1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng rổ nữ VN xôn xao với cái tên Mailee Jones

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi 12betvn, 11/05/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12betvn

    12betvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    4.310
    Đã được thích:
    0
    Trong danh sách tập trung của ĐT bóng rổ nữ Việt Nam mới đây, Mailee Cara Jones là cái tên được bổ sung vào phút cuối. Nếu nhìn thoáng qua, thật khó để nhận ra chút gì “thuần Việt” trong tên gọi đặc sệt Mỹ kia. Thế nhưng, ẩn chứa trong đó là cả một câu chuyện thú vị về một cô gái tên “Mai” với khát khao cống hiến sự nghiệp cho quê mẹ Việt Nam.

    Lớn lên với tình yêu bóng rổ của cha và những món ăn Việt của mẹ

    Mailee Jones là thành quả của mối tình đẹp giữa cầu thủ bóng rổ nhà nghề David “DJ” Jones và người phụ nữ gốc Việt, Diane.

    Đăng ký tài khoản chơi bóng rổ online & nhận 6.688.000 vnđ tiền thưởng

    Khi hai người gặp nhau, David Jones đang “làm mưa, làm gió” ở các sân đấu tại Đức. Trong sự nghiệp của mình, VĐV được mệnh danh “Shooting Doctor” (Bác sỹ ném rổ) này từng lập kỷ lục ghi 72 điểm trong một trận đấu và là đồng đội của Dirk Nowitzki – một trong những ngôi sao lớn nhất mà NBA từng sản sinh.

    Với kinh nghiệm thi đấu hơn 20 năm, trong đó có 13 năm chinh chiến tại Đức, David “DJ” Jones đã chuyển sang nghiệp huấn luyện với mục tiêu ươm mầm, “mài giũa” những tài năng trẻ và giúp họ trở thành những ngôi sao lớn trong tương lai.

    [​IMG]
    Mailee và bố trong lần thứ hai trở lại Việt Nam. Ảnh: Quyết Thắng.
    Ít ai biết rằng, hiện tượng châu Á của NBA thời điểm này, Jeremy Lin, từng là học trò của “Bác sỹ ném rổ”. Chính ông là người đầu tiên tư vấn cho ngôi sao của Brooklyn Nets thay đổi dáng ném, góp phần quan trọng giúp cho Jeremy Lin thành công như ngày hôm nay.

    Trong khi chồng là người truyền cảm hứng bóng rổ tới cho thế hệ trẻ, thì bà Diane là người giữ lửa tinh thần Việt trong gia đình nhỏ của mình.

    “Bà ấy (Diane Jones – PV) luôn nấu những món Việt Nam trong các bữa ăn gia đình”, ông Jones trao đổi với Webthethao. “Diane rất cừ khi vào bếp và Mailee cũng ưa thích những món Việt mà mẹ nấu, đặc biệt là cơm rang”.

    [​IMG]
    Từ trái qua phải: Mailee Jones, ông David "DJ" Jones và bà Diane Jones.
    Lớn lên với hai dòng máu trong người, Mailee luôn ao ước được trở về quê ngoại nhiều hơn. Dù mới chỉ về Việt Nam một lần trước đây, Mailee cảm thấy rất ấn tượng với đất nước và con người nơi này.

    Cô biết gọi người bà của mình là “bà ngoại” dù vốn từ tiếng Việt còn hạn chế. Từ năm đầu tiên trong trường đại học, Mailee Jones đã chăm chỉ luyện tập mỗi ngày để chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai này.

    “Mailee chưa xác định ngày về Mỹ, bởi cô mong muốn được đại diện quê hương của mình trong kỳ SEA Games sắp tới”, ông David Jones cho biết.

    Video: Những pha bóng đáng chú ý của Mailee Jones trong màu áo Reagan


    “Bạn sẽ thích thú khi nhìn Mai chơi bóng”

    Đó là câu trả lời của ông khi chúng tôi hỏi về niềm đam mê bóng rổ của Mailee.

    Chúng tôi không mất nhiều thời gian để tìm hiểu những thông tin về cô bé, bởi cô đang là hiện tượng bóng rổ ở lứa tuổi 18 tại Texas.

    Ngay từ khi còn nhỏ, Mailee thường hay đến phòng tập với bố và nhìn bố hướng dẫn chơi cho các anh chị lớn. Bước ngoặt đến vào một ngày đẹp trời, cô bé 6 tuổi Mailee “nhõng nhẽo” đòi bố dạy chơi bóng thay vì ngồi xem như thường ngày.

    “Tôi không kỳ vọng quá nhiều vì ở thời điểm đó, bởi Mailee chưa từng bộc lộ rõ nét tình yêu và tiềm năng với môn thể thao này. Thế nhưng, khoảnh khắc tôi đưa trái bóng cho con bé đã làm thay đổi tất cả.

    Mailee bắt đầu ném rổ. Tôi chưa từng thấy một bé 6 tuổi nào có khả năng ném chuẩn xác như vậy. Tôi cho rằng, sự chăm chỉ và óc quan sát những buổi dạy của tôi đã giúp cho con bé bộc lộ được tài năng của mình”, ông David Jones nhớ lại.

    [​IMG]
    Ông David Jones không ngờ Mailee lại có năng khiếu về bóng rổ như bây giờ.
    Tại trường trung học Reagan High School, khi nói về phong trào bóng rổ, người ta sẽ nhắc tới Mailee Cara Jones. Cô có thể chơi tốt ở các vị trí như Point Guard, Shooting Guard và Small Forward.

