1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bước đệm cho SEA Games 2003.

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi cobehanoi84, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bước đệm cho SEA Games 2003.

    Giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc vừa kết thúc tại Ðà Nẵng là dịp để giới chuyên môn rà soát lại lực lượng trước khi tham dự SEA Games 21. Người theo dõi chăm chú và ghi chép đầy đủ nhất chính là chuyên gia Chen Chin-Hsing (Ðài Loan) - HLV trưởng đội DTQG. Phóng viên Thể Thao đã phỏng vấn chuyên gia Chen Chin-Hsing về việc chuẩn bị cho SEA Games 21 sắp tới.

    - Ông nhận xét như thế nào về chất lượng chuyên môn của 15 thành viên đội DTQG hiện nay?

    - Trước hết tôi xin khẳng định tất cả các tuyển thủ tập trung tại TTHLQG3 đều tập luyện huyên cần và tích cực, tôi rất hài lòng về họ. Các tuyển thủ có nhiều tiến bộ, nhưng chưa phải là hoàn hảo. Trong cầu lông có 4 yếu tố chính về chuyên môn là nhanh, ổn định, chuẩn và hợp lý. Tất cả có nhiều tiến bộ về thể lực và kỹ thuật - di chuyển nhanh và đường cầu khá chính xác. Tuy nhiên, do đa số là những VÐV trẻ nên 2 yếu tố ổn định và hợp lý cần phải có nhiều thời gian hơn và phải thi đấu nhiều hơn mới hoàn thiện được. Có thể nêu thêm một nhược điểm cần phải khắc phục là uy lực tấn công trong từng đường cầu còn yếu.

    - Còn về chiến thuật thi đấu?

    - Rất ít tuyển thủ chọn lối đánh tấn công mà lại thiên về phòng thủ, chỉ khi nào đối phương sơ hở mới tung đòn dứt điểm. Khi thi đấu quốc tế mà chọn lối đánh này thì luôn bị động. Muốn giành chiến thắng thì phải tấn công liên tục, mà muốn tấn công hiệu quả thì phải có thể lực và kỹ thuật hoàn hảo. Chúng ta còn yếu về khả năng biến hóa cổ tay và tốc độ ra tay còn chậm nên không tạo được yếu tố bất ngờ trong thi đấu.

    - Các tuyển thủ Việt Nam hiện nay có đủ các tố chất để vươn lên trong khu vực trong thời gian tới hay không?

    - Theo tôi thì các VÐV Việt Nam có một tư chất rất tốt là khả năng phát hiện sớm ưu điểm và nhược điểm của đối phương trong quá trình thi đấu. Vấn đề còn lại là phải trang bị cho họ những tố chất kỹ thuật để khoét vào những nhược điểm và hạn chế những ưu điểm của đối phương mà giành chiến thắng. Ngoài ra các VÐV Việt Nam còn có độ dẻo dai và ý chí cao. Muốn vươn lên đỉnh cao trong khu vực thì các bạn cần phải đầu tư nhiều hơn nữa về cơ sở vật chất và cải thiện chế độ dinh dưỡng cho các VÐV. Nếu vẫn ăn uống như hiện nay thì chắc chắn VÐV không đảm bảo thể lực để thi đấu đỉnh cao.

    - Xin ông cho biết những nguyên tắc chọn đội tuyển dự SEA Games 21 và số huy chương có thể đoạt được?

    - Trước hết, họ phải là những tay vợt toàn diện, thi đấu hiệu quả ở giải này và giải Trẻ châu á sắp tới. Thứ đến, họ phải là những tay vợt trẻ, có khả năng phát triển và làm nhiệm vụ ở SEA Games 2003. Chúng tôi xác định SEA Games 21 chỉ là bước đệm cho SEA Games 22 tổ chức tại Việt Nam, nên không đặt nặng chỉ tiêu huy chương ở kỳ SEA Games này.

    - Về phần mình, ông có ý kiến gì để cầu lông Việt Nam có thể phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.

    - Như đã nói ở trên, các bạn phải cải thiện chế độ dinh dưỡng cho các VÐV, phải nghiên cứu và áp dụng các thành tựu của y học trong việc hồi phục sức khỏe. Ngoài ra, các bạn phải thành lập hội đồng huấn luyện và phải có ý thức chuyên môn hóa trong công tác huấn luyện. VÐV nào đánh đơn thì chỉ nên chuyên về đơn, còn đã đánh đôi thì phải chuyên đôi. Cứ nhập nhằng như hiện nay thì khó mà bắt kịp trình độ của khu vực.

    - Xin cám ơn ông!

    (Cái này trích từ một trang mà search được,hi``hi`....)

    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.

Chia sẻ trang này