nhất trong mấy giải, cái này tôi thừa nhận nhưng làm sao tránh được hạt sạn. NHững ai xem giải P.L thường xuyên năm ngoái có thể thấy rất rõ nhất nhiều trận Chel được tt tặng cho các bàn thắng trong tư thế việt vị rõ ràng và 2 trận gặp ManU đối thủ trực tiếp là ví dụ điển hình. Tôi là người có thói quen theo dõi đối thủ thi đấu thường xuyên, tôi nói lên vấn đề chứ không hề chửi bởi trọng tại nhé chứ không phải nghe đài nghe báo nói thế nào rồi a hùa nói theo. ManU vô địch 3 mùa liên tiếp và FA đơn giản là muốn một đội khác lên ngôi để giải bớt nhàm chán, nghĩ được điều này thì sẽ dễ thông cảm.

    Barca thua Betis thì có khác gì ManU thua Westham ở liên đoàn. Một đội bóng chưa hề nếm mùi thất bại từ đầu giải lại thua một đội đang đứng bét bảng và gần như chắc chắn sẽ xuống hạng nhất mùa sau. Cho đến thời điểm này Westham, đường kim bét bảng vẫn là đội duy nhất đánh bại được ManU mùa giải năm nay. Thua trận đó tôi cũng chẳng thấy vấn đề gì, vui là khác vì sẽ bớt được cái giải dở hơi ăn cám lợn.

    Chỉ khác là thua Betis nhưng Barca vẫn đi tiếp, còn Quỷ ĐỎ thì bị loại. Nhưng cúp nhà vua TBN thì danh giá hơn liên đoàn Anh nhiều !
  7. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã có tin từ AS rằng Mou muốn ra đi vì mâu thuẫn dự dội với BDH

    Giọt nước El classio sắp tràn ly, niềm tin bị lung lay giờ sắp thành hiện thực, ai biểu ở TBN , el classio không quan trọng :D

    Trước tới nay HLV Real chỉ nể nhất Del Bosque ..cũng 1 đội hình chủ ném cho, mỗi mùa muốn mua ai thì mua, thế mà vẫn vộ địch liền tù tì mấy năm, ăn 2-3 cái C1 , cup kiếc đủ kiểu, từ ngày ông này bị sa thải oan, nhẹ nhõm hẳn

    Có Bosque thì còn lâu mới có chuyện Real dẫn đầu 9 điểm mà cuối mùa thua hạng nhất 7 điểm, cũng quên luôn chuyện dễ dàng thắng siêu kinh điển, có Mou đến Real hoá ra lại hay, real sẽ loạn thêm 1-2 mùa nữa, vừa đủ thời khắc chuyển giao của Barca

    Cám ơn Mou nếu ông ra đi khi Real trắng tay :)
  8. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    đây là toàn bộ những vụ lùm xum quanh phát biểu của Denison. Báo chí thật là đáng sợ

    Written by arsenaler on Thursday, 20 January 2011 16:58
    (AFCVN) - Trên báo chí thể thao của Việt Nam hiện nay lan tràn các thông tin về phát biểu của Denilson và nhiều người đã nhìn vào Arsenal với những ánh mắt ái ngại hoặc thiếu thiện cảm. Chúng tôi xin cung cấp cho các bạn nguồn gốc bài phỏng vấn, các phản ứng của Cesc và những sư thật cuối cùng. Chúng ta cần tránh những thông tin gây rối loạn nội bộ, gây sự hoang mang trong những nhận định và ý niệm của mình về Arsenal. Bài viết này đồng thời để phản bác các bài báo thiếu đầu tư chỉ để lấy tin giật gân tại Việt Nam vừa rồi.
    [​IMG]

    1. Nguồn gốc bài viết cùng sự vi phạm của Charlie Wyett và The Sun

    Trước hết, chúng ta cần biết rằng bài phỏng vấn này
    không phải là sản phẩm của The Sun hay một cơ quan thông tấn báo chí nào mà là sự ăn cắp thông tin. Đây là buổi phỏng vấn độc quyền do Hội cổ động viên Arsenal tại Brazil thực hiện. Chỉ có hai đơn vị có quyền phát hành thông tin cũng như clip này là AFC Brazil và Arseblog.

