1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Thường xã hội này người ta thiếu cái j thì hay nói về cái đó.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thật ra không ít mhn VN ghét ông Mã chăn ngựa . Đổ thừa tia Lazer này nọ cho thất bại của VN. Và Indo cũng tương tự . Thực sự với Malaysia ông ta là 1 anh hùng . Cuc kỳ rẽ tiền, cực kỳ đơn giản trong 2 năm ông ta làm được hơn những gì LDBD Malaysia hùng hục trong 30 năm và hơn. Tương tự Indo và 20 năm của VN.

    Cái khác chăng là ông ta không nói gì cả không bình luận gì nhiều vả chiến thắng . Đơn giản vậy thôi . Ông ta khác Mou là không nói thằng những gì mình nghĩ trong lòng . Thực tế Mou thắng 3 với inter milan rất cực khổ. Có lẽ với RM mùa này Mou sẽ thắng và cực khổ không kém ...bởi vì Mou nói thật nói thẳng dù điều này không thay đổi được gì cả . Bản thân 1 mình anh dù đúng không thay đổi được cả TG. Và anh chỉ cần hiểu và tận dụng nó sao cho có lợi cho mình .

    Thực tế không phải lần đầu tui phải nói những điều trên, và tui rất ghét phải nói thẳng sự thật dù chỉ là trên 1 mạng ảo mà thôi . Tức nhiên ở đời tui thích ông chăn ngựa ở khía cạnh sống và trả lại cho cuộc sống . Những người thường làm lớn và thành đạt ...có 1 điểm chung ít nói và suy nghỉ thiệt hơn trước khi nói .

    Bởi vì cuộc sống này anh không thể làm chuyện vô ích ....càng nhiều càng thiệt hại cho mình .

    Tôi không nghĩ là những con người đeo theo chống đối tôi họ sẽ ngộ ra 1/10 những gì tôi nói, mà ngược lại họ chỉ bất mãn quê và ghen ghét tôi thêm . Thực sự những lời nói trên quá vô ích . Bởi trên thế giới này người ta ngộ ra dễ thế thì đã không 95% đủ ăn đủ mặt đủ nhóc nhách mà làm như con chó . Và càng nhiều người ngộ ra thì số 5% càng vất vã hơn để mà giử được đỉnh cao ăn trên đầu trên cổ thiên hạ . Xã hội này trái đất nay 1000 năm nửa vẩn người nghèo nhiều hơn người giàu ...và người nghèo là những người đa số cuộc đời họ và cuối đời ...đều sống trong cái thiên hạ sống . Tất bật lo toan và vật vã. Tất nhiên trong bối cảnh đó hạnh phúc sẽ là những hạnh phúc trừu trượng. Bởi vậy mới có những idol và các fan đú đờn .

    Ngay trong tuần này bản thân tôi học một bài học ...và nó sẽ là phương châm cho tôi về sau . Nó có thể không mới với người khác nhưng mới với tôi .
    Tôi đã mướn 1 thanh niên con người mướn nhà để sơn sửa chút đỉnh xung quanh nhà . Bởi vì tui thấy nó ở không . Mình nghĩ nó còn trẻ 16 t hay 18t chắc cần $$$ nên mình mướn . Thực tế sau này nói chuyện biết ra nó 25 t bỏ học từ 16 và giờ không làm gì cả trong khi 2 bà chị làm tối tăm mặt mũi . Chiếc xe nó chạy thậm chí hư thắng không tiền sửa . Những loại người như vậy anh cho họ cơ hội họ sẽ tận dụng và làm tốt ? Dĩ nhiên là không . Một ngày công và hắn làm được công việc mà người khác làm 3 tiếng và hắn nghĩ đã đủ . Ai sẽ cho hắn cơ hội trong xã hội này . Bài học lớn nhất không phải là nói 1 câu gì với hắn, mà trả tiền ...và không bao giờ cho nó 1 công việc gì . Nhưng đó không phải là nguyên tắc . Nguyên tắc từ nay định hình nếu 1 thằng đúng tuổi ăn và làm ...mà không làm gì cả ...túng thiếu = thằng này không thể làm ...và tránh xa nó ra . Đồng tiền trả cho nó sẽ không là đồng tiền lợi ích .

