1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bóng đá việt nam hướng đến seagame 22

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Matngocboyfan, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hic buồn cho VN , nhưng biết làm sao đây khi kinh phí hạn hẹp.....Vn ko thiếu nhân tài chỉ thiếu nhà đầu tư, biết nhìn xa trông rộng thôi.
  2. nobita7

    nobita7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, ông Alfred là một người có tài, bằng chứng là những gì ông đem lại cho bóng đá VN. Và hơn thế nữa ông rất yêu con người, đất nước VN. Chính vì thế mà ông đã bỏ Kuwait (với một mứ lương cao hơn nhiều so với ở VN) để trở về VN huấn luyện đội tuyển chúng ta.
    Còn chuyện đội VN liên tục thua trong các trận giao hữu là do cách huấn luyện của các vị HLV trước ông. Thử hỏi ông Vinh và cộng sự đã huấn luyện bao lâu, và thắng được bao nhiêu trận, kết quả là gần 2 năm huấn luyện với 0 trận thắng, với kết quả này thì tôi nghĩ chỉ có ông Riedln mới dám chấp nhận, giữ nguyên đội ngũ huấn luyện này! Còn ông Calisto từ chối ban huấn luyện này là có lí cả thôi. Không biết ông Vinh nghĩ gì nhỉ.? Có thể ở trong nước ông ta là người tài, nhưng khi đến với cương vị HLV trưởng đội tuyển QG thì có lẽ đã quá tầm của ông ấy.
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    bóng đá việt nam hướng đến seagame 22

    Danh sách đội tuyển U-23 VN dự LG Cup 2003


    Văn Quyến không còn là sự lựa chọn số 1 trên hàng công
    Trong buổi họp kỹ thuật sáng nay (21/8), tại khách sạn Rex (TP.HCM), HLV trưởng Alfred Riedl đã chính thức công bố danh sách 18 tuyển thủ tham dự Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM 2003. Tiền đạo trẻ của đội SLNA Văn Quyến vẫn có mặt, trái với dự đoán ban đầu là anh sẽ bị loại do phong độ kém.


    Trong số 6 cầu thủ bị loại, ngoài hai cầu thủ bị chấn thương là thủ môn Dương Hồng Sơn và tiền vệ Tuấn Phong (NHĐA), 4 cầu thủ còn lại là hậu vệ Quang Cường, tiền vệ Thanh Thưởng, Đức Tuấn và tiền đạo Khoa Thanh.

    Như vậy, nhiều khả năng đội hình chính thức của U-23 Việt Nam trong trận ra quân gặp Kookmin Bank ở ngày khai mạc sẽ là: Thủ môn: Thế Anh; hậu vệ: Hải Nam, Huy Hoàng, Như Thành, Văn Trương; tiền vệ: Minh Phương (đội trưởng), Tài Em, Hữu Thắng, Thanh Phương; tiền đạo: Thanh Bình, Phúc Lâm.

    Danh sách 18 tuyển thủ U-23 Việt Nam:

    Thủ môn: Thế Anh, Quang Huy

    Hậu vệ: Huy Hoàng, Như Thành, Hải Nam, Lâm Tấn, Văn Trương, Anh Tuấn

    Tiền vệ: Hữu Thắng, Thanh Phương, Minh Phương, Quốc Vượng, Sỹ Cường, Tài Em

    Tiền đạo: Văn Quyến, Thanh Bình, Phúc Lâm, Đức Dương.





    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    LG Cup 2003: U23 VN ra quân với đội hình nào?


