1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Brazil đã có HLV mới - Carlos Alberto Parreira

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi risky99, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Brazil đã có HLV mới - Carlos Alberto Parreira

    Đây có lẽ là 1 tin vui với các CĐV của Brazil - Cho dù những gì đội quân vàng/xanh thể hiện ở WC 94 là ít chất nghệ sĩ nhất trong các kỳ WC. Hy vọng rằng với đội quân đông đảo tài năng hiện nay Parreira sẽ làm tốt hơn năm 94 - chính xác là 1 lối đá vẫn chắc chắn như vậy nhưng đẹp hơn, hiệu quả hơn.
    Không hiểu các bạn nghĩ thế nào, riêng tôi khi đọc tin này đã mường tượng thấy chức vô địch lần thứ 6 của Brazil rồi !!!

    =======
    Parreira lần thứ 3 dẫn dắt đội tuyển Brazil


    HLV Parreira (trái) cùng giám đốc kỹ thuật Zagallo.
    Đêm qua, Carlos Alberto Parreira - người đưa đội quân áo vàng xanh tới danh hiệu vô địch thế giới lần thứ tư vào năm 1994 - đã được LĐBĐ Brazil (CBF) bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Như vậy, nhà cầm quân 59 tuổi này đã phải từ bỏ công việc ở CLB Corithians.

    Trước khi tiếp quản công việc dẫn dắt đội bóng đương kim vô địch thế giới từ tay Scolari, Parreira đã huấn luyện những vũ công samba vào năm 1984 và giai đoạn từ 1991 đến 1994.

    Quyết định đảm nhận nhiệm vụ này của Parreira là một bất ngờ, bởi ông từng tuyên bố ưa thích vị trí giám đốc kỹ thuật hơn là trở lại vai trò đầy áp lực từng trải qua. Parreira phát biểu: "Tôi đã thay đổi ý định, và chấp nhận lời đề nghị của CBF vì không thể cưỡng lại được tính hấp dẫn và thách thức của công việc mới". Parreira sẽ bắt đầu chiến dịch đưa Brazil tới vinh quang mới bằng trận giao hữu gặp chủ nhà Trung Quốc vào 12/2. Sau đó, ông sẽ phải cùng Brazil thực hiện nhiệm vụ quan trọng là giành quyền vượt qua vòng loại World Cup 2006, khu vực Nam Mỹ (theo quyết định mới của FIFA, đương kim vô địch thế giới không còn được vào thẳng).

    Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Parreira còn đã có thời gắn bó với CLB MetroStars (Mỹ), chỉ đạo Kuwait và Ảrập Xêut thi đấu tại World Cup 1982 và 1998.

    Mario Zagallo - một cựu trợ lý của Parreira - được chỉ định làm Giám đốc kỹ thuật của CBF. HLV này đã giúp Brazil lần thứ 3 đăng quang tại World Cup, vào năm 1970. Ông còn cùng Selecao giành vị trí thứ tư ở Cup bóng đá thế giới 1974 và ngôi á quân World Cup 1998.

    Xuân Toản (theo Reuters
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Trong đợt chọn HLV cho đội tuyển quốc gia này tôi thật sự chỉ tin tưởng vào Parreira và Vanderlei Luxemburgo.Đó là 2 người đã thực sự chứng tỏ được mình trên cương vị HLV.Thậm chí tôi còn hơi nghiêng về phía Luxemburgo khi nhớ lại những giây phút rực rỡ ở Copa America 99.
    Tuy vậy,hiện nay Parreira đã được chọn và đó chắc chắn là giải pháp tối ưu nhất khi mà giới báo chí,cổ động viên vẫn chưa thể quên được những rắc rối mà gã ngạo mạn Luxemgurgo gây ra cho đội tuyển sau 1 Copa thành công.
    Trong thời điểm bóng đá không thể tách rời khỏi sự thực dụng thì những HLV lãng mạn cao không thực sự là giải pháp hay.Mong rằng Parreira sẽ tạo sự gắn kết giữa thế hệ cầu thủ đã thành danh hiện nay và lứa cầu thủ của Santos.4 năm nữa,với 1 đội hình mĩ mãn,hi vọng chúng ta sẽ là người cất tiếng cười cuối cùng ở Berlin !
    [​IMG]Welcome to Brasil Fanclub
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 09/01/2003
  3. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    mong là mấy tay nhà báo lá cải BR không nhúng mũi vào , vòng loại sắp tới sẽ vô cùng cam go nhưng tôi tin là BR sẽ qua dễ dàng . Parreira cũng thành tích đầy mình đấy chứ . CHả gì năm qua ông ấy cũng đưa Corithians VĐ Copa Brazil và Liên bang Rio _ Sao cùng chức á quân VĐQG . Chắc chắn 4 năm nữa thủ quân BR sẽ lại nâng cao chiếc cup WC tại Berlin . Viva Brazil.

