1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em hỏi về vụ 84 lính dù Nga hy sinh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi songvedem, 18/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Chiến tranh Chechnya lần thứ nhất đã không được thông tin rộng rãi đến người dân Nga vì tỷ lệ tử vong cao. Căng thẳng cũng lan tràn trong việc tái sắp xếp lại nhân sự chỉ huy Nga. Lực lượng nhảy dù cảm thấy họ đang bị sử dụng như tấm bia đỡ đạn để giảm thương vong cho các đơn vị bộ binh cơ giới. Sâu xa của sự căng thẳng này là mối bất hòa đã tồn tại từ lâu giữa lực lượng nhảy dù và lực lượng bộ binh thuần túy. Trước đây, VDV là một binh chủng riêng biệt. Trong một thời gian ngắn vào cuối năm 1990, họ bị đưa xuống trực thuộc lực lượng bộ binh. Cho đến khi Đại tướng Georgiy Shpak được bổ nhiệm làm chỉ huy lực lượng không quân Nga, ông ta lập tức đảo ngược quyết định này và sốt sắng bảo vệ tính độc lập của VDV.

    Shpak tái tổ chứcđơn vị giao nhiệm vụ mới cho nó, chủ yếu các hoạt động gìn giữ hòa bình. Vào thời gian cuộc hành quân Ulus-Kert đang tiến hành, các đơn vị của lực lượng nhảy dù trực thuộc Thượng tướng Gennadiy N. Troshev, Tổng Tư lệnh của Lực lượng Liên bang Khu Đông, ông này báo cáo trực tiếp cho Nguyên Soái Viktor Kazantsev, Tư lệnh Tập đoàn Chiến dịch và Lực lượng Liên bang Hỗn hợp tại Bắc Caucasus. Cách bố trí như thế này chẳng vui vẻ gì với Nhảy dù, họ cảm thấy không được hỗ trợ đúng mức.


    Trận đánh bắt đầu

    Các “đơn vị chiến thuật VDV là một lực lượng đặc nhiệm cỡ trung đoàn và được tăng cường thêm các đơn vị nhỏ của bộ chỉ huy VDV, thường là một đơn vị trinh sát. Lực lượng đặc nhiệm GPR 104 nhận nhiệm vụ chặn đường thoát phía đông thông qua các ngọn núi của quân Chechnya. GPR 104, được tổ chức giống như các trung đoàn nhảy dù của Liên Xô cũ, có ba tiểu đoàn , một tiểu đoàn pháo binh được trang bị hai pháo đội pháo tự hành S9 120 mm, và các phương tiện hỗ trợ khác. Mỗi tiểu đoàn có ba đại đội đánh số tuần tự từ một đến chín, với các đại đội đầu tiên, thứ hai và thứ ba thuộc tiểu đoàn nhảy dù 1 và cứ đếm lên như vậy. Mỗi đại đội của GPR 104 đều được tăng cường một đơn vị trinh sát nhỏ hoặc một toán SPETSNAZ từ bộ chỉ huy VDV.

    (Từ nay gọi “đơn vị chiến thuật” GPR là Trung đoàn cho nó dễ gần một chút nhe các bồ)

    Những ngọn đồi 705,6, 776, 787 và 1410 là những chốt chính của Trung đoàn 104 nhằm để bao vây lực lượng Chechnya. Các đơn vị chính của VDV vượt qua sông Sharoargun và Abazolgul, đẩy lực lượng Chechnya ra khỏi Ulus-Kert về hướng đông nam.

    Đại đội 1 thuộc Tiểu đoàn 1 Nhảy Dù,Trung đoàn 104 vẫn chưa vượt qua cả Abazolgul Sharoargun. Một đại đội khác đang ở gần Đồi 705,6. Hai đại đội trong đó có Đại đội 4 cùng hai nhóm SPETSNAZ của VDV và một nhóm Vympel của FSB chốt trên đồi 1410. Hiện tại Bộ chỉ huy Tiểu đoàn 2 Nhảy Dù đóng trên đồi 776, chỉ huy trưởng là Trung tá Mark Nikolayevich Yevtyukhin. Đại úy Viktor Romanov chỉ huy một pháo đội của tiểu đoàn pháo binh trung đoàn thì đã đi theo một nhóm quan sát phía trước. Đại đội 6, chỉ huy bởi Thiếu tá Sergey Molodov, đang trên đường tiến đến yên ngựa giữa đồi 776 và 787. Trung đoàn 104 đã đưa các đại đội vào vị trí chiến đấu để chặn đường thoát trên các ngọn núi.