    Hội cổ động viên Arsenal tại Brazil có vai trò và tổ chức tương tự như AFCVN tại Việt Nam. Đây là một hội cổ động viên phi lợi nhuận, hoạt động dựa trên uy tín và sự đóng góp của thành viên. Hội có mối quan hệ rộng rãi và có sự liên kết chặt chẽ với hội fan Arsenal tại chính quốc và các fan Arsenal nổi tiếng trên toàn cầu.


    Clip sau đó được Hội thêm phần phiên dịch sang tiếng Anh và chuyển cho Arseblog sau đó cả 2 trang cùng tung lên đồng thời.

    Sau khi công bố clip cũng như toàn văn bài phỏng vấn, Arseblog đã tiếp tục khẳng định sự vi phạm của Charlie Wyett và The Sun, tác giả của bài viết khiến nhiều bồi bút Việt Nam mừng như bắt được vàng.
    [​IMG]
    Tiêu đề giật gân http://arsenal.com.vn/plugins/e***ors/wysiwygPro3/wysiwygPro/images/smileys/smiley3.gif
    Trang Arseblog cho biết: "Now, despite the fact this video was produced by Arsenal Brasil and exclusive rights for the English translation were given to Arseblog, I woke up this morning to discover that on The Sun’s website they’ve claimed at as an exclusive of their own. I’m not linking to it".
    "Bây giờ, mặc dù thực tế clip này được sản xuất bởi Arsenal Brasil và độc quyền bản dịch tiếng Anh đã được trao cho Arseblog, tôi thức dậy vào sáng nay và phát hiện ra trang web của The Sun đã đăng tin lại như là tin độc quyền của họ. Tôi không hề liên kết với họ."

    "He did not take the content from either Arseblog or Arsenal Brasil. That does not mean the content was not exclusive to Arseblog and Arsenal Brasil – and the content of The Sun article came directly from our interview.

    It appears a 3rd party, who was informed of some of the content of the interview sold that content to The Sun without the knowledge of the interviewer or the producer of the interview".
    "Ông ta (Charlie Wyett) đã không lấy nội dung từ cả Arseblog và Arsenal Brazil. Điều đó có nghĩa sự độc quyền đã bị vi phạm vì rõ ràng nội dung mà The Sun đăng tải y hệt nguồn tin của chúng tôi.
    Nó được lấy từ một bên thứ ba, người đã bán nội dung của cuộc phỏng vấn này mà không có sự hiểu biết đầy đủ cũng như sự cho phép của cả người phỏng vấn cũng như người sản xuất."

    Vì thế cho nên:

    "So, The Sun will be getting an invoice from Arseblog and Arsenal Brasil for unauthorised reproduction of this content"

    "Vì vậy, The Sun sẽ phải nhận một đơn khiếu kiện từ Arseblog và Arsenal Brasil vì việc phát hành trái phép nội dung này."

    Chúng ta có thể thấy rằng bài viết của tờ The Sun ngoài việc đánh cắp thông tin chỉ là việc phóng đại và thổi phồng một phần nội dung của toàn bộ cuộc phỏng vấn Denilson nhằm gây tin giật gân và tạo scandal dư luận.

    Và điều này đã được các tờ báo in trên lá cải của Việt Nam ăn theo một cách vô thức và "thiếu sáng tạo".

    2. Denilson thật sự đã nói gì?

    Trước hết, phải khẳng định một thông tin rất quan trọng là bài phỏng vấn được thực hiện vào ngày 5/1 tức là trước khi Arsenal gặp Leeds, trước khi xảy ra sự cố Denilson phạm lỗi và bị Cesc nhắc nhở (ngày 8/1). Vì thế hoàn toàn không có chuyện Denilson phát biểu như là một hành động để “trả thù” Cesc.

    Trong nội dung chính của bài phỏng vấn, Denilson đã nói về những mơ ước của tuổi thanh xuân, kể về việc đến với nước Anh ở tuổi 18, làm quen với cuộc sống ở Anh, sự nghiệp tại Arsenal cho đến nay, kế hoạch của mình, tham vọng cho tương lai và trong toàn bộ bài phỏng vấn anh đã nói một cách trung thực và thông minh.