    Theo HLV Riedl, U-23 VN sẽ chơi 4-4-2
    HLV A.Riedl cho biết ông vẫn chưa xác định được đội hình chính thức tham dự LG Cup 2003 và mọi cầu thủ đều có hội ra sân thi đấu. Tuy nhiên, có dự đoán đội hình ra sân của Olympic VN trong trận gặp Kookmin Banh (ngày 22/8) như sau: Ðội hình 4-4-2 này có 2 tiền vệ phòng ngự và vận hành theo trục "xương sống" Huy Hoàng -Tài Em - Minh Phương - Thanh Bình.
    Nguyên tắc di chuyển của 2 tiền vệ phòng ngự là khi tấn công, 1 người tham gia tấn công thì người còn lại phải ở lại để giữ phòng tuyến. Hai tiền vệ tấn công phụ trách 2 khu vực riêng biệt, hạn chế tối đa việc hoán đổi vị trí đế ổn định đội hình. Ngược lại, 2 tiền đạo phải liên tục di chuyển hoán đổi vị trí, tạo khoảng trống cho 2 tiền vệ công áp sát uy hiếp khung thành đối phương.
    Theo nhận xét của 2 trợ lý Nguyễn Thành Vinh và Vũ Tiến Thành, các cầu thủ đã vận hành tốt sơ đồ 4-4-2, nhất là việc giữ cự ly đội hình chặt chẽ, kể cả trong tấn công lẫn.phòng ngự. Ðây cũng là điều khiến HLV A.Riedl hài lòng nhất trong chuyến tập huấn vừa qua.
    Về lối chơi, Olympic VN sẽ tập trung tấn công dọc biên bằng các pha phối hợp nhóm ít chạm và tạt bóng sệt vào trung lộ. Khi mất bóng, tất cả các vị trí đều phải triển khai phòng ngự theo khu vực. Ðiều đáng mừng là các tiền đạo đã ý thức được việc tranh cướp bóng ngay trên phần sân đối phương để hạn chế áp lực tấn công về khung thành đội nhà.
    Văn Quyến là người được tín nhiệm trong việc thực hiện các pha phạt góc của đội. Ðộ chuẩn xác từ các cú đá phạt của Văn Quyến khá cao và có điểm rơi khá tốt. Khi đó 2 cầu thủ có chiều cao tốt nhất đội là Như Thành và Hữu Thắng sẽ dâng cao để đánh đầu ghi bàn. Còn Minh Phương sẽ đảm nhận thực hiện các quả đá phạt trực diện khung thành.
    Về các vị trí trên sân, TM Thế Anh thi đấu khá ổn định và làm chủ tốt khu vực l6m50. Cặp trung vệ Huy Hoàng và Như Thành rất hiểu ý nhau trong hỗ trợ và bọc lót phòng ngự. Huy Hoàng thi đấu rất dũng mãnh, còn Như Thành có tầm quan sát tốt và phòng ngự bóng bổng khá liệu quả ở cánh phải, Hải Nam chưa thực sự thuyết phục, nhưng là lựa chọn duy nhất trong thời điểm hiện nay. Hải Nam phòng ngự tốt, nhưng hiệu quả tham gia tấn công kém. Quang Cường thì ngược lại, tấn công khá tốt nhưng khả năng phòng ngự chưa chắc chắn.
    Do đó, HLV A.Riedl quyết định chọn Hải Nam và giao nhiệm vụ tổ chức tấn công bên hành lang phải cho Minh Phương. Hậu vệ trái Văn Trương không thực sự nổi bật nhưng thường xuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
    Ðây là lần đầu tiên Hữu Thắng và Tài Em thi đấu cạnh nhau trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Ðược bố trí ở vị trí sở trường trong đội hình GÐT.LA nên Tài Em phát huy tốt vai trò của mình, nhất là khả năng phòng ngự. Trong khi ở QK7, Hữu Thắng đảm nhiệm vị trí tiền vệ phải nên chưa thực sự nhuần nhuyễn trong phối hợp với Tài Em.
    Cặp tiền vệ Quốc Vượng - Sỹ Cường chưa đủ thời gian để hòa nhập với lối chơi toàn đội và kinh nghiệm thi đấu còn non. BHL khá yên tâm về phong độ cũng như tư duy chiến thuật của Minh Phương và Thanh Phương. Minh Phương chững chạc, biết điều phối nhịp điệu trận đấu còn Thanh Phương thì nhanh nhẹn, khéo léo và hỗ trợ tiền đạo rất tốt.
    Cậu út Thanh Bình là tiền đạo thi đấu thành công nhất trong chuyến tập huấn vừa qua. Dù còn non kinh nghiệm, nhưng Thanh Bình khá nhạy bén trong việc săn bàn và hiệu quả ghi bàn cao hơn hẳn các đàn anh của mình. Văn Quyến khắc phục được khuyết điểm lười di chuyển và đã hạn chế lối đá cá nhân.
    Tuy ít ghi bàn trong chuyến tập huấn vừa qua, nhưng theo đánh giá của các HLV, Văn Quyến đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ lôi kéo hàng phòng ngự đối phương. Quốc Lâm và Ðức Dương tỏ ra không thua kém cặp tiền đạo nói trên, nhưng xét về sự ăn ý và khả năng phối hợp với tuyến tiền vệ thì cặp Thanh Bình - Văn Quyến được đánh giá cao hơn.

