1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box về ngành môi trường đây ! Ai cần tài liệu chuyên ngành nào !

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi NTA, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Em Env học K99 BK phải không ? Em tên gì vậy ? Tại vì tớ thấy mấy hôm nay sinh viên K99 học môn Độc học của thầy Bá cũng tìm tài liệu giống em.
    Tổng chào các bác ở đây nhé !
  2. dracular_kid

    dracular_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Phân huỷ sinh học nhờ sâu non của Ruồi Lính Đen
    Phân huỷ bằng lò sấy (khử bằng nhiệt) là một cách lý tưởng để phân huỷ, tái tạo và tái chế các chất hữu cơ không phân huỷ (phân rã) nhưng nó không có tính kinh tế đối với những loại chất thải có độ ẩm cao.
    Có một phương pháp khác, trong đó rác thực phẩm, chất thải từ động vật và con người được phân huỷ sinh học nhờ một loài sâu non của một loại côn trùng đặc biệt. Các chất thải có khả năng phân huỷ sinh học bao gồm :
    * Chất thải nông nghiệp : thực vật, xác gia xúc, gia cầm
    * Chất thải từ các bồn chứa : xilô, kho thóc, nhà chứa,...
    * Rác thực phẩm từ các công đoạn : phân loại, cắt gọt, nấu nướng, đóng hộp, đông lạnh, sấy khô, đóng gói thực phẩm
    * Chất thải từ các nhà bếp của các nhà hàng, công sở, hộ gia đình
    * Chất thải từ các bể tự hoại.
    Qua quá trình nghiên cứu, ESR (Engineering Separation Recycling) đã chọn lọc loại Ruồi Lính Đen (Black Soldier Fly ?" BSF) có tên khoa học là Hermetia illucens L. Trong đó, H.illucens là một loại côn trùng có kích thước lớn như loài ong bắp cày. Sự hiện diện của sâu non loài BFS trong khối chất thải thối rữa sẽ ngăn cản sự xâm nhập và đẻ trứng của các loài ruồi khác. Do vậy, ưu điểm đáng kể ở đây là BSF sẽ thay thế quần thể ruồi nhà (Musca domestica L.). Sâu non loại H.illucens cũng có thể được sử dụng rất hiệu quả trong việc xử lý chất thải của gia súc cũng như chất thải của các động vật khác.
    Đặc điểm của loài BFS là con trưởng thành không cần thức ăn vì nó đã dự trữ một lượng chất béo trong cơ thể từ giai đoạn nhộng. Giai đoạn trưởng thành của loài BFS khá ngắn, chủ yếu là giao phối và đẻ trứng. Do vậy, rất khó tìm thấy những con BFS trưởng thành trong các khu dân cư và sự hiện diện của nó chỉ là ngẫu nhiên. Và vì vậy,chúng không gây nên những tác hại đến sức khoẻ con người.
    Các bệnh truyền nhiễm từ quần thể BFS bị ngăn chặn, loại bỏ vì vòng đời của chúng bị phá vỡ khi chúng ta thu gom tất cả các con nhộng trước khi chúng trở thành BFS trưởng thành.
    Vòng đời của H.illucens bao gồm 4 giai đoạn :
    1. Giai đoạn trứng (102 giờ - 105 giờ)
    2. Giai đoạn sâu non (bình thường là 2 tuần nhưng có thể kéo dài đến 4 tháng)
    3. Giai đoạn nhộng (bình thường là 2 tuần nhưng có thể kéo dài đến 5 tháng)
    4. Giai đoạn trưởng thành (thành trùng) từ 5 ?" 8 ngày
    Quá trình phát triển của sâu non trải qua 5 giai đoạn (5 tuổi). Sâu trưởng thành có kích thước dài hơn 2,5cm. Trung bình một con cái trưởng thành có khả năng sinh sản 900 trứng trong suốt vòng đời của nó
    Cấu trúc sinh học của loài BFS rất đặc biệt, khả năng thích nghi của sâu non và nhộng cho phép chúng thích ứng được với các điều kiện môi trường sống khác nhau. Do vậy, đây là một trong những yếu tố giúp cho loài này có nhữgn ưu điểm vượt trội so với các loại côn trùng khác để sử dụng cho hệ thống chuyển hoá sinh học. Sự chuyển hoá từ rác thực phẩm thành nhộng tươi là 20 đến 25% (1 tấn rác thực phẩm ban đầu qua quá trình chuyển hoá sinh học nhờ ấu trùng BFS sẽ cho ra 200 ?" 250 kg nhộng tươi). Và sau khi xử lý, khối lượng và thể tích rác thải ban đầu giảm đi 10 lần. Sâu non BFS chứa 44% chất khô (cao gấp 2,75 lần so với sâu non của ruồi nhà), Do vậy, khi sử dụng làm thức ăn để nuôi cá (loài Catfish) thì trung bình 1 tấn nhộng BSF tươi có giá khoảng 200 USD.
    QUY TRÌNH CHUYỂN HOÁ SINH HỌC BFS
    Rác thực phẩm và sâu non được đổ chung vào thiết bị xử lý đặc biệt gọi là một ?oTrack?. Quy trình xử lý như sau : Chất thải và sâu non được cho vào thiết bị cùng một lúc, sâu non sẽ nằm ở những lớp trên của chất thải, chúng sử dụng chất thải làm thức ăn, di chuyển trong khối chất thải tạo ra các khe rỗng, tạo điều kiện để oxy xâm nhập vào khối chất thải. Do vậy, chất thải không bao giờ bị phân huỷ kị khí. Sâu non phát triển qua một số giai đoạn và sau đó trồi lên trên bề mặt chất thải khi đến giai đoạn tiền nhộng (pre-pura). Sau đó, sâu non sẽ bò lên bờ dốc của thiết bị và rơi vào máng thu. Tại đây chúng tiếp tục bò đến cuối máng thu và rơi vào thùng thu nhộng, nên quá trình này không cần tốn nhân công để thu gom nhộng. Sâu non có hàm lượng dinh dưỡng cao, đặc biệt là chất béo và protein cũng như một số chất khác có giá trị cao như kitin.