    Anh không có thời giờ, không rảnh hơi và cuối cùng anh không thể thay đổi được một loại người mà họ không thể thay đổi . Họ sinh ra là để như vậy để phải hoặc chấp nhận sống như vậy . Nếu không họ sẽ tự gõ cửa bạn và đến với bạn để xin cơ hội . Đây mới là những người mà nếu muốn hãy cho họ cơ hội .

    Thực tế dẫu nói hay không nói giửa một ông chăn ngựa và Mou cách mà họ đạt được mục tiêu đều không khác nhau :

    Mày ngu tao cho mày chết, tao phanh thây mày . Đơn giản bởi vì cuộc sống cần như vậy .

    Thực tế nếu tui nói A,B, C với thằng nhóc kia ? Tôi chỉ mang những bất lợi cho mình. Giong Mou vậy . Và tui đã không chọn con đưởng như vậy .
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn bàn bóng đá nhưng đừng có liên hệ boxit này nọ bác ơi.

    Ai chả biết là cái xứ này nghèo, lúc nào cũng phải đào tài nguyên để bán thì mới có cơm mà ăn.

    Vấn đề là ai đào? Ai trực tiếp thi công? Đào lên rồi bán cho ai? Có lợi cho ai? Xử lí ô nhiễm cái xứ này nó có trình độ & nghiêm túc như thế nào?

    Vụ Vedan sờ sờ ra đó, và còn hàng ngàn Vedan khác đang nằm trong bóng tối, thì lấy gì đảm bảo boxit sẽ ko là 1 Vedan thứ 2? Bên Mĩ h thấy đồ made in China là bà con bắt đầu cũng ngán rồi, nhất là mấy thứ liên quan tới thực phẩm này nọ. Vậy ở VN đào boxit mà lấy China vô làm thì... Nói chung nghi ngờ nó cao hơn tin tưởng.

    Vả lại người ta chống, ngoài những lí do chánh trị kinh tế môi trường, còn về quân sự nữa. Người Mĩ năm xưa chỉ để lại fulro mà làm đau đầu từ ông VNCH tới ông miền Bắc.

    Nhưng mà đừng lo, boxit thì cũng sẽ đào tiếp, ĐSCT ko chóng thì chày năm tới cũng sẽ làm. Nước ta tiếp tục vay mượn và è cổ trả nợ. Cái thuyết 5-10% thành công đạp đầu thiên hạ thì phải giỏi của bác e là dùng ở VN sẽ sai trật rất nhiều.

    Ngoài lề 1 tẹo, Mod thấy cần thì xóa.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Anh muốn thay đổi cuộc đời anh phải sống, phải có kế hoạch và có $$$ để thay đổi cuộc đời. Anh phải biết hy sinh cái nhỏ làm nên cái lớn .
    Đừng nói chuyện đào là không tốt mà là đào như thế nào và để làm gì .

    Thằng Trung Đông nó bơm dầu mỏ đấy . Thằng Úc xuất phát từ đào mỏ đấy ...để lấy tiền và làm gì sau đấy . Những gì mà chúng nó dùng $$$ này vào phúc lợi và dân trí + đầu tư vào những ngành công nghệ khác chúng nó học hiểu và thành công và đi trước VN 100 năm ít hay nhiều .

    Nếu không bơm dầu ...làm thế nào có nghành công nghiệp hoá .

    Không khai thác Boxit bao giờ mới có ngành luyện kim .

    Không có luyện kim máy móc hoá....những ngành công nghệ cơ bản ...về lâu về dài hô khẩu hiệu mà tự chủ à ?