    Các lực lượng Chechnya, rút lui về phía đông nam Ulus-Kert trên một con đường dẫn qua Đồi 705,6 cách xa các đơn vị chính của Trung đoàn VDV, họ đang tìm kiếm xem con đường nào dẫn lên núi mà không có bảo vệ hoặc bảo vệ kém. 1.600 đến 2.500 chiến binh mặc đồ n.gụy trang mùa đông và được trang bị đầy đủ vũ khí nh, súng phóng lựu và súng cối. Họ được tiếp tế bởi một đoàn hậu cần hàng trăm con lừa và ngựa chở hàng.



    Ngày thứ nhất, 29 -2-2000.
    Sáng sớm ngày 29 tháng 2, một đại đội của Trung đoàn 104 gặp phải một lực lượng đáng kể Chechnya trên con đường phía đông nam bên ngoài Ulus-Kert. Các binh sĩ nhảyNga đánh nhau với các chiến binh Chechnya dành quyền kiểm soát Đồi 705,6. Đại đội Nga có sức mạnh áp đảo trong trận chiến đã kiểm soát được ngọn đồi đẩy lực lượng Chechnya về hướng đông nam vào hẻm núi nhỏ ở dưới. Đại đội này có được sự hỗ trợ mạnh mẽ của pháo binh trực thăng, giống y như đa số các trận đánh của Nga trong cuộc chiến này.

    Chỉ huy Trung đoàn 104 ra lệnh cho các thành phần của Tiểu đoàn 2 khóa chặt yên ngựa giữa hai ngọn đồi 776 787, đó là con đường kế tiếp quân Chechen có thể sử dụng để tiến lên các ngọn núi. Bộ chỉ huy Tiểu đoàn 2 đã đóng sẵn trên đồi 776. Còn các thành phần khác thì đến vào lúc 14h00. Vào sáng sớm, Đại đội 6, bao gồm ctrung đội thứ ba của Đại đội 4 hai nhóm trinh sát, có thể là từ trung đội trinh sát trung đoàn, bắt đầu hành quân bộ về phía dãy yên ngựa.

    Đại đội 6, cùng với các thành phần nói trên trừ trung đội thứ ba của đại đội, đến nơi vào cuối buổi sáng, trước thời hạn đặt ra. Chỉ huy đại đội thành lập một tuyến phòng thủ trên dãy yên ngựa giữa hai ngọn đồi, trước mặt phòng tuyến họ cài một bãi mìn hướng mặt về phía hẻm núi phía tây. Những người phòng thủ dự kiến đó là hướng lực lượng Chechnya sẽ tập trung đào thoát. Đường dự phòng để có thể thoát hiểm qua các bãi mìn không được chuẩn bị, vị trí đóng quân cũng không cho phép các trung đội có thể yểm trợ lẫn nhau. Sau khi thiết lập xong vị trí của cả đại đội, các binh sĩ bắt đầu bữa ăn trưa, bỏ lại vị trí của họ tập trung trong một khoảng trống.

    Lực lượng Chechnya rõ ràng đã có một sự nắm bắt tình hình tốt hơn. Các chiến binh bắt được sóng thông tin liên lạc của Trung đoàn 104, họ sử dụng lợi thế này cùng với việc trinh sát kỹ lưỡng để xác định vị trí các đơn vị thuộc Trung đoàn 104 để thiết lập các ổ phục kích. Vào12h30, trinh sát tuần tra của Đại đội 6 thình lình chạm trán khoảng 20 chiến binh ngay bên ngoài vị trí phòng thủ đại đội. Việc người Chechnya có thể tiếp cận sát ngay cạnh mà không bị phát hiện cho thấy người Nga đã tổ chức trinh sát thiếu chiều sâu, ngay cả phía tiếp cận dãy yên ngựa.

