1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buổi tối ở nhà làm j để ra tiền nhỉ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vianhyxem, 31/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    ôm trang đánh bóng là chuẩn nhất :D
    ôm cái trang khoảng 10 triệu là được rồi :D
  2. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Mỗi ngày cố gắng cày 200k là dừng thì tháng có thêm 6 củ rồi \:D/.
  3. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    cái vụ này là dư lào hả các bác :D nghe hấp dẫn đới :D các bác chỉ cho em xem ôm như nào và 200k/ngày như nào nào, nghe có vẻ hay hơn trade vàng đấy [r23)]
  4. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Có biết tí tin học thì lên mấy trang bet mà đăng ký nick, nạp tiền vào chơi rất đơn giản không cần phải lấy mạng của thằng nào cả mât phế ra. [r2)]
    Nhưng nếu không có kiến thức về bóng đá thì không nên chơi vì sẽ mất nhiều thời gian soi kèo, không khéo tiền mất tật mang ^:)^.
  5. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    hehehe, em bảo bác đi chơi nhưng mà là chơi có chọn lọc
    bác đi ra ngoài chơi rồi thu nhập kiến thức, kinh nghiệm, có quan hệ xã hội tốt
    còn kiến thức thì nó mênh mông lắm, từ sách vở, chơi ngoài đường, cho tới mánh mung làm ăn mua bán.
    đôi khi cuộc đời nó có những cơ hội đến bất ngờ lắm bác
    quan trọng là mình có nắm bắt được và kiếm tiền được ko thôi.
    Em nói chung chung chứ ở đây ko có trường hợp nào cụ thể cả :-w
    :-w:-w
  6. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Tự tin thế nhỉ :D Không tính chi phí rủi ro à. =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có khoảng 10 slot thì đánh thế được.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chả cần kiến thức gì cả. Cứ hôm nào thấy VN vào bán kết. Bọn trẻ đua xe đầy ngoài đường. Người người hô Việt Nam vô địch. Bắt kèo VN thua 10 phát ăn phải đến 7-8. =))=))=))
  7. jalanda.ngongan

    jalanda.ngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ăn chay niệm phật, sau làm thầy cúng, amen
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đẹp chai khoai to thì ra đường đứng vẫy, nhanh giàu lắm đấy ;))
    Nếu ko đẹp, khoai bé, thì có thể thử vài cách sau:
    1) làm giàu theo con đường chính: công việc hiện tại là gì ? xem xét để lên sếp thì cần có những yếu tố, phẩm chất gì ? cần bằng cấp gì ? tiến thân theo con đường nào thì tiện ? từ đó, lúc tối khi mọi người nghỉ ngơi thì mình tranh thủ cày để rút ngắn ngày lên sếp.
    2) làm theo con đường phụ: xem xét bản thân có điểm mạnh, điểm yếu nào. Thông thạo với công việc gì, sở thích là gì, có đam mê gì, có kiến thức đặc biệt gì không ? Ví dụ: biết rất rõ về thời trang, biết được giới trẻ thích mặc gì, ăn gì, hay ham mê đồ âm thanh, có khả năng phân biệt các loại loa, chủng loại, giá cả, hay đam mê đồ máy tính... thậm chí kể cả sưu tầm tem.... Từ đó xác định nhu cầu thị trường, xem xét nguồn hàng, rồi đánh quả chẳng hạn.
    Nếu mở cửa hàng thành công thì nhớ ưu tiên khuyến mại cho mình nhé ;)
    :-bd
  9. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    kinh doanh thôi
    - trà đá vỉa hè
    - mở quán cafe

    thành lập trung tâm TA trẻ em và dạy kỹ năng sống

    sàn vàng (chú thạo cái này còn gì)

    cá độ bóng đá

    lô đề (nhớ cầm bảng nhé đừng chơi) - mỗi ngày ôm vài bảng là ngon

    buôn lậu
    thằng lập băng nhóm (HP nổi tiếng cái này)
  10. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Bác kia hỏi làm buổi tối cơ mà, cửa hàng thì ai trông buổi sáng? đừng có kêu bán kiểu bên muare, tối khách đến coi hàng nhé, thời buổi thanh niên Luyện nhiều như quân nguyên thì đừng có mà dại cho người lạ vào nhà, vì mấy đồng còi mà ko khéo mất mạng đấy[-(

Chia sẻ trang này