1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bóng đá việt nam hướng đến seagame 22

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Matngocboyfan, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Sướng wé, hơi mờ nhưng mà coi cũng tạm. Cám ơn bác 1 tỉ lần !
    www.ducquang.2ya.com
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    ĐỘI TUYỂN U23 VÀ ALFRED RIEDL.

    Alfred Riedl: Tôi muốn được gắn bó với bóng đá Việt Nam


    Vậy là HLV Alfred Riedl đã trở lại, sau gần 3 năm xa cách ?oquê hương thứ hai của mình? ?" như lời ông đã từng nói bằng cả tấm lòng ?" để chuẩn bị đón nhận những thách thức mới cùng bóng đá Việt Nam.


    Đối với ông, và cả bà Riedl, Việt Nam luôn là một điều gì đó rất đặc biệt, trước đây và nay cũng thế. Khi ông đặt chân xuống sân bay Nội Bài vào hồi 15 giờ 40 phút ngày 1-6-2003, ông đã được đón tiếp như một người bạn. Khi tới sân Hàng Đẫy để chứng kiến trận đấu TC-SLNA ngay sau đó, ông đã được toàn bộ khán giả đứng dậy hưởng ứng như một người hùng. Dường như đất nước VN mến khách và kiên cường luôn tạo cho ông những cảm xúc vượt trên sự thông thường của công việc. Chẳng vậy mà trước lúc phải chia tay bóng đá VN vào năm 2000, ông không quên nhắn gửi: ?oTrái đất tròn, biết đâu một ngày nào đó chúng ta lại gặp nhau?. Và ngày ấy đã đến rồi!

    ?oTôi từng nói một cách nghiêm túc rằng đây là quê hương thứ hai của mình. Mọi thứ ở đây, những con người đôn hậu, phố xá, hàng cây, bầu không khí trong lành? đều gợi lên cảm xúc khó tả. Ba năm sống ở VN đã mang đến cho tôi biết bao kỷ niệm?, A.Riedl bồi hồi nhớ lại ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Nói về thời gian làm việc tại Côoét vừa qua, ông chỉ biết lắc đầu: ?oMọi thứ đều khác xa với VN. Nói trắng ra nhé: tôi tới đó làm thuê, để kiếm tiền chứ chẳng thích thú gì khi phải làm việc trong một môi trường mà các cầu thủ đều tự cho mình là ông chủ. Họ có thể tới sân bóng tập luyện chậm vài chục phút mà chẳng hề bị phê bình. Các bạn có biết tôi mất bao nhiêu tiền khi tuyên bố kết thúc hợp đồng trước thời hạn với CLB Al-Salmyia không? Nhiều lắm, nhưng vì yêu đất nước, con người VN, cũng như thật sự mong muốn được gắn bó với bóng đá VN nên tôi đã chấp nhận bỏ tất cả để được quay trở lại...?.

    Đó là những lời tâm sự từ đáy lòng của người đàn ông lịch lãm, điềm tĩnh, thẳng thắn và trung thực. Chính vì một tấm lòng đau đáu với bóng đá VN, ông luôn mong mỏi làm một điều gì đó, ông đã góp ý thẳng thắn với Thủ tướng Phan Văn Khải ?obóng đá VN đang xây nhà từ nóc? nhân dịp Thủ tướng tới thăm ĐTQG, nay câu nói ấy đã trở nên bất hủ. Trong 3 năm xa cách, Riedl vẫn thường xuyên dõi theo bóng đá VN, qua Internet, qua liên lạc với những người bạn. Có nghĩa là ông vẫn luôn đợi chờ. Và nay, vận hội ấy đã đến, cùng ĐT U23, thầy trò Riedl đang hướng tới mục tiêu cụ thể là 1 chiếc huy chương SEA Games 22. ?oTôi biết người dân VN đang trông đợi rất nhiều ở chúng tôi. Tôi sẵn sàng đón nhận những thách thức mới. Chúng tôi đã thua ở 2 trận chung kết Tiger Cup 98, SEA Games 99, rồi thất bại tại Tiger Cup 2000. Đó là những bài học cần tránh lặp lại??.

