1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác bàn về vụ 1979 chỉ thấy tin tức thôi còn đây là hình ảnh

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Lexcom, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đồng chí tưởng Nga dễ dàng tiến sang đánh Tàu thế à,thế thì đồng chí đánh giá sai về lòng tốt của người Nga rồi, với lại đồng chí tưởng 300 ngàn quân Nga đè bẹp 1,5 triệu quân Tàu vùng biên giới dễ thế à, quân Tàu đánh thì kém thật nhưng được cái đông, Nga liệu có gan tiến vào không. Cái chính là do lực của mình chứ, đồng chí nhìn lại xem Khmer Đỏ được Tàu đem 600 ngàn quân và 550 xe tăng tiến vào Việt Nam (tiến thật chứ không phải doạ nhé) nhưng có sống nổi đâu.
    Đánh nhau lâu dài thì tôi khẳng định với đồng chí là Tàu nó sợ hơn VN nhiều, nó rút quân sớm là nó cũng khôn đấy, VN mà kịp điều chủ lực lên thì còn là lôi thôi, lúc ấy nó có vào được HN cũng mất vài trăm ngàn quân.
    KCVQNBHSCTQ
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đồng chí tưởng Nga dễ dàng tiến sang đánh Tàu thế à,thế thì đồng chí đánh giá sai về lòng tốt của người Nga rồi, với lại đồng chí tưởng 300 ngàn quân Nga đè bẹp 1,5 triệu quân Tàu vùng biên giới dễ thế à, quân Tàu đánh thì kém thật nhưng được cái đông, Nga liệu có gan tiến vào không. Cái chính là do lực của mình chứ, đồng chí nhìn lại xem Khmer Đỏ được Tàu đem 600 ngàn quân và 550 xe tăng tiến vào Việt Nam (tiến thật chứ không phải doạ nhé) nhưng có sống nổi đâu.
    Đánh nhau lâu dài thì tôi khẳng định với đồng chí là Tàu nó sợ hơn VN nhiều, nó rút quân sớm là nó cũng khôn đấy, VN mà kịp điều chủ lực lên thì còn là lôi thôi, lúc ấy nó có vào được HN cũng mất vài trăm ngàn quân.
    KCVQNBHSCTQ
  3. sli0471

    sli0471 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc họp quân uỷ trung ương TQ tháng 2/79 để đưa ra quyết định cuối cùng về việc đánh VN, Đặng Tiểu Bình đưa ra 3 khả năng về phản ứng của LX: 1) Phản đối và đe doạ nhưng sẽ không hành động, 2) Thực hiện 1 cuộc tấn công hạn chế ở vùng biên giới, hoặc 3) Tấn công tổng lực. Đặng tin rằng LX sẽ chỉ phản ứng theo tình huống 1, nhưng TQ sẽ sẵn sàng đối phó nếu tình huống 2 xảy ra, còn tình huống 3 theo ông ta khó có thể xảy ra. Sở dĩ Đặng tự tin như vậy vì Mỹ đã hứa với ông ta sẽ gây sức ép với LX buộc họ phải kiềm chế và Mỹ cũng hứa với Moscow họ sẽ ký hiệp định SALT II nếu LX không can thiệp. Cái trò đi đêm này giữa các cường quốc chẳng phải hiếm, chính VN biết rõ hơn ai hết sau bài học đau đớn ở Geneva năm 54.
    Mặc dù TQ tuyên bố rút quân sau khi LX lên tiếng đòi TQ rút quân, nhưng thực ra từ cuối năm 78 Đặng Tiểu Bình đã hứa với Carter cuộc tấn công trừng phạt VN sẽ mạnh mẽ nhưng ngắn với mục tiêu hạn chế. Chỉ vài tuần trước cuộc tấn công cố vấn an ninh quốc gia của Carter là Brzezinski gặp bộ trưởng ngoại giao TQ Hoàng Hoa để nhắc lại điều đó. Nhiều sử gia ngờ rằng chính vì đã biết trước TQ không có dự định đánh vào sâu nên VN không đưa quân chủ lực vào trận, mặc dù TQ có động tác nghi binh bằng cách đưa tới biên giới giáp VN một lực lượng lớn gấp nhiều lần lực lượng họ thực sự dùng để đánh VN.
  4. sli0471

