1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bóng đá việt nam hướng đến seagame 22

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Matngocboyfan, 27/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    đề nghị các bạn không lên poss bài có tính chất stam
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  2. phyman

    phyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bình chon cho Tài Em

    Mời các bạn vào đây để bình chọn cho bàn thắng của Tài Em trong trận vòng loại World Cup 2006. Hiện giờ, 10h50 ngày 20 tháng 2, bàn thắng này đang xếp hạng 2.
    http://footballasia.com/en/
  3. adu

    adu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là Việt Nam chắc chắn vô địch, thứ 2 là không cần phải cau có thế đâu, mau già đấy!
      Sấm đánh ngang tai Sét giật ngang mày Nghe vẫn không sai Tiền rơi đánh ... kẻẻẻng
  4. PhongCam

    PhongCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tài Em đang xếp thứ 2 rồi, Nhưng sao lại chỉ có mấy chú thế thôi nhỉ, các bàn của các đội khác đâu.
    Ghi-ta cất tiếng thở than
    Đầy vơi chén rượu đổ tràn trên ly​
  5. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bàn lại vài cách làm của LĐ bóng đá Việt Nam
    Chánh Trinh
    LĐBĐVN chưa định rõ hai nhiệm vụ khác nhau giữa ĐTQG và ĐT trẻ. Lấy cái này thay thế cái kia, làm cho bóng đá VN thiệt thòi trong sự xếp hạng và tính điểm của FIFA và AFC đối với ĐTVN.
    Sau SEA Games 22, tưởng đâu bóng đá VN có đà để vươn lên. Lối chơi bốc lửa và đầy cảm hứng của các cầu thủ U23 VN làm hào hứng cả nước.
    Nhưng rất đáng tiếc, gần như mọi thứ "vũ như cẫn" và có phần chùng xuống. Về mặt kế hoạch cho năm 2004 và các năm sau, LĐBĐVN chỉ đưa ra những việc phải làm như mọi năm, những "sự vụ" mà bất cứ ban chấp hành nào cũng phải gánh vác. Giới hâm mộ chưa thấy LĐBĐVN đề ra một chiến lược dài hơi, phân ra từng giai đoạn cụ thể phải làm gì và đạt mục tiêu nào để vừa mở ra cho bóng đá VN một chân trời hy vọng và đồng thời có những cột mốc rạch ròi mà giới hâm mộ có thể căn cứ để đánh giá sự lãnh đạo của LĐ, sự thành bại của những người có trách nhiệm.
    Riêng tình hình đội tuyển quốc gia không có HLV chính thức, không chỉ để chuẩn bị cho Tiger Cup, mà còn phải tính chuyện xa hơn - tranh giành ngôi số 1 với Thái Lan - cho thấy LĐBĐVN hoàn toàn không chủ động trong các tính toán của mình (có người còn đặt câu hỏi: Liệu trong đầu LĐ có một tính toán gì không?). Và cho đến nay chưa biết rõ chương trình đào tạo trẻ của LĐ ra sao và đã đến đâu? Ai là người được giao làm tổng chỉ huy của chương trình này? Một chương trình lớn và sinh tử như thế mà không có một nhân vật chuyên môn có uy tín và đầu óc tổ chức giỏi thì không thể thành công được. Liệu công việc đào tạo trẻ cho mục tiêu đưa bóng đá VN ra khỏi "cái ao" Đông Nam Á có thể do chuyên viên VN cáng đáng một mình, hay phải cần chuyên viên nước ngoài giỏi về đào tạo phụ trách chuyên môn cho chương trình của mình?
    ... Đội tuyển quốc gia dựa trên đội hình U23 tại SEA Games 22 sau trận thắng Maldives 4-0 đã không nhận được những đánh giá tốt. Có nhiều lời phê phán về lối đá và cả tinh thần thi đấu. Sự đánh giá của HLV Nguyễn Thành Vinh về các cầu thủ của mình có sự dễ dãi, thiếu sự kiểm điểm nghiêm khắc.
    Có một điều lạ ở bóng đá VN là chúng ta đi ngược lại với bóng đá các nước khác. LĐBĐVN tập trung cho các đội trẻ và thiếu quan tâm đúng mức cho đội tuyển quốc gia. Thậm chí trong nhiều trường hợp lấy đội tuyển trẻ đi làm nhiệm vụ cho ĐTQG. Chúng ta không chăm chút đúng mức mỗi lần ĐTQG ra quân trong các giải chính thức của FIFA và AFC. Thường có tâm lý chịu thua trước khi tham dự và không đưa lực lượng mạnh nhất đương thời của mình ra sân.
    Đáng lý phải có sự rạch ròi giữa hai sân chơi: ĐTQG và ĐT trẻ. Cầu thủ trẻ vào ĐTQG phải vượt qua cầu thủ đang chơi hay nhất ở vị trí thay thế, chứ không thể được vào vị trí này chỉ vì trẻ và có triển vọng. Hao Hải Đông ở tuổi 37 vẫn còn chơi cho đội tuyển Trung Quốc vì chưa có cầu thủ trẻ vượt qua anh (anh vừa ghi bàn thắng duy nhất cho TQ trong trận thắng Kuwait 1-0 ở vòng loại World Cup bảng 4). Nếu ở VN có lẽ Hao mất chỗ từ lâu.
    Việc VN không đưa đội hình mạnh nhất của mình ở các giải chính thức, coi các trận đó như chỗ thử nghiệm cho các cầu thủ trẻ khiến ĐTQG mất điểm và luôn bị xếp vào nhóm 3 Châu Á. Đó là nguyên nhân khiến đội tuyển VN chưa bao giờ vượt qua vòng đầu Châu AÁ bởi luôn nằm trong bảng vòng loại có đến hai đội mạnh trên mình. Thái Lan, Indonesia, Malaysia có chiến lược ĐTQG khác chúng ta và tránh bị rơi vào hoàn cảnh của VN.
    ĐTQG thắng Maldives có phải là đội hình mạnh nhất của bóng đá đỉnh cao VN? Ở mỗi vị trí có phải đó là cầu thủ hay nhất hiện nay bất kể tuổi tác? Cách chọn đội hình ĐTQG hiện nay đã đúng chưa và có công bằng không, nhất là có khuyến khích sự phấn đấu và cạnh tranh của tất cả các cầu thủ giỏi?
  6. god_is_gay

