1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box về ngành môi trường đây ! Ai cần tài liệu chuyên ngành nào !

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi NTA, 05/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PATech

    PATech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    to: Mr NTA
    Không biết xử lý rác có khó không?
    Bạn giúp tôi một chút nhé.
    Về lý thuyết tôi quên gần hết rồi
    Cảm ơn nhiều!
    pat
  2. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn những lời động viên chân thành của các bạn
    To Anui
    Bạn đừng ngại post bài nữa nhé !
    Box môi trường là nơi tất cả chúng ta cùng trao dổi những vấn đề, những thông tin về môi trường. Vì vậy nên bạn nào quan tâm thì đều tham gia được hết ráo ...hihi
    Nếu có được những thông tin, những mẩu chuyện hay về môi trường thì bạn hãy post lên cho mọi người cùng biết nhé
    To PATech
    Công việc xử lý chất thải rắn (rác) so với xử lý nước cấp hoặc nước thải thì đơn giản hơn rất nhiều, nó chỉ phức tạp ở công việc tính toán khối lượng rác phát sinh, lượng nước rò rỉ phát sinh và xử lý nước rỉ rác (nếu áp dụng phương pháp sinh học - chôn lấp)
    Do bạn không nói rõ loại rác nào nên mình xin trình bày lại tất cả các phương pháp xử lý chất thải rắn
    Có 4 phương pháp chính
    1. Cơ học
    + Phương pháp ép
    + Phương pháp cắt
    + Phương pháp nghiền
    + Phương pháp sàng
    + Phương pháp tuyển
    - Tuyển trọng lực (tuyển khí): tách các vật liệu nhẹ ra khỏi hỗn hợp vật liệu nặng. Dưới tác dụng của dòng khí thổi lên, vật liệu nhẹ sẽ bị đưa lên trên, vật liệu nặng sẽ rơi xuống và được hứng bởi một băng tải để chuyển đến công đoạn xử lý khác.
    - Tuyển từ : tách các chất thải nhiễm từ mạnh (Oxit sắt, Hydroxit sắt, Carbonat sắt, sắt sunfua, Mangan, Crôm .v.v.) ra khỏi các thành phần khác.
    + Tuyển điện: Dựa trên sự khác nhau về tính dẫn điện của vật liệu khi tiếp xúc với bề mặt của điện cực.
    2. Nhiệt + cơ
    + Tạo khối: được thực hiện ở nhiệt độ cao nhằm chuyển các phế thải của khai thác quặng mỏ, tro của nhà máy nhiệt điện .v.v. thành vật liệu xây dựng
    + Nhiệt phân: dùng nhiệt để oxi hoá hoàn toàn các chất thải nguy hại, làm giảm thể tích vật liệu đem đốt từ 85 - 95%
    3. Hoá lý:
    + Hấp phụ: chất bẩn được hấp phụ lý học hoặc hoá học trên bề mặt chất hấp phụ.
    + Hấp thụ: chất bẩn được hấp thụ cả trong và trên bề mặt vật liệu hấp thụ. + Kết tủa: Dựa trên tác dụng hoá học giữa chất thải và hoá chất để tạo thành dạng kết tủa lắng được.
    + Oxi hoá: Nhằm chuyển những chất độc hại thành những chất ít hoặc không độc hại dưới tác dụng của những tác nhân oxi hoá
    + Cố định và hoá rắn: thêm những chất liệu khác vào chất thải để làm thay đổi tính chất vật lý, giảm độ hoà tan, giảm độ độc và độ lan truyền chất thải vào môi trường
    4. Sinh học: là quá trình phân huỷ dưới tác dụng của vi sinh làm thay đổi cấu trúc của các hợp chất hữu cơ
    PS:
    Câu hỏi lần trước của bạn rất hay:
    "Hiên nay , ở VN vấn đề nào được coi là trọng tâm trong chính sách phát triển lĩnh vực Môi Trường của Quốc gia ?"
    Câu này khá khó phức tạp, nếu trả lời ngay thì khó có thể đầy đủ và chính xác được. Do đó lần sau mình sẽ trả lời cho bạn nhé

