1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vấn đề trên luật nó chưa là 1 bàn thắng. Và thực tế nó đã chưa . Phải chấp nhận điều này .

    Người Châu Âu họ sáng tác ra những đường biên để minh định rõ chuyện này nhằm tránh tranh cả . Nếu điểm tiếp đáy của bóng vừa qua mép trong vạch vôi mới chỉ là 60% bóng qua vạch vôi thôi . Thế nào là complete ...nếu không biết thì học thêm tiếng anh và xem tennis dùng . Thế nào là quả bóng . Là nguyên trái bóng chứ không phải là trọng tâm đáy của trái bóng . Ăn học mà những từ ngữ rõ ràng thế không hiểu ra đời giúp ích hay phá hoại .

    Nếu người ta tính tâm bóng thì đã nói tâm bóng rồi. Luật ra biên để tính của Tennis và bóng đá tương tự và các môn khác ...không ai dùng luật này khác nhau cho mổi môn để nhức óc ra . Và ai xem tennis đều đồng ý trong trường hợp này bóng vẫn trong sân .

    Nếu ai hỏi điều gì làm nên khác biệt và đặc biệt của Barca tôi xin trả lời trước ...làm năm nay Barca sẽ trắng tay 3 giải . Hên lắm là 1 cái La Liga hơn RM 1 đ vì các đội khác nó nằm (nhưng chuyện này cực nhỏ).
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mourinho quyết định trở lại Premier League


    Bernabeu không bình yên: Mourinho quyết "cô lập" Valdano
    Florentino Perez bắt đầu tìm người thay thế Mourinho



    (TT&VH Online) – Chỉ sau nửa mùa giải dẫn dắt Real Madrid ở La Liga, HLV Jose Mourinho dường như đã cảm thấy chán bóng đá ở xứ sở bò tót khi ông từ chối xác nhận rằng sẽ tiếp tục ở lại Tây Ban Nha trong mùa bóng tới. Thậm chí, HLV người Bồ Đào Nha còn khẳng định rằng ông đã quyết định trở lại Premier League.


    [​IMG]
    Mourinho đã quyết định sẽ trở lại Anh - Ảnh Getty
    Mourinho đang không cảm thấy hạnh phúc ở Real Madrid bất chấp việc HLV người Bồ Đào Nha rất được lòng các ngôi sao ở sân Bernabeu. Mối quan hệ không mấy tốt đẹp với BLĐ Real Madrid, đặc biệt là GĐĐH Jorge Valdano đã khiến tương lai của Mourinho ở sân Bernabeu bị đặt một dấu hỏi lớn. Bản thân “Người đặc biệt” cũng đang cân nhắc khả năng rời Real vào cuối mùa trong khi Chủ tịch Florentino Perez cũng đã chỉ đạo cấp dưới tìm người thay thế cựu HLV của Chelsea và Inter Milan.


    Theo tờ The Sun của Anh, cựu HLV của Chelsea đã quyết định trở lại Anh trong một tương lai gần khi từ chối xác nhận sẽ ở lại Tây Ban Nha trong mùa bóng tới. Trước khi dẫn dắt Real Madrid và Inter Milan, Mourinho từng có những ngày tháng rất thành công ở Anh khi dẫn dắt Chelsea.

    “Tôi đã quyết định sẽ trở lại Anh. Tôi chẳng có gì để chuẩn bị cho tương lai của mình. Tôi chỉ muốn hạnh phúc trong công việc. Tôi không ưu tiên Manchester United, Manchester City hay Chelsea khi trở lại Anh. Tôi chỉ muốn tìm lại niềm vui trong bóng đá. Tôi không nói rằng Premier League là giải đấu ngoạn mục nhất thế giới nhưng đó là giải đấu được tổ chức tốt nhất, ‘fair play’ và các đối thủ rất tôn trọng nhau”, tờ The Sun trích lời Mourinho.

    Trong khi đó, GĐĐH của Real, Valdano vừa có động thái nhượng bộ HLV Mourinho khi tuyên bố rằng ông sẵn sàng lùi lại phía sau nếu cần thiết.

    “Nếu như tôi lùi lại để Mourinho cảm thấy thoải mái hơn, tôi sẽ làm. Điều quan trọng nhất từ trách nhiệm của tôi là tránh tạo ra sự căng thẳng trong đội bóng. Chúng tôi phải làm thế nào thể HLV có thể cảm thấy thoải mái nhất có thể”, Valdano tuyên bố.

