1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Trẻ : OK

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ttvnonline1, 20/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttvnonline1

    ttvnonline1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    VCK U15 QG ?"Báo TNTP-Cúp Trung Thành 2008: Nam Định đoạt Cúp vàng Vô địch! Cập nhật lúc : 17:56:18 , 28/7/2008 (GMT+7)
    Trận Chung kết giữa hai đội bóng đá lứa tuổi 15 Nam Định và SL Nghệ An (diễn ra sáng ngày 26/7/2008 trên SVĐ Thiên Trường) đã kết thúc với chiến thắng chung cuộc thuộc về các cầu thủ chủ nhà Nam Định sau những loạt đá Penalty đầy căng thẳng...
    Khác với các trận đấu tại vòng đấu bảng và hai trận Bán kết, trận CK ?" đồng thời cũng là trận trận đấu thứ 15 ?" trận đấu cuối cùng khép lại VCK năm 2008 đã được tổ chức trong sáng ngày 26/7/2008 (được tường thuật trực tiếp trên VTV3 và VOV). Có mặt tại trận CK, các cầu thủ lứa tuổi 15 SL Nghệ An được đánh giá có khả năng giành chiến thắng cao hơn đội chủ nhà ĐPM Nam Định bởi lối đá khá chặt chẽ và mang đậm chất kỹ thuật. Ngược lại, đội bóng đá tuổi 15 Nam Định cũng đã thể hiện lối đá rất bài bản, hơn nữa các cầu thủ trẻ Nam Định còn có lợi thế sân nhà và niềm tin chiến thắng mãnh liệt...
    Hiệp 1 của trận đấu đã diễn ra không như mong muốn của BHL đội bóng đá tuổi 15 Nam Định. Các cầu thủ trẻ thành Nam chơi khá ?ocăng cứng? cùng một tâm lý thi đấu không tốt. Với SLNA, bản lĩnh của các cầu đến từ ?olò đào tạo Sông Lam? đã chứng minh bằng lối đá rất chủ động, liên tục dồn ép chủ nhà Nam Định bằng những pha đi bóng xuống cánh nguy hiểm cùng nhiều pha tấn công biến hóa trước khu cấm địa của đối phương. SLNA liên tục kiểm soát bóng và chủ động tổ chức tấn công với sự cơ động của 2 tiền đạo Văn Vượng (số 10) và Phùng Quế (số 9). Hai bên cánh của SLNA với hai tiền vệ Xuân Thắng (số 7) và Văn Bang (số 5) liên tục có những pha đột phá khoét sâu vào hàng thủ của Nam Định. Bàn thắng mở tỉ số trận CK đã đến với SLNA sau một pha tấn công biên trái đầy khéo léo của tiền vệ Xuân Thắng, đi bóng qua hai hậu vệ đối phương và tung cú sút rất mạnh vào góc cao khung thành làm bó tay thủ môn Trần Công Hải (Nam Định).
    Trận đấu được kiểm soát chặt chẽ cùng tỉ số 1 ?" 0 nghiêng về SLNA được duy trì tới giữa hiệp 2, từ một pha phản công hiếm hoi của đội Nam Định, tiền đạo Văn Nhuần (Nam Định) với những nỗ lực cá nhân đã tung cú rất mạnh từ ngoài vòng 16m50 làm bóng bật tay thủ môn Quang Đại (SLNA), tiền vệ cánh Thế Vương (Nam Định) băng vào rất nhanh và dứt điểm chính xác, đưa trận CK trở về vạch xuất phát với tỉ số 1 ?" 1.
    Dù đã rất cố gắng tấn công trong những phút còn lại của trận đấu, song những đường bóng của SLNA đã thiểu phần chính xác, mặt khác các cầu thủ tuổi 15 Nam Định đã thi đấu rất hưng phấn trong những phút cuối hiệp 2. Dù có thêm tới 2 cơ hội để có thể ghi bàn (một pha sút chệch cột dọc, một pha đánh đầu trúng xà ngang), nhưng các cầu thủ tuổi 15 SLNA đã không thể đưa được bóng vào lưới đội Nam Định. Kết thúc 80 phút thi đấu chính thức trong CK, hai đội hòa 1 ?" 1 và buộc phải phân định thắng thua bằng những loạt đá Penalty đầy may rủi. Cả 5 cú sút Penalty của các cầu thủ tuổi 15 Nam Định đều được thực hiện thành công. Phía SL Nghệ An, cú sút Penalty ở loạt đá thứ 3 của trung vệ Văn Mạnh đã bị thủ môn Trần Công Hải (Nam Định) cản phá thành công.
    Chiến thắng trong trận Chung kết sau loạt đá Penalty với tỉ số 5 ?" 4, các cầu thủ lứa tuổi 15 Nam Định đã xuất sắc giành Cúp vàng Vô địch VCK Giải bóng đá QG lứa tuổi 15 ?" Cúp Trung Thành ?" Báo TNTP 2008 !
    ? Đội bóng đá lứa tuổi 15 Nam Định đoạt chức Vô địch Vòng chung kết !
    ? Đội Sông Lam Nghệ An đoạt giải Nhì.
    ? Hai đội Long An và TT Huế đoạt giải Ba.
    ? Ngoài các giải thưởng chính, BTC Giải và Tập đoàn VPP Thiên Long còn trao tặng 15 giải ?oCầu thủ xuất sắc nhất trận đấu? trị giá 500.000đ/giải/trận và 2 giải ?oCầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trong trận Khai mạc? ?" ?oCầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trong trận Chung kết? trị giá 500.000đ/giải.

