1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bức xúc của người xứ Thanh

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi trong_tuan179, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ka ka...Vậy là chuyện off lần này tại Tĩnh Gia cũng đã có ít nhất 5 người roài......Bạn trongtuan về trước Magic vài ngày, vậy tớ nhờ bạn ở nhà điều tra tình hình giá cả thị trường trước. Bạn hãy để lại số điẹn thoại hoặc địa chỉ cụ thể để anh em tôi về sau sẽ liên lạc với bạn. Khi nào GIRLYEUMAUTIM về đến Tĩnh Gia, có No.FONE rồi thì cũng báo cho anh em ở đây một tiếng để Magic liên lạc nhé. Số của Magic là: 0912473481 (hiện đã online 24/24), số nhà là: 037.610225. Khà khà...nói luôn cái tên cúng cơm phát không có Girl...nhà ta lại bảo ki bo..====> Nguyễn Như Sỹ là tên Magic. Có gì thì vào thời gian đó mọi người liên lạc với Magic nhé.
    Ke_trôn_tù kia giờ lại phải trốn cả "girl" nữa thì khổ qúa nhẩy, hê...thôi, về Tĩnh Gia chơi tôi lo khoản chỗ trốn cho...!. Còn GIRLYEUMAUTIM...hix..Magic có xe đó, xin tình nguyện làm chân tài xế cho U được không?.
    Được MagicEyesInParadise sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 29/06/2004
  2. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện anh em về Tĩnh Gia chơi, Magic làm quyền tiếp thị chút xíu cho anh em phấn khởi nhẩy {Toàn bộ nội dung được lấy từ trang : http://www.thanhhoa.gov.vn/donvitt/tinhgia.htm}
    ================ HUYỆN TĨNH GIA ==================
    Quốc lộ 1A từ tỉnh lỵ Thanh Hoá đến thị trấn Còng huyện lỵ Tĩnh Gia là 41 km, chia huyện Tĩnh Gia thành hai theo hướng Bắc Nam; nửa phía Tây thuộc đồng ruộng nửa phía Ðông thuộc biển.
    Tĩnh Gia là huyện cực Nam của tỉnh Thanh Hoá, phía Nam giáp tỉnh Nghệ An có khe nước lạnh (Lãnh Khê) trên đường quốc lộ 1A, phía Ðông giáp biển, phía Bắc giáp huyện Quãng Xương; phía Tây giáp huyện Nông Cống và huyện Như Thanh.
    Từ huyện Tĩnh Gia còn có quốc lộ 15B từ xã Tân Dân đi ngược về phía Tây, qua bến Chuồng đến huyện lỵ Nông Cống và tỉnh lộ 4 từ cầu Hổ đi đảo Nghi Sơn. Có đường 7 liên huỵên từ Chợ Kho (Hải Ninh) đi chợ Chào (Thanh Sơn) qua Cầu Trạp để lên huyện Nông Cống; có đường lớn từ thị trấn Còng đi ga (tàu hoả) Vân Trai và đi xuống vùng biển Ba Làng, Du Xuyên.
    Diện tích tự nhiên: 43.817,20ha. Trong đó: đất nông nghiệp 10.796,04ha. Ðất lâm nghiệp 10.111,18 ha. Ðất chuyên dùng 3.315,01ha. Ðất ở 939,17ha. Ðất chưa sử dụng 18.476,80ha (31 - 12 - 1997). Bờ biển dài 40km.
    Dân số: 219.104 người (1-4-1999), nam: 107.641 (49,13%), nữ: 111.463 (50,87%). Có 4 xã miền núi.
    QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TÊN GỌI
    Quá trình hình thành huyện Tỉnh Gia như sau: thời thuộc Hán là phần đất thuộc Ðông Nam huyện Cư Phong. Thời Tam Quốc là miền đất tương đương huyện Thường Lạc. Thời Tuỳ Ðường là niềm đất tương đương với huyện An Thuận.
    Thời Ðinh, Lê, Lý giữ nguyên như đời Tuỳ Ðường. Thời Trần - Hồ là huyện Cổ Chiến và miền Bắc huỵện Tĩnh Gia ngày nay, lại thuộc huyện Kết Duyệt (hay Kết Thuế - gộp với Quảng Xương ngày nay).
    Thời thuộc Minh đổi tên là huyện Cổ Bình (huyện Cổ Chiến, huỵện Kết Thuế, huyện Cổ Bình đều thuộc châu Cửu Chân)
    Thời Lê Quang Thuận đổi tên là huyện Ngọc Sơn thuộc phủ Tĩnh Gia (còn goị là phủ Tĩnh Ninh). Phủ Tĩnh Gia (Tĩnh Ninh) gồm cả Ngọc Sơn, Nông Cống và Quảng Xương.