    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    LG.Cup TPHCM 2003: Bắt đầu một sân chơi sôi động!>>> Chức vô địch đầu tiên của Việt Nam...

    Hôm nay, 22/8, khai mạc LG.Cup TPHCM 2003: Bắt đầu một sân chơi sôi động!
    Chiều nay, trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM), LG.Cup 2003 sẽ chính thức khai cuộc sau nhiều ngày chuẩn bị. 2 tháng sau khi V.League kết thúc, người hâm mộ lại có dịp chứng kiến những trận cầu đỉnh cao, hứa hẹn sẽ hết sức sôi động.
    Cơn khát bóng đá khiến cho các ?otín đồ? của túc cầu giáo quan tâm đặc biệt tới giải đấu này. Lịch sử chưa nghiêng về chúng ta tại LG.Cup, khi 8 lần tổ chức giải, thì cả 8 lần chúng ta nhìn các đội khách đứng lên bục vinh quang. 8 năm, thời gian đủ để chứng kiến những thăng trầm của bóng đá Việt Nam, dù có lúc mạnh, lúc yếu, song các đội bóng của Việt Nam vẫn tham gia giải một cách hồ hởi và nhiệt thành, nhưng chỉ có điều, chúng ta vẫn phải tiếc nuối nhìn cúp Vô địch bị các đội khách mang đi. Đến hẹn lại lên, LG.Cup được tổ chức tại thành phố mang tên Bác, người hâm mộ đang kỳ vọng hai đội bóng chủ nhà sẽ làm thay đổi lịch sử, lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang.
    Cũng như mọi năm, thời điểm tổ chức LG Cup thường diễn ra sau giải VĐQG, nó như một bước đệm cho một giải đấu lớn, một sự chuẩn bị lâu dài cho những mục tiêu xa hơn, cao của bóng đá Việt Nam. SEA Games, Tiger Cup, đó là những cái đích mà bóng đá Việt Nam hướng tới, LG.Cup chính là cơ hội để cho chúng ta rèn quân, chọn lựa đội hình. Năm nay, LG.Cup khai mạc trong một hoàn cảnh tương đối đặc biệt, bóng đá TPHCM vừa trải qua cơn biến động lớn, những đại diện tiêu biểu của bóng đá thành phố vừa trải qua một cuộc thử thách, đương đầu với sóng to gió cả. NHĐA quyết tâm làm lại từ đầu với một lực lượng trẻ, CSG đã xuống hạng, nhưng đang cố gắng tìm lại hình ảnh của chính mình. Có thể nói, đây chính là thời điểm để bóng đá TPHCM chứng tỏ diện mạo mới. Họ phải cho thấy, những bước đi, cách làm trong thời gian qua là đúng hướng, con đường trước mắt còn nhiều chông gai, nhưng là ?ocon đường sáng?. Gánh nặng đang đè lên đôi vai của đội bóng TN TPHCM, bằng chính niềm tin, ý chí và sức mạnh của mình để giành kết quả tốt nhất là điều họ buộc phải làm lúc này.
    Ở một góc độ khác, đây cũng là thời điểm vô cùng quan trọng với bóng đá nước nhà. Tạm thời xếp sang một bên những nghi án bán độ, các vụ gian lận tuổi làm hoen ố các giải trẻ, chúng ta trở về với giá trị đích thực là sự say mê trái bóng tròn. Với đội Olympic QG, LG.Cup 2003 có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là trận đấu đầu tiên của đội dưới sự dẫn dắt của HLV A.Riedl. Ông đã có nhiều thành tích với BĐVN và lần này sẽ phải có một ?obài thu hoạch? sau hơn 1 tháng cầm quân. Và người ta muốn thấy được những tiến bộ sau chuyến thi đấu tập huấn tại nước ngoài của đội Olympic QG.
    Các đội bóng Việt Nam đang tràn đầy quyết tâm, hy vọng và cả tham vọng trong sân chơi tại LG.Cup. Trong khi đó, ?odòng máu trẻ? U21 Thái Lan, U23 Singapore, tuyển Indonesia và đặc biệt là các cầu thủ Kook min Bank cũng cho thấy khát vọng chiến thắng rất mãnh liệt của mình. Hầu hết các đội đều mang đến giải những mục tiêu, tham vọng cụ thể và cũng rất muốn bước lên đỉnh vinh quang. U21 Thái Lan, Kook min Bank cho thấy họ là những đối thủ rất nặng ký và hành trang khi rời Việt Nam phải là chiếc Cup Vô địch đang là điều mà hai đội bóng này mong muốn.
    Sẽ có một sân chơi sôi động và hấp dẫn tại LG.Cup 2003, bởi tất cả đều mang rất nhiều tham vọng!



