1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác chỉ giúp em ý nghĩa và cách xem Frequency Response (đáp tuyến tần số)

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi btuananh, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. btuananh

    btuananh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    1
    Các bác chỉ giúp em ý nghĩa và cách xem Frequency Response (đáp tuyến tần số)

    Em xem mấy trang web nước ngoài về test loa có các đồ thị về đáp tuyến tần số nhưng em không hiểu ý nghĩa và các đường đồ thị đó biểu diễn cho cái gì và như thế nào được coi là 1 thiết kế loa tốt ạ
    Nếu ở VN mình thì dùng các thiết bị như thế nào để đo được đáp tuyến tần số như thế ạ, hình như em thấy có sử dụng máy vi tính
    Cám ơn các bác nhiều
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Đáp tuyến tần số thường là dùng để biểu thị quan hệ giữa tần số và biên độ tín hiệu. Thí dụ phía phát phát tần số 1Hz ở biên độ A thì phía thu cũng phải nhận được một tín hiệu giống như thế. Nếu cũng ở tần số 1Hz mà nhận được biên độ B thì tức là tín hiệu đã bị suy hao hoặc khuếch đại lên một khoảng nào đó rồi. Cứ tiếp tục như vậy mà thử với các tần số cao hơn rồi vẽ ra cái đồ thị là xong
  3. btuananh

    btuananh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác nhiều nhiều,
    Nhưng em thấy trên cái đồ thị nó có bao giờ bằng phẳng đâu mà nhấp nhô khá nhiều, bác có thể sử dụng 1 cái đồ thị chỉ giúp em được không ạ?
  4. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    Thí dụ hình trên là một cái đáp tuyến tần số. Đoạn giữa khá bằng phẳng từ khoảng 100Hz đến 2Khz, tức là đảm bảo sự truyền đạt trung thực trong khoảng đó. Từ 2Khz đến 10Khz hơi nhô lên một tí tức là có lợi về khuếch đại. Ở 2 đầu bắt đầu có sự suy hao, méo tín hiệu. Còn ở chỗ người ta không vẽ đồ thị thì tức là không đo ở các tần số ấy
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 02/09/2008
  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Cái đáp ứng tần số này thì biểu diễn nhiều thứ, chỉ sự thay đổi của đại lượng cần quan sát khi tần số thay đổi, ví dụ như: độ lợi (gain), biên độ tín hiệu, suy hao tín hiệu, ...Cái này rất quan trọng trong việc thiết kế ở tần số cao.
  6. quy1001

    quy1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.379
    Đã được thích:
    0
    Để hiểu 1 hộp đen, người ta hay dùng đồ thị Bode.
    Lại có 2 loại, Bode phase hay bode gain.
    Giả sử trên ĐT bode gain, tại tần số 100Hz, gain bằng 0.5 lần (mình dùng lần cho nó dễ hiểu, thực ra hay dùng dB): Thì ta kết luận là nếu cho 1 th sin ở TS 100Hz vào hộp đen, thì đầu ra amplitude sẽ bị giảm đi 1 nửa.
    Tương tự thế, Phase bị chậm đi 45 độ, nếu đt phase có giá trị -45độ ở vị trí 100Hz.
  7. btuananh

    btuananh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác nhiều nhiều

Chia sẻ trang này