    Tính đến thời điểm này, cô gái sinh năm 2000 này vẫn đang giữ kỷ lục của trường khi là VĐV giành được nhiều điểm nhất trong 1 game đấu (56 điểm). Ngoài việc liên tục trở thành MVP (VĐV xuất sắc nhất mùa giải) ở các giải đấu All District mà mình tham dự, phong độ chói sáng của Mailee tại Reagan còn giúp cô được nhận học bổng từ trường đại học Youngstown State tại bang Ohio.

    “Mailee là một VĐV rất chăm chỉ và đặc biệt nguy hiểm ở những pha ném rổ. Thật hiếm có một cô bé nào chơi kỹ thuật và tư duy cao như Mailee ở thời điểm này”, HLV John Barnes của đội Youngstown State đã không tiếc những lời khen có cánh cho cô học trò của mình.

    [​IMG]
    Mailee có khả năng ném rổ cực tốt.
    Dù Youngstown State không phải là một ngôi trường mạnh về bóng rổ, Mailee tin rằng, cô có thể góp phần công sức nhỏ bé của mình để đưa ngôi trường lên bản đồ bóng rổ của Mỹ. Hướng phát triển của Mailee khiến người ta nhớ lại hình ảnh của chính David “DJ” Jones, người đã chọn trường đại học Concordia để hoàn thiện bản thân và trở thành một siêu sao bóng rổ Hoa Kỳ.

    “Tôi luôn nỗ lực tập luyện dù cho ở đội bóng nào hay bất kể đối thủ là ai”, Mailee cho biết.

    Lần trở về mang theo hoài bão hơn cả việc khoác áo Tuyển

    Trong lần trở lại Việt Nam này, Mailee chưa xác định ngày về Mỹ, bởi cô mong muốn được đại diện quê hương của mình trong kỳ SEA Games sắp tới. Nhưng để có thể góp mặt ở sự kiện thể thao được tổ chức tại Malaysia vào cuối năm nay, cô gái 18 tuổi này cần phải có được quốc tịch Việt Nam.

    Bản thân Mailee đã nghiên cứu và thấy rằng, Phillipines là một quốc gia rất chủ động trong việc nhập quốc tịch cho người nước ngoài với trường hợp điển hình là cựu cầu thủ NBA chuyên nghiệp Andre Blatche. Điều đó mang tới cho Mailee hy vọng rằng, Việt Nam sẽ cho phép cô nhập tịch để đóng góp cho quốc gia.

    “Chúng tôi có biết đến một số trường hợp những VĐV nhập tịch Việt Nam và có đóng góp lớn cho nên thể thao nước nhà như Hoàng Vũ Samson. Đó là động lực giúp gia đình tôi thêm hy vọng vào trường hợp của Mailee”, ông David Jones cho biết.

    [​IMG]
    Hai cha con Mailee Jones và tác giả. Ảnh: Quyết Thắng.
    Theo bố của Mailee, hiện nay, Ủy Ban về Người Việt Nam ở Nước ngoài cũng như Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam đang nỗ lực để giúp Mailee xin nhập quốc tịch Việt Nam. Bên cạnh đó, các bên cũng hy vọng họ có thể tiếp tục hỗ trợ thêm nhiều cầu thủ ngoại gốc Việt khác có thể xin được quốc tịch Việt Nam, qua đó đóng góp tài năng của mình cho đội tuyển quốc gia.

    Trong lần trở lại Việt Nam này, cô cùng học viện Shooting For Success do cha mình sáng lập – ông David DJ Jones sẽ triển khai dự án của Học viện Giáo dục - Thể thao Hoa Kỳ (American Edu-Sports Academy -ASA) cùng với anh chàng Việt kiều Mỹ Trần Hùng John.

    Đây là một dự án nhằm đưa bóng rổ và các kỹ năng sống tới đông đảo giới trẻ Việt Nam. Theo dự kiến, Mailee cùng mọi người dự định sẽ tới thăm một số trường tại Hà Nội để biểu diễn, thi đấu giao hữu vào truyền cảm hứng cho các bạn trẻ từ ngày 10 đến ngày 15/5. Sau đó, cô sẽ ngay lập tức bay vào thành phố Hồ Chí Minh để gặp và luyện tập cùng đội tuyển.

    “Tôi và con gái mình đang triển khai một số dự án nhằm giúp cho bóng rổ được biết đến nhiều hơn tại Việt Nam, đặc biệt là trẻ em”, ông Jonh nhấn mạnh.

    [​IMG]
    Học viện Shooting for Success là tâm huyết cả đời của hai bố con Mailee Jones.
    Trong lần trở lại Việt Nam này, ông Jones và ASA sẽ mang đến những suất học bổng đặc biệt tới 60 bạn trẻ đầu tiên đăng ký chương trình Bóng rổ Ngoại khoá được tổ chức tại trường Olympia trong ít ngày tới.

    “Dù có được tham gia thi đấu cùng đội tuyển hay không, Mailee và các cầu thủ người Mỹ gốc Việt khác luôn hy vọng có thể đóng góp vào sự phát triển của bóng rổ nói riêng và sự lớn mạnh của Việt Nam nói chung”, ông John kết thúc buổi trò chuyện với phóng viên Webthethao bằng nụ cười đầy lạc quan và hy vọng.

Chia sẻ trang này