1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bóng đá việt nam hướng đến seagame 22

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Matngocboyfan, 27/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    TA LÀ ĐỎ ,LÀ VÀNG ,LÀ LỬA VIỆT NAM
    Báo chí bình chọn cho anh 9,5 điểm,còn em chấm cho anh 100 điểm VĂN QUYẾN - I Love You
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 11/12/2003
  2. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Mới như vậy mà la bán độ VN ta chết hết cầu thủ rồi.
    BYE BYE
  3. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Ngôi vô địch sẽ không đổi chủ!

    (VietNamNet) - Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 22 trên SVĐ Lạch Tray (Hải Phòng) chiều nay, Việt Nam vẫn đang là ứng cử viên số 1, song tất cả mọi người đều hiểu Myanmar mạnh mẽ đến mức nào. Cơ hội chia đều, nhưng những trái tim Việt Nam mách bảo rằng ngôi vô địch sẽ không đổi chủ.
    Niềm tin ấy có cơ sở lắm! Người hâm mộ cả nước đã được chứng kiến các cô gái Việt Nam chơi tưng bừng suốt vòng đấu bảng và đá một trận bán kết ?otrên cơ? hoàn toàn trước Thái Lan. Hiệu suất ghi bàn của đội tuyển cho đến nay là rất ổn định (15 bàn sau 4 trận), trung bình 3,75 bàn/ trận.
    Số bàn thắng này được ?osan sẻ? khá đều, ngoài Ngọc Mai ?onhanh chân? làm vốn 4 bàn ngay trận mở màn, các cầu thủ có xu hướng tấn công khác (Văn Thị Thanh, Mai Lan, Minh Nguyệt, Kim Chi và 3 vị trí dự bị Nguyễn Thị Hà, Quỳnh Anh, Đỗ Thị Phương) đều đã lập công. Trong số đó, chỉ có 1 bàn thắng được ghi từ chấm 11m và 1 bàn khác do hậu vệ đối phương đá phản lưới nhà, còn lại đều xuất phát từ những tình huống ?ođộng?. Điều đó cho thấy sự đa dạng trong các hướng, các bài tấn công của đội tuyển Việt Nam.
    Còn về hàng phòng ngự? Mới chỉ lọt lưới 2 bàn kể từ đầu giải, đó là một kết quả không tồi, nhưng để tuyệt đối yên tâm thì chưa. Đã xuất hiện những dấu hiệu bối rối đầu tiên sau khi Narumun Piamsin (2) rút ngắn tỷ số 1-3 cho Thái Lan, may mà BHL có sự điều chỉnh kịp thời. Đã xuất hiện những biểu hiện sa sút về thể lực khi Thái Lan đẩy cao nhịp độ. Đã xuất hiện tư tưởng chủ quan ở các trung vệ - khi hàng tiền đạo đối phương tỏ ra kém ?osắc?. Điển hình là Bích Hạnh - chốt chặn an toàn nhất của đội - đã mắc một sai lầm, tuy hiếm hoi nhưng rất nghiêm trọng: để mất bóng ngay trước khu cấm địa ở hiệp 1 trận bán kết.
    Những sai lầm như thế không được phép lặp lại ở trận chung kết. Bởi đối thủ của chúng ta khi ấy là Myanmar, một đội bóng sở hữu hàng tiền vệ và tiền đạo cực kỳ xuất sắc. Những ?ogã? phụ nữ Myanmar tuy không to lớn, nhưng nhanh nhẹn và có sức bền, khả năng chơi bóng ngắn cũng như bóng dài đều tốt. Họ còn biết tận dụng cơ hội từ những quả phạt góc hay hàng rào tương đối hiệu quả. Khoá chặt được những San Kyu (9), Mar Wann (10), Nandar Hlaing (11), Thuzar Htwe (7), Than Htwe (15) hay Thet Win (6)? là cả một vấn đề khó nhọc cho hàng hậu vệ Việt Nam
    Nhưng bù lại, các tiền đạo Việt Nam cũng hoàn toàn có cơ hội bởi tuyến phòng ngự của Myanmar không thật sự chắc chắn. Xu hướng dâng cao tấn công của 2 hậu vệ biên khiến thủ môn Ya Min (19) thường xuyên chỉ biết trông cậy vào San Maw (4) và Moe War (5) - thực chất cũng là 2 tiền vệ lùi. Lối chơi pressing của Myanmar giúp họ khoả lấp được những khiếm khuyết nơi hàng thủ, nhưng đó chỉ là ?obắt nạt? các đội bóng hạng ?olông? như Singapore hay Malaysia. Trước một đối thủ ?orắn? hơn một chút - Thái Lan, Myanmar đã chẳng để thua trước 2 bàn đó sao?

