1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Trẻ : OK

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ttvnonline1, 20/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tôi thấy là các câug thủ nghệ an chả có điểm yếu nào trừ việc họ hơi nhỏ con . Nếu thi đấu với các cầu thủ VN khác thi không vấn đề gì nhưng thi đấu quốc tế là thấy hạn chế ngay . Lò đào tạo số 1 việt nam phải là Thể Công . Trong giai đoạn bộ khung của Thể Công dẫn dắt dội tuyển VN thì Việt Nam liên tục lọt vào chung kết Tiger Cup và Seagame . Từ năm 2003 khi bộ khung nghệ an dẫn dắt DTQG và U23 thì việt nam chỉ lọt vào 2 trận chung kết Seagame và đều thua . Còn cấp độ đội tuyển quốc gia thì không vào được chung kết lần nào .
    Ngay cả trong giai đoạn TC xuống hạng thì họ vẫn có 2 cầu thủ hàng đầu là Thạch Bảo khanh , và như thành < Gốc Thể Công > trong dội hình .
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thế mà đội hình ĐTVN hiện tại được giúi thêm chú tí hon Thanh Phúc cộng tên chậm tiêu Minh Đức. Chiên gia bóng đá Vê Ép Ép nào đang cố gắng chứng minh rằng cái tư duy thủ dâm "nhanh nhẹn khéo léo" vẫn còn đất sống đây mà.
  3. hnmuadong46

    hnmuadong46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    có khi phải chờ đến giai đoạn bộ khung của XMHP thì mới ăn tiền
  4. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Thì nó vô địch ! uh thì vô địch !nói với chú mày cứ như ngửi phải rắm.Anh cũng dân nghệ nhưng sao éo thấy tự hào tự huyễn gì tất.Có dek gì một nền bóng đá suy thoái
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Bóng đá cũng cần khéo léo nhanh nhẹn , nhưng cũng cần phải to khỏe . Thực ra chả có nguyên tác nào khảng định nguời to béo thì không khéo léo và nhanh nhẹn . Tôi lấy ví dụ : Didan anh ta rất to béo và cũng khéo léo nhất thế giới . C.Rolando hình như anh ta là người chạy nhanh nhất giải ngoại hạng . Người thứ 2 là Torret họ đều rất cao chứ không phải Rooney hay Tevet 2 cầu thủ nấm nùn đâu . Chẳng qua các HLV việt nam bây giờ tuyển quân không căn cứ vào các tiêu chuẩn quốc tế mà cứ xem thằng nào múa đẹp cho mình thích là chọn . Lên toàn thằng gầy gò chỉ giỏi múa may . Mà bóng đá hiện đại hoàn toàn không cần múa may . Lối chơi hiện đại như MU , Arsenal là nối chơi loại bỏ toàn bộ các động tác thừa để rút ngắn tối đa thờigian triển khai tấn công . Tấn công càng nhanh thì hiệu quả càng cao mặc dù trong đội hình của họ sở hữu nhưng nghệ sĩ sân cỏ hàng đầu thế giới .
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Hồi em học lớp 9 có HLV về trường cấp 2 tuyển quân thế này các bác ạ . Thằng nào dùng 2 chân vừa chạy vừa kẹp quả bóng hất từ đằng sau qua đầu về đang trước thì được chọn . Thế đấy chọn như thế thì làm sao được cầu thủ toàn diện .
  7. ttvnonline1