    Havefun

    NTA


    Công ty môi trường xử lý nước thải & xử lý khí thải
    Lần cập nhật cuối: 11/04/2014
  3. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn những lời động viên chân thành của các bạn
    To Anui
    Bạn đừng ngại post bài nữa nhé !
    Box môi trường là nơi tất cả chúng ta cùng trao dổi những vấn đề, những thông tin về môi trường. Vì vậy nên bạn nào quan tâm thì đều tham gia được hết ráo ...hihi
    Nếu có được những thông tin, những mẩu chuyện hay về môi trường thì bạn hãy post lên cho mọi người cùng biết nhé
    To PATech
    Công việc xử lý chất thải rắn (rác) so với xử lý nước cấp hoặc nước thải thì đơn giản hơn rất nhiều, nó chỉ phức tạp ở công việc tính toán khối lượng rác phát sinh, lượng nước rò rỉ phát sinh và xử lý nước rỉ rác (nếu áp dụng phương pháp sinh học - chôn lấp)
    Do bạn không nói rõ loại rác nào nên mình xin trình bày lại tất cả các phương pháp xử lý chất thải rắn
    Có 4 phương pháp chính
    1. Cơ học
    + Phương pháp ép
    + Phương pháp cắt
    + Phương pháp nghiền
    + Phương pháp sàng
    + Phương pháp tuyển
    - Tuyển trọng lực (tuyển khí): tách các vật liệu nhẹ ra khỏi hỗn hợp vật liệu nặng. Dưới tác dụng của dòng khí thổi lên, vật liệu nhẹ sẽ bị đưa lên trên, vật liệu nặng sẽ rơi xuống và được hứng bởi một băng tải để chuyển đến công đoạn xử lý khác.
    - Tuyển từ : tách các chất thải nhiễm từ mạnh (Oxit sắt, Hydroxit sắt, Carbonat sắt, sắt sunfua, Mangan, Crôm .v.v.) ra khỏi các thành phần khác.
    + Tuyển điện: Dựa trên sự khác nhau về tính dẫn điện của vật liệu khi tiếp xúc với bề mặt của điện cực.
    2. Nhiệt + cơ
    + Tạo khối: được thực hiện ở nhiệt độ cao nhằm chuyển các phế thải của khai thác quặng mỏ, tro của nhà máy nhiệt điện .v.v. thành vật liệu xây dựng
    + Nhiệt phân: dùng nhiệt để oxi hoá hoàn toàn các chất thải nguy hại, làm giảm thể tích vật liệu đem đốt từ 85 - 95%
    3. Hoá lý:
    + Hấp phụ: chất bẩn được hấp phụ lý học hoặc hoá học trên bề mặt chất hấp phụ.
    + Hấp thụ: chất bẩn được hấp thụ cả trong và trên bề mặt vật liệu hấp thụ. + Kết tủa: Dựa trên tác dụng hoá học giữa chất thải và hoá chất để tạo thành dạng kết tủa lắng được.
    + Oxi hoá: Nhằm chuyển những chất độc hại thành những chất ít hoặc không độc hại dưới tác dụng của những tác nhân oxi hoá
    + Cố định và hoá rắn: thêm những chất liệu khác vào chất thải để làm thay đổi tính chất vật lý, giảm độ hoà tan, giảm độ độc và độ lan truyền chất thải vào môi trường
    4. Sinh học: là quá trình phân huỷ dưới tác dụng của vi sinh làm thay đổi cấu trúc của các hợp chất hữu cơ
    PS:
    Câu hỏi lần trước của bạn rất hay:
    "Hiên nay , ở VN vấn đề nào được coi là trọng tâm trong chính sách phát triển lĩnh vực Môi Trường của Quốc gia ?"
    Câu này khá khó phức tạp, nếu trả lời ngay thì khó có thể đầy đủ và chính xác được. Do đó lần sau mình sẽ trả lời cho bạn nhé