    Chỉ có một chút nội dung về Cesc là đang được tranh luận vì bài viết trên tờ The Sun. Nguyên văn những phát biểu của Denilson như sau:

    "I think that we lack leadership and without leadership we can’t move forward. You can walk forward a bit but then the same thing that’s happened will happen again. These things make us very sad but I don’t see a player at Arsenal who is a real leader. I can’t see a single one. Even if Fabregas is the captain, but he is not a leader to me".
    "Tôi nghĩ rằng chúng ta thiếu người lãnh đạo và nếu không có người lãnh đạo chúng ta không thể tiến lên phía trước. Ai cũng có thể bị mắc lỗi ở một trận đấu nhưng tiếc rằng chúng tôi thường mắc lại những lỗi ở các trận đấu sau. Điều này làm cho chúng tôi rất buồn nhưng tôi không thấy một cầu thủ nào tại Arsenal có tố chất như một nhà lãnh đạo thực sự. Ngay cả khi Fabregas là đội trưởng, nhưng theo tôi anh ấy chưa có tinh thần của một người lãnh đạo thật sự."

    Ý của Denilson là Arsenal cần nhiều hơn sự cố gắng của một tập thể - đó là tinh thần lãnh đạo máu lửa bẩm sinh (natural leader) của những Adams hay Vieira khi xưa mà Denilson không thấy ở Arsenal hiện tại. Theo tác giả của bài viết, phần này gần như tách biệt hoàn toàn và không ăn khớp với nội dung chính của cuộc phỏng vấn nhưng nó cũng là “sự thú vị”.

    Theo tác giả, có một chút tranh cãi về việc Denilson không đánh giá cao khả năng lãnh đạo của ba người: van Persie, Vermaelen và Cesc. Nhưng việc này cũng sẽ khiến cho những cầu thủ trên sẽ có động lực để chứng minh hơn nữa sự máu lửa của mình. Thái độ của Denilson hoàn toàn không mang dụng ý "phá rối" hay "tư thù", đó chỉ là những lời nhận xét về các đồng đội một cách trung thực, thẳng thắn. Và vô hình chung điều này mang lại lợi ích thiết thực cho Arsenal.

    Và cuối cùng, tác giả đánh giá:
    "I don’t see it being a massive issue, anyway, I’ll let you make up your own minds after watching the video".
    "Tôi không nghĩ điều này là một vấn đề lớn và tôi sẽ để các bạn tự thấy điều đó khi xem lại đoạn video này".

    Chúng ta, tự mỗi người đều có thể thấy được bản chất của những phát biểu này. Gạt bỏ các yếu tố cá nhân, chúng ta có thể thấy đây là một sự nhận định khá chính xác và trung thực. Bản thân chúng ta cũng đã nhiều lần nhận định giống hệt Denilson, chỉ khác là chúng ta không mang tên Denilson, không có ống kính phía trước, không bị dư luận soi mói... Vì vậy, tôi đánh giá phát biểu của Denilson là có thể hiểu được, chỉ hơi "thẳng băng ruột ngựa" một chút theo đúng tính cách của các cầu thủ Nam Mỹ.

    3. Phản ứng của Cesc

    Sau khi đăng tải bài viết gây tranh cãi trên và nhận được sự khiếu nại của nhiều phía, The Sun đã đăng những phản ứng tích cực của Cesc về vấn đề này.

    Ngay sau khi người ta nổ ra tranh cãi và nhiều thành phần rao giảng về cái gọi là “sự rạn nứt trong phòng thay đồ của Arsenal”, Cesc đã lập tức phản ứng lại bằng cách đăng một bức ảnh của hai người đang cười toe toét trên trang cá nhân Twitter của mình.
    [​IMG]

    Nụ cười của sự đoàn kết và tình bạn

    Cesc khẳng định mình đã biết việc Denilson có những phát biểu trên từ trước khi xảy ra tình huống trong trận gặp Leeds và đánh giá những lùm xùm vừa rồi chỉ là sự hiểu lầm. Bây giờ là lúc Arsenal cần hướng mọi thứ tới chiến thắng.

    Và điều cuối cùng về sự việc này là:

    And as Fabregas' photo shows, they were all smiles heading to the big match.
    "Và như tấm ảnh mà Cesc đã đăng lên, họ đã nở nụ cười để hướng tới các trận đấu quan trọng phía trước."

    Cá nhân tôi, tôi rất vui và hài lòng trước phản ứng của Cesc - người đội trưởng trẻ tuổi của Arsenal.

    4. Và sự bao dung của người thầy

    Phản ứng lại các luồng dư luận ồn ào, Giáo Sư Arsene Wenger tối qua phủ nhận tin đồn về sự rạn nứt giữa đội trưởng của Arsenal - Cesc Fabregas và Denilson, người đồng đội của anh.