    Người Chechnya trang bị vũ khí tự động,lựu đạn súng cối, họ phản ứng nhanh chóngchiếm ngay thế chủ động. Một lực lượng nhỏ thường được theo sau bởi một đơn vị chiến đấu, điều này giống y hệt với học thuyết trinh sát kiểu Xô viết,trong đó đề cao việc lập tức chiếm ngay thế chủ động trong bất kỳ cuộc chạm trán nào bằng cách bố trí một đơn vị chiến đấu mạnh tiến theo ngay sau đơn vị trinh sát đi trước.

    Các đơn vị trinh sát Chechnya đồng thời mở một đường vòng xung quanh vị trí của Nga trong dãy yên ngựa và tấn công từ phía sau, nơi không được phòng thủ. Với người Chechnya ở phía sau và không có lối thoát hiểm thông qua bãi mìn của chính mình, Đại đội 6 bị đẩy lui phải trú ẩn trên Đồi 776 . Đợt rút lui đẩy họ vào ngõ bế tắc vì họ đã phải bỏ lại số thực phẩm mang theo.

    Đơn vị trinh sát Chechnya liên tục nã đạn ghìm Đại đội
    6 xuống cho đến khi các đơn vị chính đến tiếp viện. Tất cả bao vây Đại đội 6bắt đầu thực hiện các đợt tấn công. Đến cuối ngày đầu tiên, Đại đội 6 đã 31 người tử trận, tỷ lệ 33 phần trăm thiệt mạng. Đại đội đã mắc phải ba lỗi cơ bản:

    1.Không thiết lập phòng thủ toàn diện.

    2. Không tích cực thực hiện trinh sát hướng tiếp cận dự kiến của đối phương, đặc biệt là thua kém hẳn người Chechen [FONT=Arial]về[/FONT][SIZE=3] kỹ năng chiến thuật, [COLOR=black][FONT=Arial]trinh sát[/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=black][FONT=Arial][SIZE=3] và [COLOR=black][FONT=Arial]bảo vệ sườn[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Arial].[/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR]

    [FONT=Arial][COLOR=black][SIZE=3][COLOR=black][FONT=Arial]3. K[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Arial]hông[/FONT][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/FONT][SIZE=3][COLOR=black][FONT=Arial] chú ý [COLOR=black][FONT=Arial]những [/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Arial]cảnh báo[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Arial] về [COLOR=black][FONT=Arial]sự tiếp cận của lực[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Arial] lượng[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Arial] Chechnya.[/FONT][/COLOR][/SIZE]

    [FONT=Arial]Vì[/FONT][FONT=Arial] vài[/FONT][FONT=Arial] lý do[/FONT]
    nào đó, [FONT=Arial]Đ[/FONT][FONT=Arial]ại đội[/FONT] đã không dự đoán [FONT=Arial]được[/FONT][FONT=Arial] đầy đủ [/FONT]tính nghiêm trọng
    cấp thiết của mối nguy hiểm [FONT=Arial]trong nhiệm vụ được giao là chặn đầu địch [/FONT][FONT=Arial].[/FONT] [FONT=Arial]C[/FONT][FONT=Arial]ó khả năng là[/FONT] [FONT=Arial]do sự yếu kém trong chỉ huy [/FONT][FONT=Arial]ở[/FONT] cấp [FONT=Arial]đại đội cộng với[/FONT][FONT=Arial] sự thiếu giám sát kịp thời của [COLOR=black][FONT=Arial]bộ chỉ huy[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Arial] tiểu đoàn [COLOR=black][FONT=Arial]gần ngay đó[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Arial].[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT]
  2. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
  3. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208

    Tớ bịa ra ấy.[:D]
  4. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79

    Bác bịa ra tiếp đi[r2)], đang bịa hay tự dưng dừng:-w
  5. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Bọn Nga hồi đó kém thì rõ rồi.

    Nguyên nhân sâu xa là từ anh 3Chớp, sau đó đến anh Xỉn lại tiếp tục ngu nữa, bây giờ thì có lẽ khá hơn rồi.

    Anh Chớp cho để cả đống vũ khí ở Gờ-rô-dờ-nưi, lại còn không biết bụng mấy anh mưu phản, đã thế lại mất cảnh giác với rợ ALXX, cho nên nước Nga bị tai họa.