    Vũ Mạnh (Tổng hợp)

    ===============================================================


    Chúng ta hy vọng bài báo này lược dịch đúng.
    Thông tin về Valdano xuống nước với Mou thì báo nước ngoài hôm nay đã đăng .
    Nhưng thông tin về Mou trả lời tờ Sun muốn làm HLV tại EPL thì chưa tìm thấy . Báo chí VN thì hay tự xử .

    Tuy nhiên nếu thông tin này có thật . Theo những gì Mou đang nói và làm thì có lẽ sẽ là thật . Chuyện Mou rời RM mùa tới có khả năng hơn 50%. Nhưng dù Mou có ra đi. Mou sẽ để lại những danh hiệu và trả nhục cho RM 3-4 năm qua và sân Bernabeu này và nhm RM. Cầu thủ ...ông sẽ luôn luôn là 1 phần của trái tim họ . Như đã từng với Porto, Chelsea, Inter.

    Thật xấu hổ khi 1 clb hàng đầu của TG lại bước vào mùa giải với chỉ 2 tiền đạo và hơn 1/2 nửa mùa giải chỉ có 1 lựa chọn duy nhất hàng công .

    Rõ ràng là như tại Ý, tại TBN người ta vẩn đối xử bất công với Mou. Thực tế người ta luôn tìm cách chống lại ông, phỉ báng ông và bẻ cong sự thật . Mặc dù trong thâm tâm người ta cần ông .

    Tất cả các đối thủ đều hầu như diễn kịch và tự động nằm để đạt mục tiêu giúp Barca đeo theo và vượt qua đội bóng Mou, thậm chí có thêm sự tiếp sức của nhiều trọng tài . Làm gì có 1 đội bóng trên TG này thắng tất cả 5-0 . Những người xem bóng đá lâu năm chẳng ai ngây thơ tới mức đấy. Dù Barca có hay nhưng nhờ những sự nâng đở quá lộ liễu và thiếu công bằng . Không ai muốn làm việc trong môi trường bất công như thế . Thậm chí có đội còn đưa đội hình 2 ra đụng Barca và đưa đội hình mạnh nhất đá chặt chém nhất ra đụng RM. Họ làm như thể có chiến tranh giửa Mou và tổ quốc TBN của họ vậy.

    Mặc dù đã rất nhã nhặng và nhân nhượng nhưng hầu như mọi chuyện vẩn không được nhìn nhận . Trận đấu RM và Sev diển ra trong không khí thù địch . Và Mou đã không họp báo phản ứng và bình luận . Mou nói về trọng tài, Mou nói về các HLV thiếu chuyên nghiệp trong nghề...dùng clb phục vụ cảm tính yêu ghét . Mou nói lên sự thật . Một lần để họ hiểu, mọi người hiểu và Mou nạn nhân càng hiểu ...rồi thôi . Người ta hùng hổ chửi ông đồ khốn, kẻ vô học ....ông cũng chẳng thèm đôi co . Mou là 1 người quân tử. Ông nói thẳng sự bất công . Không ngại mất lòng ai và cũng chẳng quan tâm việc cãi cọ với những người sĩ nhục mình . Ngay cả khi sân vận đông Alectico hô to Mou đi chết ...Mou vẩn không nói 1 lời đáp trả làm đau đớn họ . Dĩ nhiên hạ nhục 4-1 là hơn chửi rồi nhưng thể thao người mạnh hơn chiến thắng . Ở đây từng các trận ít nhiều không thể nói trọng tài thiên vị hay công tâm cho RM. Họ thiệt thòi không ít . Nhưng họ chỉ có thể cảm nhận và cắn răng chứng tỏ và trả lễ = những trận thắng . Vô hình chung đó cũng là 1 phần sức mạnh của đội bóng Mou .