    thà sống giàu sang mà sung sướng còn hơn sống nghèo hèn mà cực khổ
    dracular_kid
  3. dracular_kid

    dracular_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Phân huỷ sinh học nhờ sâu non của Ruồi Lính Đen
    Phân huỷ bằng lò sấy (khử bằng nhiệt) là một cách lý tưởng để phân huỷ, tái tạo và tái chế các chất hữu cơ không phân huỷ (phân rã) nhưng nó không có tính kinh tế đối với những loại chất thải có độ ẩm cao.
    Có một phương pháp khác, trong đó rác thực phẩm, chất thải từ động vật và con người được phân huỷ sinh học nhờ một loài sâu non của một loại côn trùng đặc biệt. Các chất thải có khả năng phân huỷ sinh học bao gồm :
    * Chất thải nông nghiệp : thực vật, xác gia xúc, gia cầm
    * Chất thải từ các bồn chứa : xilô, kho thóc, nhà chứa,...
    * Rác thực phẩm từ các công đoạn : phân loại, cắt gọt, nấu nướng, đóng hộp, đông lạnh, sấy khô, đóng gói thực phẩm
    * Chất thải từ các nhà bếp của các nhà hàng, công sở, hộ gia đình
    * Chất thải từ các bể tự hoại.
    Qua quá trình nghiên cứu, ESR (Engineering Separation Recycling) đã chọn lọc loại Ruồi Lính Đen (Black Soldier Fly ?" BSF) có tên khoa học là Hermetia illucens L. Trong đó, H.illucens là một loại côn trùng có kích thước lớn như loài ong bắp cày. Sự hiện diện của sâu non loài BFS trong khối chất thải thối rữa sẽ ngăn cản sự xâm nhập và đẻ trứng của các loài ruồi khác. Do vậy, ưu điểm đáng kể ở đây là BSF sẽ thay thế quần thể ruồi nhà (Musca domestica L.). Sâu non loại H.illucens cũng có thể được sử dụng rất hiệu quả trong việc xử lý chất thải của gia súc cũng như chất thải của các động vật khác.
    Đặc điểm của loài BFS là con trưởng thành không cần thức ăn vì nó đã dự trữ một lượng chất béo trong cơ thể từ giai đoạn nhộng. Giai đoạn trưởng thành của loài BFS khá ngắn, chủ yếu là giao phối và đẻ trứng. Do vậy, rất khó tìm thấy những con BFS trưởng thành trong các khu dân cư và sự hiện diện của nó chỉ là ngẫu nhiên. Và vì vậy,chúng không gây nên những tác hại đến sức khoẻ con người.
    Các bệnh truyền nhiễm từ quần thể BFS bị ngăn chặn, loại bỏ vì vòng đời của chúng bị phá vỡ khi chúng ta thu gom tất cả các con nhộng trước khi chúng trở thành BFS trưởng thành.
    Vòng đời của H.illucens bao gồm 4 giai đoạn :
    1. Giai đoạn trứng (102 giờ - 105 giờ)
    2. Giai đoạn sâu non (bình thường là 2 tuần nhưng có thể kéo dài đến 4 tháng)
    3. Giai đoạn nhộng (bình thường là 2 tuần nhưng có thể kéo dài đến 5 tháng)
    4. Giai đoạn trưởng thành (thành trùng) từ 5 ?" 8 ngày