    A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sight
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by
  4. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng Carlos Alberto Parreira & Zagallo sẽ cùng nhau mang lại những thành công cho đội tuyển Brazil ,
    mà gần nhất sẽ là sẽ là chiếc cúp Copa America 2003
    Welcome to Brazil Fans Club ( BrFC )
    Được ronaldo sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 09/01/2003
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Trong những phát biểu đầu tiên sau khitái nhậm chức,Parreira hết lời ca ngợi cựu HLV của Brasil tại World Cup vừa qua là Scolari:"Luiz Felipe Scolari là 1 HLV nhà nghề lớn và sự đóng góp quan trọng nhất của ông ta là đem lại sự tự tin cho bóng đá Brasil".
    Dù vậy,Parreira vẫn khẳng định sẽ thay đổi hệ thống thi đấu của Brasil từ 3-5-2 sang 4-4-2.Về mặt nhân sự ông tuyên bố sẽ giữ lại phần lớn bộ đội tuyển vừa đăng quang tại Châu Á vừa qua song sẽ bổ xung thêm nhiều gương mặt mới của bóng đá trong nước như Robinho,Diego,Gil,Kleber v v....Ông cũng khẳng định sẽ không gọi lại lão tướng Romario,con át chủ bài của ông tại World Cup 1994:Đã đến lúc phải nghĩ tới các cầu thủ khác.Rõ ràng Romario là 1 cầu thủ phi thường nhưng chúng ta phải tính rằng đến World Cup tới anh đã 40,41 tuổi.Hơn nữa,chúng ta hiện có nhiều cầu thủ tài năng.Chúng ta cần làm mới bộ mặt của đội tuyển."
    -----------------------------​
    như vậy,Brasil sẽ thi đấu với đội hình 4-4-2.Trong tương lai gần,có lẽ bộ khung hàng thủ sẽ là Lucio,Ro.Carlos,Cafu và 1 hậu vệ trong nước.Gần đây,Leao có khen ngợi 1 học trò của mình,bảo anh là 1 trong những trung vệ hay nhất thế giới,hi vọng anh chàng này sẽ không làm người hâm mộ thất vọng.Còn đối với 2 trung vệ của Brasil tại World Cup vừa qua thì tuy chưa thật sự an toàn nhưng cũng có thể nói họ đã chơi khá.Với độ tuổi 27 hiện nay và 30 vào năm 2006,hi vọng Roquel Junior và Edmilson tiếp tục chứng tỏ được duyên đội tuyển của mình,lúc đó hàng thủ của chúng ta sẽ ổn định hơn.
    Tuy vậy,nhìn chung hàng thủ của Brasil vẫn có 1 số điểm chưa làm người hâm mộ yên tâm.2 hậu vệ biên của chúng ta vẫn rất máu tham gia tấn công.Tại World Cup vừa qua,điểm yếu này bị che bớt nhờ bộ 3 trung vệ và tiền vệ thủ Gilberto Silva chơi cần mẫn ở sân nhà.Nay cặp trung vệ chỉ còn 2.Quả thực không ít người băn khoăn liệu Brasil có phải tra giá cho "máu" tấn công của mình không !?
    Cho dù hiện nay còn rất sung,nhưng tại World Cup sắp tới,2 hậu vệ biên của Brasil cũng đã ngoại tam tuần.Quả thực lúc này luiz rất hi vọng Brasil sẽ kiếm được người thay thế 2 hảo thủ chạy cánh này.Họ đã là bộ mặt của Brasil ở gần 1 nửa thập kỉ qua và ngay cả lúc này ,nhưng để chắc chắn có 1 cuộc viễn chinh thành công vào năm 2006 thì có lẽ chúng ta phải mạnh dạn thay đổi !