    Đừng bao giờ nghĩ thằng nào bóc lột thằng nào . Mà nghĩ tao có miếng cơm mày có miếng cháo ...thì cái gì cũng xong.

    Nhật Bản mở rộng cửa mà chấp nhận nó và đi với nó kết quả thế nào .

    Úc khởi đầu là nước khai khoáng và bây giờ thế nào và tiếp tục coi nặng khai khoáng .

    Cứ như mấy ông NA ngồi nghĩ mịa của tao dưới 100 thước đất quí báo quá nó đòi lấy chắc ăn xương nhà mình thì ngồi đó treo niêu thêm 50 năm nửa đi . Ngưởi thức thời biết nghĩ ** đào 100 thước đất tốn kém bao nhiêu đầu tư bao nhiêu ....tốn phi như thế nào thì nó làm bỏ tiền ra vừa rủi ro vừa có lợi nó sẽ làm và mình được cái gì và sẽ làm gì . ** tui é hiểu thế nào mà 1 tỉnh có núi, có sông có ruộng ...mà đíu phát triển được một cái con c gì ra hồn vía mà có thể tự hào và người dân nhà nó lại cứ bô lô ba la nghe nhức cả đít . Bởi vì bản tính ích kỷ khôn vặt và chỉ biết nhận không biết cho mà ra cớ sự . Chơi xuồng thúng (cho rẽ) ...mà chí thì ra biển khơi câu cá mập ....có mà đói chết trước khi cá mập nó vồ thì có.
    Nói chung mấy đứa ngu dốt chúng nó đều 1 loại suy nghĩ . Thằng nào cũng muốn ăn người khác và sợ người khác ăn mình ...cuối cùng không ra làm sao cả .
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thắng Atletico 1-0, Real Madrid hẹn Sevilla ở bán kết


    Mourinho cân nhắc khả năng rời Real vào cuối mùa
    04h ngày 21/1, Atletico – Real Madrid: Mourinho và bức tranh dang dở
    Đè bẹp Villarreal 3-0, Sevilla vào bán kết: Vua ở Cúp Nhà Vua



    (TT&VH Online) - Bàn thắng duy nhất của Ronaldo đã giúp Real Madrid có được chiến thắng 1-0 trước Atletico ở trận lượt về vòng tứ kết cúp Nhà vua. Giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 4-1, Real thẳng tiến vào bán kết.
    Trước trận đấu lượt về, Real Madrid có được lợi thế lớn nhờ chiến thắng 3-1 ở trận lượt đi tại Bernabeu. Ở trận đấu đó, Cristiano Ronaldo đóng vai trò là người hùng khi anh lập một cú đúp mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho Real (bàn còn lại thuộc về Kaka). Ronaldo không có dấu hiệu dừng lại và ở trận lượt về, anh lại tiếp tục khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng bởi bản năng săn bàn của mình. Pha lập công duy nhất sau tình huống dứt điểm "như điện xẹt" của CR7 giúp Real Madrid có được chiến thắng 1-0 trong một thế trận mà họ đã gặp không ít khó khăn.
    [​IMG]
    Real thẳng tiến vào bán kết - Ảnh Getty