    Thời Nguyễn vẫn giữ nguyên do phủ Tĩnh Gia kiêm lý. Sang đầu thế kỷ XX, các huyện Nông Cống và huyện Quảng Xương trực thuộc cấp tỉnh, cấp phủ không còn nữa, tên huyện Ngọc Sơn mất mà giọi là phủ Tĩnh Gia trực thuộc tỉnh Thanh Hoá.
    Sau Cánh mạng Tháng Tám 1945 đổi phủ Tĩnh Gia thành huyện Tĩnh Gia.
    Huyện lỵ: "Ðại Nam nhất thống chí" chép: "lỵ sở phủ Tĩnh Gia ở thôn Liên Xá huyện Ngọc Sơn; trước ở xã Hải Châu, năm Minh Mệnh tứ 4 dời đến thành Thổ Sơn xã Vân Trai, thành đắp đất. Năm Tự Ðức thứ 3 dời đến chỗ hiện nay, thành cũ đóng đồn binh".
    Như vậy, huỵện lỵ Tĩnh Gia đã di chuyển qua các địa điểm sau:
    a. Lỵ sở phủ Tĩnh Gia (gồm cả Nông Cống, Quãng Xương, Ngọc Sơn) đóng ở xã Hải Châu. Xã Hải Châu thời xưa là phần đất từ Chợ Kho ra đến sông Ghép, lỵ sở có lẽ đóng ở vùng Chợ Kho (nay là xã Hải Ninh).
    b. Minh Mệnh thứ 4 dời về thành Thổ Sơn xã Vân Trai, nay là xã Nguyên Bình.
    c. Tự Ðức thứ 3 dời về thôn Liên Xá (còn gọi là Thanh Xá, tức Phố Cung).nay là xã Tân Dân.
    d. Khoảng 1940, huyện lỵ dời về phố Còng (thôn Cộng Phú) thuộc xã Hải Hoà, nay là thị Trấn Tĩnh Gia.
    Năm 1965 cắt 7 xã: Trường Giang, Trường Minh, Trường Trung, Truờng Sơn, Tượng Văn, Tượng Lĩnh, Tượng Sơn của huyện Tĩnh Gia để nhập vào huyện Nông Cống.
    MỘT SỐ ÐẶC ÐIỂM TỰ NHIÊN, VĂN HOÁ, XÃ HỘI
    NÚI SÔNG

    1. Núi Bợm: còn gọi là Ngọc Sơn hay núi Liên Xá (Ðại Nam nhất thống chí), nay thuộc địa phận xã Tân Dân và Hải An. Truyền thuyết: núi có hòn Ngọc Mái dụ được hòn Ngọc Trống của khách buôn nước ngoài cho nên khen là "Bợm" (tức là giỏi lắm!). Ðôi Ngọc từ đó, tối bay ra Hòn Mê kiếm ăn gần sáng lại bay về núi này, vua Lê Thanh Tông đặt tên là Ngọc Sơn (truyền thuyết có ghi trong ÐNNTC). Núi Bợm có đá chịu lửa, trữ lượng rất lớn.
    2. Núi Am Các: ở xã Các Sơn. Hình núi quanh co chín ngọn, xưa có trúc hoa và trồng chè rất tốt. Trên Núi Am có bàn thờ tiên, nơi tu tiên xưa.
    3. Núi Chùa Hang: xưa giọi là núi chùa Hậu Thạch, nay thuộc xã Hải Lĩnh. Ðại Nam nhất thống chí chép: "mặt Nam, mặt Bắc của núi đều có đền thờ, cuối núi có động đá, trong động có chùa, phía Tây Nam có đường (tức đường thiên lý xưa, nay là quốc lộ 1A), voi, cọp thường qua lại".
    4. Núi Khoa Trường: xưa gọi là Thục Sơn, nay thuộc địa phận xã Trường Lâm. Núi có khe Nước Lạnh (Lãnh Khê), địa đầu Thanh - Nghệ trên quốc lộ 1A.
    5. Núi Thề: còn gọi là núi Nguyền, tên chữ gọi là núi Thệ Nguyện, trên núi có dấu bàn chân ông Khổng Lồ. Truyền thuyết: kể về tràng trai chống thần biển dâng nước phá mùa màng và xóm làng. Thần biển phải giảng hoà, lấy bàn chân làm dấu nước biển không dâng lên quá chỗ có dấu bàn chân. Núi Thề thuộc thôn Nổ Giáp xã Nguyên Bình.