    Chắn chắn là như thế! Bởi sau 3 năm làm việc tại VN và những thất bại, Alfred Riedl hẳn đã rút ra những bài học xương máu. Ông đã có thời gian nghiền ngẫm lại những bài học ấy trong 3 năm xa cách. Và điều quan trọng hơn ở lần trở lại này, dường như ông đã trở thành một người Việt Nam. Chúng ta hãy đặt niềm tin vào ông.



    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Từ sự thẳng thắn của HLV A. Riedl: Đến mâu thuẫn của LĐBĐVN
    21giờ05 tối 3-6, hai ông Aflred Riedl và Phạm Ngọc Viễn bắt đầu chương trình BÌNH LUẬN THỂ THAO TRỰC TIẾP trên sóng VTV3, được bình luận viên Thế Phương dẫn dắt. Chúng tôi bấm máy thu hình và bắt đầu ghi lại cuộc trò chuyện được đông đảo người hâm mộ chờ đợi. Lược bớt những câu trả lời vốn đã được báo chí đặt ra từ trước, chúng tôi ghi nhận những câu đối thoại độc đáo nhất.
    - VTV3: Trước đây ông đã có một câu nói nổi tiếng là ?oBóng đá Việt Nam đã xây nhà từ nóc?. Nay ông quay lại nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội U 23 VN, phải chăng ông lại tiếp tục ?oxây nhà từ nóc??
    - HLV Alfred Riedl: Tôi không hiểu 2 năm qua, bóng đá Việt Nam đã xảy ra điều gì. Tuy nhiên, sự lựa chọn các cầu thủ là của ông Nguyễn Thành Vinh và Ban huấn luyện hiện nay. Ông Nguyễn Thành Vinh là một HLV tốt, từng thành công. Tôi tin tưởng ông Vinh sẽ thành công ở công việc của mình.
    - VTV3: Ông có tự tin quá hay không, khi cho rằng đến VN để giúp đội tuyển đoạt HCV SEA Games 2003?
    - HLV Alfred Riedl: Là một công việc khó khăn để khẳng định điều này, nhưng đó là mục tiêu. Theo tôi, Thái Lan là đội mạnh nhất và họ có thể đoạt được HCV. Chúng ta cần phải cố gắng, cố gắng hết sức để giành HCV.
    - VTV3: Được biết, có 5 lý do để VFF quyết định mời ông Alfred Riedl làm HLV trưởng đội U 23 VN, theo ông lý do nào là quan trọng nhất?
    - TTK LĐBĐ VN Phạm Ngọc Viễn: Lý do quan trọng nhất là ông Alfred là một HLV giỏi, có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển VN và là HLV đạt thành tích tốt nhất trong số các HLV làm việc với đội tuyển VN.
    - VTV3: Hợp đồng 6, 7 tháng có là quá ngắn đối với HLV Alfred Riedl không thưa ông?
    - TTK LĐBĐVN Phạm Ngọc Viễn: Thông thường một hợp đồng với HLV nước ngoài là từ 1 đến 2 năm, nhưng với điều kiện và hoàn cảnh hiện nay của Việt Nam thì hợp đồng với ông Alfred Riedl là hợp lý. Công việc của ông Nguyễn Thành Vinh trong thời gian qua được ông Alfred Riedl tin tưởng. Họ từng làm việc với nhau, hiểu nhau và trùng khớp về quan điểm.
    - VTV3: Quay lại chuyện cũ, ông Calisto cũng là người rất hiểu bóng đá Việt Nam. Vậy tại sao chúng ta không mời?
    - TTK Phạm Ngọc Viễn: Có nhiều lý do để ông Calisto không dẫn dắt đội tuyển U 23 Việt Nam.
    NHẬN ĐỊNH :
    Trước các câu hỏi khá hóc búa của BLV Nguyễn Thế Phương, ông Alfred Riedl cho thấy khả năng ứng phó một cách khéo léo và sự thẳng thắn trong từng câu trả lời của mình. Những ai theo dõi trực tiếp buổi trò chuyện của ông Alfred Riedl chắc hẵn sẽ rất hài lòng với ông.
    Tuy nhiên, qua các câu trả lời của ông Alfred đối chiếu với phần trả lời của TTK Phạm Ngọc Viễn, đã cho thấy quyết định của LĐBĐVN trước đây khi rút lại lời mời ông Calisto có nhiều mâu thuẫn.