    Nhưng không có lý do để Mou ở lại và tiếp tục làm việc trong môi trường như vậy . Đôi khi bỏ đi và khi quay lại giá trị của mình được trân trọng hơn . Bây giờ nếu Mou trở lại Sêries A người ta sẽ đối xử với ông khác hẳn . Không phải tự nhiên một hlv không có trong 3 hạng đầu của 1/2 mùa Calcio lại trở thành hlv xuất sắc nhất Calcio mùa đó với sự công nhận của cả các hlv và cầu thủ toàn Calcio (những người công kích ông) . Bởi vì Mou tới làm việc cật lực để chứng tỏ công việc và nâng tầm Sêries A...để họ hiểu họ đang xa sút thế nào và phải ở mức nào để tiếp tục là 1 nền bóng đá lớn Âu Châu. Một giải hấp dẫn và thu hút .

    Những gì người Ý đang làm là tiếc nuối, và ngầm ý mở cửa chào đón . Thật sự khi Mou ở EPL ông cũng không được chào đón như hiện nay nếu ông về đây . Nhưng họ đối xử với ông khá công bằng . Nhưng thực tế cũng là 2 mùa đầu khi ông là 1 hlv chưa mấy thành tích lẫy lừng và chưa nhiều chiến thắng để cho nhiều người ganh ghét . Ông đã ra đi đúng lúc để EPL chưng làm gì cán mức . Nên giờ đây họ công khai mong muốn ông về . Giải vô địch những nước này là 1 cái máy xay tiền khổng lồ và Mou là chất xúc tác khiến nó trở nên có giá và tăng lợi nhuân . Điều này đâu chỉ với 1 clb Mou đến mà cả toàn tất cả đều ăn theo.

    Và Mou là 1 con người chân thật làm việc một cách ngay thẳng . Mou không hề chơi thứ bóng đá chặt chém tiêu hao sức mạnh của đối thủ mà thu lợi . Mou chơi lối chơi xiềng xích đối thủ để chiến thắng . Nhưng đó là phong cách ông ấy .

    Mou có sức mạnh của riêng mình và ông cũng biết xử dụng nó . Mou có thể ngậm miệng và ra đi cuối mùa . Nhưng Mou lại nói ra chuyện có thể đi hay ở cuối mùa . Tất nhiên 1 mũi tên bắn 2 đích. Gây sức ép lên clb và cả La Liga nửa . Anh không thể nuôi một con gà đẻ trứng vàng và bóp cổ vặt lông bỏ đói nó mà mong nó đẻ trứng vàng cả . Đẻ c ức thì có . Đồ ngu .

    Suy cho cùng nhm toàn cầu lại chẳng lo lắng gì nếu Mou đi hay ở RM bởi vì họ sẽ theo Mou tới 1 bến đổ mới và thưởng thức những niềm hạnh phúc mới . Hoặc xong hành cùng RM mùa sau cho những vinh quang mới . Chuyện La Liga hay Series A được hay mất gì với Mou ...ai quan tâm . Khi mổi mùa trái bóng còn lăn và Mou cho họ những trận đấu đẹp đầy cống hiến .

    Khi Albiol dùng cả thân mình cản bóng để cứu Ike khỏi thủng lưới . Lọt mịa vô lưới còn ưởn 10 ngón chân như đ ĩ lên đỉnh để cứu bóng . Nó tái hiện Walter Samuel của Inter Milan. Binh đoàn bất khuất thà chết không chịu nhục . Đó là thương hiệu Mou là đội bóng Mou rồi . Mou đã đặt một dấu ấn - Mourinho's RM chất lượng bảo đảm lên trên thương hiệu RM - Đôị bóng Mou định nghỉa là ra sân là chiến đấu chiến thắng hoặc chết trên sân . Mou đã từng nói nếu anh có thể làm 1 gì đó hãy làm nó trong 90 phút trong sân để ra sân ngẩn cao đầu .