    6. Núi Long Cương: thuộc xã Nguyên Bình, nơi xưa Ðào Duy Từ làm lều đọc sách, làm ra khúc "Long Phi ngâm" trước khi vào Nam giúp chúa Nguyễn.
    7. Núi Nga Mi: ở Tĩnh Gia có hai núi Nga, một là ở xã Nguyên Bình nằm trong dãy núi Long Cương, một ở làng Tào Sơn (còn giọi là núi Nồm), Ngô Chân Lưu (thế kỷ X) xưa tu ở một trong hai núi này chăng ?
    8. Non Tiên: núi ở làng Du Xuyên xã Hải Thanh. Phía Nam núi trông ra cửa Bạng, có hòn Câu Chử. Trên núi có chùa Ðót Tiên .
    9. Hòn Bảng: ở ngoài biển, thuộc xã Hải Thanh. Hình núi như cái bảng treo dưới là đá tảng lổn nhổn hình dung như học trò quảy níp, cắp sách có dây đèn... tụ hội học hành.
    10. Hòn Biện Sơn: ngoài cửa Bạng (tức của biển Nghi Sơn). Có sự tích An Dương Vương, Mỵ Châu, Trọng Thuỷ. Biện Sơn có Bãi Ngọc, có giếng Rửa Ngọc (Tẩy Ngọc), có dấu tích đền thờ Mỵ Châu. Biện Sơn nối với đảo Mê.
    11. Hòn Mê: (đảo Mê) còn giọi là Cồn Bầu.
    Câu ca: Bao giờ rung kêu Cồn Bầu
    Cha con sửa lưới, têm trầu ra khơi
    Nối với hòn Mê có một hòn đảo nhỏ kéo dài một vệt trên biển về phía Nam là Hòn Bung. Hòn Sổ, Hòn Sập, Hòn Sảnh, Hòn Lưỡi Hái, Hòn Dái Bò...
    12. Ðộng Trúc Lâm: được đánh giá là Tổ Sơn của huyện Tĩnh Gia, nay thuộc xã Nguyên Bình. Ðộng quanh co, nhiều cảnh trí đẹp. Xưa Ðào Duy Từ lập Am đọc sách ở đây (ÐNNTC).
    13. Sông Lạch Bạng: bắt nguồn từ phía Nam vùng rừng núi Như Thanh dài 34,5km đổ ra biển ở cửa Bạng (Du Xuyên).
    14. Sông yên: phía cực Bắc huyện Tĩnh Gia, làm danh giới với huyện Quảng Xương. Sông Yên đổ ra biển ở Cửa Hàn.
    15. Sông Cầu Ðáy: từ sông Yên chảy vào giữa huyện theo hướng Bắc Nam, nối với Kênh Than để vào Nghệ An trong hệ thống sông nhà Lê xưa tới sông Bà Hoà.
    16. Kênh Xước: từ núi Xước ở xã Mai Lâm, chảy ra đổ vào Cửa Bạng.
    17. Cầu Lớn: Cầu Ghép, Cầu Hang, Cầu Ðồi, Cầu Hổ, Càu Vằng, Cầu Lau (trên quốc lộ 1A), Cầu Ðáy, Ðầu Ðò Trạp (tỉnh lộ 7), Càu Kênh (quốc lộ 15B), Cầu Ðò Bè (đường từ Còng xuống Ba Làng), Cầu Dừa...
    DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HOÁ
    1. Pháo đài Tĩnh Hải: xây trên đảo Biện Sơn thời Nguyễn. Trên đảo Biện Sơn còn có thành cũ gọi là thành Ông Ninh (tức Ninh Quốc Công Trịnh Toàn). Thời Tây Sơn có Thông Ðức Hầu đóng ở đây, xây phòng tuyến, luyện thủy quân. Thời Nguyễn pháo đài Tĩnh Hải là một căn cứ quân sự.
    2. Thành Thổ Sơn: nay thuộc xã Nguyên Bình. Thời Nguyễn gọi là Bảo Thổ Sơn (bảo là thành nhỏ). Thành xây bằng gạch. Minh Mệnh thứ 4 đóng lỵ sở của phủ Tĩnh Gia tại đây, về sau dời phủ lỵ ra Liên Xá, đổi nơi đây là "bảo", đóng đồn trú.
