1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn cho hoạt động biểu diễn âm nhạc ở VN!

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi Thunderocker, 10/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho hoạt động biểu diễn âm nhạc ở VN!

    Hiện nay các hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp ở SG nói riêng và cả nước nói chung chủ yếu là sử dụng nhạc đĩa ("chuyên nghiệp" theo kiểu chả giống ai trên thế giới), các ban nhạc từ từ bị "ra rìa" hết (nếu có thì chỉ có làm kiểng để quay video cho sang, các nhạc công kỳ cựu như Mạnh Trinh (guitar), Lý Được (bass) lên Nhịp Cầu Âm Nhạc & Giai Điệu Tình Yêu trên TV đều phải làm "diễn viên múa" hết!).

    Nhạc công đánh nhạc trẻ VN mà cũng ko còn đất sống thì nói chi đến chuyện phát triển nhạc Rock chuyên nghiệp (vốn chỉ phát huy tác dụng khi chơi live nguyên band cùng với dàn âm thanh hoành tráng bộn tiền & không hề có chuyện...hát nhép và "múa" đàn!).

    Nếu mọi hoạt động biểu diễn ở VN phải chơi live hoàn toàn (cấm tuyệt đối việc sử dụng nhạc thu sẵn) thì Rock Việt mới có cơ hội phát triển! Chả hiểu các ông lãnh đạo ngành văn hóa đang làm gì & nghĩ gì, cái ko cần cấm thì cấm, cái nên cấm thì lại để nó tự do lan tràn...

    Nước ngoài phát triển gấp cả chục lần mình mà người ta ko hề lạm dụng công nghệ, còn ở ta chưa gì đã lệ thuộc vào máy móc rồi tự triệt tiêu khả năng sáng tạo của mình luôn...

    Thấy rõ chuyện như vậy, nhưng cá nhân mình ko thể lay chuyển nổi cả một hệ thống xuống cấp như vậy, buồn!

    Nhưng dù tình hình ở VN có bi đát cỡ nào, mình vẫn yêu Rock & ko ngừng luyện guitar, vì hơn 3 năm nữa mình sẽ sang Mỹ định cư...dù sao cũng có đường thoát để tiếp tục hy vọng và phấn đấu!

    Hôm nay là sn mình mà sao post bài buồn quá vậy ta, phải cố gắng lên chứ! Keep Rocking and practising...
  2. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Cái này không phải là "hiện nay", mà đã "từ lâu lắm, đã lắm cô ca không cần đờn!" (cho em xin lỗi nhạc sĩ Thanh Tùng) vì cô, chú chơi toàn playback không hà!
    Nhiều người buồn lắm, chứ không riêng gì Thund đâu!
  3. hiepfriend80

    hiepfriend80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    buồn chi các bác ơi, việc nó đã như thế cả mấy năm nay rồi mà, có buồn cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì?tốt nhất là cứ luyện tập cho giỏi, trước hết là cho thỏa mãn niềm đam mê, kế đến là hiểu được âm nhạc nhiều hơn là tốt rồi. Mọi việc rồi từ từ sẽ có cách giải quyết của nó.
  4. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vì cái nạn hát nhép này mà có khi ông già đau khổ đói. Đói quá nên lại càng đau khổ. Việc hát có đĩa nhạc nền còn đỡ hơn, chứ hát đớp thì tệ quá. Tuy nhiên nếu tay nghề giỏi, thực sự giỏi thì cũng không sợ bị cái đia MD nó đè chết. Anh em nhạc công cố lên. Nếu không được chuyển sang kinh doanh. Cái nghệ thuật không cố được đâu. Ai giỏi vẫn có người mời, ký hợp đồng mỏi tay. Ai dốt thì chớ có mộng du.
    Tuy vậy hát đĩa cũng có những người đứng đắn. Cô Phương Thanh chẳng hạn. Trong một chương trình tổ chức cách đây 5 năm, Ban tổ chức hỏi có cần nhạc công "yểm trợ" không? cô ấy từ chối. Hát đĩa là nói thẳng ra là đĩa, không lừa khách thế là sòng phẳng, tử tế. Cô này hát chán nhưng thái độ nghiêm túc. Hay.
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    lui về ở ẩn ... phòng thu
  6. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... nghề chính của mình là "bán cháo phổi nuôi dạ dày" cơ. Nghề phụ mới là vác đàn đi "làm đồ tể để bắt heo" !!! Không có nghề nọ thì sống bằng nghề chai, sợ qué gì
    Buồn là buồn cho số đông chứ cũng không riêng gì anh em nhạc công Organ. Còn bao nhiêu các đồng chí khác một đi không trở lại dù rất yêu nghề. Mình có quen một số chơi trong dàn nhạc giao hưởng VN than vãn tiền tập luyện rồi biểu diễn cũng chả đáng bao nhiêu. Nếu so sánh thế thì mình còn thấy mình hạnh phúc quá !!!
    Vấn đề ở đây là người VN mình nghèo, trình độ thưởng thức còn kém nên mọi thứ nó đều làm sao cho giản tiện nhất, chi phí ít nhất mà hiệu quả lại phải cao nhất. Nên phương án hát nhép, hát bằng đĩa MD được đặt lên hàng đầu.
  7. ozzybui