    Vì vậy, trong ván bài quyết định với đội bóng giàu ?onam tính? này, có thể Việt Nam sẽ vào cuộc một cách từ tốn để hạn chế sự hưng phấn ban đầu của Myanmar, sau đó mới khoét vào những điểm yếu sau lưng hàng tiền vệ. Và vì 2 biên của chúng ta chắc chắn sẽ không được thoải mái ?olên xuống? như trước nên tốc độ và độ quái của Ngọc Mai, Minh Nguyệt ở tuyến trên sẽ đóng vai trò quan trọng để giải quyết trận đấu.


    BYE BYE
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0


    tiền đạo : Phạm Văn Quyến - I Love You
    số áo : 12 (tuyển sông lam nghệ an ) và 10 (tuyển Olympic Việt Nam)
    cao : 1m64
    nặng : 57kg
    năm sinh : 1984
    nguyên quán: Vinh - Nghệ An
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  5. long_nguyen_hoang

    long_nguyen_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Taibi còn bị lọt háng kia mà. Hãy nhìn nhận pha bóng đó một cách khách quan hơn. Có lẽ phản ứng của người hâm mộ sẽ có ảnh hưởng đến phong độ của Thế Anh trong những trận sau... Bóng đá là thế, luôn có những tai nạn kiểu này (thót tim...). Theo tôi Thế Anh có...biểu hiện ...(theo ngôn ngữ của liên đoàn) nhưng không tiêu cực.
    Thế Anh ơi, khi kể về những lần vấp ngã của mình, đừng nói: "Tôi đã ngã xuống như thế", mà hãy nói: " Tôi đã đứng lên như thế".
    Mọi người ủng hộ em.
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    gửi các thành viên của box

    chào các bạn .
    hoà cùng thắng lợi của SEAGA MES ĐỘI TUYỂN U23 VIỆT NAM đã đi tới trận đấu cuối cùng gặp và biến đội tuyển THÁI LAN thành cựu vô địch để chính thức khẳng định sự lớn mạnh của bóng đá nước nhà trong thời gian vứa qua .
    rất tiếc trong thời gian qua tôi phải đi công tác không tham gia box thường xuyên được, điều này tôi đã báo với dia_goldel biết và nhờ dia quản lý box hộ .
    có một số bạn thắc mắc là tôi ít pos bài? vậy thử hỏi ai pos bài nhiều hơn tôi trong box thậm chí người nhiều nhất liệu có bằng 1/2 tôi?
    còn về vấn đề của thế anh ư như bác hồ nói "không sợ dốt chỉ sợ dấu dốt " ai đá tốt thì khen ai đá không tốt thì nêu ra để người ta sửa chữa đấy cùng là vấn đề chung của mọi tờ báo , thử hỏi các bạn nếu như hôm đó không có sự xuất sắc của quốc vượng văn quyến và "cái đầu đỏ"của thanh bình thì đội tuyển chúng ta sẽ đi đến đâu? liệu các bạn có bỏ qua hai sai lầm dẫn đến bàn thua của thế anh?
    bàn thua đầu đành rằng là một tai nạn nghề nghiệp , và nó là hệ quả tất yếu dẫn đến bàn thua thứ ba, bởi trong lúc này thế anh đang bị tâm lý .(tôi cần nóiđến bàn thua thứ ba khi duy hoàng tre bóng thế anh đã ngập ngừng khi lao ra buộc duy hoàng phải phá bóng chịu phạt góc.)
    yêu thì cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho ngào các cụ đã nói vậy mà nếu mọi người bỏ qua cho thế anh liệu anh có tự rèn luyện để hoàn thiện mình?
    còn tại sao tôi không khen văn quyến quốc vượng? điều đó các bạn đã nói hộ ý tôi rồi thì cần gì tôi phải nói , tôi không phân biệt người nghệ an hay thể công cũng như các đội bóng khác , tôi yêu tất cả miễn sao họ có sự đóng góp cho bóng đá nước nhà.

