1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cá nhân_Xã hội

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh786, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân_Xã hội

    Đây là hai khái niệm quan trọng mà ta cần phải chú ý. Hai khái niệm này vừa có vẻ đối lập mà vừa có vẻ phụ thuộc lẩn nhau.
    Cá nhân là nói đến một cá thể xác định, xã hội là nói đến người khác, nó bao gồm xóm giềng, tập thể, quốc gia, quốc tế.
    Nếu không có gì mâu thuẩn thì chẳng có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống thì không phải vậy, luôn luôn có mâu thuẩn nhiều khi rất gay gắt. Cá nhân là một cá thể để phù hợp với mọi người khác thì đó là điều không tưởng. Do vậy luôn luôn nảy sinh mâu thuẩn, do sự không hiểu lẩn nhau. Do lợi ích của người khác.
    Làm thế nào để hài hòa giữ tập thể và cá nhân, đó là điều không dể. Không thể ngày một ngày hai mà giải quyết được mà là suốt cả cuộc đời.
    Ngày nay con người đang phân rõ hai thái cực : Hoặc là quá lệ thuộc vào người khác, hoặc là quá chủ nghĩa cá nhân. Hai thái cực này đều không có lợi về lâu về dài. Nó phản ánh sự thấp kém của sự tiến bộ. Loại người thứ nhất thường dành cho người ít quyền lực, loại người thứ hai thường giành cho các ông chủ. Sự hài hòa bao giờ cũng khó hơn, vì nó đòi hỏi một trí tuệ sắc sảo, một tinh thần trách nhiệm cao.
    Mâu thuẩn này thế hiện ở những việc sau :
    Ở cơ quan, doanh nghiệp :
    Mỗi cá thể phải luôn luôn cố gắng , hoàn thành mọi nhiệm vụ, vì lợi ích cho tập thể hay ông chủ. Khi mà phải bất chấp tất cả để hoàn thành nhiệm vụ thì đó là khi xảy ra mâu thuẩn gay gắt. Quyền lợi của cá nhân bị đe dọa.
    Thông thường thì cho dù là cơ quan hay doanh nghiệp, trong mọi chế độ xã hội , thì cuối cùng cũng là do con người điều hành, nó phản ánh mọi chủ quan của con người. Bảo vệ lợi ích của người có quyền. Như vậy lợi ích hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào đạo đức trí tuệ của người có quyền.
    Chúng ta nói đến các chế độ chính trị thực chất là nói đến đạo đức của giới cầm quyền. Một chế độ thấp kém nó phản ánh sự dốt nát, bóc lột tàn bạo, chà đạp nhân phẩm con người. Con người trong chế độ đó bị đày đọa về tinh thần và thể xác. Cuộc sống tù ngục , không có niềm vui, hạnh phúc .
    Con người muốn sống thì phải quan hệ với xã hội , dựa vào xã hội . Tuy nhiên, bao giờ nó cũng là con dao hai lưỡi. Chúng ta có thể mất hết quyền cá nhân khi quan hệ xã hội . Nghĩa là chúng ta đánh mất mình, cho nên phải hết sức cẩn thận . Quan hệ xã hội phải là một quan hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh. Nếu thiếu tinh thần đấu tranh thì chúng ta sẻ phải phụ thuộc mọi điều áp đặt từ người khác, mà là áp đặt thì nó sẻ phụ thuộc hoàn toàn vào đạo đức trí tuệ của người có quyền.
  2. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Bác Thanh786 có phải là chuyên gia triết học ko ạ. Seo bác ko post mấy bài này sớm hơn chút nữa để em lấy bài của bác làm tiểu luận triết học kiếm mấy điểm...... tiếc quá ....tiếc quá...

Chia sẻ trang này