    3. Cung trạm cũ: thời xưa dọc đường thiên lý có cung trạm. ở Tĩnh Gia có các cung trạm sau đây: Phố Cung (xã Tân Dân), Cung Hiều (xã Hải Lĩnh) hai trạm này là một, trước đóng trạm ở Liên Xá (phố Cung, Tân Dân) gọi là trạm Thanh Xá đến Minh Mệnh mới dời vào Cung Hiều (xã Hải Lĩnh). Ngoài hai trạm trên còn trạm Thanh Khoa (tức Khoa Trường).
    4. Cụm di tích lịch sử thắng cảnh Lạch Bạng: gồm đền thờ Quang Trung, đền Cửa Lạch (thờ vị tướng Hồng Nương), Chùa Ðót Tiên (thờ phật). Cụm di tích đã được Bộ Văn hoá cấp bằng công nhận,xếp hạng.
    5. Nhà thờ Bùi Thị Xuân: của họ Bùi xã Hải Thanh.
    6. Di tích kiến trúc đá nghệ thuật: thờ quận công Lê Ðình Châu.
    7. Nhà thờ xứ Ba Làng: xây dựng 1893. Khu văn hoá nghệ thuật Gia Tô.
    8. Thắng cảnh du lịch tự nhiên: động Trường Lâm (xã Trường Lâm). Ðộng nhiều nhũ đá cảnh trí lạ kỳ, nơi du lịch thiên nhiên kỳ thú, mới phát hiện chưa khai thác.
    NHÂN VẬT
    1. Ngô Chân Lưu: thời Ðinh - Lê người hương Cát Lợi huyện Thường Lạc (tức Tĩnh Gia) Vua Ðinh và Lê Hoàn vời làm Khuông Việt đại sứ, góp nhiều công sức trong sự nghiệp dựng nước Ðaị Việt buổi đầu, còn lại hai bài thơ " nguyên hoả " và " Vương lang qui".
    2. Ðào Duy Từ: người làng Nổ Giáp xã Nguyên Bình, thế kỷ thứ XVII đã giúp chúa Nguyễn mở mang miền Nam. Ông có nhiều giai thoại trong quan hệ với chúa Trịnh và còn lại với các tác phẩm như "Long Cương ngâm", ''Long Cương Vãn'', "Hổ trướng khu cơ"; tự ví mình như Gia Cát Luợng đời Tam Quốc (Trung Hoa).
    3. Lương Chí: làng Tào Sơn xã Thanh Sơn, Tiến sĩ đời Lê Quang Hưng, có công giúp Lê Trung Hưng, chết được tặng tước quận công.
    4. Các bậc đỗ đại khoa thời phong kiến: Ðỗ Nhưỡng, Nhguyễn Lệnh Dự, Nguyễn Hữu Thường, Lương Chí, Nguyễn Mỹ Tài, Lương Lâm, Lê Khắc Doãn.
    5. Ðất học: làng Tào Sơn (nay là Thanh Thuỷ và Thanh Sơn). Làng Văn Lâm (xã Trường Lâm). Làng Nổ Giáp( xã Nguyên Bình). Làng Ngọc Ðường (xã Hải Biến). Làng Hữu Lại (xã Mai Lâm).
    CHỢ
    Chợ Chào (xã Thanh thuỷ); chợ Kho (xã Hải Ninh); chợ Chìa (xã Triêu Dương), Chợ Còng (thị trấn Tĩnh Gia), chợ Cung (xã Tân Dân), chợ cung Hiều (xã Hải Lĩnh), chợ Du Xuyên (xã Hải Thanh), chợ Bạng (xã Bình Minh), chợ Trúc, chợ Ðòn (xã Tĩnh Hải), chợ Diệc (xã Hải Thanh), chợ Mới Yên Tôn (xã Các Sơn).
    SẢN VẬT
    Hải sản: bờ biển dài, biển nông, có cá, tôm, cua, mực, hải sâm...(vùng cửa Bạng phong phú hơn cả). Nước nắm: Du Xuyên, Ba Làng nổi tiếng cả nước ngang với nước nắm Phan Thiết. Chim cu kỳ đảo Mê: con to nặng 2- 4kg. Còn có khỉ; mây và song ở đây. Yến sào Hòn Ðót: cạnh đảo Mê. Khai loang và lạc: ở các xã có tiềm năng lớn.
    Ðá chịu lửa: núi Bợm (Ngọc Sơn) trữ lượng lớn. Ðá xây nhà, lát sân làm cối xay đá...cũng ở núi này.
    NGÀNH NGHỀ
    Nghề làm nước nắm: chế bién hải sản: làng Du Xuyên và Ba Làng. Nghề đi mành (nốc): thuyền to, chạy trên biển, vận tải hàng hoá ở Du Xuyên, Ba Làng. Nghề đào đá, đục đá núi Bợm: các làng Tiêu Vực, Ðông Lý ...xã Hải An. Nghề đánh cá lộng (nghề rùng), nghề đánh cá khơi (nghề lưới), đánh moi, bắt cua, cào ngao... ở các làng ven biển.