    1. Khi ông Alfred Riedl cho biết trong 2 năm qua, ông ta không biết gì về bóng đá VN (mà chỉ qua thông tin trên internet và bạn bè) thì chính khoảng thời gian đó, ông Calisto bắt đầu lăn lộn trên các ?ochiến trường? hạng nhất, rồi chuyên nghiệp, phát hiện nhiều cầu thủ ?ovô danh tiểu tốt?, biến họ thành những ngôi sao và chỉ cần không đầy tháng đã thay đổi bộ mặt đội tuyển quốc gia. Chúng tôi không muốn gợi lại chuyện xưa để ?otranh đấu? điều gì cho ông Calisto (vì ông ấy cũng không cần điều này), nhưng chỉ muốn nêu lên nhận xét của dư luận đã có từ trước : LĐBĐVN đã có quyết định không xuất phát từ quyền lợi của đội tuyển quốc gia.
    2. Khi trả lời ?oCó nhiều lý do để ông Calisto không dẫn dắt đội tuyển U 23 Việt Nam?, ông Viễn đã không đi thẳng vào câu hỏi mà che giấu vấn đề tài chính vốn là nguyên nhân chủ yếu để từ chối ông Calisto. Tuy nhiên, khi nối kết hai vấn đề chúng tôi vừa nêu sẽ cho thấy việc LĐBĐVN không mời ông Calisto chắc hẳn bắt nguồn từ một nguyên nhân khác.
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    25.000 USD thưởng HLV Riedl nếu đội tuyển U23 giành HCV SEA Games 22
    (SGGP).?" Sáng 3-6, tại Hà Nội, LĐBĐVN và HLV người Áo Alfred Riedl đã có buổi làm việc chính thức về hợp đồng huấn luyện đội tuyển U23. Cuộc làm việc đã diễn ra tốt đẹp. Lễ ký kết chính thức được tổ chức vào sáng nay (4-6). LĐBĐVN cũng đã điều chỉnh lại mức thưởng cho HLV này là 25.000 USD nếu ông đưa ĐT U23 Việt Nam giành HC vàng SEA Games 22 và lần lượt 20.000, 10.000 USD cho chiếc HC bạc và HC đồng.
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Với người hâm mộ trên vnexpress.net, HLV Alfred Riedl: Những câu hỏi & trả lời thú vị nhất
    17 giờ chiều 2-6, HLV Alfred Riedl đã đến tòa soạn báo điện tử VnExpress thực hiện cuộc trò chuyện trực tuyến với người hâm mộ. Cùng đi với ông có Tổng thư ký LĐBĐVN Phạm Ngọc Viễn và Trưởng ban các đội tuyển Nguyễn Sỹ Hiển. Cuộc trò chuyện diễn ra rất sôi nổi, với nhiều câu hỏi và trả lời thú vị. TTVN xin lược đăng những câu hỏi và trả lời thú vị nhất. Mời bạn đọc cùng theo dõi.
    - Xin chúc mừng ông đã trở lại Việt Nam! Ông có khỏe không? Và đã quen với khí hậu Việt Nam chưa? (Hoai An, 25 tuổi, Hà Nội)
    - Cám ơn bạn, tôi rất khỏe. Thời tiết vẫn nóng ẩm như mọi khi. Tôi thực sự hạnh phúc như được trở về nhà.
    - Coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình, vậy điều gì ở VN gây cho ông nhiều ấn tượng nhất? (Nguyen Huu Chu, nchu@vnetsoftware.com)
    - Tôi yêu Việt Nam không vì một lý do cụ thể nào hết.
    - Xin ông cho biết những nét chính về kết quả buổi làm việc giữa ông và LĐBĐ Việt nam sáng nay? (Tiến Dũng, 28 tuổi, Nhật Bản)
    - Chúng tôi mới chỉ xem kế hoạch tập huấn từ nay đến SEA Games. Theo tôi đây là một cuộc nói chuyện đạt kết quả.
    - Tôi có cảm giác mỗi khi gặp Thái Lan các cầu thủ đội tuyển Việt Nam có tâm lý không tốt. Ông có kinh nghiệm gì để khắc phục yếu điểm này? (Phạm Kim Chi, 26 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội)