    thân
    nguyenvantruongvn


    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 11/12/2003
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    việt nam -thái lan Đội nào chủ động về chiến thuật thì sẽ thắng

    Đội nào chủ động về chiến thuật thì sẽ thắng

    Ông Nguyễn Thành Vinh tiếp xúc với PV Báo Lao Động bằng vẻ mặt lo lắng. Có lẽ trận đấu bán kết của U23 VN vừa qua đã làm ông căng thẳng nhiều: "Trận đấu bán kết vừa rồi sẽ khiến tôi nhớ mãi".

    ´ Sau khi VN dẫn Malaysia với tỉ số 2-0, Ban Huấn luyện đã đưa ra đấu pháp cho các cầu thủ như thế nào?
    - Có thể sau hai bàn thắng ấy, cầu thủ của VN đá hơi bị chùng xuống, và đây không nằm trong ý đồ của Ban Huấn luyện. Đấu pháp Ban Huấn luyện đưa ra là tấn công quyết liệt, và áp đặt lối chơi của mình vào đội bạn, để đội bạn rơi vào thế hoàn toàn thụ động. Chúng tôi muốn nhiều bàn thắng hơn nữa, bởi càng nhiều bàn thì càng chắc thắng. Chúng tôi không hề đưa ra đấu pháp chơi chùng chân. Từ sai lầm sau bàn thua thứ nhất đã dẫn tới tâm lý thi đấu của một số cầu thủ không được ổn định. Tuy nhiên, ngay sau đó các cầu thủ đã ổn định lại tâm lý và ghi thêm một bàn nữa. Cầu thủ của chúng ta đã chơi rất kiên cường.

    ´ Thế nhưng, sau bàn thắng gỡ hoà 3-3 của đội bạn, một vài cầu thủ của ta đã suy sụp?
    - Tôi cho rằng đó là điều đương nhiên, bởi đây là đội bóng trẻ, lại đang gần như cầm chắc chiến thắng trong tay, nhưng chúng ta đã vượt lên tất cả để chiến thắng. Tinh thần ấy cần phải phát huy hết mức trong trận đấu tới.

    ´ Ông đánh giá gì về trận VN- Thái Lan?
    - Đây là trận đấu đỉnh cao. VN và Thái Lan đã gặp nhau ở vòng bảng và hoà 1-1, cả hai đội đều rất hiểu nhau về lối chơi. Bởi vậy trận đấu này sẽ rất quyết liệt, kịch tính. Đội bóng nào làm chủ động về mặt chiến thuật thì sẽ chiến thắng. VN ta có lợi thế sân nhà, có CĐV cuồng nhiệt ủng hộ nên có quyền tin vào chiến thắng.
    - Xin cảm ơn ông!


