1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà vào giúp e. Gấp lắm rồi ạ.

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi kiku_hana, 04/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    27. National Technical Official (NTO) - The highest level which technical officials can achieve whithin their country. Qualification and assignments are controlled by the relevant national federation which may have any number of levels leading up to the NTO.
    -> Quan chức Kỹ thuật Quốc gia (NTO) - Cấp vị cao nhất mà các quan chức kỹ thuật có thể đảm nhiệm tại đất nước mình. Năng lực và nhiệm vụ của các quan chức kỹ thuật sẽ do Liên đoàn quốc gia kiểm tra..
    Chỗ in đậm e chưa hiểu ý ạ
  2. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Chỗ đậm: bao gồm những người có trình độ/bằng cấp/chức vụ từ quét rác cho đến NTO.
    Cái vàng vàng mới đáng ngại. không có context không hiểu nó là cái gì.
  3. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Nghe có lý hơn
  4. washabi

    washabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bác thì bác hiểu như thế này, chả biết có đúng không
    Cái TO thì cho phép ở mỗi nước phân ra từng cấp khác nhau
    Ở nước A: thì có cấp quốc gia (cao nhất), rồi đến cấp tỉnh, rồi cấp huyện, rồi cấp xã phường, rồi cấp thôn xóm tổ dân phổ.
    Ở nước B: thì có cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện,
    Ở nước C: thì có cấp quốc gia, cấp tỉnh.
    Tức là nước nào có bao nhiêu cấp thì tuỳ, nhưng mà cấp cao nhất phải là cấp quốc gia.
    Qualification: có thể là phân loại, phân hạng
    Assignment: có thể là bổ nhiệm
  5. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    -alexanderthegreat viết lúc 16:35 ngày 15/03/2007-]
    27. National Technical Official (NTO) - The highest level which technical officials can achieve whithin their country. Qualification and assignments are controlled by the relevant national federation which may have any number of levels leading up to the NTO.
    -> Quan chức Kỹ thuật Quốc gia (NTO) - Cấp vị cao nhất mà các quan chức kỹ thuật có thể đảm nhiệm tại đất nước mình. Năng lực và nhiệm vụ của các quan chức kỹ thuật sẽ do Liên đoàn quốc gia kiểm tra..
    ***********************************************************
    Chỗ đậm: bao gồm những người có trình độ/bằng cấp/chức vụ từ quét rác cho đến NTO.
    -> Diễn đạt chán quá nhưng tớ cũng thông minh để hiểu Uh, đúng rồi đấy. Tớ biết dịch sao rồi
    Cái vàng vàng mới đáng ngại. không có context không hiểu nó là cái gì.

    -> Ngại cái gie ! Tớ dịch ra rồi mà

  6. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế Qualification có thể là tiêu chuẩn của từng cấp 1 (phường , quận...) và Assignment là quyết định công nhận ai được cấp gì
  7. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    -washabi viết lúc 16:52 ngày 15/03/2007-]
  8. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Dịch rồi nhưng thấy có vẻ không đúng nên mới ngại
  9. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thấy nó đứng rồi
  10. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    alexanderthegreat viết lúc 16:56 ngày 15/03/2007-]

Chia sẻ trang này