    Đây cũng là bài học rất tốt cho VN.
  6. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Gà lại cố hoang tưởng ra CN CS còn sống ở Nga qua tượng Lenin. Đã dạy Gà rồi. Tại các nước tư bản không có truyền thống CMVH giết sạch, phá sạch, đốt sạch và bỏ tù sạch như khối đỏ nhà mình. Không riêng tại Nga ngày nay tội Đông Âu tượng Lenin vẫn còn. Người ta giữa lại một số sau khí dỡ bỏ đa số. Những bản giữ lại có ý nghĩa cao về văn hoá, nghệ thuật và di tích LS. Nhưng Gà và máy chưởi TTVNOL cố hoang tưởng ra là biểu tượng chính trĩ quyền lực một thời. Ôi hoang tưởng học đĩnh điểm. Nhân dân Nga đã đạp đổ CNCS họ đã đè bẹp nó vô vũ lực sau gần 1 thế kỹ bị nó dùng vũ lực đè bẹp. Nhân Dân Nga-Bạch Vệ muôn năm. LX hồi chánh muôn năm...haaaaaaa......
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Đúng là Phú bạn Pò, thế Đản.g Cộng sản Nga còn không?;))

    Mấy chú bạch vệ non lập ra được cái tổ chức Pamiat gì đó cũng mặc áo Va rơi sĩ quan cầm loa bi bô, cuối cùng chả thấy lập nổi ******* nào.

    Mấy bạch vệ già thì hoặc mò tôm từ thời Lenin, hai là mục xương trong mả sau bao năm lê gót trong tủi hổ xứ người, nay có được mang về thì cũng nằm dưới chân tượng Lenin như chú cún consau khi lên cơn dại lại quay về chết dưới chân chủ :-))[​IMG]
  8. huyphuc1981_nb_aaae

    huyphuc1981_nb_aaae Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    9

    Tại các nước tư bản? à, có sa mạc là nơi nhốt kiều dân nhật hồi WW2, sau chiến tranh, được dùng làm nơi nhốt giống đói thịt người phát cuồng sủa bậy.

    Hàn Quốc, Hàn Quốc, Hàn Quốc, Hàn Quốc, Hàn Quốc, Hàn Quốc,
    Philippines , Philippines , Philippines , Philippines , Philippines , Philippines , Philippines


    Đổng tuyển, theo thứ tự thời gian gần đây. Có lẽ, đến cả các mõ chơi đẹp cũng không thể chối, cái con mà các mõ nuôi là con sa mạc đói thịt người đến mức phát cuồng, đang sủa gào rú đạp làm thịt người. Cái chó đểu của chính trị nó như thế, người ta đang mở một chiến dịch gào rú ăn thịt người bằng những con chó điên đã ăn thịt chính họ, cha họ, mẹ họ. Những con chó điên được chế tạo từ ngu dân nhồi sọ đến tâm thần, say máu ăn thịt đồng loại, rồi bị bỏ đói cuồng rú, được mời làm chuyên gia cho đám ba'n nước ăn thịt dân thế hệ mới.

    Nếu không có các mõ chơi đẹp như thế, thì làm sao cái TTVN này biến thành cái thùng thịt người của chó điên thế này ?


    Minh. Tôi thay đổi quan niệm là do sự giáo dục tuyên truyền tuyệt vời của TTVNOL.
    Quay về chuyện khựa. Không ai xui đánh khựa. Đánh là chết chắc. Nhưng chả thằng nào khai quân vì bị tụi chít chát trên net nó chưởi. Các bạn dàn ra từng hàng máy chưởi chuyên nghiệp, Vậy hà cớ gì chỉ chăm bẳm moi quá khứ ra để chưởi Mỹ ( Mỹ hiền nên chưởi là an toàn?) nhưng nữa tiếng chưởi khựa cũng nín. Chưởi khựa chả có thể là lý do chiến tranh. Trên đời chỉ có 1 thứ máy chưởi kiêng không chưởi dù bị hà hiếp và đánh oan. Đó là CHA của nó. Có ai chưởi cha bao giờ đâu.


