1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em cách xác định các hướng đông,tây,nam,bắc ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi chienthanSH, 27/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chienthanSH

    chienthanSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.611
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi thêm là sau khi xác định được các hướng đông,tây,nam, bắc thì làm sao xác định được các hướng ví dụ như đông bắc,đông nam ,tây bắc ,tây đông .... ,em thấy các hướng kiểu như này nó cứ đan xen vào nhau ,chả biết dựa vào ranh giới nào để phân biệt nó ạ
  2. sao1sao

    sao1sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    1
    Khi đã xác định đc hướng thì bác vẽ 1 cái vòng tròn chỗ bác đứng và đề các hướng Đông Tây Nam Bắc, sau đó kẻ 2 cái đường kính vuông góc với nhau nối các đỉnh Đông với Tây, Nam với Bắc . Cái đường chỉ hướng 45độ giữa 2 hướng chính là kết hợp giữa 2 hướng đó. Ví dụ đường hướng 45độ giữa hướng bắc và hướng đông đc gọi là đông bắc....
  3. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói xong em mới để ý. Thế quái nào mà có hướng Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam mà lại cóc có hướng Đông Tây, hay là Bắc Nam các bác nhỉ? Các bác chỉ cho em hộ với. Em đội ơn.
  4. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Đông - Tây --> Bắc
    Bắc - Nam --> Tây
    Sợ bác còn hỏi trả nhời nốt:
    Tây - Đông --> Nam
    Nam - Bắc --> Đông
  5. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thế sao không họi bắc cho nó ngắn mà phải gọi đông-tây, sao không gọi nam mà phải gọi tây-đông
  6. TranMinhNghia

    TranMinhNghia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    túm lại là làm cái la bàn
    nắng mưa hay ngày đêm đều xem được tuốt
    Còn dùng mẹo thì cứ tưởng tượng ra nước VN mà xác định (lúc này còn sai thì uống thuốc chuột chết mẹ nó đi)
  7. CoMien

    CoMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời mọc hướng Đông, lặn hướng Tây.
    Đêm trời đẹp nhìn sao, sao nào sáng nhất là sao Bắc Đẩu, đấy là hướng Bắc.
    Mà tốt nhất sắm la bàn đi
  8. baizenn

    baizenn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Người ta hỏi cách xác định phương hướng chứ người ta có hỏi khái niệm thế nào là ĐTNB đâu mà dùng bản đồ ?
    Bây giờ em vứt bác giữa cái hồ Ba Bể hay Núi Cốc rồi hỏi hướng Tây phía nào thì bác cũng giở bản đồ VN ra xem nhỉ ?
  9. chienthanSH

    chienthanSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.611
    Đã được thích:
    0
    Theo ý bác là mình kẻ 1 vòng tròn ,sau đó kẻ 2 đường kính vuông góc với nhau cắt đường tròn tại 4 điểm đó là các hướng đông,tây ,nam bắc .Sau đó mình lại kẻ 2 đường kính nữa vuông góc với nhau chia đường tròn thành 8 phần bằng nhau thì sẽ xác định được các hướng đông bắc ,đông nam ... các thứ phải kô ạ .Như vậy các hướng là xác định theo đường kẻ như vậy nhưng cho em thứ còn khoảng giữa 2 đường kẻ với nhau thì gọi là gì ạ
  10. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    ngược à??
    mặt trời đi từ đông sang tây
    thì ban đầy sẽ là Đ
    sau là T
    thì phải ngược lại chứ bác

Chia sẻ trang này