1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng rổ, môn thể thao rèn luyện sức khỏe và thể lực

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi bettran2212, 28/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bettran2212

    bettran2212 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2016
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bảng xếp hạng bóng rổ nam nữ mới nhất 2016 chuyên nghiệp
    Các đội được lan truyền khắp những năm 1920. Có hàng trăm đội bóng rổ chuyên nghiệp của nam giới ở các thị trấn và thành phố trên khắp Hoa Kỳ, và ít tổ chức các trò chơi chuyên nghiệp. Người chơi đã nhảy từ đội để đội và các đội chơi trong kho vũ khí và vũ trường khói. Liên đoàn đến và đi. Barnstorming đội như Celtics gốc và hai đội Mỹ ở châu Phi, New York Renaissance Năm ( "Rens") và (vẫn còn tồn tại) Harlem Globetrotters chơi lên đến hai trăm trò chơi một năm về các tour du lịch quốc gia của họ.

    Năm 1946, Hiệp hội bóng rổ của Mỹ (BAA) được thành lập. Trận đấu đầu tiên diễn ra tại Toronto, Ontario, Canada giữa Huskies Toronto và New York người ở newyork vào ngày 01 Tháng Mười Một, 1946. Ba mùa giải sau đó, vào năm 1949, BAA sáp nhập với Basketball League quốc gia để hình thành Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA). Đến năm 1950, bóng rổ đã trở thành một môn thể thao đại học lớn, do đó mở đường cho một sự phát triển quan tâm trong bóng rổ chuyên nghiệp. Năm 1959, một hội trường bóng rổ nổi tiếng được thành lập ở Springfield, Massachusetts, trang web của các trò chơi đầu tiên. rosters của nó bao gồm tên của cầu thủ vĩ đại, huấn luyện viên, trọng tài và những người đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của trò chơi. Cả hội trường của sự nổi tiếng có những người đã hoàn thành nhiều mục tiêu trong sự nghiệp của họ trong bóng rổ. Một tổ chức mới nổi, Hiệp hội bóng rổ người Mỹ, nổi lên trong năm 1967 và một thời gian ngắn bị đe dọa sự thống trị của NBA cho đến khi sáp nhập ABA-NBA vào năm 1976. Ngày nay, NBA là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp hàng đầu trên thế giới về sự phổ biến, tiền lương, tài năng, và mức độ cạnh tranh.

    NBA đã đặc trưng nhiều cầu thủ nổi tiếng, bao gồm George Mikan, các trận đấu bên phía trước "người lớn"; bóng xử lý thuật sĩ Bob Cousy và thiên tài phòng thủ Bill Russell của Celtics Boston; Wilt Chamberlain, người ban đầu chơi cho barnstorming Harlem Globetrotters; tất cả xung quanh các ngôi sao Oscar Robertson và Jerry West; nhiều người đàn ông lớn gần đây Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal và Karl Malone; tiền vệ John Stockton; đám đông làm hài lòng mong ****** Erving; sao châu Âu Dirk Nowitzki và Dražen Petrović; nhiều ngôi sao gần đây LeBron James, Kevin Durant, và Kobe Bryant, và ba người chơi nhiều tín dụng mở ra các trò chơi chuyên nghiệp đến mức độ cao nhất phổ biến: Larry Bird, Earvin "Magic" Johnson và Michael Jordan. Năm 2001, NBA đã thành lập một liên minh phát triển, phát triển giải NBA. Tính đến năm 2015, D-League có 19 đội.

    bóng rổ quốc tế

    FIBA (Liên đoàn bóng rổ quốc tế) được thành lập vào năm 1932 bởi tám quốc gia sáng lập: Argentina, Tiệp Khắc, Hy Lạp, Ý, Latvia, Bồ Đào Nha, Romania và Thụy Sĩ. Tại thời điểm này, tổ chức chỉ giám sát người chơi nghiệp dư. từ viết tắt của nó, có nguồn gốc từ Pháp Fédération Internationale de Basket-ball Amateur, do đó đã là "FIBA". bóng rổ nam giới lần đầu tiên được bao gồm ở Berlin thế vận hội mùa hè 1936, mặc dù một giải đấu trình diễn đã được tổ chức vào năm 1904. Hoa Kỳ đã đánh bại Canada trong trận chung kết đầu tiên, chơi ngoài trời. Sự cạnh tranh này đã thường bị chi phối bởi Hoa Kỳ, mà đội bóng đã giành được tất cả, nhưng ba danh hiệu. Việc đầu tiên là đến trong một trận đấu cuối cùng gây tranh cãi tại Munich vào năm 1972 chống lại Liên Xô, trong đó sự kết thúc của trò chơi đã được tái hiện lại ba lần cho đến khi Liên Xô cuối cùng đã ra trên đầu trang. [21] Năm 1950 FIBA World Championship đầu tiên cho nam giới, bây giờ được gọi là FIBA Basketball World Cup, được tổ chức tại Argentina. Ba năm sau, FIBA World Championship đầu tiên cho phụ nữ, bây giờ được gọi là bóng rổ World Cup của phụ nữ FIBA, được tổ chức tại Chile. bóng rổ của phụ nữ đã được thêm vào Thế vận hội vào năm 1976, được tổ chức tại Montreal, Canada với các đội như Liên Xô, Brazil và Úc sánh với các đội tuyển Mỹ.