    Gunners boss Wenger said: "They are very good friends and have a lot of respect for each other.
    "We have many leaders in our team and we are very happy with our captain.
    "Fabregas is an outstanding leader if you consider he is 23-years-old, with personality and authority.
    Fabregas insists he is best mates with Denilson.
    And he posted a picture of himself with the Brazilian on Twitter as the pair travelled to last night's FA Cup clash at Leeds on the train.”
    HLV Wenger nói: "Họ là những người bạn rất tốt và có rất tôn trọng lẫn nhau.
    "Chúng tôi có nhiều cầu thủ lãnh đạo đội hình và chúng tôi rất hài lòng với đội trưởng của chúng tôi.
    "Fabregas là một nhà lãnh đạo xuất sắc ở tuổi 23 với cả tính cách và thẩm quyền của anh."
    "Fabregas khẳng định anh với Denilson luôn là những người bạn tốt nhất.
    "Cesc đã đưa một hình ảnh của mình với Denilson trên Twitter như là sự thể hiện mối đoàn kết tại Arsenal trước trận chiến với Leed ở FA Cup.” (Arsenal đã thắng 3-1 để vào vòng sau - ND)
    Và như vậy, sự nghi ngờ và hoang mang về những rạn nứt hay bất hòa tại Arsenal đã hoàn toàn được đập tan. Và chúng ta – những Gooner đích thực hãy cùng “cười toe toét” với Cesc và Denilson trong bức ảnh để cùng Arsenal hướng tới tương lai tốt đẹp và hòa mình vào những trận cầu rực lửa phía trước cùng Arsenal.
    APOLLO (tổng hợp)
    Nếu phát hành lại bài viết này, vui lòng ghi rõ nguồn arsenal.com.vn
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Real là 1 CLB hoàng gia, vì thế ở mọi khía cạnh lúc nào cũng phải hào nhoáng, bóng bẩy, cao thượng chứ không thể hơi tí là nhảy ra hơn thua từng chuyện nhỏ nhặt, tủn mủn như trọng tài ép, đối thủ chơi bẩn,... gì cả. Truyền thống hoàng gia là vậy. Chả thế mà họ có cả tờ báo AS chuyên đi chửi hộ, khiếu nại hộ, chứ bản thân CLB thì trên danh nghĩa không dính dáng đến những chuyện ấy.

    Mou rõ ràng với chiến thuật cãi nhau kiểu con buôn của ông ta về mặt nào đó là đã không phù hợp với phong cách "hoàng gia" rồi. Nếu không thay đổi sớm thì chả lâu dài được.

    Thứ hai nữa là Mou đòi quyền lực quá nhiều, trong khi cấu trúc CLB ở TBN không giống ở Anh khi mà HLV có toàn quyền quyết định tất cả. Đội hình Real như thế không ông chủ nào có thể thấy là thiếu người cả, nhất là khi đã bỏ ra 300 triệu euro. Hãy nhìn sang Barca, mùa này họ cũng phải thắt lưng buộc bụng, bán đi bao nhiêu cầu thủ để giảm ngân sách. Đội hình Barca còn mỏng hơn cả Real. Nếu Mou cứ đòi 2 đội hình như kiểu hồi còn ở Chelsea thì có lẽ phải quay về Man City thôi, chứ cái thời buổi khó khăn này chả ai chấp nhận được.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Năm ngoái khi hoà mấy trân liên tiếp ...báo chí cũng rộ tinh đồn Moratti thay Mou . Thực tế nội bộ họ đoàn kết hơn lúc nào hết . Ngoài ra cũng rộ tinh đồn nội bộ ...vvv và vvv.

    Điều này tương tự xảy ra với RM ....nào là RM có 2 phe Bồ và phần còn lại . Nào là có sự bất đồng giửa Mou và giám đốc hay ông A, B, C....

    Thực chất cho tới lúc này RM ngày càng mạnh mẽ hơn . Cơ hội ăn 3 mùa này vẫn nguyên vẹn và hy vọng thì cao hơn cả đầu mùa . Điểm số và một trận thua không thể làm nền tảng để có thể thất vọng về RM . Đó là 1 tập thể mạnh thật sự và theo đuổi 1 chiến lược chiến thuật đúng đắn ...thì cuối cùng thắng lợi cũng thuộc về họ . Kẻ có sức mạnh thực lực thật sự thì không bao giờ mất tự tin và phải chơi những trò bẩn thỉu trâu chó để hại đối thủ của mình . Thực chất là Mou và RM đều không bao giờ làm vậy .

