1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bong88 đưa tin: Champions League trở lại: Chờ đợi bất ngờ, chờ đợi thất vọng

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi thu95, 01/06/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu95

    thu95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2017
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Giữa tuần này, Champions League sẽ trở lại. Có thể sớm khẳng định rằng đây sẽ là một trong những vòng 16 đội hấp dẫn nhất nhiều năm trở lại đây.

    Lý do nằm ở việc tất cả những đội góp mặt đều hoặc quen mặt thuộc tên, hoặc giàu truyền thống hoặc sở hữu nhiều tiềm năng.

    Xem thêm: https://linkvaobong88ag.club/soi-keo

    Những cặp đấu khó lường

    Tin Nổi Bật
    • VCK U23 Châu Á 2022: Lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng, vua phá lưới và thành tích trong quá khứ
    • Vòng chung kết Asian Cup 2023: Điểm danh các đội bóng đã giành quyền tham dự
    • Kênh trực tiếp bóng đá hôm nay (V.League, Ngoại hạng Anh, Champions League...) - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
    • Sau SEA Games 31, bóng đá Việt Nam sẽ hướng tới những giải đấu nào?
    Khi 16 gương mặt này hiện diện sau vòng bảng, đã có những tờ báo – mà điển hình là The Telegraph (Anh) – lên tiếng phàn nàn về việc cúp Châu Âu ngày càng tiến gần hơn tới hình ảnh sân chơi của những ông lớn. Song, chính họ cũng không thể phủ nhận rằng điều đó mang tới cho người hâm mộ những cặp đấu thú vị.

    Manchester City ở bước đầu tái thiết dưới triều đại Pep Guardiola sẽ gặp AS Monaco – đội bóng đang sở hữu hàng công mạnh nhất châu Âu, cán mốc 100 bàn ngay từ đầu tháng Hai. Đương kim vô địch Real Madrid gặp đối thủ khó lường Napoli. Benfica và Borussia Dortmund – hai “nhà sản xuất” ngôi sao hàng đầu sẽ giáp mặt nhau. Bayern Munich đụng độ Arsenal lần thứ tư trong vòng 5 năm. Paris Saint-Germain một lần nữa thực hiện “bài thi” lớn nhất cho tham vọng của họ - Barcelona. Và rồi còn những cặp đấu khác cũng rất đáng xem, như Porto – Juventus, Bayer Leverkusen – Atletico Madrid, Sevilla – Leicester City.

    Chỉ điểm mặt vậy thôi là chúng ta có thể nhận ra rằng, cả 8 cặp đấu đều đáng chờ đợi. 180 phút hoặc hơn thế nữa giữa họ hứa hẹn sẽ rất đẳng cấp và giàu kịch tính.

    Real Madrid, Bayern Munich, Juventus, Barcelona và Atletico Madrid vẫn là năm gương mặt được đánh giá cao nhất cho chức vô địch. Và cũng vì thế, họ được kỳ vọng sẽ vượt qua vòng 16 đội. Ở các cặp đấu còn lại, dù không được xem là ứng viên lên ngôi, nhưng Manchester City, Borussia Dortmund, Sevilla vẫn được xem là đủ khả năng để lọt vào bán kết.

    Và cứ như thế, nhà vô địch sẽ càng trở nên xứng đáng hơn, bởi chặng đường của họ trải đầy gai hoa hồng. Sẽ không còn hình ảnh Real Madrid đánh bại Wolfsburg và Man City để bước vào chung kết, để rồi bị Gerard Pique châm chọc.

    Tuy nhiên, càng nhiều kỳ vọng thì sẽ càng lắm thất vọng. Bất ngờ rất có thể sẽ xảy ra. Sau khi Leicester City giành chức vô địch Premier League 2015-16, hẳn không ai dám khinh thường những “khe cửa hẹp” nữa.

    Càng đi sâu hơn, nếu xảy ra, bất ngờ sẽ càng lớn. Và ngược lại, chúng ta sẽ tiến tới những vòng bán kết, chung kết mà đội nào vô địch cũng... xứng đáng. Gần nhất, phải kể tới bán kết Champions League 2014-15, khi Barcelona, Bayern Munich, Juventus và Real Madrid góp mặt. Bốn CLB ấy, đội nào thắng cũng mang tới cho người hâm mộ cảm giác là họ xứng đáng.

Chia sẻ trang này