1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CA SĨ TRẺ BÂY GIỜ HÁT NHẠC TRỊNH CÓ NGHE ĐƯỢC KHÔNG?????(trừ Hồng NHung)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi home_nguoikechuyen, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    CA SĨ TRẺ BÂY GIỜ HÁT NHẠC TRỊNH CÓ NGHE ĐƯỢC KHÔNG?????(trừ Hồng NHung)

    Các bạn thấy thế nào??Ca sí trẻ VN bây giờ hát nhạc trịnh như thế nào???Hôm trước tôi có mua 1 đĩa về nghe.Nhưng có lẻ mặc dù thanh hoá có rthiếu đĩa trịnh đi nữa, tôi cũng không mua cái thứ 2 đâu.Nào là THanh lam với Ướt mi,Tam ca con gái với Ở trọ,Biết đâu nguồn cuội,Ngẫu nhiên....Rồi là Mĩ Linh,tam ca 3a,.Trời Ơi sao ma đớ thế??Những người đó hát sao họ không thấy hỗ thẹn với những ca sĩ đang ở hải ngoại nhỉ????Những ca sĩ ở hải ngoại mặc dù nhiều năm rồi, họ chỉ biết trịnh trong dĩ vãng. Nhưng họ bẫn hát nhạc trịnh với cả tấm long, và thât sự la rất hay. Còn ca sĩ viet nam, măc dù đã nhiều năm cùng sống chung 1 mảnh đất với trịnh đấy. lại còn có khá nhiều người nói chuyện , và học hỏi ở trịnh. THế mà....
    Các bnạ thì sao?????ca sĩ tỷẻ việt nam hát nhạc trịnh như thế nào???? cho ý kiến nhé.để mong rằng có những ý kiến xác đáng, mong rằng họ sẽ sửa chữa..
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hờ...mấy người đó mà nghe Home nói thì chắc là chẳng dám ngẩng mặt lên nữa nhỉ?
    Mau mà sửa chữa đi thôi, không thì bạn Home bạn ấy chê bai, ngượng lắm đấy!
    Mà sao lại trừ Hồng Nhung ra nhỉ? Tớ cho rằng HN hát nhiều bài của T còn tệ hơn cả khối người. Quả thực khi nghe HN hát Hạ trắng hay Một cõi đi về..tớ thấy lòng đau như cắt... Phải nói rằng đó là sự tàn phá nghệ thuật!

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 19/06/2002 ngày 21:19
  3. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Hồng Nhung hát rất có hồn, tuy nhiên ko hiểu vì sao ko hợp với nhạc của Trịnh mấy, trừ mấy bài Bống mà Trịnh viết riêng cho Nhung với bài Đoá hoa vô thường. Các bài khác mình chưa nghe Nhung hát bao giờ cả .

    Ăn tranh thủ
    Ngủ khẩn trương
    Học bình thường
    Yêu là chính

  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Home à, cậu có ý kiến riêng của cậu, đừng để ý đến mọi người nói sao. Tôi ủng hộ cậu. Tuy vậy, tam ca áo trắng hát " Tuổi đời mênh mông " khá hồn nhiên. Còn lại thì ít người hát được lắm.