    Người Đức làm WWII vì " Không gian sinh tồn". Người tàu dân đông hơn dòi lúc đó lại theo chính sách đóng cửa tự túc khiến tài nguyên không đủ nuôi dân. Lao động thừa thải bức quá nên cảm thấy cần mở thêm bờ cỏi. Thế là các quốc gia giáp Tàu và đệ Tàu tự dưng bùng lên chiến tranh. Chiến tranh chống Mỹ dù khởi đầu chả thấy bóng thằng Mỹ nào. Người Triều, Việt chém giết nhau nồi da xáo thịt mải mê. Thây chất đầy đồng, Máu chảy thành sông......Một trong 2 phe oánh không lại. bị người ta đem chiến trường vào tận nhà. con em chết quá sợ hải chạy đi cầu Mỹ. Mỹ được dịp ra oai mới nhảy vô. Thế là Tàu mình thành công chiến lược:" Người chết thế-con tốt thí-bọn đánh thuê-máy chưởi mướn" Pôn-pốt chỉ chơi mình tàu nên đến chót mới bị lâm cảnh con tốt đi hết đường và chuẩn bị dâng đất cho tàu. Triều, VN may hơn còn thằng LX cứu mạng. Thế cho nên Mọi cuộc chiến tại Đông Á sau WWII đều có nguồn gốc tội ác từ Tàu mà ra. Người Đức chả dính gì tới Tàu nên may mắn được thống nhất mà không có hận thù và chiến tranh. Toàn dân tộc ôm hôn nhau trong giàu sang thịnh vượng. Chổ nào có Tàu chổ ấy có vấn đề. Không phải tự nhiên Người Nhật ngày nay nói:" Tàu là mối đe doạ cho Đông Á và Toàn Thế Giới". Ngày nay trong lúc Việt-Mỹ từng bước tháo bỏ hận thù khép lại quá khứ cùng nhau tiến tới thành đối tác chiến lược. Thì tàu tiếp tục tung bộ máy chọc ngoáy , chưởi thuê ra làm việc cho họ. Hay cho TTVNOL.

    Những hình ảnh được thực hiện bởi quân đội Mỹ trong vụ thảm sát

    Những hình ảnh sau đây đã được thực hiện bởi quân đội Mỹ trong vụ giết người hàng loạt trong năm 1950-1951. Chúng đã được công bố bởi Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ vào ngày 05 tháng 5 năm nay. Chúng là một phần của một loạt các hình ảnh được giải mật.


    [​IMG]




    [​IMG]




    [​IMG]





    Dùng đại bác chống dân biê?u tình, môt ruột moi gan ăn sống rồi chụp ảnh kỷ niệm, thì có các loài chó tay sai ngoại bang
    đừng đầu bản.
    Thằng Tầu nó giả danh chxh, chcs, để thực hiện chủ nghĩa chó dại, cũng đều là nhồi sọ, nhồi sọ để thảm sát và thảm sát để nhồi sọ. Chó dfại dù mang mác Mèo Hoang hay Tầu Khựa đều là chó dại cả, và đều liệt não, đều nhồi sọ.

    lẠI LIỆT NÃO NHỒI SỌ RỒI
    http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Th...000-Nguoi.html
    [​IMG]


    http://vikool.org/thread19455.html
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]






    ạn Phù chịu khó tìm tài liệu về tội ác của Soviet nhỉ , thế trong thời gian đấy đã tìm ra câu trả lời cho mình về cái vụ bỏ mấy ngàn đô đi Cam chưa :)):))
    Mình chả có hứng với vụ này nhưng thấy topic vui quá vào góp tí
    Này thì tội ác chiến tranh này
    [​IMG]
    Mình nghe nói là sau khi phát tán được bức ảnh này thì thằng chụp được cái giải gì đó của báo chí Mỹ thì phải. À mà hình như nó cũng góp phần thổi bùng ngọn lửa phản chiến ở Mỹ lên góp phần cho Mỹ cút và thằng đệ Mỹ nhào . Hằng năm các chú cọng hành hình như đang tìm đủ mọi cách minh oan cho hành động này của thằng Loan (thú vật thế gọi là thằng cho tiện các bác nhể)=))=))
    Gửi thêm phát nửa gọi là quà của các chiến sỹ tự do dành cho nhân dân VN
    [​IMG]
    Được cái tự do của nước Mỹ rất là hay mỗi dẫn tộc được họ đem tư do đến mà không nhận là họ giận mà đã giận thì....:)). Đấy như cái đám dân da đỏ, không nhận là bác cho từ mười mấy triệu xuống còn như bây giờ , còn Vn thì khỏi nói đến giờ công binh Vn vẫn chưa gỡ hết các phương tiện đưa tự do của nước Mỹ đâu. Mình là mình đang tính không biết là dân Iraq với Af bao giờ họ mới xoá hết được cái tự do người Mỹ mang đến đất nước họ nhỉ 30 ,50 hay không bảo giờ. Và ròi khi đó liệu có một diễn đàn af online như cái forum này và cũng có vài AF kiều tại Mỹ đến đó rao giảng cho các đồng bào cũ về tự do và nhân quyền Mỹ, bắt dân Af và Iraq phải ghi nhớ công ơn Mỹ không ha :)):)):)):)):)):))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    À mà mình bổ xung một tí nếu bạn nào theo thiên chúa giáo hoặc ngưỡng mộ anh linh của chí sĩ Ngô Đình Diệm được biết tin mừng là ông ta được xếp vào hàng nhưng bạo chúa tàn bạo nhất thế giới thời hiện đại đứng ngang hàng với Hitle oai chưa. Nếu cần nguồn mình sẽ cho nhá :)):)):)):))