    Những cầu thủ của Mou đã và phải làm được điều này và họ hảnh diện . Bởi vì chuyên nghiệp không chỉ là $$$ mà còn là tôn trọng bản thân và nghề.
  3. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    ặc ặc, tất nhiên ở Mou có những phẩm chất mà nên trân trọng: làm việc cật lực, bất chấp tất cả... nhưng tán dương như bác Tuânusa thì hơi lố quá: "ông là người ngay thẳng..." tớ ít xem Real nhưng có nghe nói Mou bị chỉ trích vì thiếu fairplay khi dục 2 học trò nhận thêm thẻ vàng để xoá thẻ hay sao đó. Theo lẽ thì đây là thời kỳ Mou sẽ ko có danh hiệu nào. 1 HLV giỏi nhưng cũng chưa chắc là 1 nhân cách lớn. Tuy nhiên đã ko thể được mọi người công nhận là 1 nhân cách lớn, ta cũng chỉ còn cách khẳng định mình là 1 HLV giỏi.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    hic bác tuấn lúc nào cũng viết quá lên, nói chung độ bẻ cong ngòi viết của bác cũng hơi bị kinh đấy, làm em dù là fan hâm mộ của bác, nhưng tình yêu barca nó ăn vào tim mất rồi, nên đôi khi đọc bài của bác rất khó chịu, bác tả abiol lấy thân mình che cứ như đang mô tả 1 anh hùng tử vì đạo vậy ^:)^, thực ra pha bóng đó đã vào rồi, nhưng trọng tài không công nhận thôi. bọn barca mà có tình huống tương tự như vậy bác lại chả rú lên " ối giời ơi, trọng tài nó ghét mou thiên vị barca nhắm mắt làm ngơ kìaaaaaaaaaaaaaaa", e nhớ mãi lúc barca nó lỡ dại hạ gục real, các ngôi sao tới giờ vốn chưa có phốt j của barca như iniesta, xavi, messi bị bác mô tả như những thằng gian xảo lừa lọc vậy ^:)^ bây giờ thì thất bại cũng lâu rồi, bác viết có vẻ bớt ác cảm đi, hy vọng bác lúc nào cũng giữ đc con tim nóng và cái đầu lạnh nhé [r2)]
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    http://www.youtube.com/watch?v=Yh2ayh0s8Jo

    Ai muốn có thể tham khảo thêm và biết về khả năng hiểu biết luật bóng đá người ta ss với fan bựa VN nhà mình . Ở trong đây ttvnol ....nơi có thể học hỏi những luật quốc tế như vậy ...hãy dẹp cái trò cãi bướng và chơi luật rừng của đa số nhm VN dốt mà ham tự diễn ngoài kia nửa đi .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Kỹ thuật thượng thặng của qbb Xavi 2010

    http://www.youtube.com/watch?v=-6MUPDdNQqE

    Một cầu thủ của Mou sẽ không phải là 1 kịch sĩ và đạo đức giả tởm lợm như vậy . Không đụng mà nó tự té lăng lộn mới ghê .
  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Chưa bao giờ thấy Xavi hơn Zizou, thậm chí với cả 1 Kaka chỉ sáng chói có 1 mùa, Xavi cũng không đặc sắc hơn.

    Nhưng trộm nghĩ, nếu RM mùa 2004-2005, với Ro béo, Zizou, Figo, Bec, Raul, R. Carlos.... cũng chưa chắc hơn được Barca bây giờ, họ cực kì ăn ý.
  7. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Real hiện nay thì phải tính thời điểm Mắc kê lê lê chưa bị bán cơ. Sau khi mất ông này thì sự cân đối trong đội hình Real mất hẳn đi.
    Redondo thì khỏi phải nói rồi, không biết bao giờ mới thấy lại được.
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Dĩ nhiên là Makelele đá hay, đá giỏi. Nhưng không hẳn chỉ vì thiếu 1 tiền vệ phòng ngự mà 1 đội bóng lại không thể thành công được. Hiện tại, Xabi Alonso em thấy cũng không hề có gì thua kém so với Essien cả.

    Redondo thì khỏi nói, chung kết C1 năm 1998 là 1 trong những trận đấu đầu tiên của RM em xem trực tiếp, ai mà coi Redondo đá trận đó thì chắc chắn phài công nhận la Z. Zidane cũng xoàng thôi.:P
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Xabi có vẻ là 1 tiền vệ thủ. Người bọc lót ở tầng thứ 2 trên cặp trung vệ hơn là 1 mẩu tiền vệ trung tâm cảng quyét . Nếu đá trên trung vệ tôi thích Toure và Eissen hơn . Nhưng khi lùi sâu và đá như trung vệ dập thứ 3 của 3 trung vệ . Tôi thích Xabi hơn . SS giửa Xabi và Eissen là khá chính xác . Hai cầu thủ có lối chơi giống nhau . Eissen khoẻ hơn . Xabi bình thản hơn .

