1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em học điện tử được không ạ. Em tự học mà thấy khó quá đi mất !

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi VdaTH, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VdaTH

    VdaTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em học điện tử được không ạ. Em tự học mà thấy khó quá đi mất !

    Em mới tốt nghiệp lớp 12 mà kiến thức trong trường cấp 3 về điện chẳng được bao nhiêu. Bây giờ tự học mấy cái mạch mà khó quá. Có bác nào giúp em được ko ạ.

    Ví dụ cụ thể như phân tích cái mạch đơn giản này
    [​IMG]
  2. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Lên đại học rồi học đi. Còn muốn xem cái mạch nó như thế nào thì đọc phần hướng dẫn của mạch sẽ biết. Bụp một cái kiếm một cái mạch ất ơ rồi ngồi nghịc thì khó lắm.
    Mạch này là mạch đèn nhấp nháy. Thời gian nhấp nháy phụ thuộc vào dung lượng của hai tụ C1 và C2. Chú ý là transistor sẽ mở khi điện áp base đạt trên ngưỡng mở của nó (khoảng 3V)
  3. tungsin_tpg

    tungsin_tpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    4.584
    Đã được thích:
    0
    transitor là? cài j hà? anh
  4. VdaTH

    VdaTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Em học đại học rồi nhưng chuyên ngành của em không phải là điện tử. Cái này em muốn tự học thêm thôi. Cái mạch này em hiểu nó là mạch nhấp nháy đèn chứ ko phải bụp một cái em lấy lên. Em muốn hỏi nó hoạt động thế nào cơ.
    tungsin_tpg: Transistor là thiết bị giống như một công tắc điện. Khi có dòng qua cực base thì sẽ cho dòng điện chạy từ collector qua emitter (npn type) và ngược lại (pnp type). Có thể dùng một dòng điện nhỏ để điều khiển dòng điện lớn (bật hay tắt) nhờ transistor.
  5. 5xu

    5xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhà Phật dạy rằng cái mạch của thí chủ gọi tên là mạch đa hài, hoạt động cũng đại loại như cái cầu bập bênh vẫn thấy trong trường mẫu giáo ấy. Ngưỡng điện áp base để cái T1/T2 mở không đến 3V đâu ạ, chỉ chừng 0.65 V cho silicon, còn Germanium thì nhỏ hơn. A di đà Phật.
  6. tungsin_tpg

    tungsin_tpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    4.584
    Đã được thích:
    0
    pnp với npn la? cái j ạ, anh gia?i thích kyf hộ cái
  7. 5xu

    5xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thí chủ Tùng về BK mà làm luận văn đê, không nên chọc gẹo lung tung thế này nữa.
  8. tungsin_tpg

    tungsin_tpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    4.584
    Đã được thích:
    0
    kính thầy em về ạ
  9. VdaTH

    VdaTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Theo em hiểu thì npn và pnp là tên gọi của 2 loại transistor. loại npn cho dòng chạy vào Collector ra Emitter và pnp cho dòng chạy vào Emitter ra Collector.
    về cấu tạo thì em đọc được và hiểu sơ sơ là thế này :
    N-type được cấu tạo bởi Silicon và tạp chất tạo nên một semiconductor chứa điện tử âm (negative, N)
    P-type được cấu tạo bởi Silicon và tạp chất tạo nên một semiconductor chứa các lỗ trống nên có thể coi là các điện tích dương, (positive, P)
    Khi ghép N và P với nhau ta được một đi-ốt.
    (+)----------N(-)P(+)--------------(-)
    Khi nối cực N của đi-ốt với cực dương của nguồn và P với cực âm của nguồn thì electron sẽ bị hút về hai phía, dòng điện ko thể chạy qua
    (-)----------N(-)P(+)--------------(+)
    Khi nối cực N của đi-ốt với cực âm của nguồn và P với cực dương của nguồn thì dòng điện chạy qua. Như vậy đi ốt chỉ cho dòng chạy theo một chiều.
    Transistor là một thiết bị được ghép bởi 3 semiconductor n-p-n hoặc ghép p-n-p theo kiểu hamburger. 1 transistor có thể coi la 2 đi ốt nối ngược chiều nhau nên ngăn ko cho dòng điện đi qua. Nhưng khi có một dòng điện nhỏ chạy qua cực base(p hoặc n) thì đi ốt lại cho dòng điện chạy qua.
    Cực Emitter được pha tạp chất sao cho nồng độ electron cao nhất. Cực Base được pha trung bình và cực collector được pha ít hơn. Như vậy điện trở BE < điện trở BC. Vì thế loại n-p-n cho dòng chạy từ C=>E và loại p-n-p cho dòng chạy từ E=>C
    Còn cái mạch trên ko biết ai có thời gian phân tích có công thức hộ em được ko ạ ??
  10. VdaTH

    VdaTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    cái mạch trên em muốn biết là dòng điện nó chạy như thế nào. Tần số thay đổi của đèn là bao nhiêu và phụ thuộc thế nào vào 2 cái tụ.
    Các bác đã giúp thì giúp nhiệt tình đi. Phân tích hộ cái mạch cái chứ nói chung chung thế ?Phải hiểu chi tiết thì về sau muốn tạo một cái mạch nháy nhanh hơn hay chậm hơn thì mới làm được chứ nhỉ ?

Chia sẻ trang này