1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác nghĩ sao về đề thi văn khối D sáng nay?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bhavaghita, 09/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    anh nguyên SG. Trước đây tôi hỏi anh câu này và bây giờ vẫn hỏi anh câu đó? anh thấy trong số các tổng thống VNCH ông nào yêu cái chế độ đó và yêu cái tổ quốc đó ? dĩ nhiên là trừ ông Ngô Đình Diệm mà anh đả kể ra? Nếu anh trả lời được câu này thì tôi sẽ trả lời hai câu mà anh hỏi
  2. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Hiện tôi đang xin được gặp mặt anh Bala ở Cao nguyên (nhưng trao đổi chưa thông ) nên tôi tạm gát qua 2 câu hỏi đó . Nhưng tôi có thể trả lời hai câu hỏi tương tự mà một bạn đã đặt cho tôi lúc trước .


    PV-Question : Ông Hồ và ông Ngô ai yêu nước hơn ?
    NSG-Answer :
    - Ho sau khi chết nguyện xuống dưới để gặp mặt và xin hầu cụ Mao cụ Mác
    - Ngo sau khi chết đòi lên trển xin gặp và hầu hạ Đức Giê Hô va
    => suy ra Ngô và Hồ là hai ông đều phãn động như nhau đều không yêu nước như nhau và chẵng ông nào hơn ông vào vì cả hai ông đều sống chiến đấu và học tập theo gương bác Mác bác Giê ...rồi đến chết cũng xxx chứ chã ông nào chịu về với lòng đất mẹ sống chung với giun cả => KHÔNG YÊU NƯỚC
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    nói giởn vậy thôi chứ nếu anh nguyên lên BMT gặp tôi thì báo trước, tôi sẽ Pm số dt và địa điểm.
    ông Hồ khi chết không nghĩ mình sẽ gặp và hầu chuyện ông Mao. Lúc ông Hồ chết thì Mao còn sống, hơn nửa với ông Mao thì ông Hồ không xem trọng thậm chí là coi thường. Nhưng vì chính trị nên mới giả bộ mà thôi. Hơn nửa di chúc của một nguời làm chính trị mà đặc biệt là một nhà chính trị lão luyện để cho toàn dân đọc thì không hẳn là giống như di chúc thông thường, không hẳn là lời nói cuối cùng từ tận đáy lòng trước lúc ra đi
  4. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Nguyensg32 đang ngụy biện này:

    + Thay vì trả lời câu hỏi chính rất rõ ràng: có vị tổng thống VNCH nào sẵn sàng sống chết với cái chế độ ấy không? thì lại dài dòng kể lể đem rồng so với tôm :D [-X.

    + Tôi không biết chi tiết chuyện Ngô Đình Diệm xin hầu hạ Đức Giê Hô Va - như cách nói của bạn - nhưng tôi biết chắc chắn Hồ Chí Minh không "nguyện xin hầu cụ Mao cụ Mác". Nếu thấy cần thiết, bạn nên tìm đọc lại Di Chúc của ông Hồ để rõ hơn. HCM chỉ nói rằng ông ấy sẽ đi gặp Cac Mac, Lenin - như một cách nói qua đời, chết đi. Thêm nữa, C.Mac và Lenin không phải là nhà truyền giáo.

    + Chuyện sau khi chết cũng không phải là ý chí của họ.

