1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca nhạc ca nhẽo 1 tẹo!!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 29/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    rock không thể nào nghe được..............
    God will bless you and me
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    người am hiểu là người nghe đủ hết ,tui thì gì cũng nghe ngay như nhạc rap tôi cũng đam mê nữa là phải không các bạn , chúng ta còn trẻ cố mà biết nhiều để sau này còn ti toe với con cháu nữa chứ nhà
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  3. nasty-child

    nasty-child Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Zoi zoi, rom ra qua' nhi?, ba`i duoc posted lien tu`ng tuc, xem ra 85 co' ve say me am nhac fet'.Mac du biet la` tu do ngon luan, nhung ma` rieng chu de` NHAC VANG thi` cho em xin di.So lem'.
    To lhtung: To*' da bao la` ko dinh chi trich Westlife cua cau roi` co muh, chi la` to ko thich thoi, ko chiu doc ki~ da voi ma('ng nguoi khac.
    Have a supercalifragelisticexpealidocious time.Smile up and give me a highfive.
  4. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    tại sao ông anh lhtung lại " ko thể nào nghe được nhỉ" ,nghe thử Beat xem.
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    tui cũng ghiền rock lắm nhưng mà tui chẳng nghe nhiều .. chỉ lâu lâu mới nghe thôi à
    thien than be nho
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ca nhạc bài nào nghe thấy thích là được cần gì phân biệt pop,rock,rap,classic,...
  7. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác serge nói chí lí. Nghe cái gì thấy hay thì nghe, biết được thể loại của nó là được rồi. Cần gì cứ fải, nghe Rock thì ko nghe Pop. Quan niệm đó chỉ dành cho những người nghe rock theo fong trào. Em nghe đủ mọi thể loại của Rock, và thấy tất tần tật đều hay. Bi giờ chuyển về nghe Ballad, hay dã man (Country với lại Blue ý). Hôm nọ đi Huế, nghe thể loại ca trù, cũng ổn đấy các bác ạ. Hé hé, đừng fụ thuộc, cứ theo ý thích của mình đi!
    magnetic
  8. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    hè ,nhắm mắt tay vung vẩy với Rock bottom của UFO ,lặng thing tràn đầy cảm xúc với Dark side of the moon , đầu giật điên cuồng với DEICIDE ,CRADLE OF FILTH ... , rơi lệ trước Forever Autumn , cảm xúc thơ ấu như Cat in the Cradle , lặng ngưòi vỗ tay theo nhịp của Wild World , căm phẫn trước thực tại xã hội với Nirvana ,pink floyd ,tâm hồn bồng bềnh với Dire Straits hay mỗi sáng ngủ dậy với bản giao hưởng của Savatage hay Trans Siberian Ocrsectra rồi khép lại một ngày với The Doors .............
    Liệu ngoài rock ra còn dòng nhạc nào khiến cho người nghe nhìu cảm xúc như vậy ko nhỉ .Thật vô lý khi có nguời cứ nghĩ đến rock là tưởng tượng ra ngay sự ồn ào ,khó chịu ,thậm vô lý.
    Còn Pop-country thì sao, cảm giác lãnh lẽo với The sound of silience , lặng người trước một One more night , cảm giác mát lạnh với Rhytmn of the rain ,cảm thương cho những con người bất hạnh như Another Day In Paradise hay luôn lấy lại tự tin cho bản thân với You can win if you want...........
    Còn với teenpop hay teenVN thì sao ,ko hiểu người ta có cảm giác gì trước mấy bài lặp đi lặp lại 1 vấn đề của mấy chú Westlife ,BSB ,Đàm vĩnh hưng ,Đan trường .......... nhạc thì thô sơ ,lời ca thì rỗng toẹt ,chả có cảm xúc gì cả ,nghe mấy chú đấy hát đời thêm vô vị.
    Chả trách grammy luôn được trao cho những cụ tổ như U2 ,Santana , Smashing Pumskins .............còn trẻ con thì ra chỗ khác chơi.
    Cũng vì thế mà mấy chú mai cơn lơn to rock vẫn lẹt đà lẹt đẹt ,chả tiến thêm được bước nào.
    Thật tội nghiệp!
    Và để có mọi cảm xúc vui buồn ,phẫn nộ đến sung sướng ..... hãy nghe Dark Side of The moon của Pink Floyd ,ở đó bạn sẽ tìm thấy mọi thứ cho mình.