    Havefun

    NTA
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2014
  4. HuongTuyet

    HuongTuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hey all!
    Lau lam roi hom nay HT moi lai duoc online cung moi nguoi trong box MT. Dao truoc Ht ban thi va sau do thi phai di thuc tap nen khong co thoi gian tham gia box duoc. Dao nay box dong vui wa troi luon. Rat vui duoc lam quen voi cac thanh vien moi!
    To NTA
    Dot truoc em *** huc tap tai mto nha may san xuat dau mo*~ thi thay cong nghe su li chat thai dang nhu~ tuong rat hay, toan bo qua trinh deu la khep kin va su dung he thogn tu dong hoa. Vi em la nguoi nuoc ngoai nen em chi duoc biet so bo qua trinh do thoi chu khong duoc biet het (bi mat sx ma). Hoi truoc em co thay anh va mot anh nua co noi den cac loai be lang loc chat thai, em co mot van de nho muon hoi anh the nay. Nhung be la('ng (lọc) do khi can phai thay cac chat phu. tro*. thi la do may móc (tu*. đo^.ng hoá) hay la do con nguoi phai tu thay? O VN hay tren the gioi da co be lang (loc) nao su dung he thong tu dong chua? Anh co biet cac ưu va nhuoc cua loai do khong? Neu nhu cac be do duoc su dung he thong tu dong hoa thi gia thanh de lam mot be đoat gap bao nhieu lan so voi cac be thuong?Anh co biet nhung tai lieu nao noi ve cai do khong? Rat mong duoc anh chi bao, cam on anh nhieu!
    Neu ban nao co biet ve nhung van de tren thi chi minh voi nhe. Co gi lien lac voi HT qua e-mail viera@zipmail.com hoac nick chat AOL Kpabovui nhe.
    Hi vong box mt se ngay cang vui va thu vi hon!
  5. HuongTuyet

    HuongTuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hey all!
    Lau lam roi hom nay HT moi lai duoc online cung moi nguoi trong box MT. Dao truoc Ht ban thi va sau do thi phai di thuc tap nen khong co thoi gian tham gia box duoc. Dao nay box dong vui wa troi luon. Rat vui duoc lam quen voi cac thanh vien moi!
    To NTA
    Dot truoc em *** huc tap tai mto nha may san xuat dau mo*~ thi thay cong nghe su li chat thai dang nhu~ tuong rat hay, toan bo qua trinh deu la khep kin va su dung he thogn tu dong hoa. Vi em la nguoi nuoc ngoai nen em chi duoc biet so bo qua trinh do thoi chu khong duoc biet het (bi mat sx ma). Hoi truoc em co thay anh va mot anh nua co noi den cac loai be lang loc chat thai, em co mot van de nho muon hoi anh the nay. Nhung be la('ng (lọc) do khi can phai thay cac chat phu. tro*. thi la do may móc (tu*. đo^.ng hoá) hay la do con nguoi phai tu thay? O VN hay tren the gioi da co be lang (loc) nao su dung he thong tu dong chua? Anh co biet cac ưu va nhuoc cua loai do khong? Neu nhu cac be do duoc su dung he thong tu dong hoa thi gia thanh de lam mot be đoat gap bao nhieu lan so voi cac be thuong?Anh co biet nhung tai lieu nao noi ve cai do khong? Rat mong duoc anh chi bao, cam on anh nhieu!
    Neu ban nao co biet ve nhung van de tren thi chi minh voi nhe. Co gi lien lac voi HT qua e-mail viera@zipmail.com hoac nick chat AOL Kpabovui nhe.
    Hi vong box mt se ngay cang vui va thu vi hon!
  6. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hi all ! Chào mọi người, lâu rồi đi lang thang không ghé đây, hôm nay thấy tên em Hương Tuyết và topic của mình lên nên ghé vào xem. Các bạn vẫn đầy đủ vậy là vui rồi !
    Trước hết, mình xin trả lời tiếp câu hỏi của bác PATech về rác. Cách phân loại các phương pháp của NTA đi sâu vào từng công đoạn cụ thể. Về cơ bản thì có ba hướng xử lý chính (mình muốn nói đến rác sinh hoạt thông thường) :
    -Chôn lấp hợp vệ sinh
    -Thiêu đốt (Nhiệt)
    -Sinh học
    1.Chôn lấp hợp vệ sinh : (sanitary landfill) bãi chôn lấp là công nghệ đơn giản và rẻ tiền nhất (chất thải được rải thành từng lớp, đầm nén đến thể tích nhỏ nhất và phủ đất lên), phù hợp với các nước nghèo và đang phát triển (cũng không hẳn, vd như ở Mỹ, 75% rác được xử lý theo cách này, Anh là 88%, Úc 62%, Đức 65%...----> pp khá phổ biến do tính đơn giản của nó) nhưng tốn diện tích đất rất lớn và còn có nguy cơ gây ô nhiễm mạch nước ngầm. Hai vấn đề môi trường cần lưu ý là ô nhiễm không khí và nước rò rỉ. Do đó, bãi chôn lấp thiết kế đúng kỹ thuật phải được trang bị hệ thống thu khí và nước rò rỉ, nước rò rỉ phải được đưa đi xử lý.
    Mình muốn lưu ý rằng, ở Việt Nam ta, chưa có nhiều bãi chôn lấp hợp vệ sinh (xây dựng đúng kỹ thuật như thế) mà trên thực tế đa số mới chỉ là những bãi đổ hở tự phát, điển hình là bãi rác Đông Thạnh lớn nhất TPHCM. Những bãi đổ như vậy không theo một công nghệ nào cả.
    2.Thiêu đốt
    Quá trình dùng nhiệt độ cao (1000-1100 độ C) để phân hủy rác. Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là làm giảm đáng kể thể tích chất thải phải chôn lấp (xỉ, tro). Tuy nhiên, chi phí đầu tư cũng như vận hành một nhà máy đốt rác còn khá cao, ướ tính khoảng 300 triệu USD (mình có nhầm ?) cho một nhà máy có công suất 3000 tấn/ngày.
    Các nước tiên tiến như còn sử dụng nhà máy đốt rác để phát điện, biến rác thành nhiên liệu có ích. Ví dụ như Singapore 100% rác được xử lý bằng phương pháp này, Thụy Sĩ 80% rác đem thiêu đốt phát điện, còn 20% chôn lấp hợp vệ sinh, Nhật 72,8%; Đan Mạch 70%...
    3.Sinh học