    Lâm Bạch Dương
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Trẻ em giờ mà vẫn còn nhỏ thế này thì bóng đá VN còn lâu mới phát triển được
    Trẻ em Việt Nam thấp hơn 5cm so với chuẩn thế giới
    Thứ năm, 31/7/2008, 07:30 GMT+7
    Năm 2007, chiều cao trung bình của trẻ em dưới 2 tuổi của ta tăng 5cm so với 22 năm trước nhưng vẫn thấp hơn 5cm so với chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization - WHO). Ngoài ra, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ dưới 5 tuổi của Việt Nam là 34%.
    Con số này đã được các chuyên gia dinh dưỡng đưa ra tại diễn đàn "Quyền uống sữa của trẻ em" vào ngày 30/7.
    ?oCác khảo sát trên lứa tuổi học đường thực hiện tại TP.HCM trong các năm gần đây cho thấy, trẻ em nam nữ tại TP.HCM có chiều cao trung bình thấp hơn trẻ em Nhật Bản cùng nhóm tuổi, cùng giới. Chênh lệch thấp nhất là 1,2-2cm lúc 6-7 tuổi và cao nhất là 7,1cm lúc 14 tuổi ở nam và 6,6 cm ở nữ," BS. Lê Thị Kim Quý - Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, cho biết.
    Còn theo số liệu năm 2007 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, hiện nay Việt Nam có trên 2,6 triệu trẻ em suy dinh dưỡng thiếu chiều cao. Cứ 3 trẻ thì có một trẻ thiếu chiều cao. Ngoài ra, có hơn 2 triệu trẻ em suy dinh dưỡng vì thiếu cân nặng. Cứ 5 trẻ em thì có một trẻ suy dinh dưỡng vì thiếu cân nặng.
    Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng khi tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cao, tỷ lệ dân chúng có chiều cao thấp quá lớn, tỷ lệ còi xương lớn, thiếu vi chất dinh dưỡng. Tỷ lệ sữa sử dụng trên đầu người VN hiện nay thuộc loại thấp nhất khu vực và thế giới, chỉ đạt 6 lít/đầu người/năm, trong khi tại Thái Lan là 22 lít/đầu người/năm và Trung Quốc là 26 lít/đầu người/năm.
    Nghiên cứu của Viện Dinh Dưỡng quốc gia (về mối liên hệ của sữa và chiều cao) được tiến hành trên 2.196 trẻ, có độ tuổi từ 2 -12 tuổi, kéo dài trong 6 tháng (từ tháng 12/2006 - tháng 6/2007), tại Bắc Ninh, Hà Nội và TP.HCM.
    Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi trẻ được uống sữa thường xuyên, sự thiếu hụt về Vitamin A, hay tình trạng thiếu máu, kẽm đều được cải thiện rõ rệt, dù chưa hoàn toàn thanh toán được vấn đề thiếu sắt và kẽm.
    Theo H.Cát
  3. ttvnonline1