    sli0471 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc họp quân uỷ trung ương TQ tháng 2/79 để đưa ra quyết định cuối cùng về việc đánh VN, Đặng Tiểu Bình đưa ra 3 khả năng về phản ứng của LX: 1) Phản đối và đe doạ nhưng sẽ không hành động, 2) Thực hiện 1 cuộc tấn công hạn chế ở vùng biên giới, hoặc 3) Tấn công tổng lực. Đặng tin rằng LX sẽ chỉ phản ứng theo tình huống 1, nhưng TQ sẽ sẵn sàng đối phó nếu tình huống 2 xảy ra, còn tình huống 3 theo ông ta khó có thể xảy ra. Sở dĩ Đặng tự tin như vậy vì Mỹ đã hứa với ông ta sẽ gây sức ép với LX buộc họ phải kiềm chế và Mỹ cũng hứa với Moscow họ sẽ ký hiệp định SALT II nếu LX không can thiệp. Cái trò đi đêm này giữa các cường quốc chẳng phải hiếm, chính VN biết rõ hơn ai hết sau bài học đau đớn ở Geneva năm 54.
    Mặc dù TQ tuyên bố rút quân sau khi LX lên tiếng đòi TQ rút quân, nhưng thực ra từ cuối năm 78 Đặng Tiểu Bình đã hứa với Carter cuộc tấn công trừng phạt VN sẽ mạnh mẽ nhưng ngắn với mục tiêu hạn chế. Chỉ vài tuần trước cuộc tấn công cố vấn an ninh quốc gia của Carter là Brzezinski gặp bộ trưởng ngoại giao TQ Hoàng Hoa để nhắc lại điều đó. Nhiều sử gia ngờ rằng chính vì đã biết trước TQ không có dự định đánh vào sâu nên VN không đưa quân chủ lực vào trận, mặc dù TQ có động tác nghi binh bằng cách đưa tới biên giới giáp VN một lực lượng lớn gấp nhiều lần lực lượng họ thực sự dùng để đánh VN.
  5. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Nhiều quân Tàu ở biên giới thế sao, thảo nào cái thằng tư lệnh sư đoàn của Tàu nó sợ quá vì nhiệm vụ của nó là giữ chân quân Nga trong vòng 24h (nếu Nga tràn sang), để Tàu kịp mang quân từ trong ra mà nó chỉ có khỏang 12 000 quân nên nó trốn sang Nga hàng!!!
  6. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Nhiều quân Tàu ở biên giới thế sao, thảo nào cái thằng tư lệnh sư đoàn của Tàu nó sợ quá vì nhiệm vụ của nó là giữ chân quân Nga trong vòng 24h (nếu Nga tràn sang), để Tàu kịp mang quân từ trong ra mà nó chỉ có khỏang 12 000 quân nên nó trốn sang Nga hàng!!!
  7. sli0471

    sli0471 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trước hiệp định về biên giới giữa LX và TQ ký năm 90, TQ luôn duy trì khoảng 1 triệu quân ở biên giới, phía bên kia là khoảng 700 ngàn quân Soviet bố trí dọc tuyến biên giới với TQ trên lãnh thổ LX và Mongolia. Vụ năm 79 mọi sự chuyển quân của LX ở vùng biên giới đều được Mỹ theo dõi và cung cấp ảnh vệ tinh cho TQ. Còn ở vùng biên giới VN-TQ thì VN xài ảnh vệ tinh của LX, TQ có ảnh vệ tinh của Mỹ, nên các bên chắc nắm rất rõ bố trí lực lượng của nhau.
  8. sli0471

    sli0471 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trước hiệp định về biên giới giữa LX và TQ ký năm 90, TQ luôn duy trì khoảng 1 triệu quân ở biên giới, phía bên kia là khoảng 700 ngàn quân Soviet bố trí dọc tuyến biên giới với TQ trên lãnh thổ LX và Mongolia. Vụ năm 79 mọi sự chuyển quân của LX ở vùng biên giới đều được Mỹ theo dõi và cung cấp ảnh vệ tinh cho TQ. Còn ở vùng biên giới VN-TQ thì VN xài ảnh vệ tinh của LX, TQ có ảnh vệ tinh của Mỹ, nên các bên chắc nắm rất rõ bố trí lực lượng của nhau.
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Sorry, em nhầm, đúng là 1 triệu chứ không phải 1,5 triệu.
    Trận Lạng Sơn diễn biến thế nào hả bác sli, nghe nói ta vẫn giữ được 1 phần thị xã chứ bọn TQ không chiếm được hết đúng không ạ ?
    KCVQNBHSCTQ
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Sorry, em nhầm, đúng là 1 triệu chứ không phải 1,5 triệu.
    Trận Lạng Sơn diễn biến thế nào hả bác sli, nghe nói ta vẫn giữ được 1 phần thị xã chứ bọn TQ không chiếm được hết đúng không ạ ?
    KCVQNBHSCTQ

Chia sẻ trang này