    Quá trình phát triển của sâu non trải qua 5 giai đoạn (5 tuổi). Sâu trưởng thành có kích thước dài hơn 2,5cm. Trung bình một con cái trưởng thành có khả năng sinh sản 900 trứng trong suốt vòng đời của nó
    Cấu trúc sinh học của loài BFS rất đặc biệt, khả năng thích nghi của sâu non và nhộng cho phép chúng thích ứng được với các điều kiện môi trường sống khác nhau. Do vậy, đây là một trong những yếu tố giúp cho loài này có nhữgn ưu điểm vượt trội so với các loại côn trùng khác để sử dụng cho hệ thống chuyển hoá sinh học. Sự chuyển hoá từ rác thực phẩm thành nhộng tươi là 20 đến 25% (1 tấn rác thực phẩm ban đầu qua quá trình chuyển hoá sinh học nhờ ấu trùng BFS sẽ cho ra 200 ?" 250 kg nhộng tươi). Và sau khi xử lý, khối lượng và thể tích rác thải ban đầu giảm đi 10 lần. Sâu non BFS chứa 44% chất khô (cao gấp 2,75 lần so với sâu non của ruồi nhà), Do vậy, khi sử dụng làm thức ăn để nuôi cá (loài Catfish) thì trung bình 1 tấn nhộng BSF tươi có giá khoảng 200 USD.
    QUY TRÌNH CHUYỂN HOÁ SINH HỌC BFS
    Rác thực phẩm và sâu non được đổ chung vào thiết bị xử lý đặc biệt gọi là một ?oTrack?. Quy trình xử lý như sau : Chất thải và sâu non được cho vào thiết bị cùng một lúc, sâu non sẽ nằm ở những lớp trên của chất thải, chúng sử dụng chất thải làm thức ăn, di chuyển trong khối chất thải tạo ra các khe rỗng, tạo điều kiện để oxy xâm nhập vào khối chất thải. Do vậy, chất thải không bao giờ bị phân huỷ kị khí. Sâu non phát triển qua một số giai đoạn và sau đó trồi lên trên bề mặt chất thải khi đến giai đoạn tiền nhộng (pre-pura). Sau đó, sâu non sẽ bò lên bờ dốc của thiết bị và rơi vào máng thu. Tại đây chúng tiếp tục bò đến cuối máng thu và rơi vào thùng thu nhộng, nên quá trình này không cần tốn nhân công để thu gom nhộng. Sâu non có hàm lượng dinh dưỡng cao, đặc biệt là chất béo và protein cũng như một số chất khác có giá trị cao như kitin.


    thà sống giàu sang mà sung sướng còn hơn sống nghèo hèn mà cực khổ
    dracular_kid
  4. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn dracular_kid nhé !
    Tuy cậu post hơi trễ nhưng không sao
    Ở Việt Nam chúng ta mô hình này đang được nghiên cứu triển khai
    Dưới sự giúp đỡ của các chuyên gia nước ngoài qui trình xử lý rác thải bằng ruồi lính đen đang được thực hiện ở trường ĐH Nông Lâm - TP.HCM
    Nguồn rác đầu vào được lấy từ các chợ đầu mối của thành phố HCM
    Mỗi mẻ xử lý khoảng 5 tấn rác
    Qua vài tháng thực hiện mô hình thì kết quả ban đầu rất tốt
    Tuy nhiên mô hình này có một nhược điểm là phải phân loại rác thật kỹ (chỉ để lại các thành phần hữu cơ) trước khi đem đi xử lý.


