1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ở Kiên Giang ghé đây nhé!

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi tuan13a1, 04/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Ba mình mấy hum trước vô Kiên Giang rùi. Ngoài này nhớ ba wá. Chắc tết này ba ăn tết trong đó roài... Hức hức.... Đồng nghĩa với việc mình hổng được ba gói cho cái bánh trưng bé xinh nữa.
    Hay nổi loạn một phen vô miền nam ăn tết cho sướng nhỉ?
  2. bocautrang116

    bocautrang116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vào Nam ăn Tết đi bạn ui, tuy không còn vui như những ngày xưa, vì bi giờ thấy sao sao á, không đậm sắc truyền thống như xưa, nhưng vẫn vui, dân Miền Tây hiếu khách lắm nhá, bạn vào đi, tui làm hướng dẫn viên cho, vào Nam không có bánh chưng (nếu có cũng là những người gốc Bắc gọi, chứ người gốc Nam gói sẽ ngon không bằng) nhưng bù lại trong Nam có bánh ít và bánh tét cũng ngon không kém đâu nhá
  3. tuan13a1

    tuan13a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Wow , cattlyea sướng quá rồi. có Bocautrang lam huong dan vien du lich thi con gi bang, nếu cần bánh chưng liên hệ với mình...
  4. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    E hèm ! Vụ này mình duyệt...
    Tuần sau nghỉ học roài đi luôn !... Ớ mà ở đây ít người quá, làm sao để quen thêm vài mạng nữa đến lúc vào đó còn có bạn nhỉ?
    Mấy hum trước vô loẹt xoẹt bên box Cần Thơ hổng ăn thua
  5. Alphalock

    Alphalock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bên đó làm sao nhiều bằng cả miền Tây được, gần Tết rồi, ai cũng bận rộn. Mượn lời một người vậy : Đôi khi giữa chốn đông người sao ta lại cảm thấy mình lạc lõng, nhỏ nhoi, đơn côi, buồn tẻ ... đến lạ kì! "Cuộc đời là một giấc mơ mà lòng người ngày càng mơ ước ..."
  6. Alphalock

    Alphalock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Kiên Giang: Sập cầu Rạch Sỏi cũ, 2 người bị thương nặng

    [​IMG]

    Cầu Rạch Sỏi cũ sau khi bị sập - Ảnh: QUÁCH HUY THỊNH
    TTO - 5g sáng 26-4, nhịp chính của cầu Rạch Sỏi cũ (km 111+913, trên quốc lộ 80), TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã bất ngờ sập xuống, kéo theo một số người đang đi trên cầu.
    Rất may chỉ có hai người bị thương nặng phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, số còn lại bị chấn thương nhẹ.
    Tuy nhiên sự cố này đã gây ra ùn tắc giao thông cục bộ hơn 2 giờ liền trên cầu Rạch Sỏi mới nằm song song với cầu Rạch Sỏi cũ.
    Theo ghi nhận từ một số người tận mắt chứng kiến, ít nhất 8 người đã hụt chết trong vụ sập cầu này, gồm một cụ già bán vé số, hai người đi xe gắn máy, hai học sinh và ba người đi trên chiếc ghe cào hến bị cầu nhấn chìm.
    Sau khi nhịp chính của cầu Rạch Sỏi sập, lượng xe hai bánh và người đi bộ trước nay vẫn lưu thông trên cầu Rạch Sỏi cũ phải chuyển sang đi trên cầu Rạch Sỏi mới. Do sự cố xảy ra trong ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, lượng xe rất đông, cộng với sự hiếu kỳ của một số người dân đã làm tắc nghẽn giao thông tại cầu Rạch Sỏi mới hơn 2 giờ đồng hồ.
    Theo ông Lâm Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT), cầu Rạch Sỏi cũ được xây dựng từ năm 1971, có chiều dài 90m, gồm ba nhịp (mỗi nhịp 30m) sau một thời gian sử dụng đã có dấu hiệu xuống cấp, không đảm bảo an toàn.
    Chính vì thế, trước năm 1990, Sở GT-VT đã kiến nghị Bộ GT-VT sửa chữa. Bộ GT-VT sau đó đã tiến hành kiểm định và xác định cầu không thể sử dụng được nữa và đã đầu tư kinh phí xây cầu Rạch Sỏi mới, vị trí song song với cầu cũ. Năm 1993, cầu mới xây xong, cầu cũ chỉ còn dành cho xe hai bánh và người đi bộ lưu thông.
    Cũng theo ông Lâm Minh Thành, trước mắt, Sở đã báo cáo sự cố này lên UBND tỉnh cùng Cục đường bộ (Bộ GT-VT). Đồng thời, Sở GT-VT Kiêng Giang sẽ thuê trục vớt nhịp chính để đảm bảo giao thông đường thủy qua đoạn kênh huyết mạch này. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn phải tiến hành tháo dỡ toàn bộ cầu cũ và có hướng xây một cây cầu mới hơn.
    Theo TTXVN

Chia sẻ trang này