    -Chế biến rác hữu cơ thành phân compost dùng trong nông nghiệp. Rác được phân loại, rác hữu cơ được tách ly, nghiền, ủ hiếu khí để tạo phân vi sinh. Cần vốn đầu tư lớn.
    -Hay sản xuất biogas, ủ kỵ khí. Đứng đầu lĩnh vực này là Ấn Độ, Trung Quốc. Pp chỉ áp dụng với các chất thải giàu hữu cơ (phân gia súc..., chất thải các nhà máy chế biến thực phẩm...). Rất thích hợp với nông thôn nhiệt đới, tận dụng các chất thải nông nghiệp. Việt Nam đã ứng dụng cũng khá nhiều.
    Ngoài ra, có một vấn đề khá lý thú là người ta còn nuôi giun đất để xử lý rác hữu cơ, nó vừa có thể xử lý bùn cống và còn cải tạo đất bạc màu.
    Về câu hỏi của em Hương Tuyết, tớ cũng không biết chính xác giá cả như thế nào nữa. Việc đưa chất phụ trợ tớ nghĩ là có thể thực hiện tự động. Như hồi đó tớ đi tham quan, thấy hệ thống xử lý của người ta có máy tự điều chỉnh ổn định pH (bằng cách tự định lượng thêm xút hay axit khi cần).
    Lâu lâu gặp mọi người cũng vui vui. Vậy nhé ! Có gì gặp lại sau.
    Thân mến.
    Được Khoai lang sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 27/07/2002
  7. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hi all ! Chào mọi người, lâu rồi đi lang thang không ghé đây, hôm nay thấy tên em Hương Tuyết và topic của mình lên nên ghé vào xem. Các bạn vẫn đầy đủ vậy là vui rồi !
    Trước hết, mình xin trả lời tiếp câu hỏi của bác PATech về rác. Cách phân loại các phương pháp của NTA đi sâu vào từng công đoạn cụ thể. Về cơ bản thì có ba hướng xử lý chính (mình muốn nói đến rác sinh hoạt thông thường) :
    -Chôn lấp hợp vệ sinh
    -Thiêu đốt (Nhiệt)
    -Sinh học
    1.Chôn lấp hợp vệ sinh : (sanitary landfill) bãi chôn lấp là công nghệ đơn giản và rẻ tiền nhất (chất thải được rải thành từng lớp, đầm nén đến thể tích nhỏ nhất và phủ đất lên), phù hợp với các nước nghèo và đang phát triển (cũng không hẳn, vd như ở Mỹ, 75% rác được xử lý theo cách này, Anh là 88%, Úc 62%, Đức 65%...----> pp khá phổ biến do tính đơn giản của nó) nhưng tốn diện tích đất rất lớn và còn có nguy cơ gây ô nhiễm mạch nước ngầm. Hai vấn đề môi trường cần lưu ý là ô nhiễm không khí và nước rò rỉ. Do đó, bãi chôn lấp thiết kế đúng kỹ thuật phải được trang bị hệ thống thu khí và nước rò rỉ, nước rò rỉ phải được đưa đi xử lý.
    Mình muốn lưu ý rằng, ở Việt Nam ta, chưa có nhiều bãi chôn lấp hợp vệ sinh (xây dựng đúng kỹ thuật như thế) mà trên thực tế đa số mới chỉ là những bãi đổ hở tự phát, điển hình là bãi rác Đông Thạnh lớn nhất TPHCM. Những bãi đổ như vậy không theo một công nghệ nào cả.
    2.Thiêu đốt
    Quá trình dùng nhiệt độ cao (1000-1100 độ C) để phân hủy rác. Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là làm giảm đáng kể thể tích chất thải phải chôn lấp (xỉ, tro). Tuy nhiên, chi phí đầu tư cũng như vận hành một nhà máy đốt rác còn khá cao, ướ tính khoảng 300 triệu USD (mình có nhầm ?) cho một nhà máy có công suất 3000 tấn/ngày.
    Các nước tiên tiến như còn sử dụng nhà máy đốt rác để phát điện, biến rác thành nhiên liệu có ích. Ví dụ như Singapore 100% rác được xử lý bằng phương pháp này, Thụy Sĩ 80% rác đem thiêu đốt phát điện, còn 20% chôn lấp hợp vệ sinh, Nhật 72,8%; Đan Mạch 70%...
    3.Sinh học
    -Chế biến rác hữu cơ thành phân compost dùng trong nông nghiệp. Rác được phân loại, rác hữu cơ được tách ly, nghiền, ủ hiếu khí để tạo phân vi sinh. Cần vốn đầu tư lớn.
    -Hay sản xuất biogas, ủ kỵ khí. Đứng đầu lĩnh vực này là Ấn Độ, Trung Quốc. Pp chỉ áp dụng với các chất thải giàu hữu cơ (phân gia súc..., chất thải các nhà máy chế biến thực phẩm...). Rất thích hợp với nông thôn nhiệt đới, tận dụng các chất thải nông nghiệp. Việt Nam đã ứng dụng cũng khá nhiều.
