1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box mình có ai đi xem The Wall không nhỉ?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 07/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Trên 1 vạn người tối qua đã cùng The Wall hoàn tất live show ''Tâm hồn của đá''. Họ cởi trần, mồ hôi nhỏ giọt từ tai, từ mặt xuống nền nhà không một chỗ hở, họ nhắm mắt và gào thét, mê muội trong không gian đặc quánh. Ngoài hơn chục trường hợp bị ngất và bị thương nhẹ, đêm nhạc có thể tóm lại trong hai từ ''ổn thoả''.
    Ở khía cạnh khác, sự gào thét cuồng nhiệt của giới trẻ không hoàn toàn là sự hâm mộ của họ với ban nhạc mà giống như một sự bung ra sau một thời gian dồn nén quá sức vì thiếu sân chơi âm nhạc, thèm rock, thiếu nơi phô diễn sự cuồng nhiệt và thiếu những lời nhạc có ''lửa''.
    Hy vọng và thất vọng
    Ngoài đa phần các nhận xét ''mỹ mãn''. VASC Orient cũng gặp không ít ý kiến bực bội. Có thể thính giả Việt Nam vẫn đợi một điều gì đó phía trước hơn.
    - Đêm diễn quá ngắn, The Wall đã công bố trên báo chí là sẽ trình làng 50% ca khúc thể loại hardrock và ''hét'' 20 bài, nhưng cũng chỉ được hơn 10 bài. Vé quảng cáo là thời gian diễn từ 20h nhưng đến 20h20 mới bắt đầu và 22h10 đã kết thúc. Bài mới cũng không nhiều như họ nói.
    - Không hay như tôi kỳ vọng và chờ đợi. Guitarist Trần Tuấn Hùng ném điện thoại của nhà tài trợ vào khán giả, đó là sự bày trò và là sự không tôn trọng khán giả, tạo ra sự tranh cướp hỗn độn. Hình ảnh đó không đẹp.
    - Tôi không thích anh đánh trống cởi trần chơi rock.
    - Sự giao tiếp của ban nhạc kém, Trần Lập không phải là Trần Lập, có vẻ giống một hoạt náo viên hơn hơn là rocker.
    - Một không gian không đáng phải ngột ngạt như vậy. Xung quanh tôi ai cũng kêu là âm thanh bị ''um'' tiếng, không như họ mong đợi.
    Sáng nay, đang cùng các thành viên Ban nhạc dọn dẹp nơi họ sống tập trung trong vài tháng qua để chuẩn bị cho đêm nhạc, Trần Lập đã trò chuyện qua điện thoại với VASC Orient.
    - Anh Lập này, tổng kết lại thì lượng khán giả đến với The Wall đêm qua là bao nhiêu người?
    - Số vé phát hành gồm 6 nghìn vé bán và khoảng 1 nghìn giấy mời. Nhưng sau khi khán giả đã vào hết, đội cảnh vệ mở cửa cho lượng người bên ngoài tràn vào. Tổng số khán giả lên tới khoảng trên 1 vạn người.
    - Lượng người quá đông như vậy, có trường hợp nào bị thương không?
    - 2 trường hợp phải vào Xanhpon cấp cứu, 1 bạn bị trật khớp vai, còn hơn chục trường hợp bị ngất do ngạt thở. Tuy nhiên, tất cả đều không sao vì chúng tôi đã chuẩn bị trước cả 1 xe cứu thương. Ngoài ra, nhờ gần 50 cảnh sát cơ động, hơn 10 người thuộc Đội cảnh vệ Thăng Long, rất nhiều bảo vệ của Triển lãm Giảng Võ, công an mặc thường phục và hơn 100 tình nguyện viên của The Wall fanclub, bạo động không xảy ra. Tôi xin được cảm ơn tất cả các bạn, nhất là đội tình nguyện.
    - Một vài bài hát mới đêm qua của The Wall có vẻ sút hơn những bài hát trước?
    - Đó cũng là nỗi khổ của nhiều nhạc sĩ, những bài khán giả nghe sau thường không được đánh giá như bài trước. Với The Wall, những bài hát trình làng sau không phải mới được sáng tác mà là những ca khúc được làm từ năm 96 tới nay.
    - Nhiều khán giả nói thực ra nếu nói ''Rock viết hoa'' thì ca khúc của The Wall là quá nhẹ.
    - Đây là chương trình đúng tầm ước mơ của ban nhạc. Khán giả luôn có hai chiều quan niệm và bọn mình không nao núng khi các định nghĩa về rock Việt Nam chưa chuẩn. Đây là chương trình gồm toàn bộ là ca khúc của ban nhạc với 1 khát vọng là cùng khán giả tự tìm đường đến với rock Việt Nam.
    - Liveshow thứ 2 sẽ là bao giờ?
    Chắc là sẽ có nhưng chưa phải bây giờ.
    - 8.000 CD phát hành cho album đầu tay đã được bán hết, vậy sau ''Tâm hồn của đá'' sẽ là album...?
    - ''Vô Hình'' sẽ được phát hành vào đầu năm 2003. Nó sẽ gồm cả một số bài hát trong đêm hôm qua, Cô gái mù chẳng hạn.
    - Riêng tư một chút nhé, The Wall vẫn sống cùng nhau hay chỉ là để tập cho đêm diễn?
    - Chỉ khi tập cho đêm diễn. Chúng tôi cũng có nguyên tắc là không làm chung một chỗ dù đã có nhiều lời mời chúng tôi vào cùng 1 công ty.