    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Nhận diện các đối thủ của đội Olimpic Việt Nam
    Chỉ còn 24 giờ nữa, trái bóng của LG.Cup sẽ lăn trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM), bắt đầu ngày hội mới của bóng đá Thành phố và nước nhà. Ở giải năm nay, Việt Nam có hai đội bóng tham dự là Tuyển TPHCM và Olympic QG, nhưng tâm điểm của mọi sự chú ý chính là việc các cầu thủ trẻ đang trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 22 sẽ thể hiện phong độ như thế nào? Dù giải chưa chính thức khai cuộc, nhưng một niềm tin, nhiệm vụ đã đặt ra trước mắt đội Olympic QG là lọt vào vòng bán kết. Tuy nhiên, tất cả còn phụ thuộc vào đối thủ của chúng ta tại giải lần này.

    Buổi tập của các cầu thủ Singapore

    KOOK MIN BANK - CUỘC TÁI NGỘ SAU 8 NĂM
    8 năm trước, Kook min Bank đã từng tham dự LG.Cup, được đánh giá là ?oứng cử viên? cho chức Vô địch, nhưng lại thể hiện phong độ đáng thất vọng: Hoà tuyển Hà Nội 1-1, thắng tuyển Miền Tây 6-1, thua tuyển Việt Nam 0-1 trong một trận đấu đầy bạo lực và bị loại ngay từ vòng bảng. Kim Hyung Yeol, Lee Woo Hyung là những người còn lại của đội Kook min Bank 8 năm về trước nhưng với chức danh HLV.
    Theo những gì ghi nhận được từ bản danh sách đăng ký với BTC cũng như thông tin từ khi đội có mặt tại Việt Nam, đây là một đội bóng mạnh. Điểm nổi bật của các cầu thủ Hàn Quốc là tầm vóc lớn, thể lực dồi dào và một nền tảng kỹ thuật tốt. Chiều cao trung bình của các cầu thủ đến từ Hàn Quốc là 1m75. Đây là đội bóng đang chơi tại giải hạng Nhì nhà nghề Hàn Quốc, vừa Vô địch Cúp Tổng thống 2003. Đặc biệt, thành phần của Kook min Bank tham dự giải lần này có 6 cầu thủ từng khoác áo đội Olympic, ĐTQG Hàn Quốc là Kim Youn Dong, Lee Young Min, Jang Hyun Ho (hậu vệ), Kim Dong Min, Kim Jae Ku, Go Min Gi (tiền vệ). Trước khi sang Việt Nam dự giải, Kook min Bank đã thủ hoà Olympic Hàn Quốc với tỷ số 0-0.
    Có thể nói, Kook min Bank đến với giải năm nay mạnh hơn rất nhiều so với 8 năm trước, và mục tiêu mà BHL đề ra là giành Cúp Vô địch. Vì thế, có thể khẳng định đây sẽ là đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi đầu bảng với Olympic QG.
    Gặp một đối thủ mạnh như Kook min Bank ngay trong trận mở màn, chúng ta cũng cần phải cân nhắc. Nếu chiến thắng trong trận đấu này, nhiều khả năng Olympic QG sẽ giành ngôi đầu bảng, tránh phải gặp U21 Thái Lan (đội nhiều khả năng đứng đầu bảng B) ở vòng bán kết. Như vậy, khả năng tiến sâu sẽ nhiều hơn và tổn hao sức lực của chúng ta sẽ ít đi.
    TUYỂN INDONESIA - ẨN SỐ?
    Cho đến nay, tuyển Indonesia vẫn là một ẩn số của giải, mà trực tiếp là đội Olympic QG. Đây là đội bóng sang Việt Nam muộn nhất so với các đội khách mời, họ chỉ có mặt tại TPHCM vào chiều qua. Vì thế, sức mạnh của đội vẫn là một dấu hỏi với các nhà chuyên môn. Có một thực tế là Indonesia thường tham dự giải với danh nghĩa là ĐTQG, nhưng chỉ là một CLB có sự tăng cường các cầu thủ khác. Ngoài ra, LĐBĐ Indonesia có thể đưa sang một đội hình trẻ để tăng cường kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
    Là ẩn số của giải, nhưng có một điều chắc chắn là ĐTQG Indonesia năm nay vẫn không phải là lực lượng tốt nhất của họ. Vì thế, đây sẽ là đối thủ vừa tầm với Olympic QG, chỉ cần vượt qua đội bóng này, chúng ta sẽ giành vé lọt vào vòng bán kết.