    Ngoài ra, có một vấn đề khá lý thú là người ta còn nuôi giun đất để xử lý rác hữu cơ, nó vừa có thể xử lý bùn cống và còn cải tạo đất bạc màu.
    Về câu hỏi của em Hương Tuyết, tớ cũng không biết chính xác giá cả như thế nào nữa. Việc đưa chất phụ trợ tớ nghĩ là có thể thực hiện tự động. Như hồi đó tớ đi tham quan, thấy hệ thống xử lý của người ta có máy tự điều chỉnh ổn định pH (bằng cách tự định lượng thêm xút hay axit khi cần).
    Lâu lâu gặp mọi người cũng vui vui. Vậy nhé ! Có gì gặp lại sau.
    Thân mến.
    Được Khoai lang sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 27/07/2002
  8. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Chào Hương Tuyết !
    Anh rất vui khi được gặp lai em ! Vậy là từ khi em ra đi đã 3-4 tháng rồi nhỉ ?
    Mong em sẽ là thành viên thường xuyên của box nhé ? Anh vote trước cho em 5* luôn đấy ... hihi
    Trong dây chuyền xử lý nước thải của các nhà máy sản xuất dầu mỡ, người ta luôn chú trọng đến vấn đề tái sử dụng chất thải. Trong nước thải sản xuất từ các nhà máy này, chất dầu mỡ thường tồn tại ở dạng nhũ tương. Vì vậy muốn tách chúng ra khỏi hỗn hợp nước thải, người ta sẽ sử dụng phương pháp phá nhũ.
    Theo anh biết thì hiện nay, có rất nhiều phương pháp để phá thể nhũ tương như phương pháp nhiệt, phương pháp điều chỉnh PH, thêm chất phá nhũ (chắc là công nghệ ở nhà máy em đấy)
    Hiện nay phương pháp nhiệt và phương pháp điều chỉnh PH là hai phương pháp đơn giản, hiệu quả và kinh tế nhất.
    Anh sẽ trình bày rõ thêm cho em về hai phương pháp này nhé ?
    - Phương pháp nhiệt: Người ta sẽ đun nóng dung dịch chất thải này đến một nhiệt độ nhất định nào đó. Trong quá trình gia nhiệt, nhiệt độ tăng lên sẽ làm thay đổi độ nhớt và khối lượng riêng giữa dầu và nước, làm giảm độ kết dính giữa chúng, từ đó dẫn đến sự tách pha giữa hai thành phần này. Bên cạnh đó, việc gia nhiệt cũng làm gia tăng năng lượng giữa các phân tử sẽ giúp chúng hình thành dạng keo hữu cơ dễ tiếp xúc với nhau hơn (làm tăng khả năng keo tụ trong các công đoạn xử lý sau này). Nhiệt độ thường sử dụng cho quá trình này là 60 độ C
    - Phương pháp điều chỉnh PH: khi cho các loại acid mạnh (vô cơ) hoặc bazơ mạnh vào nước, chúng sẽ làm tăng khả năng phân ly của các chất, làm cho các liên kết hoá học, lý học trở nên yếu đi và bị phá vỡ. Sự phá vỡ các liên kết này sẽ dẫn đến sự thay đổi khối lượng riêng của chất đó trong hỗn hợp nhũ tương. Qúa trình này diễn ra tốt nhất khi PH =< 2 hoặc PH >= 10
    Sau quá trình phá nhũ, người ta thường dùng bể lắng để tách riêng các chất thải ra khỏi hỗn hợp nước thải sản xuất rồi từ đó sẽ mang đi tái chế, tái sử dụng chúng.
    Hiện nay, hầu hết trong các quá trình cung cấp hoá chất, người ta thường sử dụng bơm định lượng. Gía thành của chúng hiện nay đã rẻ hơn nhiều so với trước kia (loại 2,5 l/phút có giá thành khoảng 1.250.000 VN đồng) nên được sử dụng khá rộng rãi.
    Thông thường trong một bể áp dụng công nghệ phá nhũ bằng phương pháp hoá học, người ta còn trang bị một hệ thống máy đo PH tự động (Automatic PH meter). PH của nước sẽ quyết định lượng hoá chất mà bơm định lượng thêm vào với một tỷ lệ tối ưu không đổi do máy tính điều khiển.
    So sánh về ưu và nhược điểm thì rõ ràng phương pháp tự động hoá có nhiều lợi thế hơn: tuy chi phí đầu tư xây dựng cao hơn nhưng trong quá trình vận hành, lượng hoá chất thêm vào sẽ luôn liên tục và chính xác so với con người, từ đó dẫn tới chi phí hoá chất sẽ thấp hơn, hiệu suất phản ứng phá nhũ cao hơn, có thể hoạt động liên tục nên thể tích xây dựng công trình sẽ được thu nhỏ lại.
    Chúc em học tốt nhé