    - Đối với The Wall, âm nhạc hay công việc hiện tại là chính?
    - Âm nhạc là sự nghiệp, nhưng kiếm sống là vấn đề.
    Sóng ngầm
    Một loạt website về nhạc rock Việt Nam mở ra trên net: www.rockfanclub.org, www.rockvn.com, www.davang.com, www.buctuong.com... chứng minh cho điều này. Đó cũng là các diễn đàn đã và đang là nơi sinh hoạt giao lưu lành mạnh của các tín đồ trẻ rock Việt. Hà Nội đã có Hanoi Rock Club, TP.HCM vẫn tồn tại Rock Fan Club trao đổi thông tin làng nhạc trong và ngoài nước trên mạng. Dân nghiền rock tán gẫu, tranh luận, bình phẩm khen chê về ca khúc, album rock mới cũng trên mạng và hẹn đến quán xá nào đó xem biểu diễn nhạc rock (hiếm hoi) cũng nhờ các website này.
    Trong Nam, người ta đồn Da Vàng, Little Wings, Kết Cấu Thép, Wishband, Metronome, Không Gian... vẫn đang ''ém quân chờ thời''. Họ vẫn âm thầm sáng tạo lẫn nâng cao tay nghề: Da Vàng miệt mài sáng tác và làm nhạc progessive metal trên máy tính kết hợp gothic (một phong cách pha trộn rock và nhạc classic) với dự tính ghi âm album thứ hai sau đĩa S.O.S (2000). Nhóm Little Wings tiếp tục dày công với những bản sáng tác tiếng Việt cập nhật trào lưu rock hiện đại...
    Với doanh số khả quan từ đĩa nhạc ''Tâm hồn của đá'' và sự kiện liveshow riêng của Bức Tường, những fan hâm mộ rock Việt Nam hy vọng các nhà tổ chức sẽ mặn mà hơn trong đầu tư tổ chức các đêm nhạc cũng như sản xuất băng đĩa thể loại rock. Ðồng thời, chính khán giả yêu rock cũng cần bày tỏ nhu cầu chính đáng - xem diễn rock một cách năng động và cả trật tự hơn để tác động kích thích nhà tổ chức hướng tới thị trường rock Việt.
    Trên 1 tờ báo, Trần Lập thay mặt Bức Tường tâm sự: ''Dù trầy trật nhưng không có lý do gì khiến chúng tôi phải bỏ theo đuổi nhạc rock''.
    Everyguy needs the girl like you
    Everygirl needs the guy like me
  2. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác dunghoitaisao cái nhờ !! thế ấy đã đăng kí thành viên ở đây chưa...như thế là bác như bước thêm một bước gần bác tienloi của bác rồi đấy!!!!...he he !!!! chủ tịch mình đào hoa phết !!! số mình hẩm hiu chả ma nào nhòm !!!!!!hu hu hu
    - ơ rock việt nam trên đà hội nhập hoá với thế giới nhạc rock kinh nhờ.......không biết ở nhà mình giờ có band Metall nào chưa
    TXT
  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    boyheobot nói the wall được sự ủng hộ của các rock fan là sai rồi , đa số nhưng người ủng hộ the wall là từ pop chuyển snag mà thôi , bằng chứng là các rock fans mà tớ đã biết lâu năm , trình độ nghe của họ từ những cú riff từ những tiếng réo rắt hay những bài rock kinh điển họ phân tích chi tiết , và các lượng fan trung thành với rock từ những ngày đầu khi thành lập những website rock đầu tiên như kể trên , như mấy anh trong các ban nhạc rock trong này , và ở hanoi thì 100 nguời thì tớ dám chắc 99 người ko gọi The wall là rock đâu ạ ,
    Nói về album Tâm hồn của đá mà đem đi so sánh với của Automega hay davang là một điều buồn cười đấy ... hoà âm của album đấy kém lắm , và hát thì giọng cũng chẳng có gì gọi là , trong rock người ta đôi khi không cần nghe để bắt theo lời hát mà nghe để cuồng vào những cú riff và những kĩ thuật điêu luyện tuyệt vời của nó
    tớ không thích the wall và cũng không ghét , nên tớ chỉ nêu ra những cảm nhận thế thôi
    ban này thì cũng thuộc dạng được lăng xê lên theo kiểu rock thế thôi , tớ cảm thấy thiếu sân chơi thật , mỗi lần trong hcmc tổ chức rock show thì cũng khó mà xin giấy phép diễn lắm , như dạo gần đây toàn tổ chức trong discotheque , mướn sân khấu của tụi nó mà chơi thôi , các ban nhạc chẳng có tiền thù lao đâu , chỉ do yêu thích thôi , có khi lại bỏ thêm tiền để bù lỗ nhằm tạo ra cho giới nghe rock Vn một sân chơi
    còn The wall thì thưong mại hoá quá rồi , đại hội RFC kì rồi mời the wall , mấy anh trong ban tổ chức mời mà the wall ra giá 10 tr đấy ạ , cứ làm như là Lam trường ý , chả có phong cách gì gọi là ,,, sua này kín chương trình rùi thì mới gọi cho abn tổ chức xin chơi nhưng muh cuối cùng ban tổ chức ko chịu vì kín lịch rồi ...