    - Trong thời kỳ tôi làm HLV, Việt Nam có 3 trận đấu với Thái Lan. Trận đầu, chúng ta thắng 3-0 ở Tiger Cup 1998, trận sau ở vòng bảng SEA Games 20 ở Brunei, chúng ta hòa 0-0. Trận thứ ba là chung kết, chúng ta thua 0-2. Như vậy Việt Nam vẫn ?olãi? một bàn thắng. Tuy nhiên, thành thực mà nói, Thái Lan vẫn mạnh hơn chúng ta. Chúng ta cứ nói đến các giải đấu tầm cao, nhưng điều đầu tiên là phải bằng Thái Lan đã.
    - Với vai trò là huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 VN, ông có được toàn quyền chọn những cầu thủ vào đội tuyển theo ý của ông không? Ông Nguyễn Thành Vinh có quyền gì trong vấn đề này? (Nguyễn Tính, 33 tuổi, từ Thái Lan)
    - Tôi sẽ là người chọn những cầu thủ cuối cùng, trước đây cũng thế và bây giờ cũng vậy. Ông Vinh sẽ là người lựa chọn ban đầu và tôi là người thông qua cuối cùng.
    - Theo ông, điểm mạnh nhất mà các cầu thủ Việt Nam hiện nay đang có là gì?(Lương Duy Nam, 27 tuổi, Hà nội)
    - Trước đây thì điểm mạnh nhất của các cầu thủ Việt Nam là tinh thần thi đấu. Còn với đội U23 thì tôi chưa có nhiều thông tin.
    - Thi đấu trên sân nhà với sự theo dõi của hơn 80 triệu người hâm mộ, theo ông đó là lợi thế hay bất lợi cho các cầu thủ Việt Nam? (trần hồng điệp, rose_diep@yahoo.fr)
    - Đó cũng là một lợi thế, nhưng đồng thời các cầu thủ của chúng ta cũng phải chịu một áp lực lớn. Với đội tuyển thì áp lực này là bình thường, còn với đội U23 thì tôi chưa rõ. Áp lực có thể sẽ làm tê liệt tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ.
    - Sau chuyến bay dài như vậy, sức khỏe của ông bây giờ ra sao, ông đã lấy được hành lý chưa? (Phạm Trung Kiên, 24 tuổi, Hà Nội)
    - Cho đến giờ thi tôi chưa nhận được. Và tôi cũng đang muốn đặt câu hỏi này với hải quan sân bay Nội Bài đây.
    - Xin hỏi HLV là lần này ông có đưa gia đình ông sang VN sống không? (Nguyễn Minh Đức, 25 tuổi, 10b/82 khu vực 12 phường Hố Nai, số 1 Biên Hòa, Đồng Nai)
    - Vợ tôi sẽ sang Việt Nam cùng tôi và sẽ đi với tôi tới bất kỳ nơi nào, cũng như thời gian trước đây.
    - Lần huấn luyện này, trong 3 tuyến thì ông sẽ quan tâm vào tuyến nào nhất? (Trần Phước Long, 22 tuổi, TP.HCM)
    - Chúng tôi sẽ cố gắng chiến thắng bằng cách củng cố hàng phòng thủ bởi một hàng phòng thủ kiên cố là chìa khóa dẫn tới chiến thắng. Nhưng điều đó không có nghĩa là chơi ?ođổ bê tông?.
    - Sau khi kết thúc SEA Games (nếu được mời) ông có vui lòng và sẵn sàng ở lại VN dẫn dắt đội tuyển bóng đá VN hay không? (Đậu Sinh Công, chicong@marine.ptsc.com.vn)
    - Tôi không thể biết trước được. Nếu không có huy chương thì tôi chắc chắn sẽ đi. Còn nếu có HC vàng thì tôi cũng chưa biết có ở lại hay không.
    - Sau khi ông nói rằng, ông sẽ cùng đội tuyển U23 đem về HCV SEA Games 22, các fan đang rất chờ đợi và hy vọng. Ông muốn nhắn nhủ điều gì với những người đang đặt nhiều niềm tin vào ông (Nguyễn Thành Long, 26 tuổi, từ USA)
    - Tôi đã nói mục tiêu của chúng tôi lần này là sẽ là giành huy chương, nếu là HC vàng thì tốt nhất. Về cuộc phỏng vấn hôm nay, tôi rất tiếc vì không trả lời được tất cả câu hỏi của các bạn. Tôi rất vui khi lần đầu tiên được tham gia một cuộc phỏng vấn trực tuyến như thế này. Tôi cũng muốn có cơ hội gặp lại các bạn. Cám ơn tất cả các bạn đã theo dõi.
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  6. baby_gol_chico