    Ở đời lắm chuyện thi phi và 80% nếu nói rộng rãi chứ 95% những người trong xã hội là những người có kiến thức và nhận xét kém và bị thiên hạ có kiến thức và nhận xét tốt hơn đè đầu cởi cổ mà sống tốt đẹp hơn . Dĩ nhiên trong đại đa số những người bình dân mà đôi khi xã hội gọi thẳng và huỵt tẹt là dân ngu thì c u nó đen này ...lại có những vùng miền người dân còn ngu bướng hơn nửa nên kết quả đời sống người ta mặt bằng chung còn tận đáy cốc xã hội .

    Tại sao có những người có nhiều nhà, tài sản và của cải ...nhưng đại đa số thì ở thuê hoặc vật lộn với 1 căn nhà đang trả góp . Đại đa số cuối đời làm lụng như con chó tài sản tích luỹ chỉ 1 căn nhà đang ở, một chiếc xe đang chạy ....tất cả chỉ là tối thiểu cần để sống trong xã hội . Thậm chí trên 50% họ còn không làm được cái tối thiểu .

    Họ giỏi hay họ dở ...dưới con mắt của người thành công làm để dư sống thì họ là bọn khố rách dncd (dân ngu c đen) ....nhưng bản thân 90% những người này có bao giờ nghĩ mình ngu mình dở hơn người khác? Không nếu nói chuyện với chúng nó 99/100 tay bao giờ cũng rất tài và rất tự tin. Nhưng kết quả bao giờ cũng nói lên tất cả .

    Mou thuộc về Top 5-10% đạp lên đầu người khác trong nghề nghiệp và trong xã hội. Chỉ khác là dưới 10% trong số 5-10% này dám nói lên 1 sự thật là ** chúng mày làm việc ngu đần không hiệu quả ...thì chúng mày nghèo chết kiếp là phải rồi . Đó là sự thật không ai muốn nghe . Người ta nghe người ta sẽ nộ khí sung thiên . Nhưng thật ra ai lắng nghe và thay đổi sẽ khá .

    Đó là trường hợp của Leonardo hlv của Inter hiện hay . Hồi đầu mùa 2009 ông ta cũng tham gia số đông hlv dè biểu hay chửi rủa Mou ...kết quả sau 1 trận thua ông ta ngộ ra và nói Mou nói đúng và đó là tại sao Mou thắng và ông ta nghĩ rằng lẽ ra ông ta nên nghe Mou và im lặng . Kết quả ông ta đang là 1 hlv thành công tại Inter . Bởi vì ông ta nhận ra bài học từ thất bại và học tự người thắng cuộc . Ông ta thay đổi lối suy nghĩ lối chơi lối làm việc rộng mở và học hỏi những gì tốt hơn ...và ông ta đi đúng con đường Mou đi, 5-10% những người thành công đi và ông ta đang cũng thành công như họ .

    Điều khác chăng giửa 1 người thành công và một kẻ thất bại là kẻ thành công biết nhận ra bài học từ thất bại và từ đó mạnh mẽ hơn cho tương lai . Kẻ thất bại thì không bao giờ có điểm yếu hay cần phải khắc phục ....và họ luôn chết cùng 1 kiểu .

    Một kẻ trúng số có bạc tỷ = một người tỷ phú ....nhưng khác chăng 1 tay trúng số 1 năm sau thì xài hết tiền và thành 1 dncd đúng như trước kia ...họ làm mất mát và trở nên nghèo đúng i con đường mà vì thế họ đã nghèo và nghèo kiết xác như cả đời họ vậy . Không thể lấy sự thành công trong phút chốc của ông trúng số 6 tỷ mà ss và hí hửng hơn ông tỷ phú 4 tỷ được . Bởi vì thời gian một ông sẽ trở về 0 và một ông sẽ lên 10 tỷ hoặc hơn .