    Nhi.
  4. ROCKHARDERVN

    ROCKHARDERVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    hihi, chao` dunghoitaisao. Lâu lắm rồi mới gặp lại , không biết có còn nhớ đến rockhardervn này không.
    Hôm T6 The Wall diễn đấy tôi cũng có đi, nhưng mà chỉ định đi .. phe vé thôi, ai ngờ đâu thừa vé, quá giờ, thế là vào xem.
    Nói chung tôi thấy dân tình đi xem không phải là Rock fan, mà phần nhiều là những bạn chỉ mới chuyển sang nghe cái gọi là rock bởi album Tâm hồn của đá của T.W nhẹ hều và toàn những bài đã quá quên thuộc như Bông hồng thuỷ tinh. Riêng tôi hôm đó chỉ kết mỗi đoạn biểu diễn trống solo, nhưng tôi cảm tưởng anh ta chơi hơi hụt hơi và gần như ngẫu hứng.
    Dù sao thì drummer vẫn là numberONE và the Wall thì chẳng phải là numberONE.
    IMMORTAL - THE TRUE DEATH OF LIFE
  5. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hihi hôm nào vào siggoong xem rock show nhe' , anh Đạt trong davang chơi phê lém :D

    Nhi.
  6. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    caphechieuthu7 nghe Rock chưa đủ lâu để có những nhận xét như dunghoitaisao và giờ nhận ra một điều rằng đôi khi ham thích một thứ gì thôi chưa đủ mà cần có sự tìm tòi và hiểu biết về nó nữa. Tui có đi xem The Wall biểu diễn, sau đêm diễn kết thúc quá sớm thấy đôi chút thất vọng nhưng dù sao The Wall cũng chỉ là người đi tiên phong thui ma`, sao tránh khỏi những thiếu sót. Hãy hi vọng rằng sẽ có một cái gì đó tốt hơn ở tương lai.
  7. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    to To o l e r u z :
    rock Vn toàn ban metal là chính đấy
    davnag điển hinh saigon
    coming late ở hanoi chơi cũng nặng

    Nhi.
  8. nothernlights

    nothernlights Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    0
    the wall dang le khong duoc lay ten la the wall phai lay ten la buc tuong chu vi the wall la` ban nhac cua anh ma` :-)
    nghe nhac the wall se'n khong chiu duoc, bai nao cung giong bai nao , nhung vi ho yeu nghe nen di xem thoi! ho thật may mắn vì có những khán giả cuồng nhiệt ! hehehe nhưng mà thấy mấy boy cởi trần và girl ( why the girls won't do something as the boy do :-)~ )nhảy tưng tưng như mấy người alien thì buồn cười không chịu được
    life is beautiful
  9. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    mấy đứa xem the wall toàn là từ pop thôi , dân rock fan thật sự chả ai chấp nhận hát rock cái kiểu ấy cả
    hồi snag1 mới đọc tờ báo ca ngợi rock chân chính là fan của the wall buồn cười không chịu được , so sánh Trần Lâp5 ngang ngửa với tay guitar trong Metallica mới sốc á :D

    Nhi.
  10. nothernlights

    nothernlights Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    0
    họ yêu nghề đấy chứ! cái đấy mới đáng quý ở band, hồi trước , nhóm chìa khoá vàng còn nổi ( long timé ago as i can't remember exactly , but i guess you know) thì the wall tịt ngóm luôn , nhưng giờ mỗi người của " golden key " đi so lo hết
    (anh An béo thì đi dạy thể thao thằng cha Bằng Kiều và ca sĩ Mỹ Linh thì chắc khỏi nói)
    thì giờ đây the wall mới ngoi ngóp thở lại , nhưng vì yêu những gì mình đang làm ( tôi khoái mỗi cái này , còn họ hát thì không biết nói thế nào nhỉ, có vài bài được nhưng mà nghe thì không phải rock mà là IBIZAZZ hay sao í :-)~ và có người dẫn dắt nên họ khá thành công
    life is beautiful

Chia sẻ trang này