    ttvnonline1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Viết thêm về nghịch lý chiều cao của bóng đá trẻ Vn :
    22h ngày 29.7 trên kênh TH Hà Nội có phỏng vấn Ông Vinh PCT LDBD VN về chiều cao bất thường của đa số các đội bóng nhi đồng ở các tỉnh vùng vùng sâu vùng xa.phóng viên đã lấy dẫn chứng về đội bóng nhi đồng Hà Nội để phân tích : theo lô zích thì ở các thành phố thì điều kiện về dinh dưỡng là tương đối đảm bảo hơn so với các vùng quê,nhưng nhìn đội bóng HN hay TPHCM đá với các đội khác thì như là Anh đá Với Em .một sự ngược đời.
    truyền hình có phát ví dụ trận bóng nhi đồng có đội HN với 1 đội đăc lắc hay gia lai gì đó thấy chênh lệch quá đáng về chiều cao và thể hình.
    bóng đá VN hiện tại vẫn chưa hẳn là chuyên nghiệp do vậy các địa phương vẫn bám theo cơ chế sở- ban - nghành chạy theo thành tích
  4. hoigidapnay

    hoigidapnay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dm các ông HN, tpHCM cũng ăn gian tuổi tởm bỏ mịa. Chả cứ gì các tỉnh.
    Nhưng bây giờ có khôn hơn chúng nó éo gian cái thằng lớn, toàn chọn mấy thằng nhỏ con, nhưng nhiều tuổi, trông thấp bé nhẹ cân để đưa vào đội.
    Nhiều khi chưa chắc lớn mà đã ăn được thằng bé vì thằng lớn còn ít tuổi hơn thằng bé. Mà trẻ con chỉ hơn nhau 1, 2 tuổi thì đã chênh nhau nhiều lắm rồi.
    Thành ra cứ nhìn mấy cái giải nhi đồng, U15 đấy nhiều thằng đá hay vật vã nhưng lớn thì mất hút.
    Nhớ hồi nào đội u15 HN vô địch, đến tầm 18,21 cả đội giải tán chả lấy đc thằng éo nào lên đá chuyên cả.
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hôm qua coi U-13 Đà Nẵng đá với U-13 Thái Lan thì thấy ĐN đá rất khá. ĐN chơi ép sân giống O Brazil đá với VN vậy. U-13 Thái hầu như không có mấy cơ hội uy hiếp khung thành U-13 ĐN. Bên ĐN có nhóc tiền vệ trái với lại trung vệ đội trưởng rất có tiềm năng.
  6. Vinabits

    Vinabits Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ở Đà Nẵng, nhưng chỉ xem trận này qua VTV
    U13 Đà Nẵng đá được quá - nếu tận dụng tốt cơ hội thì tỉ số có thể đậm hơn !
    Các cầu thủ trẻ có vẻ ko phục các tình huống thổi còi của trọng tài thì phải - ức chế đến nỗi phạm lỗi liên tục ở những phút cuối trận.
    Giải này có mời ... trọng tài khu vực Đông Nam Á tham gia ko ta?!
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Viết Nguyên là cầu thủ tiền vệ cánh trái rất có tiềm năng
    Đà Nẵng đăng quang
    Chủ nhà Đà Nẵng (ĐN) đã chơi một trận chung kết tuyệt hay và thắng thuyết phục trước Malaysia với tỷ số 4-0. Phút thứ 18, từ pha đá phạt trực tiếp đẳng cấp, Thanh Quốc (6) đã hạ gục thủ môn Zariff (1-Malaysia) để mở tỷ số trận đấu.
    Chưa đầy hai phút sau, Xuân Lĩnh (8) dẫn bóng đột phá ở trung lộ và tỉa bóng cho Viết Nguyên, để cầu thủ này phá bẫy việt vị nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Sang hiệp hai, Viết Nguyên (phút 42) và Thiện Chi (phút 60) đã lập công để giúp ĐN thắng đậm 4-0. Ở trận tranh hạng ba, Thái Lan đã thắng Phú Yên 3-1. Cầu thủ Chenrop Samphaodi (3-Thái Lan) đoạt giải vua phá lưới. Viết Nguyên (11-ĐN) được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải.
    Q.H
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    U 13 Thái có trả lại giải gì không thèm nhận không các bác. Mịa kiếm cái lũ ĐNA toàn một đám bựa...VN cũng bựa thầy chạy...nhưng biết mềm mõng hơn bọn bựa buôn húc kia.
  9. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Tại sao không chọn U13 Vn mà lại lấy 2 đội U13 của địa phương đá giải nhỉ ?
    @tuấn USA : thế anh bạn là bựa mềm mỏng hay bựa buôn húc thế ? /joke
  10. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Áo liên đoàn! Tiền địa phương

Chia sẻ trang này