    Ngoài ra Markelele và Lass cũng có lối chơi rất tương tự và 1 phần nào là Muntari nhưng Muntari hay phạm lỗi . Dĩ nhiên khi anh đá vai trò tiền vệ quét tìm và diệt Anh phải phạm lổi vì anh là người xông vào tranh cướp bóng và có mặt điểm nóng . Nhưng làm thế nào hoàn thành nhiệm vụ mà vẩn chịu ít thẻ đó mới là nghệ thuật . Về mặt này tôi ngưỡng mộ Toure của Barca năm xưa ...lấn cho người ta ngã vừa đủ ...chịu phạt không chịu thẻ . Chính lối chơi đó khiến đối phương không phản công nhanh được và Barca đoạt cú ăn 6 . So sánh về tấn công thì Barca hiện nay mạnh hơn hồi với Etto nhưng phòng ngự thì không bằng . Chúng ta sẽ chờ xem những gì tui nói có đúng không .

    Maschero là mẩu tiền vệ quét cũng khá thuần chủng của Barca. Nhưng Busquet chắc chắn không phải . Đó là mẩu tiền vệ trụ thủ mà thôi .

    Tuỳ theo khả năng của cầu thủ chúng ta có thể phân loại như vậy . Theo tôi Toure là 1 cầu thủ khá đặt biệt vì anh ta cò thể đá cả quét lẫn thủ . Quét là tranh doặt cướp bóng vả giao hàng . Cản phá làm chậm đường phản công hay bọc lót cho hàng tiền vệ và hổ trợ hàng trung vệ là thứ yếu . Anh ta đơn giản đuổi theo quả bóng . Bởi vậy nên trận RM và Sev khi bóng xuống cánh trái . Lass luôn luôn hổ trợ Albiol . Đó là lối đá phòng ngự của Mou và vai trò tiền vệ đánh chặn hay quét trong hệ thống này . Như Xavi sẽ di chuyển theo trục dọc để trám chổ nếu trung vệ phải xồ ra haty đeo theo tuyến 2 thâm nhập vùng cấm hay là người đầu tiên truy cản tiền đạo trong vùng cấm để 1 trung vệ thảnh thơi hớt bóng .

    Trong mẩu tiền vệ còn có 1 mẫu khác là tiền vệ con thoi . Nhiệm vụ chủ yếu là hổ trợ phòng ngự tuyến 2 khi tiền vệ thủ lùi vào vùng cấm (Stankovic, Cambiasso) . Mang bóng lên rồi cung cấp bóng cho Key Players ...tiền vệ công . Mẫu này thật sự không quan trọng lắm. Ngoại trừ anh muốn đá tốc độ cao và chơi mở đôi công . Ở đây có thể nói tới Khedira hay Trọng Hoàng của VN. Tuy nhiên nếu đối phương cố thủ vả phải khoang thủ ....thường người ta không dùng mẫu tiền vệ con thoi hay giao liên này .

    Chúng ta có thể thấy mẫu đánh chặn rất thuần tuý của VN là Minh Châu, Công Minh (nghệ và Bình Dương), và Phước tứ . Tôi không thể nào hiểu nổi 1 đội bóng có thể vô địch nế thiếu 1 mẩu đánh chặn như vậy . Barca cũng hiểu điều này nên họ đã mua Mascharano về .

    Đôi khi một cầu thủ tiền vệ trung tâm thủ tốt có thể làm đươc cả vai trò con thoi . Ở đây chúng ta thấy Busquet và Xabi khá tương tự nhưng Xabi đá sáng hơn . Xavi xuất thân từ 1 mẫu tv thủ và hiện giờ được đẩy lên là 1 tv công Key Player....nhưng vẩn đứng thấp 1 trong các tv công của Barca .

    Một mẩu tiền vệ da vị trí con thoi rất tốt là Granero ...bởi vì khi thủ anh có thể quét 1 ít, thủ một ít. Khi công anh có thể làm 1 phụ công ghi bàn và làm bóng mổi thứ 1 ít . Nhưng những mẩu tiền vệ như vậy có thể nói là đa năng rất hiếm và rất mau chóng lụi tàn vì cần phải di chuyển nhiều và bao sân cũng như không dể đá tốt khi còn trẻ . Granero có lối chơi rất tương tự như Hamsik và Pedro.
  10. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải trộm nghĩ hả bác , Galaticos 1 bì làm sao dc với Barca bây giờ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này