    Có rất nhiều liệt não xây dựng nên học thuyết, Mỹ ngụ y không ăn thịt sống vì nó rất nhiều bơ sữa và chúng không mọi rợ như Tây Nhật thích ăn gỏi, ăn tái.


    tra tấn từ từ
    [​IMG]

    Có hàng đống đại lý cám và lợn liệt não trước đây đã phản bác cách giết người này

    [​IMG]


    toe toét
    [​IMG] Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 926x578.[​IMG]


    Nước sôi xong chưa
    [​IMG]









    Ngoài chiến trường không có nước sôi, thì làm tạm buồng gan ăn sống
    [​IMG] Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 900x531.[​IMG]





    Thành tích, có mấy đứa mình mà nó đã đai
    [​IMG]

  9. huyphuc1981_nb_aaae

    huyphuc1981_nb_aaae Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    9
    Tại các nước tư bản? à, có sa mạc là nơi nhốt kiều dân nhật hồi WW2, sau chiến tranh, được dùng làm nơi nhốt giống đói thịt người phát cuồng sủa bậy.

    Hàn Quốc, Hàn Quốc, Hàn Quốc, Hàn Quốc, Hàn Quốc, Hàn Quốc,
    Philippines , Philippines , Philippines , Philippines , Philippines , Philippines , Philippines

    http://ttvnol.com/quansu/1280727/page-6#post18341599
    Đổng tuyển, theo thứ tự thời gian gần đây. Có lẽ, đến cả các mõ chơi đẹp cũng không thể chối, cái con mà các mõ nuôi là con sa mạc đói thịt người đến mức phát cuồng, đang sủa gào rú đạp làm thịt người. Cái chó đểu của chính trị nó như thế, người ta đang mở một chiến dịch gào rú ăn thịt người bằng những con chó điên đã ăn thịt chính họ, cha họ, mẹ họ. Những con chó điên được chế tạo từ ngu dân nhồi sọ đến tâm thần, say máu ăn thịt đồng loại, rồi bị bỏ đói cuồng rú, được mời làm chuyên gia cho đám ba'n nước ăn thịt dân thế hệ mới.

    Nếu không có các mõ chơi đẹp như thế, thì làm sao cái TTVN này biến thành cái thùng thịt người của chó điên thế này ?


    Minh. Tôi thay đổi quan niệm là do sự giáo dục tuyên truyền tuyệt vời của TTVNOL.
    Quay về chuyện khựa. Không ai xui đánh khựa. Đánh là chết chắc. Nhưng chả thằng nào khai quân vì bị tụi chít chát trên net nó chưởi. Các bạn dàn ra từng hàng máy chưởi chuyên nghiệp, Vậy hà cớ gì chỉ chăm bẳm moi quá khứ ra để chưởi Mỹ ( Mỹ hiền nên chưởi là an toàn?) nhưng nữa tiếng chưởi khựa cũng nín. Chưởi khựa chả có thể là lý do chiến tranh. Trên đời chỉ có 1 thứ máy chưởi kiêng không chưởi dù bị hà hiếp và đánh oan. Đó là CHA của nó. Có ai chưởi cha bao giờ đâu.