    NTA
    Được sửa chữa bởi - nta vào 26/04/2002 17:14

    Công ty môi trường xử lý nước thải & xử lý khí thải
    Lần cập nhật cuối: 11/04/2014
  5. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn dracular_kid nhé !
    Tuy cậu post hơi trễ nhưng không sao
    Ở Việt Nam chúng ta mô hình này đang được nghiên cứu triển khai
    Dưới sự giúp đỡ của các chuyên gia nước ngoài qui trình xử rác thải bằng ruồi lính đen đang được thực hiện ở trường ĐH Nông Lâm - TP.HCM
    Nguồn rác đầu vào được lấy từ các chợ đầu mối của thành phố HCM
    Mỗi mẻ xử lý khoảng 5 tấn rác
    Qua vài tháng thực hiện mô hình thì kết quả ban đầu rất tốt
    Tuy nhiên mô hình này có một nhược điểm là phải phân loại rác thật kỹ (chỉ để lại các thành phần hữu cơ) trước khi đem đi xử lý.


    NTA
    Được sửa chữa bởi - nta vào 26/04/2002 17:14
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2014
  6. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Alô, alô, kính chào bà con cô bác, bản tin môi trường xin được tiếp tục. (Xin cám ơn những ý kiến đóng góp của các bạn và các em )
    Máy giặt không cần bột giặt (Detergent Free Washing Machine)
    (HTV 5/2002)
    Hãng Daewoo Hàn Quốc vừa cho ra đời chiếc máy giặt Midas không gây hại cho môi trường-nghĩa là không cần bột giặt !!!
    Trong khi các máy giặt thông thường phải dùng bột giặt để tách chất bẩn ra khỏi quần áo, thì chiếc máy Midas hòa tan các vết bẩn trên quần áo bằng một thiết bị điện phân đặc biệt, tạo ra nước được ion hóa, cộng với vài viên Natri để tạo ra dung dịch "Natri ion hóa". Dung dịch này cũng giống như xà phòng vậy.
    Mặc dù có chu trình ngắn hơn và sử dụng ít nước hơn nhưng máy đem lại hiệu quả cao hơn trong việc tẩy các vết bẩn có nguồn gốc mỡ thực vật và prôtêin trên quần áo. Chu trình giặt ngắn nên Midas bảo vệ chất lượng quần áo tốt hơn. Bên cạnh đó, Midas còn được thiết kế khá đẹp, đáp ứng cả thị hiếu thẩm mỹ, thời trang của người tiêu dùng.
    Xử lý ô nhiễm dầu bằng vi sinh
    (NLĐ 19/4/2002)
    Viện Công nghệ sinh học , Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ quốc gia đã nghiên cứu thành công công nghệ làm sạch ô nhiễm dầu mỏ bằng phương pháp phân hủy sinh học. Thời gian cho một đợt xử lý từ 2-3 ngày, giá rẻ và phù hợp với nhiều loại địa hình, địa chất và sinh thái khác nhau. Công nghệ được trao giải I Giải thưởng KHCN Việt Nam 2001 mới đây. Viện đã tung ra thị trường 3 loại chế phẩm Oil-cleanser làm sạch ô nhiễm dầu.
    Tái chế từ vỏ sầu riêng
    (NLĐ 20/4/2002)
    Công ty SIngapore Ekopak International hiện đang tái chế vỏ sầu riêng tạo ra các sản phẩm cho gia đình như chén bát, chậu hoa...và cả thùng loa hifi. Ekopak cũng đang xem xét sản xuất túi đặc biệt dùng đựng rác từ nguồn nguyên liệu này.
    Việc tái sử dụng sẽ góp phần làm giảm thiểu hàng triệu kg rác thải trong những mùa cao điểm thu hoạch sầu riêng, giúp tiết kiệm gần 550.000 USD chi phí dành cho việc tiêu hủy hằng năm.