    Công nghiệp lớn: cảng Nghi Sơn, Nhà máy xi măng trắng Nghi Sơn./.
    Vẫn thiếu mấy món mà Magic khoái khẩu, về đến nơi ta bổ sung sau !!
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    troài ôi người ta lịch sự phong độ thế này, đẹp trai thế này, lịch lãm thế này mà phải dính líu với con mụ hàng tôm hàng cá thế kia á ... còn lâu nhé
  4. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    sao lắm người mũm mĩm thế nhỉ trời nóng thế này béo để mà toi àh số tui ở hà nội nè 6271290 nhưng mà gọi vào buổi tối nhé ,sáng chiều bận roài còn về tĩnh gia tui sẽ nói số sau giờ không nhớ
  5. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Mịa !
    Đi đên đâu cũng thấy 2 ku ni cãi nhau thui , có kiểu thể hiện tình cảm kinh điển thế không biết nữa .
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Anh Magic à, em đã ghi số phone của anh vào rồi, về đến HN em sẽ nhắn tin (hoặc sang hơn thì phone luôn cho anh) để anh em mình biết số của nhau luôn thể. Em tưởng anh về Tĩnh Gia trước tụi em, hoá ra về sau tụi em ạ? Có gì nói chuyện sau anh nhé, dưng mà ko biết nhà Tuấn có ở được mấy người con trai ko ạ? Chưa thấy cu Tuấn nhà ta đề cập đến chuyện này, hình như hắn ta đang ở Hoà Bình, khi nào lên Net thì nhớ báo lại cho mọi người được biết, có gì còn biết đường mà sắp xếp, chứ ko nước đến chân mới nhảy thì chết.
    Thế anh Zola với anh Green đã quyết định là về chưa ạ, nếu quyết định rồi thì cho em cái số phone để liên lạc, còn nếu ko được thì trước hôm 12, mọi người online để đọc thông báo nha.
    To KTT: ứ cãi nhau nữa, ko thì mọi người lại bảo ghét của nào trời trao của ấy thì lại mệt, mất hết danh giá con gái nhà người ta ra, lại ko kiếm được tên nào thì tui cho ông 1 trận, mà bảo nè..mà thôi ứ bảo nữa....ghét rồi......
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Àh quên nữa......Nhà mọi người ở đâu nhỉ, em đọc bài của anh Magic mới biết, cái chợ gần nhà bà em là chợ Cung ở xã Tân Dân ý, hi`......mọi người nhà có xa em ko nhở? Hy vọng là ở gần còn đi bộ sang nhà mọi người chơi được, chứ ở xa thì em chịu.......
  8. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nếu Magic không nhầm thì nhà Girlyeumautim cách nhà anh 7Km, em ở chợ CUNG còn anh ở gần chợ CÒNG, em nhìn lên bản đò kia là thấy..ke ke..như vậy là không đi bộ đến nhà nhau chơi được rồi. Nhưng không sao đâu, bọn này là con trai...không có xe thì mượn ai nỡ để em phải đi bộ đâu. Thế mấy ổng ZOLA, KETRONTU...gì gì đó có về không báo cho anh em một tiếng, chỉ thấy các ông chít với nhau, cãi nhau hoài nửa đùa nửa thật làm sao bọn này biết để mà cùng về???
    Được MagicEyesInParadise sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 01/07/2004
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    oài tôi chả đưa cho mọi người số phone của tôi rồi đấy thôi, chẳng biết đã ghi lại chưa nữa kìa, lần này về thăm quê vợ mà tôi không đi thì chắc mất mạng quá he he thế thằng Trung , thằng zola cả thằng Vênh nữa, chúng mày có định đi đú ở quê vợ tao không đấy, để tao còn biết đường
  10. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    tui cũng ở gần chợ Còng như magic còn cách xa nhà bà thủy lắm ,nhà ông tui ở xã bình mình chắc magic cũng biết, về chuyện chỗ ở chẳng biết ông magic lo được khoảng bao nhiêu chỗ tui thì ở được khoảng 2 người .
    to cà tím: bà thứ 7 này về việt nam có gì phôn cho tui nhé buổi tối ý hoặc nhắn cho tui có gì tui với bà đi chơi nhẩy ,có ông nào muốn biết mặt tụi tôi thì có gì thông báo để gặp mặt luôn thể
    ok chứ

Chia sẻ trang này