    Điều đáng nói nhất ở trận đấu này là việc Real Madrid đã có phần bị ức chế bởi sức nóng ở Calderon. Hàng vạn cổ động viên của đội nhà đã dùng những lời lẽ không hay và có phần thiếu tôn trọng thầy trò Jose Mourinho. Dẫu vậy, nhờ bản lĩnh và khoảnh khắc vụt sáng của Ronaldo ở phút thứ 23, Real đã vượt khó thành công. Đây đã là bàn thắng thứ 32 ở mùa này của chân sút người Bồ Đào Nha cho Real Madrid.
    Sau trận đấu, Jose Mourinho tỏ ra khá hài lòng với chiến công của các học trò. "Tôi không có bất cứ phàn nàn nào về lối chơi của cả đội. Real Madrid đã phòng ngự chưa thực sự tốt nhưng cũng không tạo cho đối thủ nhiều cơ hội. Real giành vé đi tiếp mà không phải mất quá nhiều sức cho trận đấu này. Phía trước sẽ là Sevilla, một đối thủ sẽ mang lại nhiều thách thức", trích lời HLV Real Madrid trên AS (TBN).
    Nhận xét về những lời lẽ không hay từ một số CĐV của đội chủ nhà nhắm vào mình, Jose Mourinho tỏ ra khá điềm đạm. "Các CĐV của Atletico thật cuồng nhiệt. Họ đã ở lại và chứng kiến đội bóng chơi cho đến khi tiếng còi kết thúc vang lên. Họ hát, họ cổ vũ cho đội bóng của mình. Điều tôi muốn nói là tôi hoàn toàn tôn trọng họ."
    Trong khi đó, với những câu hỏi cũng liên quan đến tương lai của mình, Jose Mourinho khẳng định ông sẽ ở lại đến cuối mùa trước khi đưa ra quyết định đi hay ở. "Những tin đồn là sự thật. Tôi chỉ có thể nói là tôi sẽ ở đến cuối mùa và sẽ xem xét mọi người có hài lòng với mình không Còn về quan hệ với Valdano, tôi không có ý kiến nào cả", Mourinho kết luận.
    Nhật Quang (Tổng hợp)



    ========================================

    Quả này hơi cao 1 tên bắn 2 chim.

    1) Cho các cầu thủ RM biết có thể năm nay là cơ hội tốt nhẩt để họ gặt hái vinh quang . Năm sau có thể không còn ....tập trung đá chết bỏ đi. Đúng ngay lượt về .
    2) Cho La Liga biết ** chúng mày không thổi cho đàn hoàng năm sao tao đi ...thì ai còn coi La Liga của chúng mày với 1 mình Barca nó diễn hề ? $$$$ là chuyện đíu thằng nào chê cả .

    Năm ngoái có bao nhiêu người xem Series A, năm nay còn bao nhiêu người và ngược lại cho La Liga .

    Mou biết tận dụng thương hiệu của mình để mà gây sức ép . Chắc chắn là La Liga muốn cạnh tranh với EPL chứ không phải là Series A rồi .
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn, khổ cái là bơm dầu bao nhiêu năm giờ đã có ngành công nghiệp hóa hay chưa? Cái Dung Quất làm bao nhiêu năm thì xong, làm ra giá xăng còn đắt hơn xăng nhập khẩu, trong khi hồi đó bà con góp ý là nên làm ở Vũng Tàu cho gần, nhưng ý chí của ở trển là muốn kích thích kinh tế miền Trung.

    Chủ trương làm boxit tui nghĩ về cái lớn người ta sẽ đồng ý. Nếu như đó là các nhà thầu nước ngoài nào khác chứ ko phải là nhà thầu TQ. Lúc đó dù hiểm họa môi trường thì người ta cũng sẽ cắn răng mà chấp nhận. Thằng Úc nó đóng cửa mỏ boxit vì h nó giàu rồi, VN mình nghèo, đồng ý phải đào bán. Nhưng dính vô nhà thầu TQ là tâm lí dân mình nó gợn. Mà ko phải chỉ tâm lí ko thôi. Nhà thầu TQ làm ở nước Mĩ chất lượng nó khác, ở VN thì chất lượng nó khác. SVĐ Mĩ Đình đó, chả nói đâu xa, nhà thầu Pháp & Đức đã trưng ra những bản vẽ rất đẹp, rất chất lượng, cuối cùng chọn TQ, kq cái SVĐ QG chẳng ra cái gì. Rồi mới đây cũng mấy ông ở trển than thở về các dự án nhiệt điện phải dùng nhà thầu TQ đó thôi.

