1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bong88 đưa tin: Nam Định gặp khó và nỗi lo phải trở về hạng Nhất

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi thu95, 02/09/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu95

    thu95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2017
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Thi đấu ở V.League chưa đầy 8 tháng, Nam Định đã phải đối mặt với nguy cơ trở lại giải hạng Nhất, mà vấn đề chính không chỉ đơn giản là chuyên môn...
    Ngày 15/7/2017 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ của bóng đá Nam Định. Sau 7 năm phải vật lộn ở hạng Nhì, rồi hạng Nhất, đội bóng này đã được trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá nội. Thế nhưng, niềm vui chẳng tày gang, Nam Định hiện tại vẫn đang phải chật vật với cuộc đua trụ hạng. Khó khăn càng lớn hơn, khi có thông tin cho rằng toàn bộ thành viên trong đội chưa nhận được một đồng lương thưởng ở 2 tháng gần nhất.

    Xem thêm: Soi kèo nhà cái

    Thông tin đó đã và đang khiến cho người hâm mộ thành Nam vô cùng lo lắng, đặc biệt là trong bối cảnh V.League 2018 chỉ còn 6 vòng đấu nữa là sẽ khép lại. Hiện tại, đoàn đội bóng này đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng, chỉ hơn đội bóng đứng cuối là XSKT Cần Thơ đúng 1 điểm. Trong bối cảnh ấy, không khó hiểu khi tâm lý hoang mang, dao động đã bắt đầu xuất hiện ngày một nặng nề hơn nơi các thành viên trong đội.

    Tâm sự với chúng tôi, anh Lai Bùi, đại diện Hội CĐV bóng đá Nam Định tỏ ra trăn trở: “Chúng tôi đã mất 7 năm chờ đợi và không muốn niềm vui này sớm vụt tắt. Thời gian qua, ban huấn luyện và cầu thủ đã nỗ lực chiến đấu hết mình vì người hâm mộ. Nhưng V.League đang bước vào giai đoạn nước rút, đội bóng cần phải nhận được sự động viên kịp thời. Nếu không, sẽ là vô cùng khó khăn.

    Tin Nổi Bật
    • Danh sách những nhà vô địch bóng đá Anh trong lịch sử
    • Barcelona, Real Madrid và những đội bóng từng vô địch La Liga trong lịch sử
    • (Chuyển nhượng) 19 cầu thủ MU bị Van Gaal đẩy đi giờ ra sao?
    • Top 10 tài năng trẻ vỡ mộng ở Arsenal

    Ở Nam Định, bóng đá là niềm tự hào của người dân, đó là hoạt động xã hội thu hút được đông đảo khản giả đến xem. Và tất nhiên, chúng tôi không thể thiếu nó được. Như anh thấy, dù đội bóng không có thứ hạng cao trên bảng tổng sắp, nhưng chúng tôi vẫn đến sân rất đông. Đến để tiếp lửa, cổ vũ cho đội bóng của mình và hơn nữa, đó là tình yêu mãnh liệt với bóng đá của khán giả thành Nam”.

    Đề cập đến hướng đi sắp tới để giúp CLB thoát khỏi vùng khó khăn, anh Lai Bùi chia sẻ quan điểm: “Vấn đề tài chính này cần phải giải quyết ngay, tránh trường hợp để lâu sẽ ảnh hưởng đến tâm lý tập luyện và thi đấu của cầu thủ. Đầu mùa giải, lãnh đạo thành phố hứa sẽ trợ cấp cho CTCP bóng đá Nam Định 20 tỷ đồng từ ngân sách Tỉnh.

Chia sẻ trang này