    ozzybui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Uh, buồn thì có buồn thật đấy, nhưng mà có cả buồn cười nữa . Bạn gì lập ra topic có bao giờ tự hỏi mình rằng tại sao hoạt động biểu diễn của VN lại chán như vậy ko ? Nếu tôi nói là chính bạn cũng góp phần làm cho hoạt động âm nhạc ở VN thiếu chuyên nghiệp như vậy bạn có tin ko ?
    Nền công nghiệp âm nhạc bao gồm 2 đối tượng chính : ca sĩ (bao gồm cả ekip sản xuất, phát hành) và khán giả ; 2 đối tượng này có ảnh hưởng chặt chẽ đến nhau . Vì vậy bạn ko thể chỉ đổ lỗi hoàn toàn cho các nhà tổ chức được. Bạn hãy nhìn vào khán giả VN mà xem. Thử hỏi có bao nhiêu người mua CD gốc ? Bạn đã đọc những bài báo viết về việc ca sĩ khi đi hát ở tỉnh bj đánh, móc túi chưa ?
    Riêng tôi thấy đại bộ phận giới sản xuất âm nhạc của VN đều rất cố gắng, nỗ lực để thúc đẩy nền âm nhạc VN. Nhiều người trong số họ tự bỏ tiền túi ra để đi học ở nước ngoài, nâng cao trình độ. Các nhạc công cũng đã đầu tư nhiều hơn để mua nhạc cụ cho mình. Các nhà tổ chức biểu diễn cũng đã trang bị hiện đại hơn . Nhưng tất cả những nỗ lực đấy đều sẽ là công cốc khi khán giả ko chịu hiểu và ủng hộ cho họ. 1 chương trình biểu diễn ở VN, bán vé vài trăm nghìn bị kêu là đắt , chả ai đi xem, vậy mà bạn yêu cầu phải thế này thế nọ. Thời buổi này ko ai bỏ tiền ra mà ko muốn sinh lời bạn ạ . Vì vậy, hãy thử làm phép tính : Cũng 1 số tiền đầu tư, nếu bạn ko thu về được nhiều thì tốt nhất là giảm tối đa chi phí (=cách ko thuê nhạc công) Làm như vậy chương trình vừa đảm bảo chất lượng (ít ra thì cũng hay hơn là thuê nhạc công tồi rồi) và lại đảm bảo lợi nhuận . Vả lại theo như tôi nghĩ, với trình độ thưởng thức âm nhạc của đa phần người VN bây giờ thì ko có nhạc công là hay nhất . Có phải ai cũng như bạn , cảm thấy được sự thiếu vằng của nhạc công trong 1 chương trình live đâu. Với nhạc trẻ thì thế đã đành . Nhạc rock còn thảm hơn . Chắc mình ko nói thì bạn cũng đã tự nhận ra là tại sao chất lượng và cả số lượng chương trình live nhạc rock rất hạn chế rồi.
    Tóm lại, nên tự trả lời mình rằng mình đang sông trong môi trương âm nhạc như vậy, nên phải chịu thôi. Nhưng ko phải là bạn ko thế làm gì cả . Bạn có thể góp 1 phần (dù nhỏ thôi) = cách mua CD gốc của ca sĩ, giúp những người bạn của bạn cũng có nhận thức thế này, v.v..
  8. metalkid274

    metalkid274 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    1. Em ở HN, thỉnh thoảng mới có show to, còn show con con thì loanh quanh các trg đại học thì cũng có ko ít, nhưng em chưa thấy show nào mà Rock lại là "múa đàn" cả.
    2. Như anh Ozzybui nói, đúng là nhận thức của ng nghe nhạc mới là vấn đề, nếu lyp-sync bị khán giả tẩy chay thì tự nó sẽ triệt tiêu. Đừng bắt ng cung cấp dịch vụ phải đạt đc điều này điều nọ, khi ng mua dịch vụ ko cần đến mức ấy.
    3. Rock chưa đủ phát triển ở VN, vì nhiều lý do. Rockfan (thực sự) chưa nhiều, điều kiện để tập luyện cũng khó (ko có đồ ngon, cũng hiếm thầy giỏi). Và nhất là khi, Rock lại là 1 dòng kén ng nghe. Ko thể hy vọng rằng trong tương lai gần Rock sẽ có nhiều đất như nhạc trẻ. Cái này cũng là vì đối tượng người nghe, chứ ko phải do người đánh hay người tổ chức đánh.
  9. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    @ ozzybui: rất đồng ý với phần bổ sung của cậu. Túm lại là tớ ước gì nhạc đĩa bị cấm sử dụng để biểu diễn, và cậu thì muốn mọi người đều mua đĩa CD gốc để ủng hộ cho sự sáng tạo của nhà sx và nghệ sĩ. Nhưng cả tớ & cậu chỉ là 2 cá nhân ít ỏi, ko thể thay đổi tình trạng chung hiện nay, lại buồn nữa!
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Không nên cấm .
    Chủ trò nào xịn thì mới có nhạc sống .
    Không thể cào bằng karaoke với hát có đệm đàn được.
    Không thể chơi có hồn mà lại xài trống máy trong keyboard được .

Chia sẻ trang này