    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Báo chí quốc tế viết về trận Việt Nam ?" Thái Lan: Trận chung kết trong mơ
    Trận cầu đầy mong đợi
    Dưới nhan đề ?oThái Lan, Việt Nam tạo nên trận chiến cuối cùng?, cây bút Tor Chittinand của tờ Bangkok Post (Thái Lan) bình luận rằng trận chung kết giải bóng đá nam SEA Games sẽ là một trận cầu đầy mong đợi giữa đội đương kim vô địch và đội chủ nhà. Bài viết có đoạn: ?oVà rồi, như đã được dự đoán, Thái Lan và Việt Nam sẽ gặp lại nhau sau khi hòa 1-1 ở một trận đấu trong bảng A. Tuy nhiên, lần này tầm quan trọng của trận cầu còn cao hơn nhiều khi Thái Lan tìm kiếm chiếc vương miện SEA Games lần thứ sáu liên tiếp trong khi đội Việt Nam khát khao làm vừa lòng những cổ động viên nhiệt thành bằng cách làm nên lịch sử với chức vô địch trong môn bóng đá SEA Games?.
    Bangkok Post cũng cho biết vào lúc Thái Lan vượt qua Myanmar 2-0 ở trận bán kết thứ nhất, trưởng đoàn Thawatchai Sajakul đã hy vọng Việt Nam đánh bại Malaysia ở trận bán kết thứ hai để cùng tái ngộ trong trận chung kết. Tờ báo dẫn lời Thawatchai: ?oChúng tôi muốn thi đấu trước đông đảo CĐV Việt Nam. Tất cả các cầu thủ đều sẵn sàng cho trận chung kết?.
    Trong khi đó, nhật báo The Nation cũng của Thái Lan dẫn lời HLV trưởng Carlos Roberto de Carvalho rằng U23 Thái Lan có cơ hội lớn bảo vệ chức vô địch. Theo nhận định của The Nation, ?ođội Thái Lan sẽ phải đối mặt với một thử thách to lớn trong trận chung kết trước đội Việt Nam ?" vì đội chủ nhà được khán giả ủng hộ rất náo nhiệt và vì họ đã quen với khí hậu lạnh tại Hà Nội?.
    The Nation còn loan tin: sau SEA Games rất có thể HLV Carvalho sẽ được thay bằng một HLV người Đức.
    Sự vươn lên về đẳng cấp
    Website chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (Asian-football.com) ca ngợi ?oPhạm Văn Quyến tỏa sáng trong một trận cầu hào hứng có tổng cộng 7 bàn thắng? trước Malaysia. Bài viết trên website này bình luận: ?oPhạm Văn Quyến đã có một cuộc trình diễn đầy cảm hứng trên hàng tấn công của đội Việt Nam khi đội chủ nhà SEA Games 22 đánh bại Malaysia trong một trận cầu chứng tỏ sự vươn lên về đẳng cấp thi đấu của các đội trong khu vực?.
    Hãng thông tấn AFP nhìn nhận rằng ?oViệt Nam có trận chung kết trong mơ với Thái Lan?. Sau một bài tường thuật lại những giây phút kịch tính đến nghẹt thở với những bàn thắng đẹp trong trận bán kết Việt Nam ?" Malaysia, AFP dẫn lời phát biểu đầy thách thức của trưởng đoàn Thái Lan Thawatchai Sajakul ?oChúng tôi muốn chứng tỏ rằng Thái Lan có thể đánh bại Việt Nam?. Rồi AFP bình luận: ?oKhi sự hăng hái của cả nước chủ nhà SEA Games lên đến cực điểm, phía Thái Lan sẽ thấy rằng nói thì dễ hơn làm?...
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu: Bảo vệ chức vô địch
    Lần đầu tiên tại một kỳ đại hội thể thao lớn nhất của khu vực, cả 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam đều có mặt ở trận chung kết. Chiều nay 11-12, các cô gái vàng Việt Nam sẽ lãnh ấn tiên phong bước vào trận chung kết với tuyển nữ Myanmar với tư cách đương kim vô địch và mục tiêu là bảo vệ chiếc huy chương vàng SEA Games.