    NTA
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2014
  9. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Chào Hương Tuyết !
    Anh rất vui khi được gặp lai em ! Vậy là từ khi em ra đi đã 3-4 tháng rồi nhỉ ?
    Mong em sẽ là thành viên thường xuyên của box nhé ? Anh vote trước cho em 5* luôn đấy ... hihi
    Trong dây chuyền xử lý nước thải của các nhà máy sản xuất dầu mỡ, người ta luôn chú trọng đến vấn đề tái sử dụng chất thải. Trong nước thải sản xuất từ các nhà máy này, chất dầu mỡ thường tồn tại ở dạng nhũ tương. Vì vậy muốn tách chúng ra khỏi hỗn hợp nước thải, người ta sẽ sử dụng phương pháp phá nhũ.
    Theo anh biết thì hiện nay, có rất nhiều phương pháp để phá thể nhũ tương như phương pháp nhiệt, phương pháp điều chỉnh PH, thêm chất phá nhũ (chắc là công nghệ ở nhà máy em đấy)
    Hiện nay phương pháp nhiệt và phương pháp điều chỉnh PH là hai phương pháp đơn giản, hiệu quả và kinh tế nhất.
    Anh sẽ trình bày rõ thêm cho em về hai phương pháp này nhé ?
    - Phương pháp nhiệt: Người ta sẽ đun nóng dung dịch chất thải này đến một nhiệt độ nhất định nào đó. Trong quá trình gia nhiệt, nhiệt độ tăng lên sẽ làm thay đổi độ nhớt và khối lượng riêng giữa dầu và nước, làm giảm độ kết dính giữa chúng, từ đó dẫn đến sự tách pha giữa hai thành phần này. Bên cạnh đó, việc gia nhiệt cũng làm gia tăng năng lượng giữa các phân tử sẽ giúp chúng hình thành dạng keo hữu cơ dễ tiếp xúc với nhau hơn (làm tăng khả năng keo tụ trong các công đoạn xử lý sau này). Nhiệt độ thường sử dụng cho quá trình này là 60 độ C
    - Phương pháp điều chỉnh PH: khi cho các loại acid mạnh (vô cơ) hoặc bazơ mạnh vào nước, chúng sẽ làm tăng khả năng phân ly của các chất, làm cho các liên kết hoá học, lý học trở nên yếu đi và bị phá vỡ. Sự phá vỡ các liên kết này sẽ dẫn đến sự thay đổi khối lượng riêng của chất đó trong hỗn hợp nhũ tương. Qúa trình này diễn ra tốt nhất khi PH =< 2 hoặc PH >= 10
    Sau quá trình phá nhũ, người ta thường dùng bể lắng để tách riêng các chất thải ra khỏi hỗn hợp nước thải sản xuất rồi từ đó sẽ mang đi tái chế, tái sử dụng chúng.
    Hiện nay, hầu hết trong các quá trình cung cấp hoá chất, người ta thường sử dụng bơm định lượng. Gía thành của chúng hiện nay đã rẻ hơn nhiều so với trước kia (loại 2,5 l/phút có giá thành khoảng 1.250.000 VN đồng) nên được sử dụng khá rộng rãi.
    Thông thường trong một bể áp dụng công nghệ phá nhũ bằng phương pháp hoá học, người ta còn trang bị một hệ thống máy đo PH tự động (Automatic PH meter). PH của nước sẽ quyết định lượng hoá chất mà bơm định lượng thêm vào với một tỷ lệ tối ưu không đổi do máy tính điều khiển.
    So sánh về ưu và nhược điểm thì rõ ràng phương pháp tự động hoá có nhiều lợi thế hơn: tuy chi phí đầu tư xây dựng cao hơn nhưng trong quá trình vận hành, lượng hoá chất thêm vào sẽ luôn liên tục và chính xác so với con người, từ đó dẫn tới chi phí hoá chất sẽ thấp hơn, hiệu suất phản ứng phá nhũ cao hơn, có thể hoạt động liên tục nên thể tích xây dựng công trình sẽ được thu nhỏ lại.
    Chúc em học tốt nhé

    NTA
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2014
  10. HuongTuyet

    HuongTuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cam on hai anh nhieu nhieu nha. Nhiet do trong khau su li ma em duoc quan sat la 200 do. Em hoi nhung ma ho khong co giai thich gi them chi noi do la nhiet do can thiet thoi :(
    He thong tu dong o day ma em noi den la vua de thay (them) chat phu tro vua la de thay rua be do. May cai do em cung khong ranh lam. Theo em neu nhu lap dat he thong tu dong (dang robot cung duoc) nhu the thi se tiet kiem duoc nhieu nhan luc mac du vond au tu ban dau co cao chut, nhung ve lau dai thi se co loi hon. Bay gio dang la nghi he nen em khong tim doc duoc tai lieu chuyen nganh, tiec qua. Em chi moi nghi ra vay thoi chu chua tim duoc tai lieu noi ve cai do. Neu cac anh biet co tin gi hay pót len cho em doc voi nha.

Chia sẻ trang này