    baby_gol_chico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu kí hợp đồng nửa mùa thế này thì trình độ ĐTQG sẽ vẫn lẹt đẹt thôi , chán thật
    Santa Cruz - destination for my heart
    http://www.ttvnol.com/forum/f_389/?0.3340878
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    HLV Riedl: ?~Nếu U23 chơi với sơ đồ 4-4-2 thì tốt quá!?T

    HLV Alfred Riedl và trợ lý Thành Vinh.
    HLV Alfred Riedl đã thốt lên như vậy, khi HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết đội U23 Việt Nam đang tập luyện theo sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Trong buổi thăm Trung tâm HLTTQG 1 ở Nhổn chiều nay, nhà cầm quân người Áo còn tỏ ra hài lòng về hàng hậu vệ của đội bóng mà ông sắp dẫn dắt.
    Như vậy, có nhiều khả năng ông Riedl sẽ áp dụng đội hình 4-4-2, sơ đồ mà ông ưa thích khi còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trước đây. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam dưới thời ông chỉ thành công khi chuyển sang chơi theo sơ đồ 5-3-2. Chính vì vậy, ông đã bị chỉ trích là nhà cách tân nửa vời. HLV Riedl còn nói rằng ông cảm thấy sức ép đặt lên vai mình cũng nặng nề như ở Tiger Cup 1998 - khi đội Việt Nam thi đấu với tư cách chủ nhà. Ở giải đó, Việt Nam đoạt HC bạc
    Ông Riedl cũng nghe HLV Nguyễn Thành Vinh báo cáo sơ bộ về tình hình đội tuyển, cũng như các đối thủ trong khu vực. Theo ông Vinh, U23 hiện nay có hàng hậu vệ khá mạnh với Như Thành, Duy Hoàng, Hải Nam?. Tuy nhiên, theo nhà cầm quân xứ Nghệ, đội tuyển U23 không chỉ tập trung vào phòng ngự, bởi vì ?otấn công là cách phòng ngự tốt nhất?. Ông Thành Vinh cũng đề nghị, sau khi giải V-League kết thúc nên rút ngắn thời gian nghỉ từ 14 xuống 10 ngày để tránh cho các cầu thủ rơi vào tình trạng lỏng cơ.
    HLV Riedl còn giao ngay nhiệm vụ cho ông Nguyễn Thành Vinh. Sau khi giải V-League kết thúc, HLV Thành Vinh sẽ chọn ra 30 cầu thủ (hiện nay đã có 18 cầu thủ tập trung ở Nhổn) gồm có 4 thủ môn, 6 tiền đạo, 10 tiền vệ, 10 hậu vệ. Sau đó, ông Riedl sẽ chốt lại 25 đến 26 cầu thủ để tham gia giải giao hữu ở Thái Lan. Ở SEA Games tới, mỗi đội tuyển được phép lựa chọn 20 cầu thủ thay vì 18 như ở các kỳ trước.Ông Riedl cũng yêu các bác sĩ phải kiểm tra kỹ càng sức khỏe của các cầu thủ trẻ.
    Tại buổi gặp mặt chiều nay, ông Riedl rất vui vẻ khi nhận ra 3 học trò cũ, dù Nguyễn Việt Thắng (HA Gia Lai), Dương Hồng Sơn (SLNA), và Lê Đức Tuấn (ACB) đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời ở U19 thi đấu vòng loại châu Á. Nhưng ông không quên ?odọa? rằng các cầu thủ sẽ phải trải qua một chương trình tập huấn bận rộn tới sát ngày SEA Games khởi tranh.
    Còn trong buổi họp sáng nay, Liên đoàn đã khẳng định lại mức thưởng cụ thể và những điều kiện ăn ở cho ông Riedl. Nếu U23 vô địch SEA Games, ông Riedl nhận được 25.000 USD, HC bạc 15.000 USD và HC đồng 10.000 USD. Ngoài ra, ông Riedl sẽ được Liên đoàn cho mượn một ô tô con, và trở thành hàng xóm của ông Rainer Willfeld (HLV đội tuyển nữ) ở khách sạn Somerset Westlake.
    Sáng mai, Liên đoàn và HLV Riedl sẽ ký hợp đồng dẫn dắt đội U23 Việt Nam.
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    HLV Riedl ký hợp đồng dẫn dắt đội Olympic và tuyển VN