  7. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Alô, alô, kính chào bà con cô bác, bản tin môi trường xin được tiếp tục. (Xin cám ơn những ý kiến đóng góp của các bạn và các em )
    Máy giặt không cần bột giặt (Detergent Free Washing Machine)
    (HTV 5/2002)
    Hãng Daewoo Hàn Quốc vừa cho ra đời chiếc máy giặt Midas không gây hại cho môi trường-nghĩa là không cần bột giặt !!!
    Trong khi các máy giặt thông thường phải dùng bột giặt để tách chất bẩn ra khỏi quần áo, thì chiếc máy Midas hòa tan các vết bẩn trên quần áo bằng một thiết bị điện phân đặc biệt, tạo ra nước được ion hóa, cộng với vài viên Natri để tạo ra dung dịch "Natri ion hóa". Dung dịch này cũng giống như xà phòng vậy.
    Mặc dù có chu trình ngắn hơn và sử dụng ít nước hơn nhưng máy đem lại hiệu quả cao hơn trong việc tẩy các vết bẩn có nguồn gốc mỡ thực vật và prôtêin trên quần áo. Chu trình giặt ngắn nên Midas bảo vệ chất lượng quần áo tốt hơn. Bên cạnh đó, Midas còn được thiết kế khá đẹp, đáp ứng cả thị hiếu thẩm mỹ, thời trang của người tiêu dùng.
    Xử lý ô nhiễm dầu bằng vi sinh
    (NLĐ 19/4/2002)
    Viện Công nghệ sinh học , Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ quốc gia đã nghiên cứu thành công công nghệ làm sạch ô nhiễm dầu mỏ bằng phương pháp phân hủy sinh học. Thời gian cho một đợt xử lý từ 2-3 ngày, giá rẻ và phù hợp với nhiều loại địa hình, địa chất và sinh thái khác nhau. Công nghệ được trao giải I Giải thưởng KHCN Việt Nam 2001 mới đây. Viện đã tung ra thị trường 3 loại chế phẩm Oil-cleanser làm sạch ô nhiễm dầu.
    Tái chế từ vỏ sầu riêng
    (NLĐ 20/4/2002)
    Công ty SIngapore Ekopak International hiện đang tái chế vỏ sầu riêng tạo ra các sản phẩm cho gia đình như chén bát, chậu hoa...và cả thùng loa hifi. Ekopak cũng đang xem xét sản xuất túi đặc biệt dùng đựng rác từ nguồn nguyên liệu này.
    Việc tái sử dụng sẽ góp phần làm giảm thiểu hàng triệu kg rác thải trong những mùa cao điểm thu hoạch sầu riêng, giúp tiết kiệm gần 550.000 USD chi phí dành cho việc tiêu hủy hằng năm.

  8. HuongTuyet

    HuongTuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    To NTA
    Dao nay ban qua khong online duoc, nhung ma hom nay vao thi khong co nhan duoc tin nhan duoc anh dau. Em cung tim duoc chut tai lieu bang tieng Nga roi ngay mai thi bao ve bai nhung chi so thay giao hoi ve VN ma khong biet thoi. Thoi on anh nhe.
    Lau khong vao bõ thay dong vui qua, rat vui duoc lam quen voi cac ban moi.
    BTH
  9. HuongTuyet

    HuongTuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    To NTA
    Dao nay ban qua khong online duoc, nhung ma hom nay vao thi khong co nhan duoc tin nhan duoc anh dau. Em cung tim duoc chut tai lieu bang tieng Nga roi ngay mai thi bao ve bai nhung chi so thay giao hoi ve VN ma khong biet thoi. Thoi on anh nhe.
    Lau khong vao bõ thay dong vui qua, rat vui duoc lam quen voi cac ban moi.
    BTH
  10. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Do đang làm luận văn tốt nên dạo này mình ít có thời gian tham gia cùng các bạn, mong các bạn thông cảm cho mình nhé
    To Khoai Lang
    Cảm ơn bạn nhiều nhé ! Mình vote bạn 5 sao đấy
    Các thông tin về môi trường của bạn rất hay, góp phần làm cho box của chúng ta ngày càng hay hơn và phong phú hơn. Tụi mình rất mong bạn tiếp tục "Bản tin môi trường" nhé
    To env
    Mình đã tìm cho bạn một địa chỉ cung cấp tài liệu khá chi tiết về Dioxin
    http://www.ejnet.org/dioxin/index.html#articles Nó cung cấp cho bạn nhiều vấn đề như:
    + Tổng quan về Dioxin
    + Ảnh hưởng của Dioxin đến con người
    + Các tiêu chuẩn & luật lệ .v.v.
    Ngoài ra nó còn nhiều link với các trang web hay khác. Bạn vào thử nhé
    Suscess with your work
    To Hương Tuyết
    Em đang học ở Nga à ? Em đi sâu về chuyên ngành nào vậy ?
    Có tài liệu nào hay hay thì post cho bọn anh hoc hỏi với nhé Nếu bằng tiếng Nga thì nhớ dịch ra luôn nhé Anh mù tiếng Nga mà ... hichic
    Chúc em học tốt

    NTA
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2014

Chia sẻ trang này