1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác bảo chống sét thế nào cho nó hiệu quả

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi changtrainguyentu, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtrainguyentu

    changtrainguyentu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Các bác bảo chống sét thế nào cho nó hiệu quả

    Em thấy bây giờ thấy lắm chuyện sét đánh quá,em nghe nói cái cột thu lôi tiêu chuẩn nó co cái quả cầu ở dưới là đẻ làm gì vậy.Nhà em một mình một cho mỗi khi mưa lại sợ sét nó làm cháy mất cái ti vi đâm chả được xem gì cả
  2. tivoidethuong

    tivoidethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cột thu lôi truyền thống hoạt động bằng cách thu sét vào và dẫn sét xuống đất , biện pháp này chỉ có thể bảo vệ công trình xây dựng thôi , ngày nay với các thiết bi điện , có các vi mạch bé tí teo , ,Khi sét đánh dù là đánh vào thu lôi chăng nữa với hiệu điện thế hàng triệu vôn , nó sẽ đi xuyên ko khí , thâm nhập vào hệ thống điện , làm điện áp tăng lên 4 5 trăm vôn ,thế la cái gí dang cắm điện đều di tong , còn các thiết bị nhạy cảm hơn như máy vi tính thi ko cần cắm điện đâu , với trường điện từ của sét thì o dĩa cứng sẽ trắng tinh , .
    Ví thế người ta tao ra hệ thống thu sét tự động , khi các đám mây mang điện tích ngày càng tăng len , tăng lên tới một mức nào đó thì bùm bùm , nhưng với hệ thống chống sét chủ động
    thì nó sẽ tự phóng điện ra để trung hoà dòng điện trong các đám mây , làm cho sét ko có điều kiện để hình thành .Thế la các thiết bi nhạy cảm được an toàn , Một quả nhõ nhỏ như vay giá khoảng 700 EU đấy ,
  3. changtrainguyentu

    changtrainguyentu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Sét là một trong số những hiểm hoạ thiên tai gây thiệt hại lớn cho đời sống con người, nhưng vì đó là một hiện tượng tự nhiên của thời tiết nên con người buộc phải bằng lòng sống chung với hiểm hoạ đó, chỉ có điều, chúng ta hãy tìm cách tự bảo vệ mình và cuộc sống bằng cách dựa vào những hiểu biết và việc phòng tránh một cách hiệu quả. Vì sét là hiện tượng xảy ra ngẫu nhiên nên không có vị trí an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên việc chủ động phòng tránh có thể làm giảm đáng kể khả năng bị sét đánh.

    Một số biện pháp chống sét an toàn cho con người
    1. Lên kế hoạch trước: bằng cách theo dõi bản tin dự báo thời tiết, nếu thấy hiện tượng dông bão phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.
    2. Thực hiện quy tắc nhìn ?" nghe: Trong cơn dông, khi thấy tia chớp loé lên và sau đó có tiếng sấm kèm theo. Cần nhanh chóng tính khoảng thời gian từ lúc chớp loé và lúc có tiếng sấm. Nếu khoảng thời gian không đến 30", khu vực bạn đang đứng rất nguy hiểm, cần di chuyển đến nơi an toàn hơn.
    3. Tránh sét trong nhà: đây là biện pháp tốt nhất vì trong các toà nhà thường có hệ thống chống sét an toàn. Tuy nhiên, cần tránh xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh những nơi ẩm ướt, không nên dùng điện thoại trừ trường hợp cần thiết và ngắt các thiết bị điện.
    4. Tránh sét ngoài trời:
    - Trong trường hợp không kịp tìm nơi trú ẩn, cần tuyệt đối tránh đứng dưới cây, các khu vực có địa hình cao, tránh đứng gần những nơi và vật dụng có kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt?
    - Không đứng thành nhóm đông người gần nhau, người ở vị trí càng thấp càng tốt, làm sao để phần tiếp xúc giữa người và mặt đất là ít nhất, tốt nhất nên đứng nhón chân trên mặt đất hoặc ngồi xuống, lấy tay che tai.
    Sau khi không nghe thấy tiếng sét trong khoảng 30" thì có thể trở lại làm việc bình thường./.
  4. changtrainguyentu

    changtrainguyentu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Công nghệ chống sét (Phần 1)



    Theo tính toán của các nhà khoa học, vào một thời điểm bất kỳ, trên trái đất chúng ta đang sống có khoảng 2000 cơn dông hoạt động. Mỗi cơn dông trung bình thường kéo dài từ 2 đến 4 giờ đồng hồ và có thể tạo ra 1000, 2000 cú phóng điện xuống mặt đất.
    Người ta đã từng ví, cơn dông như một nhà máy điện có công suất khoảng vài trăm MW với điện thế lên tới hàng tỷ V, nguồn điện của một tia sét xuất hiện trong cơn dông có thể dùng để thắp sáng bóng đèn 100W trong vòng 3 tháng. Với cường độ mạnh như vậy, dông sét là một trong số những hiểm họa thiên tai vô cùng nguy hiểm đối với tính mạng con người và gây ra những thiệt hại rất lớn về tài sản vật chất.

    Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại lịch sử vào năm 1769, khi đó nhân loại chưa biết đến những thiết bị chống sét như ngày nay. Một thảm hoạ đã xảy ra khi sét đánh trúng kho dự trữ thuốc nổ hơn 1000 tấn tại một thành phố của Italia. Cả toà nhà nổ tung và làm chết hơn 3000 người sống trong thành phố. Cho đến khi phát minh đầu tiên của nhà bác học Franklin về chiếc cột thu lôi ra đời, những thiệt hại khủng khiếp do sét đánh như thế không còn xảy ra nữa. Kể từ đó đến nay, tuy không chế ngự được hoàn toàn, nhưng những thiết bị chống sét đã góp phần giảm thiểu đáng kể thiệt hại do sét gây ra nhằm bảo vệ cuộc sống con người. Trải qua hơn 200 năm kể từ khi xuất hiện chiếc cột thu lôi đầu tiên, công nghệ phòng chống sét ngày càng được hoàn thiện và hiệu quả hơn. Còn ở Việt Nam, công tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ này đang được triển khai như thế nào?

    Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm nước ta có hàng chục người bị sét đánh dẫn đến thiệt mạng. Nếu thiệt hại về người thường tập trung chủ yếu ở một số địa bàn hay xảy ra dông sét mạnh thì về mặt kinh tế, dông sét lại gây thiệt hại ở hầu khắp mọi nơi. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta đang sử dụng rất nhiều các thiết bị nhạy cảm với tia sét, trong đó có không ít các công trình, đường dây tải điện, kho tàng, trạm xăng, các thiết bị điện tử viễn thông, thiết bị nghiên cứu khoa học, máy móc sản xuất đã bị sét đánh hỏng, gây thiệt hại vô cùng to lớn.

    - Năm 2001, ngành điện có khoảng 400 sự cố, 50% trong số đó là do sét gây ra. đặc biệt ngày 4/6/2001, sét đánh nổ một máy cắt 220 KV của Nhà máy Thuỷ điện Hòa Bình. Sự cố đã khiến lưới điện miền Bắc bị rã mạch, nhiều nhà máy điện bị tách ra khỏi hệ thống. HN và nhiều tỉnh thành khác bị mất điện trên diện rộng trong vòng từ 10 ?" 30?T.
    - Hàng năm, sét gây thiệt hại lớn cho ngành Bưu chính viễn thông, ảnh hưởng không tốt đến chất lượng dịch vụ. Đặc biệt, tại Pleiku - Gia Lai, trong trận mưa dông ngày 24/8/2001, sét đã đánh trúng tổng đài của Bưu điện trung tâm tỉnh khiến trên 2000 máy thuê bao điện thoại bị tê liệt, đến vài ngày sau mới khắc phục được sự cố.
    - 8/2001, tại trạm cân tự động Dầu Giây - Đồng Nai, sét đánh trúng cụm máy vi tính và bàn cân điện tử khiến trạm ngừng hoạt động trong 1 tháng.
    - Năm 1999, sét đánh vào trạm quan trắc tự động SIOMA tại sân bay Nội Bài gây thiệt hại trên 700 triệu đồng?

    Trên đây chỉ là một vài trong số rất nhiều những sự cố xảy ra do sét đánh vào các công trình quan trọng, gây thiệt hại đáng kể về tài sản, cơ sở vật chất và chi phí khắc phục cho các đơn vị liên quan. Xác định được tầm quan trọng của công tác phòng chống sét, nhiều năm qua, các nhà khoa học của Việt vật lý địa cầu đã tiến hành nghiên cứu về hoạt động dông sét ở Việt Nam để từ đó đề xuất các giải pháp phòng chống thích hợp. Đây cũng chính là đề tài độc lập cấp Nhà nước vừa được Bộ KH & CN phê duyệt vào tháng 9/2002. Nội dung nghiên cứu tập trung vào việc quan trắc, thu thập số liệu thông qua các thiết bị đặc biệt để từ đó tìm ra quy luật, đặc điểm, mật độ sét cho từng vùng lãnh thổ của Việt Nam.

    Thanh Hoàn, Ban chuyên đề
    Nguồn VTV : http://www.vtv.org.vn/
  5. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Giống trong mấy cái catalog quá
    Muốn chống sét phải dùng muối
  6. tivoidethuong

    tivoidethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi giống catolo , vậy dùng muối để làm dì , đùng nói là để giảm tổng trở của hệ thống chống sét đấy nhé , vì một cơn mưa nhỏ nhỏ thôi thi.....

Chia sẻ trang này