    Ở hàng tiền vệ,2 vị trí chơi ở trung lộ có lẽ không đáng lo .Với Emerson,Silva chúng ta có thể tạm thời hài lòng.Ngoài ra Kleberson tại World Cup vừa qua và Flavio Conceicao-người đang được khen ngợi trong vài trận gần đây ở Real cũng là những người có khả năng thay thế.
    Ở vị trí tiền vệ trung tâm này có lẽ chỉ có 1 vấn đề nhỏ,đó là tuổi tác của Emerson.năm 2006 anh cũng đã 31,32.Hi vọng anh-người đáng ra đã là đội trưởng của Brasil tại World Cup vừa qua sẽ làm được những điều như Dunga-1 trong những "ông già gân" của đất nước Brasil.
    Ở 2 cánh của hàng tiền vệ,Brasil hiện vẫn đang khuyết 1 tiền vệ giỏi ở cánh phải.Geovanni được hi vọng nhiều nhưng lại đang phải cuốn gói ở Barca.Ronaldinho cũng có thể chơi tốt ở vị trí này nhưng anh lại không có khả năng bọc lót khi hậu vệ cánh dâng cao-1 thói quen khó bỏ và cũng ........không nên bỏ.Bởi ngoài truyền thống chơi cống hiến,2 hậu vệ cánh dâng cao còn là biểu tượng của sức tấn công mãnh liệt.Biểu tượng đã được dày công tạo dựng từ ngay từ lần đầu vô địch thế giới với cặp hậu vệ cánh cùng mang họ Santos.
    Như vậy,vị trí tiền vệ cánh phải vẫn là 1 dấu hỏi khá lớn.Tương phản với cánh phải là cánh trái.Denilson là 1 cầu thủ đầy tài năng nhưng người chơi ở vị trí này của Brasil có lẽ Ze Roberto-cầu thủ của Bayer Muchen.Tài năng của anh có lẽ ai cũng biết,tuy không bay **** được như Denilson nhưng chất nghệ sĩ trong những pha đi bóng vẫn luôn được anh thể hiện.Còn nếu xét đến sự hiểu quả thì nhiều người sẽ chon Ze chứ không phải Denil.Ngoài ra,so với Denil ,Ze Roberto còn có 1 lợi thế đáng kể đó là khả năng phòng ngự.Đã từng chơi hậu vệ cánh trái 1 thời gian ,lại là bạn rất thân của Roberto Carlos.Chắc chắn khi chơi cùng nhau bộ đội này sẽ tạo nên 1 cánh trái khủng khiếp,công thủ toàn diện.
    Tuy vậy,với 1 thế hệ tài năng như hiện nay,Brasil còn quá nhiều người đủ khả năng chiếm 1 suất chính thức.Không thể loại bỏ khả năng Brasil sẽ sử dụng cách chơi đã mang lại thành công cho Đức-Cặp tiền vệ tấn công kiểu A.Moller_Hassler.Tại sao lại không nghĩ đến khả năng này khi chúng ta có quá nhiều cầu thủ có thể chơi bao sân như 1 tiền vệ dẫn dắt.Ronaldinho,Rivaldo,Kaka và cả cầu thủ 17 tuổi Diego người dự kiến sẽ mặc chiếc áo của Rivaldo trong tương lai!?
    Còn về hàng tiền đạo,nếu không có sự thay đổi lớn lao thì tại Berlin 2006,Ronaldo 30 tuổi sẽ chứng thực với cả thế giới là liệu anh có đủ khả năng làm được những điều kì diệu như cầu thủ xuất chúng Pele hay không.Sát cánh bên Ronaldo nhiều khả năng sẽ là Robinho.Nếu giữ được phong độ và phát huy tốt những gì mình có,Robinho hoàn toàn có thể trở thành 1 cầu thủ xuất chúng của bóng đá thế giới.
    [​IMG]Welcome to Brasil Fanclub
