1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em! Máy em dính con virus này khó chịu quá

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi h0bby, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em! Máy em dính con virus này khó chịu quá

    Chào các bác,
    USB em cắm vào máy thằng bạn bị dính con virus autorun.exe j` đó, em dùng Bitdefender 10 thì diệt đc rồi, nhưng giờ mở My Computer ra, nháy đúp chuột để mở các ổ thì nó báo thế này
    [​IMG]
    Lúc đầu em sợ quá, tưởng ổ cứng đi Hoá ra cái con autorun này để lại cái autoplay
    [​IMG]
    Em ko biết làm thế nào để bỏ no'' đi đc. Trong khi các folder ở trong ổ thì vẫn vào bằng click đúp chuột bình thường.
    Ngoài ra còn 1 vấn đề này nữa, máy em khi khởi động lên nó thông báo thế này
    [​IMG]
    và 1 bảng thế này nữa
    [​IMG]
    và thỉnh thoảng lại có 1 cái thông báo khác nữa, nhưng ko phai là svchost.exe mà thay bằng temp2.exe, em quên ko chụp ảnh lại. Em đoán cũng là virus nhưng scan bằng Bit 10 và McAfee 8.0 thì ko có j` cả.
    Các cao thủ giúp em với
  2. futureneo

    futureneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, bác search cả 3 cái file ấy, xem nó còn ẩn chứa đâu đó trong ổ cứng ko ( trước tiên phải show nó trong folder option đã).
    Nếu ko thấy thì bác tìm một phần mềm fix registry ( search trên google là có), vì tuy bitdefênfer đã diệt được rồi, nhưng nó chưa xoá hẳn trong registry,nên nó vẫn được gọi ra khi win khởi động. Chính vì vậy mà nó báo thiếu mấy cái file đấy. Hoặc nếu bác biết thì search thẳng trong registry rồi xoá bằng tay cũng được. Em chưa bị con virus này bao giờ, nên ko nói kĩ hơn được. Mong bác thông cảm.
    Mà có xoá registry bằng tay thì phải sao lưu registry trước khi xoá nha.
    Tốt nhất là dùng phần mềm fix registry
  3. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Chắc dính virus nặng rồi. Nó lại còn fá cả svchost.exe nữa chứ. Cài lại Win đi. Cái con virus này diệt ngon ơ. Chẳg qua ko chịu cài chương trình AV nào nên lãnh hậu quả đó thôi. Virus đã ăn vào file hệ thống rồi, quét = cái gì cũng vô ích
  4. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Có thể diệt từ Dos bằng đĩa Hiren boot, nếu có Noton trong đó thì hiệu quả hơn.
    Googluck
  5. saddamhussein1

    saddamhussein1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Nên dùng System Restore của Windows hoặc chuyên nghiệp hơn là Norton GoBack để quay máy lại thời điểm trước khi có vấn đề. Phần mềm fix gegistry tốt nhất hiện nay là One Button Checkup của Symantec. Nếu không được thì cuối cùng phải cài lại Win thôi.
  6. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    Đúng những lỗi trên là "hậu quả" của virus để lại trong registry.
    Để bỏ thông báo ko tìm thấy file, bạn có thể vào thẳng registry và search với từ kháo là tên file (gồm cả đường dẫn, trong trường hợp của bạn là C:WINDOWSsvchost.exe ) và thẳng tay delete khóa có chứa chuỗi ấy đi. Yên tâm vì svchost "xịn" của win nằm trong system32 cơ, không bị hỏng đâu mà lo.
    Vụ bị Autoplay, vì chưa dính con virus này nên không chỉ cụ thể giúp bạn được. Hoặc bạn làm theo cách các bạn khác đã hướng dẫn, hoặc còn "sót" một cách để tắt Autoplay như sau:
    1. Mở START ~> RUN (Hoặc dùng tổ hợp phím Windows+R), gõ GPE***.MSC và sau đó enter
    2. Chuyển đến nhánh User ConfigurationAdministrator TemplatesSystemTurn off Autoplay
    đúp chuột vào đó, chọn Enable với All Drivers.
  7. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã trả lời em.
    Hoá ra như thế là do registry ah? :P Em dùng 1 phần mềm rất đơn giản là CCleaner, bay cả svchost lẫn autoplay các bác ah :D. Bác nào cần thì có thể down ở đây http://www.ccleaner.com , free 100%. Nhưng em ko hiểu tại sao trước khi fix lại phải backup registry nhỉ, bác nào giải thích hộ em với.
    Tiện thể cho em hỏi luôn, con USB của em bị dính virus trên, đã cắm vào nhiều máy khác nhau để diệt nhưng nó vẫn còn trong đó, ko format đc, thậm chí ko safely remove đc luôn. Có cách nào diệt cho "tiệt nọc" để nó ko lây lan nữa hả các bác? :D
  8. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Nó yêu cầu backup registry vì sợ trong quá trình diệt mà clear nhầm thì ôi thôi . Sửa reg nói chung yêu cầu phải có hiều biết kha ká hok thì ăn đòn no, em hok dám sửa bao h .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này