    Người Đức làm WWII vì " Không gian sinh tồn". Người tàu dân đông hơn dòi lúc đó lại theo chính sách đóng cửa tự túc khiến tài nguyên không đủ nuôi dân. Lao động thừa thải bức quá nên cảm thấy cần mở thêm bờ cỏi. Thế là các quốc gia giáp Tàu và đệ Tàu tự dưng bùng lên chiến tranh. Chiến tranh chống Mỹ dù khởi đầu chả thấy bóng thằng Mỹ nào. Người Triều, Việt chém giết nhau nồi da xáo thịt mải mê. Thây chất đầy đồng, Máu chảy thành sông......Một trong 2 phe oánh không lại. bị người ta đem chiến trường vào tận nhà. con em chết quá sợ hải chạy đi cầu Mỹ. Mỹ được dịp ra oai mới nhảy vô. Thế là Tàu mình thành công chiến lược:" Người chết thế-con tốt thí-bọn đánh thuê-máy chưởi mướn" Pôn-pốt chỉ chơi mình tàu nên đến chót mới bị lâm cảnh con tốt đi hết đường và chuẩn bị dâng đất cho tàu. Triều, VN may hơn còn thằng LX cứu mạng. Thế cho nên Mọi cuộc chiến tại Đông Á sau WWII đều có nguồn gốc tội ác từ Tàu mà ra. Người Đức chả dính gì tới Tàu nên may mắn được thống nhất mà không có hận thù và chiến tranh. Toàn dân tộc ôm hôn nhau trong giàu sang thịnh vượng. Chổ nào có Tàu chổ ấy có vấn đề. Không phải tự nhiên Người Nhật ngày nay nói:" Tàu là mối đe doạ cho Đông Á và Toàn Thế Giới". Ngày nay trong lúc Việt-Mỹ từng bước tháo bỏ hận thù khép lại quá khứ cùng nhau tiến tới thành đối tác chiến lược. Thì tàu tiếp tục tung bộ máy chọc ngoáy , chưởi thuê ra làm việc cho họ. Hay cho TTVNOL.

    Những hình ảnh được thực hiện bởi quân đội Mỹ trong vụ thảm sát

    Những hình ảnh sau đây đã được thực hiện bởi quân đội Mỹ trong vụ giết người hàng loạt trong năm 1950-1951. Chúng đã được công bố bởi Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ vào ngày 05 tháng 5 năm nay. Chúng là một phần của một loạt các hình ảnh được giải mật.


    [​IMG]




    [​IMG]




    [​IMG]





    Dùng đại bác chống dân biê?u tình, môt ruột moi gan ăn sống rồi chụp ảnh kỷ niệm, thì có các loài chó tay sai ngoại bang
    đừng đầu bản.
    Thằng Tầu nó giả danh chxh, chcs, để thực hiện chủ nghĩa chó dại, cũng đều là nhồi sọ, nhồi sọ để thảm sát và thảm sát để nhồi sọ. Chó dfại dù mang mác Mèo Hoang hay Tầu Khựa đều là chó dại cả, và đều liệt não, đều nhồi sọ.

    lẠI LIỆT NÃO NHỒI SỌ RỒI
    http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Th...000-Nguoi.html
    [​IMG]


    http://vikool.org/thread19455.html
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]