    Bác ko nên so sánh VN mình với Nhật & Úc, bởi vì ở những nước đó, cơ chế chánh trị của chúng nó khác mình. Tụi Trung Đông thì thú thật tui ko biết chúng nó hoạt động ra sao. Nhưng tui nghĩ nó ít tham nhũng hơn VN mình. Còn VN mình vì sao cứ hô hào chống tham nhũng, tránh lãng phí nguồn lực QG, mà vẫn chả thấy có tiến bộ gì, thì nguyên nhân tui nghĩ người như bác chắc cũng phải hiểu.

    Vinashin là quả đấm thép của ngành đóng tàu, chủ trương cũng hay đó, nhưng thực hiện thì sao, lỗ chỏng vó 4 tỷ đô, nợ tới hạn tụi nước ngoài đòi ko trả được, giờ tín dụng VN bị xuống hạng.

    Hay như bóng đá VN cũng vậy thôi, chủ trương nói năng thì rất hay, nhưng làm thì sao?

    Nói về cái nhẫn nhịn hi sinh tui nghĩ dân VN đứng trong top đầu của thế giới. Bởi vậy bữa thằng NY Times nó bình 1 câu quá đúng, dân VN nhẫn nhịn rất tốt, sau bao nhiêu năm chiến tranh đói khổ giờ mới có của ăn của để, nên dù khó khăn hơn nữa cũng sẽ chịu được. Đúng nhưng mà đau!
  7. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Chú Tàu này nó luôn dùng đồ rẻ, giá chào thầu cũng rẻ và.... nên mấy anh Pháp Đức phải té thôi.
    Ngày trước mỗi lần VN đá seagames hay Tí ghẻ cup là rất háo hức. Bây h mong VN đá WC thì 2 cái giải này xem nhạt nhẽo quá. Và từ cái hồi Thể Công vào bảo tàng, bán đội bóng cho TH thì V-league chỉ xem cho vui.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mấy trò Vịt này chả là cái gì với các Pháo Thủ đâu. Lo gì bác. Persie đang dần lấy lại phong độ rồi.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Hết bóng đá lại quay sang kinh tế, chính trị chửi nhau bùm xùm..cứ phải khi nào có C.L trở lại chắc cái box này mới trở lại đúng quỹ đạo của nó.

    Mình tham gia bao lâu rồi sao ít gold thế nhỉ ? TTVNOL này sắp biến thành cái chợ ảo hay sao ấy. Mà đề nghị mấy ông min trả lại gold ngày xưa mua hòm mail @ttvn.com đi nhé để tôi mua đồ.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bơm Dầu không giàu chỉ đơn giản 1 điều. Tổng sản lượng bơm dầu của VN nó còn không đủ cho VN xài thì lấy chó gì mà giàu . Không có bơm đám giàu này vẩn phải nhập nhiên liệu về xài ...thì VN vẫn nghèo rách mồng tơi.

    Một ngày VN bơm khoảng 300k thùng thì thấm thía vào đâu . Nha tao có vàng không có nghĩa là nhà tao giàu . Do là 2 vấn đề khác nhau .
    Còn chuyện ghét TQ và sợ mất nước không có nghĩa là tẩy chay và chạy mặt. Đó là cách ngu xuẩn nhất để chống lại kẻ mạnh hơn mình .

    Chỉ nói 1 cách đơn giản thằng TQ cần nhiên liệu nó chấp nhận chia xẻ công nghệ dù lạc hậu ...đíu mịa vẩn hơn là con số 0 to tướng . Các nước Úc, Mỹ , Anh ...nó không chia xẻ công nghệ ...nếu có không đến tay thằng TQ . VN mình cần công nghệ để tinh luyện quặng nhôm . Xong bước 1 còn tới bước 2 là nấu nhôm . Đíu có bước 1 thì bước 2 trên sách thôi . Trên sách thì các ông tiến sĩ thao thao bất tuyêt . Nhưng thực tế tự làm được thì không đợi tới hôm nay . Bất cứ cái gì học được cũng phải có cái giá để trả của nó . Đừng nghe nói môi trường A,B, C mà lại quá sợ hãy . Thật tế ra nói thẳng thì chất thải sau khi khai thác cũng chưa chắc nhức óc bằng cái ông rác rưới con người thảy ra hàng ngày đang chôn lấp về số lượng. Nhưng không nói nhiều về chuyện này . Chỉ nói là không có tri thức không có đại chí thì không bao giờ làm nên 1 cái gì to tát cả ....chỉ tuyền là nói thôi .