    Hai năm trước tại SEA Games 21 Malaysia (ngày 11-9-2001), Việt Nam gặp Myanmar trong trận bán kết đầy kịch tính, đôi lúc nhuốm màu bạo lực do sự thiếu kềm chế của các cầu thủ nữ Myanmar. Cuối cùng, tuyển Việt Nam cũng đã giành quyền vào chung kết sau loạt đá luân lưu 11m với tỷ số 7-6. Phần lớn những cầu thủ từng tham dự trận đấu trên vẫn có mặt trong lần tái ngộ này như thủ môn Kim Hồng, Bích Hạnh, Hồng Phúc, Kim Chi, Thanh Mai, Mai Lan, Minh Nguyệt, Ngọc Mai?, New Toe, Mar Wann, Thazak Htwe, Hliang? nên ít nhiều cũng hiểu rõ ưu khuyết điểm từng vị trí của nhau.
    Điểm nổi bật của tuyển nữ Myanmar là thể lực dồi dào đồng thời các cầu thủ cũng có kỹ thuật khá tốt, nhất là ở hàng tiền vệ với Mar Wann, New Toe có khả năng giữ bóng và phát động tấn công nhanh, họ thường có những cú sút xa từ tuyến 2 rất nguy hiểm. Đối với tuyển nữ Việt Nam, nỗi lo lớn nhất là vấn đề thể lực. Cũng không thể trách được các tuyển thủ bởi thi đấu với mật độ 2 ngày 1 trận thì các cầu thủ nam cũng khó hồi phục kịp chứ nói chi đến nữ. Bằng chứng là ở trận bán kết với Thái Lan vừa qua, một số vị trí chủ chốt đã không thể duy trì được nhịp độ cho đến cuối trận, do đó việc chấp hành chiến thuật của Ban huấn luyện cũng bị buông xuôi. Tuy nhiên, ưu điểm của tuyển nữ Việt Nam là sự đồng đều và khả năng phối hợp, hỗ trợ giữa các tuyến khá tốt, một số gương mặt trẻ như Bùi Thị Tuyết, Kim Chi, Văn Thị Thanh ?rất sung sức, sẵn sàng bọc lót phía sau trong những cuộc đua tốc độ và tranh chấp tay đôi với đối phương. Sức mạnh của tuyển nữ Việt Nam nằm ở hàng tấn công với sự nhạy bén của Ngọc Mai, Minh Nguyệt sẽ buộc hàng hậu vệ Myanmar phải luôn để mắt tới và không dám mạo hiểm dâng cao. Với chiến thuật 3-4-1-2, Mai Lan và Thanh Mai giữ vai trò tiền vệ trung tâm, kết nối giữa hàng hậu vệ với tuyến trên, Kim Chi chơi cơ động phía sau cặp tiền đạo cùng với Thúy Nga, Văn Thị Thanh ở 2 cánh.
    Xét về tương quan lực lượng thì cả hai bên đều tỏ ra cân bằng. Đội Myanmar nhỉnh hơn tuyển Việt Nam về thể lực, nhất là họ không phải mất sức nhiều trong trận bán kết với Malaysia, nhưng lợi thế của chúng ta là có sự ủng hộ cuồng nhiệt của hơn 20 ngàn khán giả trên khán đài cùng một tinh thần quyết chiến, quyết thắng của một dàn cầu thủ đang độ chín muồi về tài năng. Nhìn chung, đây là một trận cầu khó khăn nhưng chúng ta có quyền tin tưởng rằng cuối cùng tuyển Việt Nam cũng sẽ đạt được mục tiêu đề ra là bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng như hàng triệu người hâm mộ đang mong đợi.
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  10. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    OK anh nên post bài mang tính chuyên môn nhiều, phân tích trận đấu, chứ ko nên đi copy của báo về post lên thì ai đọc, chẳng thà link đến còn hơn. Với lại cái câu" Bàn Thắng vào lịch sử gunniess trong topic" Thế Anh kẻ tội đồ" biết nghĩ sao đây nhỉ??????. Có phải là nhận xét đầy tính chuyên môn của nguyenvantruongvn, mod của box Bóng đá Việt nam
    Love&Career, I want both

Chia sẻ trang này