1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em hỏi về output tranfomer tý chút

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi buigiahuy, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buigiahuy

    buigiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi về output tranfomer tý chút

    Em có bộ Fe của cái ampli pioner cũ nay em muốn gỡ ra để quấn lại có bác nào biết cách tính cuốn biến áp xuất âm chỉ cho em với hoặc có cái link nào giúp em tý nhé
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tôi cũng đang định cuốn biến thế xuất âm đây. Số là hôm qua, tôi được một người bạn tặng một hộp 70 cái đèn PCL86 mới toanh. Đèn này dùng để khuếch đại audio cho TV trước đây, gồm sẵn một đèn 3 cực và một đèn năm cực. Chỉ cần mỗi kênh một đèn là có thể làm được ampli, song vấn đề khó nhất vẫn là biến áp xuất âm.
    Thực ra cuốn biến áp cho đèn PCL86 cũng giống như EL84 thôi. Tôi đang định mua đôi lõi sắt to để cuốn dây hơi lớn một chút cho khỏi chập, không hiểu chất lượng có bị ảnh hưởng gì không nhỉ? Còn cái link để tính toán thì bạn có thể xem ở đây:
    http://www.valveheart.com/theory/transformer.html
    http://www.ttvnol.com/forum/f_62
    http://www.ttvnol.com/forum/f_394
  3. minhpt

    minhpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Xin xem thêm link sau:
    http://www.diyaudio.8m.com/Ot/ot_en.html
    http://www.turneraudio.com.au/htmlwebpgs02/optdesigncalcs.htm
    Các bạn khi nào làm được thông báo cho mọi người để chúc mừng nhé,
    Tôi đang có 2 cai lõi sắt, loại tốt, sắt mỏng dính đây.
    MinhPT
  4. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Cái link của bạn minhpt rất hay đó. Tôi xin hệ thống hóa lại phương pháp tính biến áp xuất âm như sau:
    1. Tiết diện lõi sắt:
    F=20sqrt(N/fd)
    N: Công suất đèn
    fd: tần số thấp nhất mà bạn muốn đạt được (thí dụ 20Hz)
    2. Số vòng vôn: n1=70/F
    3. Điện áp xoay chiều rơi trên cuộn sơ cấp:
    Up=sqrt(N.Ra)
    Ra: nội trở của đèn
    4. Số vòng cuộn sơ cấp: np=Up.n1
    5. Hệ số truyền đạt của biến áp:
    p=np/ns=sqrt(Ra/Rl)
    Rl: Trở kháng loa
    6. Số vòng cuộn thứ cấp:
    ns=np/p
    7. Đường kính dây:
    Đối với cuộn sơ cấp, tùy theo dòng anode (ghi trong tài liệu đèn) mà tra bảng tại link
    http://www.diyaudio.8m.com/Ot/ot_en.html
    Sau đó tính ra dòng cuộn thứ cấp theo công thức I=sqrt(N/R) rồi lại tra bảng
    Chú ý là khi cuốn biến thế xong thì phải chèn một lớp cách điện vào giữa EI như khi làm cuộn cảm lọc nguồn vì đây là biến thế có dòng một chiều chạy qua. Độ dày mỏng của lớp cách điện này ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng âm thanh nên phải thử rồi xác định dần. Các bạn có thể xem hình vẽ tại link trên
    http://www.ttvnol.com/forum/f_62
    http://www.ttvnol.com/forum/f_394
  5. buigiahuy

    buigiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn rất nhiều nhưng tớ không vào được dynaudio
    mới cả cho tớ hỏi là tole càng mỏng càng tốt à, thế không xếp quay di quay lại như nguồn được à ,tớ dịnh cuốn lắp mạch kéo đẩy thì tính như của nvl hay tính thế nào
  6. Htthanh

    Htthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nan giải nhất la kiếm lõi ở đâu bây giờ, mấy lại các bác cùng cuốn như thế này thì tốt nhất khi nào cuốn xong họp nhau lại, mua lấy một nửa xô dung dịch cách điện rồi từng em nhúng cả lũ vào, quay lắc các kiểu, không có nó chập đánh lửa lại đâm phiền ra.
    Htthanh@
  7. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Lắp mạch đẩy kéo không hay bằng SE đâu. Mạch đẩy kéo chỉ dùng cho ampli công suất lớn thôi. Nếu mình dùng cho gia đình thì chỉ cần từ 10W-20W là nghe to lắm rồi.
    Còn về dung dịch nhúng tẩm biến thế thì tôi vẫn hay pha nhựa thông với cả sáp nến, không hiểu thế có tốt không bác Htthanh nhỉ?
    http://www.ttvnol.com/forum/f_62
    http://www.ttvnol.com/forum/f_394
  8. minhpt

    minhpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    To nvl: Bạn đúng là dân kỹ thuật rồi, vì ở đây thấy ít người thích thú các công thức, các tính toán này quá! Thế mới nhớ lại thời ngày xưa làm tôn lá E I, làm lõi xuyến bằng thép vô định hình, nạp nam châm vĩnh cửu! Giờ chẳng biết còn ai hứng thú làm nữa! Khi nào nvl có cái lõi EI nào cần đánh giá thì ới Minh cái rồi cùng phân tích nhé.
    Về chiều dầy của tôn: nếu tôn dày là bị tổn hao vì dòng fucô ngay, nếu 50Hz thì dòng bé, nhưng 10Khz thì dòng này đáng kể lắm, nên tôn làm biến áp xuất âm càng mỏng càng tốt.
    Với tôn EI bạn có thể làm ngược xuôi từng lớp như biến áp nguồn cho amply đẩy kéo, nhưng với Single End thì nên 1 chiều và có lớp cách điện như nvl nói. Tuy nhiên bạn có thể làm EI ngược xuôi vẫn được.
    MinhPT
  9. buigiahuy

    buigiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    trước đây tớ hay cuốn lại những BT cũ thì cứ theo vòng của nó mà cuốn , bây giờ thì định lấy lõi cũ cuốn theo mạch mới nên mới phải tính, theo như minh pt nói thì chắc bạn cũng đã nghiên cứu kỹ về vấn đề lõi rồi và đã có nhiều kinh nghiệm , thế theo bạn thì khả năng tớ tự cuốn BT trên lõi cũ có được không,
    Tiện thể bạn cho hỏi nếu lõi mà xấu thì có nạp thêm cho tốt hơn như bạn nói không , theo như các công thức của nvl thì các thông số về lõi không có tác dụng gì không tham gia vào công thức tính toán, vậy thì lõi nào chả được,
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 06/01/2004
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Lõi xấu thì chạy sẽ rất nóng, hiệu suất truyền tải năng lượng sẽ không cao nên bạn sẽ bị thiệt về công suất ra. Một điều nữa không thể tính toán bằng công thức là việc bọc kim các biến thế xuất âm để tránh nhiễu, đặc biệt là khi bạn để gần những nguồn sóng điện từ như máy vi tính hoặc đường dây cao thế. Thêm vào đó, nếu biến áp không được chèn chặt thì chắc chắn nó sẽ kêu, rất khó chịu đấy
    http://www.ttvnol.com/forum/f_62
    http://www.ttvnol.com/forum/f_394
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 06/01/2004

Chia sẻ trang này