    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    U.23 Việt Nam - Kookmin Bank: Khả năng chiến thắng rất thấp

    U.23 Việt Nam - Kookmin Bank: Khả năng chiến thắng rất thấp

    * Ông A.Riedl công bố danh sách 18 cầu thủ dự LG Cup 2003.(văn quyến vẫn có mặt)
    * Bốn cầu thủ Đức Tuấn (ACB), Thanh Thưởng (SLNA), Quang Cường (Đà Nẵng) và tiền đạo Khoa Thanh (Bình Định) bị loại khỏi danh sách đội tuyển U.23 Việt Nam dự LG Cup 2003.

    17 giờ hôm nay tuyển U.23 Việt Nam sẽ tiếp Kookmin Bank trong trận mở màn của mình tại LG Cup 2003. Sau 3 tuần tập huấn tại Thái Lan và Áo (U.23 chơi 7 trận với kết quả: thắng 3, hoà 2 và thua hai, ghi được 20 bàn thắng và để lọt lưới 8 bàn) thì trận đấu này mang một ý nghĩa quan trọng trong việc xác định thực lực của đội bóng chuẩn bị cho SEA Games 22.

    Theo ông Riedl thì LG Cup là cơ hội tốt cho U.23 VN cọ xát: "Ở Áo, đội thi đấu với những đối tượng vừa phải nhằm giúp các tuyển thủ tự tin và nâng dần đẳng cấp, trong khi LG Cup sẽ là thước đo chính xác khả năng của từng tuyển thủ".

    Nhận xét về đối thủ Kookmin Bank, ông Riedl tỏ sự thận trọng: "Bất lợi lớn của chúng tôi là không biết nhiều về đối thủ, nhưng đây thật sự là trận đấu quan trọng vì qua trận này chúng tôi sẽ biết thực lực mình tới đâu. Kookmin Bank hay bất cứ CLB nào của Hàn Quốc đều có thể lực cực tốt. Nhiệm vụ của U.23 VN là không bị hút theo lối đá của họ và phải giữ chặt cự ly đội hình, không được để mất khu trung tuyến".

    Sau đợt tập huấn, những gương mặt trẻ đã tạo được sự chú ý và tiến bộ nhiều nhất chính là tiền đạo Phan Thanh Bình, Đức Dương, Văn Trương, Hải Nam... Bên cạnh đó, các cầu thủ đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia hoặc trưởng thành qua mùa giải chuyên nghiệp 2003 như Minh Phương, Như Thành, Huy Hoàng, Tài Em, Thế Anh... đã thể hiện được phong độ khá ổn định.

    Tuy nhiên tiền đạo trẻ "lắm tài nhiều tật" Văn Quyến đã không được ông Riedl đánh giá cao. Thậm chí ông Riedl đã phải nhắc nhở anh về thái độ tập luyện: "Tôi nghĩ anh đừng để uổng phí tài năng của mình nữa, anh cần phải thay đổi thái độ trong lúc tập luyện. Nếu cứ giữ mãi thái độ như thế này thì anh không thể trở thành cầu thủ lớn, hy vọng anh hiểu những gì tôi nói và tôi biết minh không phải là người đầu tiên nhắc nhở anh về vấn đề này".

    Liên quan tới thái độ tập luyện của các cầu thủ trẻ, ông Riedl còn tỏ thái độ thất vọng trước 2/4 cầu thủ bị loại là Quang Cường và Thành Thưởng, hai cầu thủ không ở lại với đội mà xin về địa phương: "Tôi rất buồn và thất vọng trước thái độ của hai cầu thủ này vì họ còn quá trẻ lại thiếu ý chí. Chúng tôi buộc lòng phải loại họ trước Cúp TP HCM - LG 2003 vì số lượng cầu thủ đăng ký có giới hạn, nếu họ cố gắng phấn đấu thì vị trí chính thức của đội tuyển vẫn nằm trong khả năng của họ".