    HLV Riedl và Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn (phải) ký vào bản hợp đồng. Ảnh: Anh Tuấn.
    Sáng nay, tại trụ sở LĐBĐVN, ông Alfred Riedl đã đặt bút ký vào bản hợp đồng huấn luyện đội Olympic và tuyển VN, có thời hạn từ 1/7 đến 31/1/2004. Theo đó, nhà cầm quân người Áo sẽ chỉ đạo đội U23 dự SEA Games 2003, và đội U23 có tăng cường đá vòng loại giải châu Á.
    Ông Riedl sẽ được hưởng mức lương vào khoảng 8.000 USD/tháng. Nếu đội U23 đứng trong nhóm ba đội dẫn đầu SEA Games tới, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ được thưởng: HC vàng 25.000 USD, HC bạc 15.000 USD và HC đồng 10.000 USD. Tại lễ ký hợp đồng, Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn còn tuyên bố, nếu giúp U23 Việt Nam giành huy chương tại Đại hội thể thao Đông Nam Á sắp tới, HLV Riedl sẽ được gia hạn hợp đồng.
    Sau khi đặt bút ký, HLV Riedl phát biểu: "Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Hy vọng trong những tháng tới tôi sẽ cùng các cầu thủ Việt Nam gặt hái thành công, và giành được một trong ba huy chương của môn bóng đá SEA Games. Tôi hoàn toàn hài lòng và tin tưởng vào ban huấn luyện hiện nay, cũng như thời tôi còn làm việc với ông Tam Lang và các cộng sự khác tại đội tuyển Việt Nam. Tôi cũng rất vui mừng khi thấy Trung tâm HLTTQG 1 ở Nhổn đã đổi khác rất nhiều trong hai năm qua".
    Cũng có mặt tại lễ ký, HLV Nguyễn Thành Vinh - trợ lý thứ nhất của ông Riedl tại đội U23 - phát biểu: "Sự trở lại của HLV Riedl vào thời điểm này là rất cần thiết. Đội U23 cần có một nhà cầm quân ngoại để đạt mục tiêu giành huy chương".
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    theo bạn đội bóng đá nam nào vô địch seagame?

    theo bạn đội bóng đá nam nào vô địch seagame?
    cầu thủ nào xuất sắc nhất ?
  10. thanh83

    thanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bây giờ thì sớm quá vì các đội mới đang tập huấn,chưa biết rõ thực lực ra sao

Chia sẻ trang này