    --> nguyensg32 rõ là hạng ba que xỏ lá mà![-X[-X[-X
  5. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Tao ở trên miền núi ấy , biết gì là thần tượng đâu. Cái bụng của tao chỉ biết có già làng thôi . Bố mế tao cũng thế ... Thần tượng chắc là tượng 1 vị thần thôi.
  6. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Luôn tiện tôi cũng trả lời luôn mớ ở Topic bên kia (Không muốn mang tiếng xxx trong topic của sắp em)
    1- Tôi gọi bha= anh là lý do khác chứ không phải là lý do tuổi tác
    2- Ừ tôi cũng biết anh nói giỡn chứ không có lí gì anh sợ bàn chuyện chính trị vì người dân sống trong một nước đọc lập tự do hạnh phúc mà không có quyền về chí trị thành ra anh là dân mất nước rồi !
    3- Mang tai tiếng và thần dân không phục sau đợt CCDR (trong một cuộc họp xxx) ông hồ chỉ tay lên tường (nơi có treo hình ông Mác và ông mao)...phán ....Đây là ông có râu và ông không có râu ..."Bác có thể sai nhưng hai ông ấy không thể sai được ".
    Đúng vậy : Đừng nghe những gì xxx nói hãy nhìn kỹ những gì xxx làm (NVT).
    Ông Diệm khi còn sống cũng gặp không ít những miệng đời chê trách nhưng bên cạnh ít ra ông còn có hàng triệu người Bắc54 từ hàng ngủ bên kia về backup còn ông Hồ thì sao ? Đòi đốt hết dãy trường sơn và sẽ hy sinh đến người VN cuối cùng để đánh thắng xxx xong để ai hưởng ?
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    cái này chỉ là giai thoại: mà không phải hình ông Mác với ông Mao mà hình ông stalin và ông Mao, hai người khởi xướng cuộc cách mạng ruộng đất.
    nếu nói ông Mao không sai thì khi ông Mao đề nghị Bác làm cách mạng văn hóa Bác đã làm, khi ông Mao đề nghị phản đối Liên xô bác đã làm. Cái này gọi là nghệ thuật khi nói. Còn ông Thiệu thì sao: khi quân đối phương áp sát chân thủ đô, thay vì ra lời kêu gọi toàn dân quyết tử, lập chiến khu hay tinh thần bảo vệ tổ quốc ông ấy lại lên truyền hình phát biểu một bài được xem là hay nhất của đời mình: chống lại Cộng Sản là điều không thể như lấy đá lấp đầy đại dương. lấy 3 đô la đi ngủ khách sạn 5 sao và ăn ở nhà hàng sang trọng. Thử hỏi binh lính hay người dân khi thấy Tổng Thống của mình đòi đầu hàng khi quân đối phương chưa đến chân thành thì lấy ai có tinh thần chiến đấu nửa?
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Đây là thớt hỏi về đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2012 mà mấy cha nội
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    dề câu hỏi là hỏi về thần tượng mà? mỗi người có quyền thần tượng và bảo vệ thần tượng bất cứ lĩnh vực gì chứ. Chính trị cũng có những thần tượng vậy
  10. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Bậy nữa , bởi vậy mà tôi nằn nặc đòi gặp off với anh càng nhanh là càng tốt là vậy !
    Phương ngôn cộng hoà có câu : " Làm tướng nếu mà không giữ được thành thì giữ dân "
    Còn kêu gọi quyết tử là phương châm của CS đã áp dụng hồi thực dân Pháp trở lại VN lần thứ 2 . Kêu gọi nhân dân ở lại chiến đấu nhưng bộ nậu thì kéo về biên giới Việt Trung "Chiến đấu "(cái nầy gọi là chưa đánh mà đã lo chuyện chuồn) hoặc có anh còn núp kỷ hơn = Vô hang Pác pó trốn (hài cười bể bung) !
    Còn chuyện ông Thiệu đã nhìn xa từ năm 73 khi ông không chịu ký hiệp định Ba lê chứ không phải đợi ngồi đợi giặc vào thành rồi vô trại David rồi hô khẩu hiệu ... đâu bha
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mấy cháu tuổi teen ngày xưa ông bà ta hay có câu cái tuổi mà 'Ăn chưa no lo chưa tới "
    Do vậy ai làm lớn thì phải biết "làm lố" tức phải làm gương ún nắn hoặc đầu độc nó từ từ VD : Bớt chiếu phim hàn phim Tầu trên đài truyền hình quốc gia . Cục quản lý ca kịch và biểu diễn hạn chế các show xxx vào những dịp thi . VD Chẵng hạn như cục C (cảng ) hàng không và quản lý Visa không nên cấp chiếu kháng cho chú Beckham nhập cảnh VN vào giờ cao điểm và ngày thường trong tuần .
    Chứ thấy cách đây mấy năm chú mặc quần đùi chạy lông nhông mà vô SG để gạp fan một cái thì có khối đồng chí bỏ nhiệm sở ra đón làm tắt nghẽn giao thông làm vạ lây người khác khong it

Chia sẻ trang này