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi...
  5. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chào thân ái,
    Xin thưa tất cả các bạn,xin thưa đồng chí Home.Những thứ đồng chì viết mới thật là đớ đó.Xin đ/c xem lại cách suy nghĩ của mình đi.
    Tôi xin mạn phép được nói với đ/c đôi lời.
    Thứ nhất: Đ/c đã thực sự hiểu nhạc Trịnh chưa?.Đ/c đã bao giờ hát nhạc Trịnh chưa?.Nếu rồi thì đ/c xem lại vị thế của đồng chí đi.Xem lại xem đ/c đang sống ở thời thế nào của đất nước của xã hội.Mỗi dòng nhạc đều mang âm hưởng của riêng của mình.Cái âm hưởng mang theo thời thế dân tộc,mang cái tôi của cá nhân.Nhạc Trịnh chính là thứ nhạc thể hiện rỏ rệt những thứ đó.Còn về phần ca sĩ thể hiện(ca sĩ đích thực) thì đối với mỗi ca khúc mà họ định thể hiện,họ đều có sự tìm tòi hay ít nhất là giữ mối liên hệ với tác giả để tìm hiểu những điều tác giả muốn nói trong tác phẩm.Mỹ linh,Thanh lam,Hồng nhung,Hà trần và nhất là Khánh ly tất cả họ đều đã từng làm vậy.Ngay chính Trịnh cũng chưa bao giờ nói ai hát giở ,ai hát hay ca khúc của ông.Ông chỉ nói đến cách diễn đạt của họ mà thôi.Tôi xin trích dẫn nguyên văn của Trịnh như sau:
    "Cách diễn đạt của Khánh ly và Hồng nhung hoàn toàn khác nhau.Mọi người đều có thính giả riêng của mình.Tuy nhiên,cái giới nghe và yêu thích Khánh ly vẫn đông đảo hơn nhiều.Trong nghệ thật Khánh ly là một nghười làm việc rất nghiêm túc và luôn luôn giữ một mối liên hệ mật thiết với tác giả để tìm hiểu cặn kẽ những điều tác giả muốn nói trong tác phẩm."
    Đồng chí thấy thế nào?.
    Khánh ly và một số ca sĩ trước năm 75 đã hát các ca khúc của ông tại những phòng trà ở Sài gòn.Và chính ở đây thính giả đã yêu mến Trịnh và biết đến những giọng hát,những giọng hát mà đến bây giờ nhiều người vẫn còn nhắc đến-Giọng hát liêu trai.Vâng ,cái tôi muốn nhắc đến là hai chữ:Liêu trai.Bây giờ thử hỏi đ/c còn thấy nữa không?.Cả những ca khúc phản chiến nữa.
    Không phải nói nhiều .Cái tôi muốn nhắn nhủ với đồng chí là cách lắng nghe và cảm nhận nhạc Trịnh cũng như những người hát nhạc Trịnh.
    Thứ hai: Tôi thấy đ/c có nhắc đến những người hải ngoại hát nhạc Trịnh.
    ---------------------------------------------------------
    Em có đọc mấy bài viết từ hải ngoại.Có rất nhiều bài mang tính chất *********.Họ nói về Trịnh rất kinh khủng.Chính vì vậy mà em chán,chả muốn viết thêm nữa.
    Được blue293 sửa chữa vào 16/06/2002 21:19
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nóng tính quá...Ai cũng nóng tính quá...kể cả lys hôm qua.
    Tớ nghĩ Hồng Nhung hát mấy bài Bống, đặc biệt là Bống Bồng ơi, nghe được.
    Ai đã nghe Trịnh Vĩnh Trinh hát Muôn trùng biển ơi, có lẽ sẽ đồng ý với tôi rằng TVT hát cũng có những nét đặc sắc riêng, cộng thêm cả phần hoà âm khá lạ và ấn tượng nữa.
    Tiếng hát TVT nghe đau đáu mà như mỏng manh dễ vỡ. Khác hoàn toàn với chất giọng Khánh Ly, nhưng có cái hay riêng. Tiếng hát Khánh Ly đã chạm đến đỉnh buồn, vượt qua, đứng trên những nỗi buồn hệ luỵ, là những gì còn lại sau những giọt nước mắt... Còn tiếng hát Trịnh Vĩnh Trinh, tôi thấy có gì đó yêu đuối hơn, nhiều khi thấy thương thương lạ...
    Đặc biệt, tớ thấy bài Bên đời hiu quanh, trong CD Tình yêu tìm thấy, Trịnh Vĩnh Trinh hát thậm chí còn hay hơn Khánh Ly trong Hát cho quê hương VN 4. Không quá buồn thê lương não nuột, vì bài hát là thế này cơ mà: "một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời. Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy, Giật mình tỉnh ra ô nắng lên rồi"...
    Mỹ Linh hát Đêm thấy ta là thác đổ, hay Ru ta ngậm ngùi, hay Em hãy ngủ đi... cũng hay đấy chứ. Giọng Mỹ Linh trải trên hai quãng tám của Ru ta ngậm ngùi quá điêu luyện còn gì!
    Trần Thu Hà hát Còn tuổi nào cho em, giọng mượt và da diết như tiếng Violin...
    Mỹ Tâm hát Bay đi thầm lặng với chất giọng mộc mạc và truyền cảm. Rất thật thà. Có thể nhiều người sẽ nói Mỹ Tâm hát chưa chạm đến tận cùng tâm tư bài hát. Nhưng tớ cho rằng hát như vậy là đáng quí rồi, không quá chải chuốt, không lên gân lên cột khoe giọng, hát nghe như thủ thỉ tâm tình... Nhất la ở bài Chuyện đoá quỳnh hương, Mỹ Tâm hát trên sự phối hợp khá đẹp giữa Violin, Piano và Guitar...một phong cách hoà âm mang hơi hướng kinh điển, quí phái. Tớ thấy hay tuyệt.
    Nói chung, Khánh Ly hát thành công rất nhiều bài cua TCS. Nhưng cũng không nên tuyệt đối hoá thành thước đo để đánh giá những người khác.
    hôm sau nói tiếp...