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Rock kể ra cũng hay phết, ko phải lúc nào cũng gào rú đâu. Tui nghe Rock nhưng mà ko thích, nghe chỉ để nghe thôi, cũng thấy nhiều bài hay, nhưng thực sự thì chỉ thích nghe Rock-ballad, hoặc xem các chương trình live, nghe tiếng trống, bass thì phê cực . Chỉ có điều ko thể nào hiểu họ hát gì.=> ko thích.
    Có 1 điểm mà tui rất thích ở Rock là giọng hát của họ, gọi là giọng gì vậy ?, đấy là giọng họ như vậy hay phải tập, hát Rock yêu cầu như vậy à ?
    Tui là 1 Popfan chính hiệu và cũng nghe classical suốt ngày ( chính xác là tối nào cũng thế, khoái nhất nhạc Mozart... ). Nhưng ko thích Rock đâu, chỉ muốn tìm hiểu xem Rock thực sự alf gì thôi, nên mong các Rock fan chỉ giáo.
    Tell me why we have to cry
    And not try
    When there's so many things we can do
    To help this troubled world start a new
  10. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ca sĩ đều có 1 chất giọng khác nhau chứ đâu chỉ có 1 giọng mà bác hỏi là giọng gì. Với thể loại Death hay black metal thì ca sĩ có lẽ họ phải tập hắng giọng sao cho giọng của họ càng gầm gừ càng rè đục càng tốt .Vì thế với thể loại này người nghe ko cần quan tâm đến giọng mà chú trọng vào cách chơi nhạc của ban nhạc .Dòng Death/black là dòng có thể coi là âm nhạc vào loại đỉnh cao ,kỹ thuật bậc nhất hiện nay ( tất nhiên là ko nói tới classical) ,chất giọng của ca sĩ chỉ làm nền cho nhạc của dòng này.
    Còn với các thể loại heavy hay hard rock .... thì chất giọng phong phú hơn nhiều ,vì dòng nhạc này ko nhất thiết là phải đánh nhanh với tốc độ kinh hồn nên ca sĩ phải hát sao cho ng ta nghe được để phù hợp với nền nhạc.Bạn có thể thấy chất giọng trầm cực kỳ đàm ấm của Roger Water -ban nhạc Pink Floyd ,hay chất giọng the thé của ozzy ,hay chất giọng hơi dặt dẹo của Steven taylor -ban nhạc Aerosmith ...........
    Thực ra nghe rock ,người ta ko cần quan tâm đến giọng lắm ,như tôi chẳng hạn .Cái chủ yếu là ng ta chú trọng vào cách chơi nhạc ,kỹ thuật hoà âm ,phối khí hay sự ngẫu hứng sáng tạo trong lối chơi.Vì thế một ban nhạc mà ca sĩ hát rất hay nhưng đánh đàn ,trống hay keyboard ...chả ra gì thì cũng coi như ko.
    Vì thế nhiều người ko thích rock là cũng vì lý do này ,bởi vì họ vẫn nghĩ là ca sĩ hát phải thật hay như hát pop nên khi thấy chất giọng hơi cao và ồn ào 1 tý là họ sợ.Cái thứ 2 là họ ko quen nghe các nhạc cụ ( guitar lead ,bass ,trống ,keyboard ,sáo .......) và rock căn bản là sự truyền cảm hứng từ các nhạc cụ mà ra nênhọ ko thích .Vấn đề là các ban nhạc nổi tiếng họ thường choi ngẫu hứng 1 đoạn nhạc ( gọi là solo) trong 1 thời gian dài ,nên nhiều ng quen nghe pop họ sẽ khó chịu ngay ( vì pop ,teen pop thường ko có nhạc cụ hầu như ca sĩ trình bày từ đầu đến cuối ,nền nhạc chỉ là một đoạn nhạc lướt lướt qua ) .
    Và mọi ng ko thích rock vì fọ bảo nghe pop sễ nghe hơn nhưng tôi nói thật là rock dễ nghe hơn nhiều nếu như bạn thích nó .Bởi vì nghe rock thì ta thấy có nhiều thể loại khác nhau và nhiều cách sáng tạo.Còn với teenpop thì có hay là hay ở giọng hát của ca sĩ còn khi ta nghe vào nền nhạc ( tách tiếng ra chẳng hạn) ta chỉ nghe thấy đều đều chả có gì ,bài nào cũng giống bài nào ,có khác chỉ là họ làm cho nhạc nó khác đi thôi để còn phân biệt các bài hát.
    Căn bản là thế.
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ

Chia sẻ trang này