1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác giúp em phương pháp tính & vẽ đường tuyến hình

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi mig21vie, 05/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    UniGraphics không thể làm chung chung như đề bài bạn ra .
    Nó cần ít nhất 2 điều kiện nữa:
    1- Khoảng cách giữa những đường sinh
    2- Độ bằng phẳng đòi hỏi, hay nói cách khác là
    độ lồi lõm cho phép.
    Hai điều kiện này đấu tranh với nhau, làm xác định các đường
    sinh trong khoảng giới hạn . Nếu thả lỏng 2 điều kiện này, mặt
    cong của vỏ tàu sẽ gập ghềnh rất lớn, hoặc không thể làm
    được.
    Giải thích: Điều kiện 1 - khoảng cách giữa các đường sinh mà
    lớn, thì mặt khá phẳng, trơn tru . Ngược lại, thì mặt sẽ nổi sóng
    gập ghềnh . Điều kiện 2 - độ lồi lõm cho phép mà lớn, thì dễ
    thoả mãn khoảng cách các đường sinh nhỏ, dẫn đến nhiều
    khả năng làm được mặt vỏ tàu, nhưng ngược lại, thì khó làm
    hơn, hoặc không thể làm nổi.
    Sau khi tôi thêm 2 điều kiện - tức là giả thiết đặt ra phải có thêm
    2 thông số (biến số) nữa, thì bài toán có thể rút gọn lại như sau:
    Cho một tứ giác ghềnh (hình có 4 cạnh là đoạn thẳng, mà các
    cạnh không bắt buộc phải cùng trên một mặt phẳng) có các
    cạnh cụ thể xác định là a, b, c, và d trong không gian, khoảng
    cách giữa các đường sinh là lớn hơn hoặc bằng x đến nhỏ hơn
    hay bằng y, độ lồi lõm cho phép là e (không quá e, nhưng phải
    nhỏ hơn hay bằng e), hãy xác định các đường sinh từ đoạn a
    đến c, và các đường sinh từ đoạn b đến d.
    Tôi chưa có hướng sẽ làm như thế nào, nhưng bạn thấy đề ra
    như vậy có được không? Mong bạn cũng nghĩ xem hướng đi
    sẽ có thể như thế nào?
  2. mig21vie

    mig21vie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ok. em sắp phải đi công tác xa hai ba tuần. hy vọng bác với em hợp tác tìm hướng giải quyết vụ này. chúc bác ở nhà mạnh khoẻ và tìm đc phương pháp hay.
  3. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Mãi giờ mới hiểu bạn hỏi cái gì , hihi.
    Bạn dựng đc đg cong profile bằng cách nào? tự vẽ hay có phương trình hay có tọa độ nhờ các phương pháp khác.
    Trong Auto cad, khi bạn có phương trình tọa độ (quỹ tích các điểm) bạn có thể lập hoặc dùng hàm toán học có sẵn của Auto LISP để tính tọa độ các điểm và truyền kết quả về cho lệnh vẽ của CAD.
    Theo mình biết, tất cả các hình profile này đều là kết quả của các tính toán thủy động lực học nên chắc chắn là có hàm toán và việc áp dụng cho AutoCAD rất đơn giản.

Chia sẻ trang này