    FIBA giảm sự phân biệt giữa các cầu thủ nghiệp dư và chuyên nghiệp vào năm 1989, và vào năm 1992, cầu thủ chuyên nghiệp chơi cho lần đầu tiên trong Thế vận hội Olympic. sự thống trị của Hoa Kỳ tiếp tục với sự ra đời của Dream Team của họ. Trong Thế vận hội Athens 2004, Hoa Kỳ bị mất Olympic đầu tiên trong khi sử dụng cầu thủ chuyên nghiệp, giảm đến Puerto Rico (trong một mất 19 điểm) và Lithuania trong các trò chơi nhóm, và bị loại ở bán kết bởi Argentina. Nó cuối cùng đã giành huy chương đồng đánh bại Lithuania, hoàn thiện sau Argentina và Italy. "Sử dụng Team", giành huy chương vàng tại Thế vận hội năm 2008, và cái gọi là "B-Team", đã giành huy chương vàng tại FIBA World Championship 2010 tại Thổ Nhĩ Kỳ mặc dù không có tính năng cầu thủ từ đội hình năm 2008. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thống trị của mình khi họ giành HCV tại Thế vận hội năm 2012 và năm 2014 FIBA World Cup.

    Trên thế giới, giải đấu bóng rổ được tổ chức cho trẻ em trai và trẻ em gái trong tất cả các cấp độ tuổi. Sự phổ biến toàn cầu của môn thể thao này được phản ánh trong các quốc gia đại diện tại NBA. Người chơi từ tất cả sáu lục địa Inhabited hiện đang chơi tại NBA. cầu thủ quốc tế hàng đầu đã bắt đầu đi vào NBA vào giữa những năm 1990, bao gồm cả người Croatia Dražen Petrović và Toni Kukoč, Serbia Vlade Divac, Lithuania, Arvydas Sabonis và Sarunas Marčiulionis và Đức Detlef Schrempf.

    Tại Philippines, game đầu tiên của Hiệp hội bóng rổ Philippines đã được chơi trên 09 Tháng Tư năm 1975 tại Araneta Coliseum ở Cubao, thành phố Quezon. Philippines. Nó được thành lập như là một "cuộc nổi loạn" của một số đội từ nay đã chết Athletic Association Manila công nghiệp và thương mại, được kiểm soát chặt chẽ bởi Hiệp hội bóng rổ của Philippines (nay không còn tồn tại), sau đó-FIBA công nhận hiệp hội quốc gia. Chín đội từ MICAA tham gia mùa giải đầu tiên của giải đấu mà mở cửa vào ngày 09 tháng tư năm 1975. NBL là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp người đàn ông ưu việt của Úc. Các giải đấu bắt đầu vào năm 1979, chơi một mùa đông (tháng-tháng chín) và đã làm như vậy cho đến khi hoàn thành mùa giải lần thứ 20 vào năm 1998. Mùa giải 1998-99, mà bắt đầu chỉ vài tháng sau đó, là mùa giải đầu tiên sau khi chuyển đến hiện tại định dạng mùa hè (tháng tháng Tư). Sự thay đổi này là một nỗ lực để tránh cạnh tranh trực tiếp chống lại các mã bóng đá khác nhau của Úc. Nó có tính năng 8 đội đến từ khắp nước Úc và một ở New Zealand. Một vài cầu thủ bao gồm cả Luc Longley, Andrew Gaze, Shane Heal, Chris Anstey và Andrew Bogut đã làm cho nó lớn quốc tế, trở thành con số áp phích cho các môn thể thao ở Úc. Basketball League Quốc gia của phụ nữ bắt đầu từ năm 1981.

Chia sẻ trang này