    Ngay cái vụ làm xe lửa cao tốc cũng vậy nghe 60 tỷ thì hoảng loạng sợ không có tiền trả nợ nó xiết thì mình chết . Cái thằng bỏ 60 tỷ nó cóc sợ mất, cóc sợ mình không có tiền trả nó . Mà nó cũng éo phải 1 thằng khùng chuyên đốt tiền . Tại sao các nước khác nó không tài trợ dự án này với 100% vốn ...bởi vì VN có cái gì quí báo mà nếu nó mất 60 tỷ nó xiết được trong 10 năm ? Mấy con cá basa hay gạo hay là mấy cái áo?

    Trong vòng 10 năm GDP VN tăng bao nhiêu lần . Nếu 5 năm trước 3 tỷ cho Sơn La là cái gì kinh khủng khi mà xuất khẩu VN là 12 tỷ thì hôm nay 3 tỷ là gì với xk 70 tỷ?

    Sợ con nợ 60 tỷ thì bao giờ mơ nổi GDP là 300 tỷ . Không dám mượn không dám làm thì lấy cái gì nâng GDP là 300 tỷ . Bao nhiêu ông tiến sĩ chuyên gia kinh tế ...** có bao nhiêu ông có 1 tr usd trở lên ?

    Vấn đề không phải ở chổ dám mượn 60 tỷ hay không (** nó có dám cho mình mượn hay không thôi, nếu nó cho mượn tức cơ hội trời cho tới rồi ...phần còn lại là làm sao 60 tỷ này thành 80-100 tỷ mai sao ...nghĩa là vắt óc ra mà làm và làm cho kỳ được ) ....Có ********* nào trên thế giới này 2 bàn tay làm như con trâu mà giàu ? Phải tận dụng cơ hội đời trao tặng và làm cho tốt .

    Thằng Nhật nó bỏ 60 tỷ bộ nó khùng không biết là người VN không đủ tiền đi xe này . Nhưng mà Thái Land một năm thu hút 20 tr du khách, Singapore 1 năm 15 triệu du khách còn VN sau 20 năm từ 1 tr tăng lên 5 triệu ...bao giờ là 20 tr.

    20 tr du khách sự khác nhau là 15 tr mổi thằng xài 1000 usd chúng nó sẽ đi gì và làm gì ở đất nước VN . Anh đâu phải muốn 20 tr du khách/ năm nó vào VN là nó sẽ vào VN. Nó tới VN chơi nếu rẽ, tiện lợi dễ dàng vui và an toàn. Du khách nó muốn một ngày chơi 3 nơi sáng ngắm cảnh Hà Nội, trưa chèo xuồng sông hương....tối nhảy nhỏt tại Sài Gòn thì làm sao anh đáp ứng ? Du lịch là đâu phải đi bộ cho rạt cảnh nhìn sông nước . Đúng nó có hấp dẩn lạ ở Mỹ ....nhưng 3 ngày là chán lắm roài, muốn dìa rồi nếu không có cái vì mới hơn vui hơn và sôi động hơn . 15 tr khách như vậy x 1000 usd người sẽ mang về thêm cho VN bao nhiêu tỷ và nếu làm thành công thì 60 tỷ mượn kia có trả nổi hay không ? Vấn đề là có dám làm có khả năng làm hay không làm thì chịu khó tạo điều kiện cho thằng có khả năng nó làm . Mấy ông từ Sài Gòn ra Nha Trang chay 4-5 tiếng có ê ẩm không? Mùa đông khách không có xe mà chạy nửa . Chưa nói nếu đông cở 20 tr du khách /năm thì bao nhiêu năm VN xây xong đường đáp ứng nổi hay ql 1 kẹt xe như nội thành ? Thế 20 tr du khách thành giấc mơ không tưởng 15 tỷ thêm cho dịch vụ phục vụ du lịch thì đành con cáo và chùm nho . Chỉ là con số rất nhỏ bé thôi nhé chứ không nói TQ hay Mỹ . Sing làm được Thái làm được VN nghe tới ...đái mịa trong quần . Nói chi to tát .
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn ạ, cái bác nói, ai cũng hiểu, nhưng đơn giản nó cũng chỉ là lý thuyết.