    lys
  7. tinhbuon26

    tinhbuon26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    thoe tôi bây giờ ngoài hồng nhung ra thì không còn ai hát hay hơn hông nhung đâu ngay trước đây thì còn có khánh li chứ bây giờ thì ,còn một số ca sỉ mới bây giờ họ chỉ hát được nhạc trẻ thôi còn nhạc trịnh thì họ không thể hát được nhạc trịnhđâu,các bạn có nghĩ như tôi không vậy còn tôi thì nghĩ như vậy dó,vì tôi là một fan của hồng nhung mà
    minh ngoc
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hờ...đọc muốn đứt cả hơi. Dấu má đi đâu hết cả!
    Bạn đã nghe những ai hát rồi? Bạn la FAN của Hồng Nhung? không vấn đề gì. Nhưng như thế không có nghĩa là bế quan toả cảng với tất cả những gì non-HN...
    Tớ thành thật muốn chia sẻ với bạn những cảm xúc của mình khi nghe Trịnh Vĩnh Trinh, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Tràn Thu Hà... Tớ nghĩ là bạn chưa nghe những người đó hát các bài ấy thôi.

    lys
  9. Moonage

    Moonage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Nhạc của TRịnh Công Sơn quả là kén người hát (và cả kén người nghe nữa). Tôi chắc mới cũng chỉ nghe không nhiều người hát, cả mới và cũ. Nhưng quả thật là không dám nói ai hát hay và phù hợp nhất.
    Mỗi ngưới có 1 cách thể hiện, nhưng dường như chưa từng có ai khiến cho tôi thực sự xúc động, thấm thía.
    Liệu tôi có quá ngạo mạn khi đưa ra nhận định như thế chăng?
    Nhưng ca từ trong nhạc của Trịnh Công Sơn có cái gì đó hết sức đặc biệt, rất phương Đông, gắn với nhiều hình ảnh đậm chất Á Đông. NHưng cũng rất xa lạ, mơ hồ, vô thực, rất "Tây" vì nó khiến ta liên tuởng tới thứ nghệ thuật siêu tưởng, ảo giác đặc biệt phát triển ở phương Tây trông những thập niên gần đây.
    Khánh Ly mà tất cả mọi người đều ca ngợi là hát nhạc Trịnh thành công nhất, đã thể hiện được sự da diết và hơi hương hư vô, nhưng chính vì thế mà thiếu đi sự mộc mạc cũng là một trong những nét đặc sắc của ca từ và âm nhạc TCS. Đó là chưa kể đến sự thật làphong cách hát của Khánh Linh cũng không còn phù hợp với những người nghe TCS tuổi đời mới xấp xỉ 20 như chúng ta. Nghe nó có vẻ não nề ai oán quá...
    Còn Hồng Nhung? THực ra mà nói, dường như HN có những giai đoạn hát nhạc Trịnh khác nhau. Nhưng đáy cũng chỉ là tôi cảm thấy thế thôi. Có bác nào nói hộ được tôi đoạn này không?
    Tôi thích nghe HN hat "Ru tình".
    Tôi quả thực chưa nghe nhạc Trịnh nhiều đến mức đủ để phát biểu 1 cái gì đó.. Dù sao cũng chỉ là chút cảm nhận lúc 4giờ sáng.

    Moonage Daydream
    [/size=9]
  10. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    các bạn ạ!
    thật ra chúng ta phải cảm ơn những ca sĩ bi giờ rất nhìu, tôi không bàn đến việc họ hát nhạc Trịnh có hay hay không( vì hay dở còn tuỳ thuộc vào lỗ tai âm nhạc từng người, từng thời), nhưng hãy cảm vì họ đã hát nhạc Trịnh
    chính họ là những người đem lại hơi thở mới cho nhạc Trịnh, trực tiếp kết nối nhạc Trịnh từ quá khứ đau thương đến thời bình, hiện nay!
    nếu họ không hát lại nhạc T nữa thì hoá ra nhạc của ông không còn giá trị rì hay sao?
    còn hát lại thì chắc chắn không thể hát bằng cái tinh thần mà KL, TVT, đã hát trước đây được!
    chính thời đại chế định phong cách cho họ!
    cho nên, đừng trách họ, những HN, ML, TL...không hát theo cái gu chúng mình, vì chúng mình lạc thời hơn số nhiều thanh niên bây giờ!
    hát được Trịnh, chỉ cần hiểu đưọc cái thần, cộng với cái tâm là đủ
    nhắn Blue293: đừng gọi nhau là đồng chí nhé!, khéo mà lại sứt mẻ tình anh em, thầy dạy tiếng Anh của tớ bảo, chỉ khi nào người ta cãi nhau với vợ hoặc đấu tố nhau thì mới gọi nhau là đồng chí thui!
    con chim non lảnh lót hót chơi...[/pink][size=5

Chia sẻ trang này