    Mou đã thành công, và thành công hơn bình thường . Những người học theo lối triết lý bóng đá Mou- Phòng ngự chắc rồi phản công bén ...nếu xây dựng được lối chơi như vậy + không xui xẻo đều thành công . Nhìn xa không nói . Tại ĐNA VN lên ngôi với lối chơi học Mou, Mã lên ngôi 2 lần với lối chơi học Mou, Sing lên ngôi 2 lần ...với lối chơi học Mou . Xây dựng sức mạnh = phòng ngự chắc làm nòng cốt và thắng khá nhàng nhã. Riêng VN 2009 tương đối học lối chơi tấn công làm chủ đạo phải hấp thằng này, phải hiếp thằng kia....cuối cùng bị Phi nó tát 2 cái vô mặt . Hên qua được ông Sing ...cũng không hơn được 2 trận với ông Mã . Và Mã tiếp tục cm cái triết lý sống và học làm việc theo những thằng đạp đầu thiên hạ không bao giờ sai = tát ông Indo ....một đội MU tầm ĐNA mà Đần có được tốt nhất trong 20 năm lăng lộn vùng trũng với cả ngoại binh kiểu CR7 ĐNA...cũng chết queo râu.

    Đó là đơn giản bởi vì những kẻ ngu thì không bao giờ xai và chết cùng 1 kiểu ngu .

    Cái cách mà Betis thắng Barca tuy trận đấu không ý nghĩ . Tuy là Barca vẫn có nhiều hảo thủ ...nhưng 2 bàn thua từ phản công nhanh và xẻ nách ....nó giống y chang những bàn thắng Kazan, Alectico, Inter, Pan...vậy . Kẻ ngu thì chẳng bao giờ thấy mình ngu để thay đổi . Kẻ ngu thì luôn muốn người ta tung hô . Nhưng không lẽ lại tung hô 1 xác chết?

    Bao nhiêu trận nửa để kết thúc mùa giải và sẽ bao nhiêu lần Barca sẽ đụng những đội có hàng thủ mạnh và hàng công phản công sắc như vừa qua? Có thể là 10 trận . Trong 10 trận như vậy sẽ có bao nhiêu trận trọng tài dung túng cho Barca kiểu cho hậu vệ hay ai đó tông thẳng không thẻ hay phạt góc chờ cho barca xô kéo ngã rồi toét thổi lên . 60% trọng tài ngu như vậy binh mấy thằng chơi ngu ....cũng còn 4 thằng nó không nghĩ vậy . 4 trận như vậy thì 50% là không xui ===> Barca đi về sớm .

    Bài học 2009 còn đó . Đừng nghĩ khởi đầu hoành tráng kết thúc vinh quanh ...bao giờ những thằng ngu cũng nghĩ vậy .

    Nhưng VN thua Thái 0-2...vô địch AFF
    Mã thua trận đầu ...hai lần vô địch .
    Inter Milan thua Barca 0-2 vô địch C1

    Ông Đức hoành tráng WC....về = cửa hậu ...bởi vậy không lạ khi thằng ngu xuẩn thất bại Hoàng Đé nó nói những câu vô cùng ngu xuẩn .

    Mỏ Boxit năm sau sẽ cho ra alumi ....đó thật là 1 sự đúng đắn biết mình biết người của tỉnh Đắc Lắc ...tui nghèo ...** cơm không có mà ăn ở đó lo chuyện vớ vẩn ...những cái khác từ từ tính ...cần phải moi $$$ ra cái đã .

    Còn cái tỉnh củ c có cái mỏ sắt to nhất nước ...thì 20 năm nừa cũng chỉ bàn, chỉ nói và cũng chỉ toàn nghèo ...Một này nào đó Đắc Lắc giầu gấp 3-4 lần chúng nó ...chúng nó vẩn chưa mở mắt hết ngu đâu ....vẩn đâm chọt phá phách và bắt người ta phải hít hà những thứ ngu chúng nó .

    Để mấy ông thượng quấn xa rông mà giầu hơn ...thì ** tự hào nhân kiệt nổi thì không biết ăn gì mà lớn .

    Bây giờ trên TG tụi trung đông nó cứ bơm dầu nó giàu có tiền, có học, làm chủ và có giá hơn VN nhiều. Dân VN thằng nào chẳng tự hào người VN anh hùng thông minh...chăm học, sáng dạ ....ra đời 100 thằng 99.5 thằng làm thuê làm mướn các loại cho chúng nó . Thấp thì osin...tới công nhân xây dựng ...cao thì tới CEO vắt óc làm giàu cho chủ ...** có gì mà cần ca ngợi ? Nếu nói thẳng như vậy ....tự ái....mà ca ngợi thì 35 năm hết chiến tranh chứ 20 năm nửa đi = Thái Lan không rồi 50 năm nằng UEA? Đến lúc đó điếu biết cày như trâu như chó có còn mạng mà thấy thành quả nếu có để người khác khâm phục hong nửa chứ đừng bắt thiên hạ ca ngợi tự bây giờ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này