    Theo đánh giá của ban huấn luyện thì cái được lớn nhất sau chuyến tập huấn là sự cải thiện về sức bền và thể lực của các cầu thủ. Tuy nhiên những nhược điểm của các cầu thủ lại không phải là nhỏ với lối chơi còn đơn điệu, lỗi sai vị trí luôn xảy ra trong các trận tuận huấn, việc triển khai tấn công và phòng ngự thiếu hợp lý...

    Đây là trận đấu được chờ đợi nhưng khả năng giành chiến thắng của U.23 VN là rất thấp khi đối thủ Kookmin Bank tỏ ra vượt trội với dàn cầu thủ U.21 Olympic Hàn Quốc.

    Danh sách 18 cầu thủ dự LG Cup 2003:
    Thủ môn: Nguyễn Thế Anh (SLNA), Quang Huy (Nam Định)
    Hậu vệ: Vũ Như Thành (Thể Công), Nguyễn Huy Hoàng (SLNA), Văn Trương (TT Huế), Ngô Anh Tuấn (Hải Phòng), Nguyễn Lâm Tấn (SLNA), Hải Nam (SLNA)
    Tiền vệ: Nguyễn Minh Phương (GĐT), Lê Quốc Vượng (SLNA), Phan Văn Tài Em (GĐT), Đức Dương (Nam Định), Cao Sỹ Cường (HKVN), Nguyễn Hữu Thắng (QK7), Đặng Thanh Phương (Thể Công)
    Tiền đạo: Phạm Văn Quyến (SLNA), Phan Thanh Bình (Đồng Tháp), Hoàng Phúc Lâm (ACB)

    Đội hình xuất phát dự kiến trong trận gặp Kookmin Bank (4-4-2)
    Thủ môn: Thế Anh
    Hậu vệ: Hải Nam, Văn Trương, Như Thành, Huy Hoàng
    Tiền vệ: Minh Phương, Đăng Thanh Phương, Hữu Thắng, Tài Em.
    Tiền đạo: Thanh Bình, Hoàng Phúc Lâm


    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Giải LG Cup tuy chỉ là một giải mời theo nhà tài trợ, nhưng đươc xem là một giải chính thức hàng năm của AFF. Nhưng chúng ta cần phải xem lại chất lượng thực sự của giải. Mục đích chính của giải vẫn là giải tập huấn cho các đội tuyển trước Sea Games và Tiger Cup, tuy nhiên các đội tham dự có trình độ không đều, thành phần cũng không phải là xuất sắc nhất có thể. Năm nay nổi lên vụ Tuyển Indonesia, với cái mác khá lớn làm nhiều người e dè về khả năng của đội này, nhưng khi ra sân mới lộ nguyên hình là một CLB trung bình ở Indonesia. Vậy cái tên Tuyển Indonesia là do ai ghép vào.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    hai đôi của việt nam đều dành chiến thắng thuyết phục
    trong trạn ra quan chiều qua cả hai đội bóng "chủ nhà "đều dành chiến thắng một cách hết sức thuyết phụ trận đấu lúc 15h tuyển tp HỒ CHÍ MINH thắng U23 SINGAPORE với tỉ số 3-1 và giành quyền vào bán kết
    xếp hạng trong bảng A cụ thể như sau
    1. O THAI LAN 2 2 0 0 6 5 -2
    2 . TUYỂN TPHCM 2 1 0 1 3 4- 4
    3. O SINGAPO RE 2 0 0 2 0 2 -5
    Vào lúc 17 tuyển O VIỆT NAM có trận thắng dễ dàng trước O INĐONEXIA với tỷ số 3-0 trước đó 2 ngày O INĐONEXIA đã thua cook min bank với tỉ số 7-0
    xếp hạng
    1.COOK MIN BANK 2 2 0 0 9-0
    2 .O VIỆT NAM 2 1 0 1 3-2
    3. O INDONEXIA 2 0 0 2 10-0
    NHƯ vậy cả hai đội của việt nam đều vào bán kết và không phải gạp nhau
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  10. mousevc

    mousevc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Một kết quả vui và có thể nói là thành công khi mà 2 đội tuyển của chủ nhà đều vào bán kết mà không đụng độ nhau. Nhưng liệu có đại diện trong trận chung kết hay không còn phải đợi !!!
    Cup sẽ đi hay ở ???

Chia sẻ trang này