1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bùa yêu của người Mường có dễ sử dụng không?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi thaocua94, 31/07/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaocua94

    thaocua94 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2016
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ở các dân tộc trên vùng cao, người ta hay dùng bùa yêu nhằm giữ chân người yêu của họ. Nói tới bùa yêu thì người Mường đã không lạ lẫm gì vì đó là loại bùa được sử dụng rất nhiều. Nhiều thầy pháp xấu xa thường xuyên luyện để tạo ra bùa yêu và nếu bị dính bùa chắc chắn sẽ bị hoảng loạn và bỏ nhà ra đi để đi theo người cố ý yểm bùa.

    Bùa yêu còn được gọi là bùa ngải yêu và nó là tồn tại thật sự. Theo nghiên cứu khoa học thì loại bùa này làm từ giống cây Ameer cùng loại với cây nghệ, gừng; có chất kích thích ********. Người dân tộc Mường sử dụng loại cây này với mục đích quyến rũ một ai đấy mà họ thương mến.

    Được biết, Bùa yêu của người mường được sử dụng rất phổ biến và nó có tính chất huyền thoại. Người làm ra bùa yêu này phải leo qua rừng, lội qua suối để đến đỉnh Agrồng của dãy Trường Sơn sau đó đem về một nhánh nhỏ chứ không tài nào nhổ hết cả một cây được. Nếu như muốn làm loại bùa này thì khá vất vả tuy nhiên kết quả như thế nào thì không biết trước được. Đấy là chưa kể tới việc hành trình đi có thể gặp nhiều gian truân không lường được trước. Họ truyền tai nhau một cách yểm bùa yêu đơn giản và không tốn công sức đó là thực hiện theo các bước như sau: Bước đầu tiên là phải điều tra sự di chuyển của đối tượng. Thứ 2: Vào đúng 12 giờ đêm không hơn không kém thì quý vị phải 1 mình đi vào nghĩa địa, cầm theo búa, đục, đèn pin và một tờ giấy đọc theo những câu thần chú cụ thể. Sẽ thực sự rất vất vả đối với những ai sợ bóng đêm.

    Đến nay mọi người vẫn băn khoăn không biết Bùa yêu có thật hay không. Thực ra có những người tin rằng có thật nhưng cũng có nhiều người không tin do đa phần bùa yêu này chỉ được dùng tại các đồng bào dân tộc ít người. Ở các thành phố lớn thì không ai biết tới bùa yêu này cả. Thậm chí ở thành phố chẳng có ai tin bùa yêu là tồn tại thật. Tình yêu lứa đôi dựa vào những cảm xúc, rung động và chủ yếu là tình cảm của nửa kia với mình và không liên quan đến bùa yêu gì cả. Theo nghiên cứu khoa học, họ cũng không tin vào điều này.

    Thế nhưng ở những vùng dân tộc thiểu số, loại bùa yêu này vẫn được dùng với mong muốn giữ người mình yêu bên cạnh, khiến cho họ lúc nào cũng mê mẩn mình. Và người ta cho rằng thứ bùa yêu có hiệu nghiệm thật. Một số loại bùa ngải khác nhau sẽ được làm từ những nguyên liệu riêng, có những nguyên liệu rất bẩn hoặc đáng sợ. Do đó thời nay, họ nghiên cứu ra đủ mọi kế để tìm ra kế http://giaibuangai.blogspot.com này.

Chia sẻ trang này