    Tình hình thực tế ở VN làm ăn ntn, vốn ODA đầu tư, cuối cùng thực tế đi làm công trình còn được bao nhiêu phần, bao nhiêu phần kia chui vào túi người này người nọ, bác chắc biết chứ?

    Khách DL tới VN, ko quay trở lại, có phải vì VN ko có ĐSCT? Thailand năm 2009 vừa rồi mới bắt đầu tìm nguồn vốn để xây 4 hệ thống ĐSCT đó, nhưng trước đó vẫn thu hút khách DL đó vậy. Mĩ có ĐSCT đâu, du khách vẫn đổ tới ầm ầm? Nghĩa là ĐSCT ko phải là yếu tố tiên quyết để thu hút du khách tới VN. Vệ sinh bãi biển ở VN ntn, thái độ đối xử với du khách ntn, đó mới chính là cái để thu hút du khách. Bạn tui dẫn 1 thằng Mĩ đi Hạ Long, ở khu du lịch hỏi mua cây kẹo cao su, giá chỉ có 5,000 VNĐ, nhưng 2 cô bán hàng hét tới 15K. Bạn tui kêu thằng bạn Mĩ bỏ trả lại, nói thẳng với 2 cô kia tiền thì ai cũng muốn nhưng mà phải có tự trọng. Quay đi nghe 2 cô kia lầm bầm "tự trọng thì chỉ có cạp đất mà ăn". Đơn giản 1 câu chuyện như thế đó, bác nghĩ xây xong ĐSCT là hút được 20tr du khách tới VN ư?

    Tui nghĩ nếu chánh phủ VN biết xài tiền 1 cách hợp lí, tham nhũng ai cũng biết là nước nào cũng có, nhưng ít ra hạn chế tối đa, thì người dân chẳng ngán gì đi vay nợ 60 tỷ đâu. Nhưng với tình hình hiện nay, tham nhũng lên tới 7-8 phần, đến cái đường bộ làm còn bị "hố tử thần" thủng lỗ chỗ tùm lum, thằng này đổ cho thằng kia, mà đòi đi vay nợ để xây ĐSCT, căn bản người dân ko dám tin tưởng. Kiểu như 1 thằng nhà nghèo, ko biết xài tiền, tiêu pha hoang phí, mà cứ đi vay mượn tùm lum. Chứ nếu NN ta sẵn sàng lôi các quan tham nhũng ra dựa cột, kể cả chủ tịch tỉnh hay bí thư thành ủy, thì người dân sẽ đa số gật đầu với cái dự án này thôi.

    Bác cũng biết nói là muốn làm thì phải tận dụng cơ hội và làm cho tốt. Vấn đề nằm ở 3 chữ "làm cho tốt". Bởi vì nếu làm TỐT thì Vinashin nó ko phải là Vinasink, khổ nó vậy đó.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anyway, vụ ĐSCT thì ít ra QH cũng làm đúng chức năng của nó, chứ ko phải cái gì chánh phủ đưa ra là QH cũng phải gật. Vụ boxit thì đúng là bị bưng mắt hết roài.

    Ko như trong bóng đá, CĐV kêu gào khản cổ, VFF cũng đồng ý cho 3 ngoại binh, nhưng 1 cái lệnh vu vơ đâu có, thế là dẹp tất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này