    ttvnonline1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề bóng đá trẻ theo ý kiến tôi là đi đúng hướng,vì lí do mặt bằng V-Lic hiện tại đang rất cần cầu thủ nội có chất lượng,mà hiện tại các đội bóng quanh đi quẩn lại chỉ có vài cái tên đã nhẵn mặt rồi.hãy nhìn HA gia lai sẵn sàng bỏ ra tiền tỉ để mua 1 cầu thủ trẻ của bình định thì mới thấy tầm quan trọng của công tác đào tạo trẻ.nếu mọi người đánh đồng giữa bóng đá trẻ với 1 đội bóng cụ thể nào đó ở V- lich thì hơi chủ quan. Như bạn Buồn Net nói tuyển VN đi xuống vì Có Mấy chú Nghệ thì hơi chụp mũ.Tuần vừa rồi tôi có xem lại mấy trận vòng bảng olimpic Bắc kinh của VN trên kênh ESPN thì thấy rất tự hào,các cầu thủ của ta thật sự có tiến bộ,đá không hề lép vế trứoc các đội ARAP hay nhật bản.thất bại tại segame vừa rồi là 1 lý do khách quan khi điểm rơi về thể lực của đội không đạt và sai lầm của BHL và VFF khi đem đội hình 3 trong 1 đi chinh chiến 3 giải trong 1 khoảng thời gian rất ngắn dẫn đến hụt hơi ở giải cuối cùng trong năm ( vòng bảng olimpic bắc kinh - AFF cup - seagame).
    Cá nhân tôi đã xem toàn bộ các trận đấu trên sân Mỹ Đình từ vòng loại O hay 3 trận AFF cup nên mới có nhận định như vậy.
    do vậy khi vòng chung kết U17 quốc gia kết thúc thì tôi tin rằng bóng đá VN còn có cơ hội tiến xa.bất kể địa phương nào từ HN,Nam định,nghệ An hay BĐ,Đà nẵng.....
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tên nào đá hay thường ít có động tác thừa khi có bóng. Thằng nào đá giở nhưng khoái ra mẽ thường hay lắc qua lắc lại làm trò. Bọn Brazil kỹ thuật như vậy nhưng ít khi bọn này cầm bóng cắm đầu lừa. Bọn này kỹ thuật cao là ở cái biết chạy chỗ và dùng kỹ thuật chuyền bóng đến đúng cho thằng chạy. Cầu thủ VN có trình độ hạng bét thế giới nhưng lại đám cowhead VFF lại khoái chọn mấy chú nhỏ con thích lừa. Sức thì đếch có nên càng lừa thì càng xuống sức. Cộng thêm với việc khi bị bọn to con nó hích thì mấy chú tí hon này lại dễ bị chấn thương cho nên kết quả ĐTVN đá mãi đếch qua nổi cái ao làng ASEAN.
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    ĐTVN thời kì lấy các cầu thủ SLNA làm nòng cốt là thời kì mất đoàn kết nhất và kết quả như thế nào thì ai cũng biết rồi. Tôi chỉ đưa ra những ví dụ đã có nên chẳng có chụp mũ ai cả. Còn cái chuyện mà tin tưởng vào các cầu thủ trẻ VN bây giờ thì chỉ có mấy chiên gia nhà quê VN tin tưởng thôi chứ chuyên gia quốc tế họ nói bên dưới:
    World Cup còn rất xa vời với bóng đá VN
    Cập nhật cách đây 14 phút
    Phái đoàn Tầm nhìn châu Á của AFC đã chính thức khép lại 7 ngày làm việc và khảo sát thực tế tại Long An, TP.HCM và Hà Nội. Trao đổi với báo chí chiều qua, Trưởng ban đào tạo trẻ và HLV, chuyên gia Scott O''''Donell đã không khách khí mà chê bai thẳng thừng: "Bóng đá VN còn thiếu nhiều thứ quá mặc dù so với một vài nước, VN tốt hơn nhiều.
    Ví dụ rõ nhất là VN thiếu hệ thống đào tạo trẻ. Các bạn chưa có một hệ thống đào tạo từ thấp lên cao, dẫn đến việc thiếu nhiều cầu thủ trẻ có chất lượng cao. Đây là vấn đề rất quan trọng liên quan đến sự phát triển ổn định của một nền bóng đá. Muốn xây dựng được một hệ thống đào tạo tốt, VN sẽ tốn không ít thời gian và tiền bạc".
    Với câu hỏi: "Sẽ mất bao lâu nữa để bóng đá VN theo kịp trình độ của châu lục và có thể lọt vào VCK World Cup", Trưởng ban Tầm nhìn châu Á của AFC Brendon Menton khuyên không nên quá ảo tưởng:
    "Thể hình, thể lực của cầu thủ VN vẫn chưa thể chơi được ở đẳng cấp cao. Bởi thế VN chỉ nên đặt ra mục tiêu là vào VCK Asian Cup một cách ổn định chứ đừng mơ trong chục năm nữa dự World Cup vì điều đó còn rất xa vời với bóng đá VN".
    L.P
  10. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Đau nhất là ở chỗ, thể lực đã yếu lại còn lười tập
    Ở rất nhiều đội bóng, mỗi khi các HLV bắt tập nặng là gần như phải nịnh cầu thủ để chúng nó tập. Bắt tập nhiều quá thì chúng nó nổi loạn, lật luôn HLV . Bọn này chỉ chuyên nghiệp khoản lĩnh lương và chơi gái, còn lại chả có gì để nói .

Chia sẻ trang này