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 11/01/2003
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    WC 94 và 98 Brazil đã chơi với 4-4-2 và sơ đồ này được coi như sơ đồ chiến thuật ưa thích của Bra trong thập kỷ 90.
    Không có sự khác biệt nhiều giữa 4-4-2 của Parreira 94 và Zagalo 98 (khác mỗi cái mầu huy chương :(- )
    1/ Hậu vệ cánh :
    94 : Jorginho phải - Leonardo (Branco) trái
    98 : Cafu - Carlos
    2/ Trung vệ :
    94 : Aldair - M.Santos
    98 : Aldair - J.Baiano
    So sánh : Hậu vệ 94 lọt lưới 3 bàn - 98 tới 10 bàn
    Nguyên nhân : Aldair già hơn, chậm hơn. Lão Baiano to nhưng không nhanh, chuyên gây phạt đền. Carlos quá nghệ sĩ, Cafu chưa chín. Và quan trọng là không có sự hỗ trợ hiệu quả từ hàng tiền vệ...
    3/ Tiền vệ phòng ngự
    - 94 : Dunga - Mauro Sylva
    - 98 : Dunga - Cesar Sampaio
    94 là đỉnh cao của Dunga cũng như M.Sylva. Sở dĩ hàng phòng ngự Brazil lọt lưới ít như vậy là do cặp tiền vệ này thu hồi bóng cực tốt. Không những thế họ còn phân phối bóng hiệu quả, làm lu mờ 2 nhân vật còn lại của hàng tiền vệ là :
    4/ Tiền vệ cánh
    - 94 : Mazinho - Zinho (Rai)
    - 98 : Rivaldo - Leonardo (Denilson)
    Nếu 94 là 2 công nhân chạy cánh chuyên nghiệp, chất sáng tạo hầu như không có và không biết ghi bàn thì 98 lại là 2 nghệ sĩ cùng thuận chân trái. Chính điều này làm mất cân bằng trong hàng tiền vệ của Brazil năm 98. Với 1 Dunga già cỗi lại có 2 người chơi quá thiên về cánh trái nên xem Brazil năm 98 đá có cái gì đó rất mong manh
    5/ Tiền đạo
    - 94 : Romario - Bebeto (Viola)
    - 98 : Ronaldo - Bebeto (Edmundo)
    2 tiền đạo của 94 thường xuyên phải tự tìm & tạo cơ hội cho mình vì Mazinho và ZInho hiếm có đường chuyền nào ngon ăn. CÒn nhớ những bàn thắng trong trận gặp Mỹ (1-0), Hà lan (3-2) đều cho 2 anh này tự kiến tạo
    Ronaldo của 98 có sức công phá mạnh mẽ, nhất là được 2 nghệ sĩ Rivaldo và Leonardo hỗ trợ. Nhưng gặp phải địch thủ chia cắt hàng tiền đạo và tiền vệ thì Ronaldo và Bebeto bất lực (ngoài lý do sức khoẻ)
    Cũng là 4-4-2 nhưng Bra của 94 và 98 khác hẳn nhau. 94 chắc chắn nhưng hiệu quả, 98 hào hoa nhưng mong manh.
    Với những con người hiện nay, hy vọng Parreira sẽ không chỉ xây dựng 1 đội Brazil chắc chắn mà còn đẹp mắt. Ít nhất cũng như thời Scolari (1 người áp dụng sơ đồ 3-5-2 lạ hoắc với Brazil nhưng thật không ngờ với kết quả)
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Trên lí thuyết và cách nói của Scolari thì Brasil tại World Cup vừa qua chơi với đội hình 3-5-2 nhưng thực chất nếu xét trong lúc thi đấu thì Brasil chơi 3-4-3 hay chính xác hơn nữa là 3-4-2-1.3 R gần như không tham gia phòng ngự.Rivaldo lúc đó khác hẳn với 1 tiền vệ cần mẫn như chính anh ở AC hiện nay.
    [​IMG]Welcome to Brasil Fanclub

Chia sẻ trang này