    god_is_gay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hữu Thắng (U23)- who is he???

    hehe, các bác ở đây có bác nào biết về H.T thì chia cho em biết với. EM chả bao giờ xem bóng đá VN nhưng SG xem Thắng đá cũng thấy ổn ổn. Và trông hắn rất dễ thương. OK??

      it's better to burn out than to fade away!!! 
  7. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Hữu Thắng là con trai của danh thủ Nguyễn Văn Thòn (CSG). Hữu Thắng được mọi người biết đến qua giải U-21 Báo Thanh Niên năm 99 trong màu áo đội TP HCM, do thể hình cao lớn, nhưng không nổi lăm do kỷ thuật khá vụng về, với lại cùng thời điểm thì Giang Thành Thông (NHDA) chơi xuất sắc hơn nhiều. Sau giải nghe đâu Thắng về chơi cho Bưu Điện rồi QK7, và hình như là có chơi cho Thể Công một thời gian, uy nhiênkhông có gì đáng kể. Tham gia SEA Game 21 với U-23. Sau trận đấu đầu tiên chơi như tiền vệ phải, Thắng có nhiều đường tạt bóng khá tốt, nhưng sau trận đó thì chìm. Chìm luôn cho đến SEA Games lần này. TUy SEA Games lần này thi đoấu với phong độ không ổn định lúc hay lúc dở, như theo tui Thắng chơi đạt yêu cầu và có tiến bộ nhiều so với trước đây.

    Whoever control the present, control the past.
    Whoever control the past, control the future.
  8. namtuocbongtoi

    namtuocbongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tui thấy HT là một tiền vệ tài năng,khả năng thu hồi bóng và triển khai tấn công rất tốt
    footballvn.co.nr
    Nơi hội ngộ của các fan bóng đá
     
  9. god_is_gay

    god_is_gay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hữu Thắng đúng là có khả năng tổ chức tấn công rất tót, nhưng kĩ thuật đi bóng còn chưa được, tốc đọ chậm và tâm lý thi đấu chưa vững.
      it's better to burn out than to fade away!!! 
  10. tratida4ever

    tratida4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    HT dạo này đá xuống phong độ quá. Anh ta thường làm chậm nhịp tấn công và hay có nhiều đường chuyền cảm tính. Đã thế tâm lý lại không tốt mà cụ thể là thẻ đỏ trận vừa qua. Nhìn chung HT rất có căn bản và có tiềm năng, hãy chờ xem !
    Never Say No Never !

Chia sẻ trang này