    ạn Phù chịu khó tìm tài liệu về tội ác của Soviet nhỉ , thế trong thời gian đấy đã tìm ra câu trả lời cho mình về cái vụ bỏ mấy ngàn đô đi Cam chưa :)):))
    Mình chả có hứng với vụ này nhưng thấy topic vui quá vào góp tí
    Này thì tội ác chiến tranh này
    [​IMG]
    Mình nghe nói là sau khi phát tán được bức ảnh này thì thằng chụp được cái giải gì đó của báo chí Mỹ thì phải. À mà hình như nó cũng góp phần thổi bùng ngọn lửa phản chiến ở Mỹ lên góp phần cho Mỹ cút và thằng đệ Mỹ nhào . Hằng năm các chú cọng hành hình như đang tìm đủ mọi cách minh oan cho hành động này của thằng Loan (thú vật thế gọi là thằng cho tiện các bác nhể)=))=))
    Gửi thêm phát nửa gọi là quà của các chiến sỹ tự do dành cho nhân dân VN
    [​IMG]
    Được cái tự do của nước Mỹ rất là hay mỗi dẫn tộc được họ đem tư do đến mà không nhận là họ giận mà đã giận thì....:)). Đấy như cái đám dân da đỏ, không nhận là bác cho từ mười mấy triệu xuống còn như bây giờ , còn Vn thì khỏi nói đến giờ công binh Vn vẫn chưa gỡ hết các phương tiện đưa tự do của nước Mỹ đâu. Mình là mình đang tính không biết là dân Iraq với Af bao giờ họ mới xoá hết được cái tự do người Mỹ mang đến đất nước họ nhỉ 30 ,50 hay không bảo giờ. Và ròi khi đó liệu có một diễn đàn af online như cái forum này và cũng có vài AF kiều tại Mỹ đến đó rao giảng cho các đồng bào cũ về tự do và nhân quyền Mỹ, bắt dân Af và Iraq phải ghi nhớ công ơn Mỹ không ha :)):)):)):)):)):))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    À mà mình bổ xung một tí nếu bạn nào theo thiên chúa giáo hoặc ngưỡng mộ anh linh của chí sĩ Ngô Đình Diệm được biết tin mừng là ông ta được xếp vào hàng nhưng bạo chúa tàn bạo nhất thế giới thời hiện đại đứng ngang hàng với Hitle oai chưa. Nếu cần nguồn mình sẽ cho nhá :)):)):)):))



    Có rất nhiều liệt não xây dựng nên học thuyết, Mỹ ngụ y không ăn thịt sống vì nó rất nhiều bơ sữa và chúng không mọi rợ như Tây Nhật thích ăn gỏi, ăn tái.


    tra tấn từ từ
    [​IMG]

    Có hàng đống đại lý cám và lợn liệt não trước đây đã phản bác cách giết người này

    [​IMG]


    toe toét
    [​IMG] Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 926x578.[​IMG]


    Nước sôi xong chưa
    [​IMG]









    Ngoài chiến trường không có nước sôi, thì làm tạm buồng gan ăn sống
    [​IMG] Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 900x531.[​IMG]





    Thành tích, có mấy đứa mình mà nó đã đai
    [​IMG]
  10. huyphuc1981_nb_aaae

    huyphuc1981_nb_aaae Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    9
    anheoinwater tiếp tục đi chứ, cái post trên là để trả lời cái hiện tượng gần đây, đừng quan tâm.
    http://ttvnol.com/quansu/p-18342979?posted=1#post18342979
    Các mõ cho hỏt tiếp, giữ lại post này và xoá post này đi (mới copy lại) là để chăn nuôi giống gì ?
    Lại đây.


    Bệnh tự kỷ ám thị, thủ dâm, tự sướng, hay được anh em gọi là thẩm du, là sản phẩm của điên rồ, điên rồ đói già thì thủ dâm, điên rồ là hệ quả của ngu si, đây là căn bệnh tâm thần của nô lệ được Lỗ Tấn mô tả trong AQ, AQ ban đầu cũng biết thèm gái, cũng biết mưu tính, nhưng bị vụt nứt sọ, rồi "nó đánh tao như đánh bố nó", cuối cùng, AQ dựa cột mà lòng vui phơi phới, vì "20 năm sau có một trang hảo hớn". Gào rú để thẩm du, làm nô tỳ nhục nhã khổ ải quá cũng cần thẩm du để cam phận nô tỳ, hèn ngu thất nghiệp cũng gào rú thẩm du, hèn thẩm du cho sang mà thất nghiệp nhiều thời gian tha hồ thẩm du, gào rú.

    Sự ngu si liệt não được huấn luyện từ nhỏ, con người ta cần có kỷ luật và rèn luyện khắc nghiệt hàng chục năm mới có cái não bình thường. Trong hàng chục năm ấy, chỉ một lần nhiễm các thứ ma tuý vật chất hay tinh thần, là theo Mèo Mù Cáo Chột đến xứ Ngu Si của Pinokino vĩnh viễn. Não không đủ sức nghĩ quá 1 giây chỉ lèn chặt bò thiu rác thối của ngu dân nhồi sọ. Thế là thành chó điên.

    Ngày nay, người ta đang định thẩm lậu ma tuý vật chất hay tinh thần đó đến xứ Vịt, nên có rất nhiều chó điên.

Chia sẻ trang này