1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Brazil 2-0 Mexico: Neymar từ chối về cùng Messi, Ronaldo

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi thethaovn, 03/07/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thethaovn

    thethaovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2016
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Khởi động chậm hơn nhưng rốt cuộc, Brazil đã thể hiện được sự khác biệt so với đối thủ Mexico để không nối bước nỗi thất vọng của Argentina, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha…
    • Tỉ lệ cược
    • Nhận định trước trận đấu
    • Đội hình thi đấu
    • TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU qua 188bet link
    [​IMG]

    Trận thua Thụy Điển 0-3 khiến nhiều người nghi ngờ vào khả năng của họ khi tiến vào vòng 1/8, nhất là khi phải đối mặt với Brazil. Lịch sử càng không đứng về họ qua những thống kê qua nhiều lần đối đầu trước đây.

    Tuy nhiên, trong khi HLV Tite có thể yên tâm với việc công bố đội hình – mà giới chuyên môn có thể đoán được, từ khá sớm, người đồng nghiệp Juan Carlos Osorio đã tạo ra một bất ngờ - Rafael Marquez đá chính. Ở một trận đấu quan trọng như vậy, sử dụng một cầu thủ 39 tuổi cho thấy ông Osorio đánh giá cao kinh nghiệm của anh ở vị trí trọng yếu nơi giữa sân ở mức độ nào. Phần còn lại – sức trẻ và tốc độ, để những cầu thủ xung quanh lo.

    Cách nhập cuộc của El Tri cũng tạo ra bất ngờ, với cả Brazil. Áp sát và đánh chặn rất tốt, các cầu thủ áo xanh không để cho một khoảng không nào đủ thoải mái để thể hiện kỹ thuật cũng như những pha phối hợp không thể liền mạch.

    Trên mặt trận tấn công, Mexico luôn tìm cách nhanh nhất để đưa bóng ra 2 biên, nơi có Carlos Vela và Hirving Lozano để hỗ trợ Javier Hernandez. Đó là lý do trong khoảng hơn 20 phút, không chỉ khiến cả Neymar cũng phải lui về phòng ngự, các học trò của Osorio còn có những tình huống bóng rất nguy hiểm về phía khung thành Alisson Becker.

    [​IMG]

    Hẳn các cầu thủ Mexico cũng cảm nhận được rằng, hàng thủ của Brazil không mong manh như nhà ĐKVĐ Đức để họ có thể “làm loạn”. Casemiro và Paulinho luôn sẵn sàng xuất hiện trong khu vực cấm địa để hóa giải cơ hội của đối phương.

    Mất thời gian làm quen với lối đá của đối phương, Brazil bắt đầu bắt nhịp sau 20 phút, khi có thể thấy trạng thái thể lực bên phía Mexico đã không còn được duy trì. Neymar mở đầu cho nửa sau hiệp đấu thuộc về Selecao với pha đột phá và dứt điểm góc hẹp mà Guillermo Ochoa cứu thua.

    Kể từ thời điểm đó, hàng thủ Mexico bị đẩy sâu xuống khu cấm địa, liên tục hứng chịu những cú dứt điểm của Paulinho, Philippe Coutinho, Gabriel Jesus. Mexico thậm chí đã phải phạm lỗi nhiều hơn để ngăn đà dâng của Neymar và các đồng đội, trong lúc việc lên bóng đã giảm đi phần nhiều uy lực.

    Dù vậy thì Brazil vẫn chưa đủ sắc để có được bàn thắng…

    [​IMG]

    Sau giờ nghỉ, HLV Osorio buộc phải rút Marquez ra khi tuyến giữa đã không được đảm bảo. Miguel Layun được sử dụng với hy vọng lặp lại sự khởi đầu như hiệp 1. Tuy nhiên, chính các cầu thủ áo vàng mới duy trì được sự chủ động đã có theo guồng quay.

    Lời đe dọa đầu tiên trong hiệp 2 – phút 48, thuộc về Coutinho, sau pha phối hợp phạt góc nhanh với Neymar. Cú dứt điểm mạnh nhưng chưa đủ hiểm để thắng Ochoa.

    Nhưng chỉ 3 phút sau, sức ép được đền đáp. Neymar và Willian phối hợp, hoán đổi vị trí trước khi cú căng ngang của cầu thủ đang khoác áo Chelsea loại bỏ sự kháng cự của Ochoa, để Neymar chọn đúng chỗ băng vào ghi bàn mở điểm.

    Trong hiệp đấu này, Willian – cầu thủ bị chỉ trích nhiều ở các trận đấu vòng bảng, đã có sự bùng nổ ấn tượng. Sau pha kiến tạo cho Neymar, anh có những cú bứt tốc dọc biên phải, kiến tạo cho Paulinho và tự mình dứt điểm. Chỉ có sự xuất sắc của Ochoa mới ngăn không để Mexico nhận thêm các bàn thua.

    [​IMG]

    Cũng như nửa cuối hiệp 1, Mexico không đủ lực tấn công. Chỉ có cú đá từ xa của Vela (phút 62) là đáng chú ý, nhưng Alisson đủ cảnh giác.

    Mexico có những nỗ lực trong giai đoạn cuối trận với hy vọng tìm bàn gỡ hòa, nhưng trong lúc dâng cao, họ đã phải nhận lấy cú đấm quyết định ở phút 88. Từ giữa sân và chỉ với 2 đường chuyền cùng những bước chạy của Neymar, Ochoa chạm được bóng từ cú dứt điểm nhưng lại không đủ. Bóng đến vị trí Roberto Firmino và cầu thủ vào sân thay người dễ dàng đệm bóng ghi bàn ấn định tỷ số.

    Neymar và các đồng đội tiến vào vòng tứ kết, trong khi Mexico có lần thứ 7 liên tiếp bị loại từ vòng 1/8.
    Cùng tham gia cá độ 188bet trên mobile cùng chúng tôi.

Chia sẻ trang này